Chuyện thưởng Tết ở doanh nghiệp bất động sản

Chuyện thưởng Tết ở doanh nghiệp bất động sản

Hoàng Văn Việt
Thứ 4, 15/01/2020 | 15:58
1
Kinh doanh hoạt động khó khăn, các giao dịch ít đi khiến nhiều doanh nghiệp bất động sản phải cắt giảm chi phí, tối giản nhân sự. Đặc biệt, thời điểm cuối năm, một số doanh nghiệp “chơi chiêu” như cắt bớt lương thưởng của nhân viên, cho nhân viên nghỉ tết sớm, hứa thưởng sang năm… để duy trì hoạt động.

Thị trường bất động sản (BĐS) TP.HCM đang rơi vào tình trạng ảm đạm khi các dự án ngày càng ít và đa phần dự án thuộc phân khúc cao hơn so với nhu cầu của đại đa số các nhà đầu tư.

Từ đầu năm 2019 thị trường BĐS TP.HCM đã có những dấu hiệu chững lại. Những sự trì trệ về pháp lý, dự án vướng đất công, vi phạm xây dựng… khiến nhiều dự án “chôn chân”.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nguồn cung bị suy giảm trầm trọng cả về số lượng lẫn chất lượng, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến các doanh nghiệp môi giới BĐS trên toàn thành phố.

Bất động sản - Chuyện thưởng Tết ở doanh nghiệp bất động sản

Thị trường BĐS năm 2019 tại TP.HCM khá ảm đạm.

Thị trường trầm lắng, nhiều doanh nghiệp không đủ vững đã phải từ bỏ cuộc chơi.

Theo báo cáo của cục Đăng ký quản lý - bộ Kế hoạch và Đầu tư cho hay, BĐS dẫn đầu nhóm ngành có tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp giải thể với 686 doanh nghiệp, tăng 39,4% so với cùng kỳ năm 2018.

Ghi nhận tại TP.HCM, trong quý III/2019 tại một số doanh nghiệp chỉ 40% nhân viên môi giới phát sinh giao dịch.

Một Giám đốc sàn kinh doanh BĐS tại quận 2 cho biết, doanh nghiệp này có khoảng dưới 50 nhân sự bán hàng, tuy nhiên chỉ có 5 đến 7 giao dịch được thực hiện thành công. Điều này khiến phần lớn các nhân viên kinh doanh phải sống bằng lương cứng eo hẹp, thậm chí hàng loạt các doanh nghiệp môi giới BĐS cắt giảm nhân sự đồng loạt, chỉ giữ lại từ 50% - 70% nhân viên cốt cán.

Bất động sản - Chuyện thưởng Tết ở doanh nghiệp bất động sản (Hình 2).

Ông Nguyễn Văn Đính báo cáo thị trường BĐS Việt Nam 2019.

Chỉ khoảng 5 - 7% doanh nghiệp môi giới đang tồn tại trên thị trường phía Nam đủ sức chống chọi với sự trầm lắng của thị trường BĐS nhờ hệ thống quy trình bài bản.

Các doanh nghiệp có quy mô nhỏ hơn không đủ nền tảng để trụ lại khi thị trường biến đổi. Cấu trúc nhân sự sụt giảm khiến các doanh nghiệp tầm trung cũng ở vào thế lao đao.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội môi giới BĐS Việt Nam đồng thời cũng là chủ một công ty bất động sản cũng chia sẻ: “Năm nay chắc chắn khó có chuyện thưởng xe, thưởng nhà... Có nhiều doanh nghiệp đến quý 4 còn phải dừng hoạt động, nhất là đơn vị môi giới vì không có nguồn hàng. Đây là một năm không tốt với doanh nghiệp bất động sản, nhất là đơn vị môi giới”.

Tuy vậy, “làng” BĐS vẫn có những doanh nghiệp do định hướng tốt, nên không những không bị ảnh hưởng mà còn “ăn theo” xu hướng của thị trường, điển hình như VietHome Group.

Xác định thời điểm cuối năm 2019, BĐS vùng ven TP.HCM trở nên rầm rộ, thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, VietHome Group đã hướng sản phẩm của doanh nghiệp sang thị trường tại TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương và phát triển một số dự án điểm tại đây.

