Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch

Ngô Thị Huyền
Thứ 3, 16/04/2024 | 08:00
0
Khu vực người dân xã Duy Ninh chọn để nuôi cá lồng kết hợp nuôi cua thịt là đoạn ngã ba sông, giao giữa các sông: Kiến Giang, Long Đại, Nhật Lệ.

Tại đoạn ngã ba sông, giao giữa các sông: Kiến Giang, Long Đại, Nhật Lệ nên có dòng nước lợ, phù hợp với nuôi các loài cá nước lợ như cá chẽm, cá dìa… Tận dụng lợi thế, nhiều năm qua người dân xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đã phát triển mô hình nuôi cá trên sông cho thu nhập cao.

Ông Phạm Minh Đậu, ở thôn Phú Ninh, xã Duy Ninh, là người đầu tiên nuôi cá lồng ở địa phương. Từ năm 2012, ông đã đến các tỉnh bạn học hỏi kinh nghiệm nuôi cá lồng. Sau đó, ông Đậu về địa phương mua các thùng phi nhựa rồi dùng các tấm gỗ, khung kẽm để kết lại làm lồng nuôi.

Tiêu dùng & Dư luận - Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch

Mô hình nuôi cá lồng của người dân.

“Khu vực nuôi cá lồng là đoạn ngã ba sông, giao giữa các sông: Kiến Giang, Long Đại, Nhật Lệ nên có dòng nước lợ, phù hợp với nuôi các loài cá nước lợ như cá chẽm, cá dìa…Ban đầu, tôi chỉ thả vài trăm con để nuôi thử, ai ngờ cá lớn nhanh, sớm cho lợi nhuận", ông Đậu nói.

Cũng theo ông Đậu, sau thành công bước đầu, ông Đậu mạnh dạn vay thêm vốn ngân hàng để đầu tư. Có tền, ông làm 9 lồng nuôi và mua 3.000 cá giống, chủ yếu là cá chẽm, cá dìa về thả nuôi.

“Sau 6 tháng, cá đạt trọng lượng và bán với giá 100 – 120 ngàn đồng/kg cá chẽm và 300 – 320 ngàn đồng/kg cá dìa, gia đình tôi thu lợi nhuận hơn 100 triệu đồng", ông Đậu chia sẻ thêm.

Từ mô hình nuôi cá của ông Đậu, đến nay, ở thôn Phú Ninh, xã Duy Ninh, đã có 22 hộ nuôi với hơn 60 lồng cá, nhiều hộ có của ăn, của để, vươn lên trong cuộc sống.

Cách đây hơn 1 tháng, ông Đậu cũng đã tiên phong nuôi cá kết hợp nuôi cua và kỳ vọng mô hình sẽ mang lại thu nhập cao cho bà con nơi đây.

Tiêu dùng & Dư luận - Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch (Hình 2).
Tiêu dùng & Dư luận - Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch (Hình 3).

Cua được nuôi trong lồng nhựa thả dưới dòng nước lợ.

Ông Phạm Văn Hán, SN 1976, ở thôn Phú Ninh, xã Duy Ninh cho biết: "Từ trước tới nay tôi làm bè nuôi cá chẽm, cá dìa, cá chình trên dòng nước lợ. Cá phát triển tốt, cho thu nhập khá cao. Sau đó, tôi kết hợp nuôi thêm cua. Việc nuôi cua dễ, thức ăn chỉ là mấy con cá nhỏ nên không quá vất vả. Hiện tôi đang nuôi 300 con cua và chúng đang lớn dần”, ông Hán nói.

Cũng theo ông Hán, cua đạt trọng lượng 3 lạng/con được bán với giá 350.000 đồng/kg. Trung bình mỗi năm, từ việc nuôi cá chẽm, cá dìa… nay kết hợp nuôi cua thì thu nhập sẽ đạt hơn 200 triệu đồng/năm.

Cạnh đó, ông Hoàng Vũ Thuật, SN 1971, ở thôn Phú Ninh, xã Duy Ninh, cũng đã nuôi 200 con cua cách đây 3 tháng, hiện đã có con đạt trọng lượng 3 lạng và sẽ bán trong nay mai. 

Tiêu dùng & Dư luận - Bỏ cua vào hộp nhựa thả ở ngã ba sông, sau 3 tháng đã cho thu hoạch (Hình 4).

Ông Phạm Văn Hán cầm trên tay con cua nuôi được một tháng.

Việc nuôi cua này không mất nhiều công sức, ông Thuật mua hộp nhựa rồi thả cua vào trong đó, lấy dây rút thắt chặt lại và thả xuống bè cho sống chung với cá chẽm, cá dìa.

Gần đây, khi tham quan mô hình nuôi cá chẽm, cá dìa kết hợp nuôi cua ở xã Duy Ninh, ông Trần Tiến Sĩ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình đánh giá cao mô hình nuôi cá lồng kết hợp cua thịt và động viên bà con sản xuất, mạnh dạn áp dụng công nghệ vào việc nuôi trồng.

Ông Phạm Minh Cảnh, Chủ tịch UBND xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, cho biết: "Nghề nuôi cá lồng trên sông ở địa phương đã được người dân làm từ nhiều năm qua. Có những năm, thiên tai lũ lụt đổ về khiến nhiều lồng cá mất trắng nhưng sau đó bà con tiếp tục phát huy mô hình nuôi cá lồng và thu về lợi nhuận khá, nhiều bà con vươn đã lên thoát nghèo”.

Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với người dân để xây dựng thương hiệu cá lồng Duy Ninh, nghĩ xa hơn nữa là phải đạt chuẩn OCOP từ sản phẩm này để nâng cao uy tín, tiếp cận gần hơn với khách hàng.

Quảng Bình phát hiện thêm 22 hang động mới hoang sơ, đầy kỳ bí

Chủ nhật, 14/04/2024 | 18:26
Việc phát hiện 22 hang động mới mang giá trị khoa học về địa mạo, địa chất, là tiềm năng lớn để phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới tại Phong Nha – Kẻ Bàng.

Mới nắng nóng đầu mùa, hàng chục hecta ngô ở Quảng Bình bị chết cháy

Thứ 7, 06/04/2024 | 14:00
Hơn 60 hecta ngô bị chết cháy do nắng nóng, chủ yếu đã có quả, gần cho thu hoạch.

Quảng Bình thành lập 3 tổ công tác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Thứ 5, 04/04/2024 | 12:44
UBND tỉnh Quảng Bình vừa có quyết định thành lập 3 Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.
Cùng tác giả

Quảng Bình đón trên 318.000 lượt khách du lịch, thu 365 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 11:50
Tổng số du khách đến Quảng Bình trong 5 ngày lễ ước đạt 318.000 lượt. Thời tiết nắng nóng, các điểm tham quan du lịch sinh thái thu hút số lượng lớn du khách.

Một xã tại Quảng Bình có 30 hộ dân tự nguyện hiến đất làm đường

Thứ 4, 01/05/2024 | 20:01
Tại xã Vạn Ninh có 30 hộ dân tự nguyện hiến hơn 1.300 m2 đất, tháo dỡ gần 1.000m hàng rào kiên cố, 32 trụ cổng cùng nhiều tài sản trên đất khác... để mở rộng đường.

Quảng Bình: Đi tắm suối giữa trưa, 3 học sinh đuối nước tử vong

Thứ 4, 01/05/2024 | 17:30
Một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 học sinh tử vong vừa xảy ra tại Quảng Bình trưa nay.

Cận cảnh rèm thạch nhũ khổng lồ đẹp "mê hồn" trong hang động mới phát hiện ở Quảng Bình

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:00
Qua quá trình tích tụ, bên trong hang động đã hình thành những lớp thạch nhũ như những tấm rèm khổng lồ nối nhau, có vẻ đẹp "mê hồn".

Quảng Bình liệu có cán đích bàn giao mặt bằng cao tốc đúng hạn?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:19
Sau nhiều lần gia hạn, tỉnh Quảng Bình quyết tâm hoàn thành dứt điểm công tác bàn giao mặt bằng cao tốc Bắc – Nam trước ngày 30/4.
Cùng chuyên mục

Du lịch Huế "bội thu" dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:32
Số lượng khách du lịch đến Huế trong dịp lễ 30/4-1/5 năm nay cao hơn dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.

Mở “đường lớn” cho xe điện phát triển

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:30
Thời của xe điện đang tới và Việt Nam không đứng ngoài lề trong cuộc cách mạng về giao thông xanh này. Cần sớm có chính sách thúc đẩy để không bị "chậm chân".

5 ngày nghỉ lễ, doanh thu của du lịch Đà Nẵng đạt khoảng 1.336 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:16
Do thời tiết nắng nóng, nhiều du khách đã dịch chuyển lịch trình khi đến thành phố Đà Nẵng và họ bất ngờ với những trải nghiệm mới.

Giá xăng E5RON92 giảm 8 đồng/lít sau kỳ nghỉ lễ

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:08
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (2/5).

Du lịch Quảng Ninh và Hải Phòng “thắng lớn” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:20
Thế mạnh du lịch biển giúp du khách ùn ùn kéo đến Quảng Ninh và Hải Phòng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vượt xa kỳ vọng của 2 địa phương về cả số lượng lẫn doanh thu.
     
Nổi bật trong ngày

Du lịch Quảng Ninh và Hải Phòng “thắng lớn” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:20
Thế mạnh du lịch biển giúp du khách ùn ùn kéo đến Quảng Ninh và Hải Phòng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vượt xa kỳ vọng của 2 địa phương về cả số lượng lẫn doanh thu.

5 ngày nghỉ lễ, doanh thu của du lịch Đà Nẵng đạt khoảng 1.336 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:16
Do thời tiết nắng nóng, nhiều du khách đã dịch chuyển lịch trình khi đến thành phố Đà Nẵng và họ bất ngờ với những trải nghiệm mới.

Gần 6,2 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 4 tháng qua

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Tính chung 4 tháng qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 6,2 triệu lượt người, tăng 68,3% so với cùng kỳ năm trước; tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Kiên Giang: Đón hơn 270 ngàn du khách dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:20
Theo thống kê trong 5 ngày nghỉ lễ, tỉnh Kiên Giang ước đón 272.547 lượt khách, tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Khánh Hòa: Doanh thu du lịch đạt hơn 1.306 tỷ đồng dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 01/05/2024 | 18:41
Trong 5 ngày nghỉ lễ (từ ngày 27/4 – 1/5), Khánh Hòa đón 969.955 lượt khách tham quan, nghỉ dưỡng. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 87,4%.