Các nước lớn bất đồng về giải quyết bất ổn ở Syria

Các nước lớn bất đồng về giải quyết bất ổn ở Syria

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:49
0
Nước Nga một lần nữa đưa ra quan điểm tương lai của Syria phải do chính người dân nước này quyết định.

Thế giới - Các nước lớn bất đồng về giải quyết bất ổn ở Syria

Giám sát viên LHQ tại Syria. Ảnh: Guardian

Sau vụ thảm sát làm 86 dân thường thiệt mạng gây chấn động, tình hình an ninh tại Syria tiếp tục chìm trong hỗn loạn. Những giải pháp cứng rắn nhằm vãn hồi tình hình đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phê chuẩn. Tuy nhiên, Nga, trong động thái mới nhất của mình đã khẳng định sẽ phản đối đến cùng mọi hoạt động quân sự nhắm vào đất nước hồi giáo này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định, vấn đề can thiệp nước ngoài vào Syria đang bị áp đặt một cách quá cơ bản và cảm tính, rằng các cường quốc bên ngoài đang khiến phe đối lập có vũ trang trong nước hy vọng vào một kịch bản Libya sẽ tái diễn. “Tất cả điều này là một trò chơi thật nguy hiểm”, ông Lavrov nói.

Ông Lavrov bày tỏ: “Quan điểm của chúng tôi không thay đổi. Chúng tôi sẽ không đồng ý việc can thiệp quân sự được thông qua tại Hội đồng Bảo an. Nó sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho toàn bộ vùng Trung Đông”.

Ngoại trưởng Nga cho biết, việc can dự của các lực lượng bên ngoài có thể dẫn đến một kịch bản đầy thảm họa, tạo nên một vòng cung bất ổn từ Địa Trung Hải đến vùng Vịnh. Cả Nga và Trung Quốc vẫn phản đối các nghị quyết của Hội đồng Bảo an lên án Chính phủ Syria về tình trạng bạo lực tiếp diễn. Ông Lavrov thừa nhận, kế hoạch hòa bình 6 điểm của ông Kofi Annan đang lung lay nghiêm trọng, nhưng Nga không thấy một sự chọn lựa tốt hơn.

Cho đến giây phút cuối cùng, Matxcơva vẫn phản đối các cuộc kêu gọi do Mỹ dẫn đầu nhằm ép Tổng thống Assad từ chức, cũng không phản đối sự ra đi của Assad, nhưng phải theo cách của người dân Syria. “Nếu họ muốn Tổng thống ra đi, chúng tôi sẽ vui vẻ ủng hộ giải pháp này”, Ngoại trưởng Nga nói.

Nhưng ông Lavrov cũng nhận định, không thể chấp nhận cách áp đặt các điều kiện cho một cuộc đối thoại như vậy từ bên ngoài. Do đó, Matxcơva kêu gọi một hội nghị quốc tế tại Syria với sự có mặt của Iran, một đồng minh của Damscus.

Trong khi đó, Mỹ luôn cáo buộc Tehran trang bị vũ khí cho các lực lượng Chính phủ Syria. Hội đồng quốc gia (SNC) thì nhiều lần lên tiếng nghi ngờ việc mời Iran vào các cuộc đàm phán. Theo phóng viên BBC tại Matxcơva, Nga dường như ngày càng lo lắng hơn đến vấn đề Trung Đông và thấy cộng động quốc tế quan tâm chưa thỏa đáng. Hiện Liên hợp quốc đang điều tra vụ thảm sát bị cáo buộc xảy ra tại Qubair. Các nhà hoạt động nhân quyền đổ lỗi cho lực lượng thân Tổng thống, còn chính phủ thì kết án các đối tượng khủng bố đã giết hại dân thường.

Từ Matxcơva, ngoại trưởng Nga, ông Lavrov tiếp tục kêu gọi một hội nghị quốc tế để thực hiện kế hoạch hòa bình của đặc phái viên, cựu tổng thư ký Liên hợp quốc Kofi Annan. Ngoại trưởng Nga cho biết, Matxcơva sẽ ủng hộ sự ra đi của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nhưng chỉ khi người dân Syria cũng đồng ý với phương án đó.

Tại đất nước này, Bashar al-Assad là người có quyền lực gần như tuyệt đối, theo hiến pháp 1973, ông có thể chỉ định Thủ tướng và nội các mà không cần bất kỳ sự phê chuẩn nào từ quốc hội. Ở phía đối lập, để chuẩn bị cho một sự thay chuyển, Hội đồng Quốc gia Syria (SNC, tổ chức lưu vong) đã bầu một nhà hoạt động chính trị người Kurd làm chủ tịch mới trong phiên họp mới đây diễn ra ở Istabul (Thổ Nhĩ Kỳ) và kêu gọi các nhóm đối lập khác cùng chung chí hướng với họ.

Thùy Dung


Cùng chuyên mục

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Châu Âu tự “lách” lệnh trừng phạt khi nhập dầu Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:45
Việc chuyển hướng dầu của Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là hình thức “lách” các lệnh trừng phạt mà còn tạo ra nguồn thu thuế đáng kể cho Moscow.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự thứ 18 cho Ukraine

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:40
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch khẳng định rằng tình hình ở Ukraine rất nghiêm trọng, do đó cần đảm bảo sự hỗ trợ liên tục và lớn từ các đồng minh cho Kiev.

Sở chỉ huy Ukraine bốc cháy, cột bụi bốc cao hàng chục mét sau đòn tấn công chính xác của Iskander-M Nga

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:00
Hình ảnh từ video công khai cho thấy, sở chỉ huy của Lữ đoàn phòng không số 302 (Ukraine) đã bị phá hủy cùng một kho đạn.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Ông Putin và ông Tập Cận Bình cam kết một kỷ nguyên hợp tác mới

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:53
Trong ngày thứ Năm, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cam kết đề ra “một kỷ nguyên mới” với sự hợp tác giữa hai quốc gia.

Hamas: Sửa đổi đề xuất ngừng bắn từ phía Israel dẫn tới bế tắc

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:18
Thứ Tư, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh đổ lỗi những bế tắc về thương lượng ngừng bắn ở Gaza cho Israel và khẳng định lại những nhu cầu chủ chốt về thương lượng.

Phục hồi sau suy thoái, kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng rất khiêm tốn

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Các hạn chế thương mại ngày càng tăng với Nga và Trung Quốc góp phần làm suy giảm vai trò của Khu vực Eurozone trong nền kinh tế toàn cầu, chuyên gia chỉ ra.