Bình Thuận: Lốc xoáy, 63 nhà dân bị tốc mái, sập tường

Bình Thuận: Lốc xoáy, 63 nhà dân bị tốc mái, sập tường

Thứ 3, 14/08/2018 | 17:22
0
Sau trận lốc xoáy, nhiều nhà dân ở xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, tỉnh Bình Thuận bị tốc mái và sập tường.

Sáng nay (ngày 14/8), nhiều nhà dân trên địa bàn xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý (tỉnh Bình Thuận) bị tốc mái và sập tường do mưa lớn kèm lốc xoáy.

Trao đổi trên báo Thanh niên, ông Lê Hoàng Phú, Phó Chủ tịch UBND xã Ngũ Phụng, huyện đảo Phú Quý cho biết, theo thống kê ban đầu, trận lốc xoáy làm 63 ngôi nhà ở hai thôn Thương Châu và Phú An (xã Ngũ Phụng) bị tốc mái. Có nhà bị tốc mái một phần, nhiều nhà bị tốc mái toàn bộ. Nhiều nhà còn bị sập hàng rào, cây cối gãy đổ.

Tin nhanh - Bình Thuận: Lốc xoáy, 63 nhà dân bị tốc mái, sập tường

Một căn nhà bị lốc xoáy làm sập cả mái hiên nhà. (Ảnh: Báo Nhân dân).

Vì thiên tai ập đến lúc đêm khuya nên bà con không kịp trở tay. Ngoài thiệt hại về nhà cửa, mưa, lốc xoáy còn làm nhiều hoa màu, rau xanh của bà con trên đảo bị dập nát.

Trụ sở UBND xã Ngũ Phụng, nhà làm việc ban Chỉ huy quân sự xã và chợ cũ thôn Phú An cũng hị hư hỏng. Rất may không có thiệt hại về người.

Tin nhanh - Bình Thuận: Lốc xoáy, 63 nhà dân bị tốc mái, sập tường (Hình 2).

Chú thích ảnh

UBND xã Ngũ Phụng cho hay, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ngay sau khi xảy ra lốc xoáy, UBND huyện Phú Quý chỉ đạo các cơ quan chức năng cùng chính quyền địa phương huy động lực lượng tham gia giúp dân sửa chữa nhà cửa, ổn định lại cuộc sống.

Báo Nhân dân thông tin thêm, trước đó, khoảng 4h ngày 13/8, một trận lốc xoáy ngoài bờ biển thuộc khu vực âu thuyền nhỏ ở thôn Phú An, xã Ngũ Phụng đã làm lật chìm 6 thuyền nhỏ của bà con neo đậu tại đây. Trong đó, có một thuyền bị hỏng hoàn toàn. Ước tổng thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hiện, địa phương đã huy động người dân trong thôn tổ chức trục vớt phương tiện lên bờ để sửa chữa.

Mộc Trà (tổng hợp)

Tin bão mới nhất (14/8): Sức gió giật cấp 11, Bắc Bộ sẽ mưa rất to

Thứ 3, 14/08/2018 | 10:13
Từ đêm 15/8 đến ngày 17/8, các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa to đến rất to (lượng mưa 250-350mm/đợt).

Hà Tĩnh: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân bị tốc mái trong đêm

Thứ 5, 19/07/2018 | 06:32
Do ảnh hưởng của bão số 3, tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã xuất hiện lốc xoáy khiến 15 nhà dân bị tốc mái.

Lốc xoáy làm sập nhiều nhà dân và phòng học tại Cà Mau

Thứ 5, 05/07/2018 | 14:05
Mưa lớn kèm theo lốc xoáy làm sập, tốc mái 3 phòng chức năng của một trường THPT và 6 nhà dân ở Cà Mau.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.