Nâng cao nhận thức cho sinh viên về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu

Nâng cao nhận thức cho sinh viên về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu

Phạm Trọng Tùng
Thứ 5, 16/01/2020 | 15:15
0
Chiều 15/11 tại Trụ sở bộ TN&MT, Trung tâm Truyền thông TN&MT đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về các hoạt động truyền thông tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững với Đại học TN&MT Hà Nội, Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học Kinh tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.
Tin nhanh - Nâng cao nhận thức cho sinh viên về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu

Thứ trưởng bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân chứng kiến Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về các hoạt động truyền thông tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đánh giá cao nội dung hợp tác giữa Trung tâm và 03 trường đại học có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước nói chung và ngành tài nguyên và môi trường nói riêng. “Ngành tài nguyên và môi trường phụ trách 09 lĩnh vực, đều là những lĩnh vực tác động đến phát triển kinh tế - xã hội. Trước yêu cầu về phát triển bền vững kinh tế - xã hội – môi trường ngày càng cao, việc truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững sẽ ngày càng quan trọng, nhất là phải dựa trên các luận cứ khoa học khách quan.” – Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân nói.

Thứ trưởng đề nghị, với hai nhiệm vụ chính là giáo dục và nghiên cứu khoa học, các Trường Đại học sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường tập trung vào các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững thông qua các hoạt động giáo dục ngoại khóa, các sự kiện, cuộc thi...; đồng thời, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và công nghệ để góp phần xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Ngành.

Tin nhanh - Nâng cao nhận thức cho sinh viên về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu (Hình 2).
Tin nhanh - Nâng cao nhận thức cho sinh viên về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu (Hình 3).


Qua hoạt động hợp tác này, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cũng mong muốn có thể tập hợp các nhà khoa học để tham gia nghiên cứu khoa học và công nghệ trong sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần phát triển bền vững đất nước.

Thỏa thuận hợp tác giữa trung tâm với 03 trường đại học nhằm thúc đẩy các hoạt động truyền thông về lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đồng thời phối hợp tổ chức và triển khai sâu rộng hơn nữa các hoạt động nâng cao nhận thức cộng đồng thông qua các sự kiện, ngày lễ cấp quốc gia về tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững (Ngày Nước thế giới, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn…).

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Trung tâm Truyền thông TN&MT, Thỏa thuận hợp tác này sẽ làm cơ sở để thúc đẩy các hoạt động truyền thông cho giới trẻ, học sinh, sinh viên tại các trường đại học; tăng cường các hoạt động giáo dục nâng cao nhận thức về phát triển bền vững; hỗ trợ tuyên truyền, khuyến khích, động viên các tổ chức, cá nhân có những đóng góp tích cực; phối hợp triển khai các sự kiện, ngày lễ cấp quốc gia cũng như thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ về truyền thông tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững.

Chủ tịch Quảng Ngãi "cầu cứu" bộ TNMT vì...nhà máy xử lý rác

Thứ 5, 23/08/2018 | 07:25
Trước những vấn đề nan giải về môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã gửi công văn hỏa tốc đến bộ TNMT.

Nếu tiếp tục có tai họa về "hố tử thần", bộ TNMT phải chịu trách nhiệm

Thứ 7, 07/04/2018 | 08:41
Những "hố tử thần" có thể phát hiện từ rất sớm và hoàn toàn có thể ngăn chặn rủi ro nhờ những phương pháp đơn giản. Vấn đề là ngành địa chất, bộ Tài nguyên Môi trường có muốn làm hay không mà thôi…

Khởi tố, bắt giam một người vụ cán bộ sở TNMT đánh nhau

Thứ 3, 09/05/2017 | 15:57
Công an TP.Kon Tum vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với một đối tượng liên quan đến vụ hai cán bộ sở Tài nguyên và Môi trường đánh nhau.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.