Chiêu

Chiêu "ép giá" chân dài, "thổi giá" đại gia của "tú ông" Lục Triều Vỹ trong đường dây bán dâm 30.000 USD

Thứ 4, 15/07/2020 | 19:45
0
Trong khi kỳ kèo, "ép giá" các chân dài "cao cấp" thì "tú ông" Lục Triều Vỹ - người cầm đầu đường dây bán dâm 30.000 USD vừa bị triệt phá ở TP.HCM tìm cách "thổi giá" các "bông hậu" với các đại gia.

VnExpress đưa nguồn tin từ Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an), quá trình khám xét nhà "tú ông" Lục Triều Vỹ (27 tuổi) tại quận 4, cơ quan điều tra tìm thấy nhiều tin nhắn anh ta nhận gần 500 triệu đồng - được cho là phí môi giới bán dâm; sổ tiết kiệm tiền tỷ...

Ngoài ra, cơ quan công an cũng tìm thấy những bằng chứng cho thấy Vỹ đã điều hành đường dây bán dâm liên kết nhiều người mẫu, diễn viên, hoa hậu.

Mặc dù trẻ tuổi nhưng Lục Triều Vỹ lại vô cùng tinh ranh với các ngón nghề trong "ngành". "Tú ông" tìm cách thổi giá các "bông hậu" của mình. Tùy vào danh hiệu và độ nổi tiếng, Vỹ sẽ "thổi giá" với đại gia mua dâm theo cấp độ 1.000-5.000 USD; 15.000-30.000 USD. Với các trường hợp đi tour (vài ngày) hoặc theo yêu cầu, khách phải trả đến 50.000 USD.

Ngược lại, đối với các người đẹp, Vỹ liên tục tìm cách "ép giá" nhằm mục đích tận thu tiền chênh lệch. Điều này thể hiện rõ ở tin nhắn của Lục Triều Vỹ đối với các chân dài. Với cô gái đoạt danh hiệu hoa hậu ở nước ngoài, đối tượng nhiều lần kỳ kèo, ra giá 10.000-13.000 USD cho lần phục vụ doanh nhân chiều 12/7. Trên thực tế, khách phải trả đến 30.000 USD.

An ninh - Hình sự - Chiêu 'ép giá' chân dài, 'thổi giá' đại gia của 'tú ông' Lục Triều Vỹ trong đường dây bán dâm 30.000 USD

"Tú ông" Lục Triều Vỹ. 

Ngoài việc "ép giá" chân dài, "thổi giá" đại gia, Lục Triều Vỹ lợi dụng việc các đại gia ít quen biết và quan tâm đến giới showbiz để dùng thủ đoạn "tráo đào". Đối tượng quảng cáo về đường dây của mình với nhiều chân dài là người mẫu, hoa hậu, diễn viên, nhưng thực tế, hắn đã tìm những cô gái có ngoại hình tương tự để thay thế. Sau khi khách chọn "hàng", "tú ông" sẽ điều "đào thế" đi khách với chứng minh thư giả. Sau khi phục vụ, các cô gái này chỉ nhận được 10-20% giá mua dâm khách trả cho Vỹ.

"Cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn và mất rất nhiều thời gian đeo bám để thể triệt phá đường dây này. Bởi, Lục Triều Vỹ hoạt động khá kín kẽ và từng có thời gian làm quen các hoạt động mại dâm ở Singapore. Muốn "hẹn hò" với người đẹp trong đường dây của Vỹ, Khách phải được người quen giới thiệu. Ngoài ra, địa điểm mua dâm sẽ do Vỹ chọn, các đại gia không được chọn. Vỹ sẽ hướng dẫn họ đến những nơi an toàn mình chọn như khách sạn 5 sao, căn hộ cao cấp hoặc nhà riêng anh ta thuê sẵn...

Profile của Lục Triều Vỹ rất sáng sủa: Một hotboy trên mạng nổi tiếng, được gọi là Nichkhun Việt Nam; làm người mẫu bán chuyên vì có lợi thế về ngoại hình. Thậm chí, "tú ông" còn theo học diễn xuất, thanh nhạc... và tham gia vào giới showbiz. Cho đến khi, Lục Triều Vỹ lộ thân phận thật là một "tú ông" đứng sau những cuộc mua bán dâm giữa chân dài và đại gia.

Theo Thanh Niên, chiều 12/7, Vỹ điều 3 cô gái đến khách sạn 5 sao trên đường Tôn Đức Thắng, quận 1, bán dâm cho doanh nhân với giá 18.000-30.000 USD. Trong số các gái bán dâm, Lục Triều Vỹ cho biết có "hai người đẹp đạt danh hiệu hoa hậu Việt Nam tại nước ngoài, một nữ diễn viên 30 tuổi nổi tiếng trên các phim truyền hình". Qua xác minh, chỉ một cô đúng như quảng cáo của Vỹ, hai người kia sử dụng CMND giả người nổi tiếng.

Hiện, phía công an đang điều tra mở rộng đường dây môi giới mại dâm hàng chục ngàn USD này.

Mộc Miên (T/H)

Chân dung Huy "gái" - "tú ông" nắm trong tay nhiều chân dài bốc lửa vừa bị bắt giữ

Thứ 4, 15/07/2020 | 14:40
Sau vụ triệt phá đường dây bán dâm hạng sang với giá lên đến 30.000 USD, lực lượng Công an TP.HCM tiếp tục bắt giữ thêm 2 "tú ông" điều hành đường dây bán dâm với nhiều chân dài bốc lửa.

Triệt phá đường dây bán dâm 30.000 USD ở TP. HCM: Lời khai "tú ông" tiết lộ thông tin "sốc"

Thứ 2, 13/07/2020 | 16:57
Tại cơ quan công an, "tú ông" Lục Triệu Vỹ - người cầm đầu đường dây bán dâm 30.000 USD ở Sài Gòn đã tiết lộ nhiều thông tin mới, đặc biệt là số tiền phế mà "tú ông" này cắt lại sau mỗi cuộc môi giới thành công.

Hành trình "lạc lối" của các "tú ông" điều hành đường dây Á hậu, người mẫu bán dâm vài chục ngàn USD

Thứ 2, 13/07/2020 | 14:39
Lục Triều Vỹ hay Kiều Đại Dũ - những "tú ông" chuyên "chăn dắt" Á hậu, người mẫu trong đường dây bán dâm vài chục ngàn USD tuy xuất thân khác nhau nhưng đều bị đồng tiền che mờ mắt, vi phạm pháp luật.

"Tú ông" điều hành đường dây bán dâm 30.000 USD: Nói đạo đức nhưng không vượt nổi cám dỗ

Chủ nhật, 12/07/2020 | 20:50
Tú ông của đường dây người mẫu bán dâm 30.000 USD tại TP.HCM là một hot boy, diễn viên, người mẫu khá nổi tiếng.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.