Bất động sản - Chuyện thưởng Tết ở doanh nghiệp bất động sản (Hình 3).

Một số doanh nghiệp bắt đầu chuyển thị trường ra vùng ven TP.HCM.

Vừa qua tại lễ tổng kết cuối năm, ông Nguyễn Anh Đào, Chủ tịch VietHome Group cho biết, năm nay doanh nghiệp chủ động thưởng tết sớm từ 1 đến 2 tháng lương cho nhân viên tùy theo công việc và năng suất lao động trong năm. Riêng đối với các nhân viên khó khăn sẽ được hỗ trợ cho ứng lương sớm.

Bất động sản - Chuyện thưởng Tết ở doanh nghiệp bất động sản (Hình 4).

VietHome Group mạnh tay thưởng cho nhân viên cuối năm.

Mặc dù thị trường BĐS tại TP.HCM đang chững lại, gây ra nhiều ảnh hưởng đến ngành mô giới và người lao động. Tuy nhiên, đây cũng là một phép lọc để thị trường giảm bớt những công ty kém chất lượng.

Bức tranh ảm đạm về thị trường bất động sản 2019

Thứ 5, 09/01/2020 | 21:00
Nguồn cung mới từ các dự án bất động sản (BĐS) đô thị và nhà ở năm 2019 sụt giảm mạnh. Trong đó, nguyên nhân chính được xác định là việc rà soát, thanh kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai… tại các dự án.

Thưởng Tết lớn chỉ làm cho người lao động ỷ lại

Thứ 4, 08/01/2020 | 08:55
Cứ đến cuối năm là người người lại xôn xao kháo nhau xem doanh nghiệp nào thưởng Tết khủng hơn và coi đó như thang điểm để chấm mức độ thành công cũng như sự hào phóng của chủ doanh nghiệp. Sau khi đọc bài viết "Thưởng Tết 30.000 đồng và nước mắm: Cái Tết đã đói lại mặn", tôi xin đưa ra vấn đề để lập luận: Vì sao doanh nghiệp phải thưởng Tết cho người lao động?

Thưởng Tết Nguyên đán 2020 cao nhất là bao nhiêu?

Chủ nhật, 05/01/2020 | 10:44
Năm nay thưởng Tết Dương lịch bình quân 930.000 đồng/người, bằng 73,2% so với thưởng dịp Tết dương lịch 2019 nhưng mức thưởng Tết Nguyên đán tăng 7,2% so với năm 2019.
Cùng tác giả

Clip: Toàn cảnh đội SBC truy bắt đối tượng trộm xe SH như phim trên phố

Thứ 4, 06/10/2021 | 20:17
Lợi dụng trời mưa, tên trộm lẻn vào sân nhà lấy 1 xe máy SH rồi mất tăm. Tuy nhiên, hơn nửa ngày sau, đối tượng đã bị đội SBC cùng Công an bắt giữ trên đường phố.

Khởi tố 3 người trong một gia đình "làm loạn" tại điểm xét nghiệm Covid-19

Thứ 4, 06/10/2021 | 17:38
Một gia đình gồm vợ chồng và con gái "làm loạn" tại điểm lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng bị khởi tố hình sự theo quy định pháp luật.

Đã bắt được 2 phạm nhân trốn khỏi trại giam ở Bình Dương

Thứ 5, 16/09/2021 | 21:39
Hai phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Bình Dương đã bị công an bắt giữ chỉ sau vài giờ đồng hồ vượt ngục.

Triệt phá đường dây ma túy hoạt động qua Zalo

Thứ 5, 16/09/2021 | 20:13
Chúng ngụy trang ma túy trong các chai dầu gội, vận chuyển bằng taxi công nghệ giao cho khách. Đường dây ma túy này được thành lập, hoạt động trên Zalo.

Hai phạm nhân vừa vượt ngục ở Bình Dương nguy hiểm thế nào?

Thứ 5, 16/09/2021 | 18:27
Hai phạm nhân trốn trại đang chịu tổng hình phạt 42 năm tù, với các tội danh Giết người, Trộm cắp tài sản, Cướp tài sản.
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.