Cả gan làm hàng chục binh sĩ Syria tử nạn, IS đối diện đòn thù từ Nga

Cả gan làm hàng chục binh sĩ Syria tử nạn, IS đối diện đòn thù từ Nga

Vũ Thu Hương
Thứ 5, 31/12/2020 | 19:45
0
Vụ tấn công do tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS) tiến hành ở miền Đông Syria đã làm làm hàng chục người thiệt mạng sẽ khiến Nga và Syria nổi giận.

Theo SANA, ngày 30/12, một vụ tấn công do tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" tự xưng (IS) tiến hành ở miền Đông Syria đã làm 25 người thiệt mạng và 13 người bị thương.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết vụ tấn công xảy ra ở tỉnh Deir Ezzor nhằm vào một xe buýt chở các binh lính Syria về nhà nghỉ phép. Các đối tượng đã mai phục gần khu vực làng Shula trước khi kích hoạt bom và xả súng vào đoàn xe chở các binh lính. Hai chiếc xe trong đoàn đã kịp thoát nạn. Tuy nhiên, theo số liệu mới cập nhật, ít nhất 37 binh sĩ thiệt mạng, bao gồm 8 sĩ quan và 12 người khác bị thương. SOHR cho biết thêm 2 chiếc xe buýt trong cùng đoàn xe đã may mắn chạy thoát.

Tiêu điểm - Cả gan làm hàng chục binh sĩ Syria tử nạn, IS đối diện đòn thù từ Nga

Theo SOHR đây là vụ tấn công gây thương vong nhiều nhất kể từ khi IS thất thủ ở Syria hồi  tháng 3/2019. Hiện chưa có tổ chức nào thừa nhận thực hiện vụ tấn công.

Tổ chức này bị đẩy lui khỏi Syria hồi tháng 3 năm ngoái nhưng các thành viên còn sót lại tiếp tục phát động các vụ tấn công, đặc biệt là trên sa mạc rộng lớn trải dài từ tỉnh Homs đến tỉnh Deir el-Zour và biên giới với Iraq. Theo SOHR, cuộc nội chiến ở Syria nổ ra từ năm 2011 đã khiến trên 387.000 người thiệt mạng.

Mặc dù mất quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ ở Syria nhưng IS vẫn hoạt động mạnh trên sa mạc và các vùng nông thôn ở miền Đông và miền Nam Syria.

Cuộc tấn công bạo động này của khủng bố chắc chắn sẽ là căn nguyên cho các đợt tấn công, tăng viện quân mới của Nga và Syria. Những đòn trả thù chắc chắn sẽ bị áp đặt.  

Chiến sự Syria vẫn diễn biến phức tạp. Gần đây, Nga và Syria liên tục phải tăng viện cho các vùng còn bị ảnh hưởng lớn dưới các cuộc tấn công bất ngờ của khủng bố.    

Hôm 28/12, quân đội Syria tăng cường thêm binh lực đến vùng ngoại ô của thị trấn chiến lược Ain Issa, phối hợp với quân cảnh Nga nỗ lực ngăn chặn cuộc tiến công tiềm năng của lực lượng Hồi giáo cực đoan được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Các nguồn tin quân sự địa phương cho biết, quân đội Syria và quân cảnh Nga đã triển khai lực lượng tới vùng ngoại ô phía tây Ain Issa, nơi hiện đang là mục tiêu tấn công của lực lượng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

Quân đội Nga cũng tăng cường lực lượng tại điểm nóng này để ổn định tình hình và ngăn chặn các nhóm Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tiến công đánh chiếm từ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF).

Tình hình khu vực Raqqa đối với SDF trở nên tồi tệ. Do cuộc tấn công của Lực lượng Hồi giáo cực đoan tháng 12, trong quá trình đàm phán chung giữa Trung tâm hòa giải các bên xung đột Syria của Nga, Quân đội Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), phía Nga yêu cầu SDF bàn giao thị trấn cho quân đội Syria, nhưng SDF bác bỏ.

Do vậy, quân cảnh Nga và quân đội Syria thành lập ba trạm quan sát chung và triển khai binh lực trên khu vực ngoại vi Ain Issa, thực hiện nhiệm vụ quan sát, giám sát chung.

Bất chấp sự hiển diện của quân đội Syria và quân cảnh Nga, các tay súng Hồi giáo cực đoan do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn vẫn tiếp tục tấn công vào các vị trí của Lực lượng Dân chủ Syria và các khu vực dân sự.

Quân đội Syria chỉ được triển khai trên tuyến đường vào Ain Issa do không đạt được thỏa thuận để vào thị trấn, do đó không ngăn chặn được các cuộc pháo kích vào lực lượng SDF.

Quân đội Nga cũng quyết định tăng cường thêm quân cảnh tới khu vực Ain Issa để có thể kịp thời ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm năng mới của lực lượng Hồi giáo cực đoan được quân đội Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn.

 

Bí ẩn kẻ tấn công thiết giáp Nga khiến 3 binh sĩ bị thương ở Syria

Thứ 5, 31/12/2020 | 08:00
Ít nhất ba binh sĩ Nga bị thương khi chiếc xe bọc thép chở họ bị tên lửa chống tăng đánh trúng trong lúc tuần tra ở tỉnh Idlib, Syria.

Nga "đa mưu túc trí" tung đòn trước, Thổ "ngậm bồ hòn" ở Syria

Thứ 2, 28/12/2020 | 15:57
Tổng thống Nga Vladimir Putin không tiếc lời khen ngợi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhưng giới hạn ở Syria đã lên đến đỉnh điểm.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Ông Putin xin lỗi đã làm phiền người dân Cáp Nhĩ Tân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
Tổng thống Nga đã xin lỗi người dân về các biện pháp an ninh nghiêm ngặt được triển khai trong thời gian ông ở thăm. Ông Putin nói đùa: “Chúng tôi sẽ rời đi sớm”.

Gã khổng lồ hàng không châu Âu trình làng mẫu “máy bay lai trực thăng”

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:15
Thiết kế độc đáo này có thể được sử dụng trong phát triển hàng không quân sự khi NATO tiến hành một nghiên cứu lớn về máy bay trực thăng thế hệ tiếp theo.

Châu Âu tự “lách” lệnh trừng phạt khi nhập dầu Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:45
Việc chuyển hướng dầu của Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là hình thức “lách” các lệnh trừng phạt mà còn tạo ra nguồn thu thuế đáng kể cho Moscow.