Clip: Chạy "bất ổn", lao vào xe cùng chiều, tài xế rước họa vào thân

Thứ 5, 08/02/2024 | 00:29
0
Tài xế điều khiển xe máy chạy bất thường với biểu hiện chao đảo. Xe máy sau đó lao vào xe cùng chiều bên phải khiến tài xế ngã sấp người xuống đường.

Clip: Chạy "bất ổn", lao vào xe cùng chiều, tài xế rước họa vào thân

Hình ảnh vụ tai nạn được chia sẻ trên nhóm Facebook về giao thông cho thấy, tài xế xe máy ngã ngay trước đầu ô tô (gắn camera hành trình) nhưng ô tô phanh kịp nên không xảy ra va chạm. Trong khi, tài xế xe máy liên quan tới vụ tai nạn đã dừng xe để giúp đỡ người gặp nạn.

Đoạn clip thu hút hàng chục bình luận từ người dùng Facebook, trong đó phần lớn các ý kiến đặt nghi vấn tài xế đi xe máy tự gây tai nạn cho bản thân do lái xe trong trạng thái không "tỉnh táo".

Từ vụ tai nạn trên, trao đổi với PV về quy định xử lý hành vi sử dụng rượu bia khi lái xe máy, luật sư Lê Văn Kiên (Trưởng văn phòng luật sư Ánh sáng Công lý) cho biết: Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt), sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, kể cả xe máy điện vi phạm quy định về nồng độ cồn sẽ bị phạt tiền thấp nhất là 2 triệu đồng, mức phạt cao nhất 8 triệu đồng, kèm theo đó là tước giấy phép lái xe từ 10-24 tháng tùy theo mức độ vi phạm.

Cụ thể, với vi phạm nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc chưa vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở, tài xế xe máy sẽ bị phạt tiền từ 2-3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 10-12 tháng.

Với mức vi phạm nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở, tài xế xe máy bị phạt tiền từ 4-5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 16-18 tháng.

Với mức vi phạm nồng độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở, tài xế xe máy bị phạt tiền từ 6-8 triệu đồng, tước giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

"Trong trường hợp bị xác định có hành vi vi phạm “không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn giao thông; tránh xe, vượt xe, chuyển hướng, chuyển làn đường không đúng quy định gây tai nạn giao thông”… người điều khiển xe máy sẽ bị xử phạt từ 4-5 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 2-4 tháng” – luật sư Kiên cho biết.

Minh Khang

Cùng chuyên mục

Vụ nữ bác sĩ bị tấm kính rơi vào người: Thống nhất phương án giải quyết

Thứ 2, 20/05/2024 | 16:29
Đại diện chuỗi cà phê The Coffee House cho biết, đơn vị và gia đình nữ bác sĩ đã thống nhất được phương án giải quyết và cùng mong muốn khép lại sự việc. 

Kinh doanh hiệu quả với giải pháp trưng bày hàng hóa từ One Tech

Thứ 2, 20/05/2024 | 15:58
Trưng bày sản phẩm là một cách hiệu quả để các cửa hàng và thương hiệu gây ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng. Việc này ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng. Đối với các nhà bán lẻ, đặc biệt là các chuỗi cửa hàng, trưng bày sản phẩm đóng vai trò vô cùng quan trọng, là một chiến lược giúp tạo thiện cảm và kích thích hứng thú mua sắm của khách hàng. Trong đó sử dụng các mẫu giá kệ đa năng là cách đơn giản và hữu hiệu để tạo nên một không gian mua sắm hiện đại, tiện ích.

Tiger Crystal tung chương trình khuyến mại “Bật sảng khoái, săn BMW” với tỉ lệ trúng thưởng 100%

Thứ 2, 20/05/2024 | 15:55
Với mong muốn mang đến một mùa hè bùng nổ sảng khoái cho người tiêu dùng, hôm nay, thương hiệu bia cao cấp hàng đầu thế giới Tiger Crystal chính thức công bố chương trình khuyến mại đặc biệt hấp dẫn “Bật Sảng Khoái, Săn BMW” với tổng giải thưởng lên đến hàng chục tỷ đồng cùng cơ hội trúng thưởng 100%.

Giá lợn hơi tăng mạnh, vì sao hộ chăn nuôi vẫn “thấp thỏm” ngại tái đàn?

Thứ 2, 20/05/2024 | 15:52
Gần 2 tháng qua, giá lợn hơi trên thị trường tăng mạnh là tín hiệu vui cho người chăn nuôi, tuy nhiên một số hộ vẫn “thấp thỏm” e ngại tái đàn.

Môt bệnh nhân được bảo hiểm y tế chi trả hơn 4,4 tỷ đồng

Thứ 2, 20/05/2024 | 15:52
BHXH Việt Nam vừa cho biết thời gian gần đây có 10 người tham gia BHYT được quỹ BHYT trả tiền tỉ khi khám chữa bệnh, trong đó người được chi trả cao nhất hơn 4,4 tỉ đồng.