Cơ quan chức năng khẳng định thông tin bé gái 3 tuổi bị bắt cóc là giả

Cơ quan chức năng khẳng định thông tin bé gái 3 tuổi bị bắt cóc là giả

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 3, 08/12/2020 | 14:28
0
Một đối tượng đã làm giả giấy tờ, chữ ký của công an để ra thông báo truy tìm 1 bé gái mất tích, trong khi cô bé này vẫn bình an vô sự.

Hàng nghìn lượt chia sẻ thông tin giả

Theo đó, câu chuyện trên xảy ra tại địa bàn TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, vào 7/12, trên mạng xã hội Facebook, Zalo, xuất hiện hàng loạt các thông tin hình ảnh của 1 tài khoản kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin, tìm kiếm bé gái mang tên L.M.L., SN 2017, ngụ phường Lái Thiêu, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thông tin ghi rõ, “Gấp Gấp Gấp, bắt cóc trẻ em! Bé gái L.M.L. bị một đối tượng bắt cóc khi đang đứng chơi trước cửa nhà. Nghi ngờ người bắt cóc là một nam thanh niên cao khoảng 1,7m. Đến nay vẫn chưa thấy tung tích của bé gái, nhờ cộng đồng mạng chia sẻ sớm tìm giúp gia đình”.

Tài khoản này còn đính kèm theo hình ảnh của bé gái là văn bản truy tìm tung tích của Công an phường Lái Thiêu, TP.Thuận An đề ngày 7/12, do Thiếu tá Trần Hùng Cường ký, có thông tin đặc điểm nhận dạng của đối tượng nghi vấn bắt cóc, và số điện thoại liên hệ… 

Vụ việc khiến nhiều người dùng mạng xã hội xôn xao. Chỉ trong vòng ít phút, những thông tin hình ảnh trên đã được hàng nghìn người chia sẻ rộng rãi. Nhiều người đã chia sẻ vào hội nhóm, mong tìm được bé gái.

An ninh - Hình sự - Cơ quan chức năng khẳng định thông tin bé gái 3 tuổi bị bắt cóc là giả

Thông tin bé gái bị bắt cóc chia sẻ hàng loạt trên mạng xã hội.

Chị Nguyễn Hoa (1 người chia sẻ) thông tin trên trang cá nhân của mình cho hay: “Tôi thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để tìm kiếm các thông tin và theo dõi nhiều đoạn video lúc rảnh rỗi.

Tối 7/12, khi thấy thông tin bé gái ở phường Lái Thiêu, TP.Thuận An được nhiều người chia sẻ, tôi có đọc và thấy rất cần thiết nên đã chia sẻ về trang cá nhân và một vài hội nhóm”.

“Thực ra, ban đầu tôi cũng rất ngại chia sẻ, nhưng thấy hình ảnh cháu gái và văn bản truy tìm của công an có đóng mộc đỏ, chứ ký nên an tâm chia sẻ rộng rãi thông tin trên.

Chỉ mong muốn có ai đó vô tình thấy được bé gái thì báo cơ quan chức năng để đón bé về. Hiện nay xã hội rất phức tạp, 1 bé gái quá nhỏ mà mất tích, gia đình loạn lên tìm kiếm thì không thể nào mà không giúp được”, chị Hoa chia sẻ.

Không chỉ riêng chị Hoa, nhiều người khác sau khi đọc được thông tin trên cũng đã chủ động chia sẻ, khiến các hình ảnh trên lan rộng một cách chóng mặt trên hàng loạt diễn đàn.

Giả mạo chữ ký, con dấu công an

Sau khi thông tin trên xuất hiện, cơ quan Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, nhưng thật bất ngờ các thông tin trên đều là...giả.

Cụ thể, lãnh đạo Công an phường Lái Thiêu, TP.Thuận An xác nhận, tại cơ quan này không có Trưởng công an phường tên Thiếu tá Trần Hùng Cường. Đơn vị này cũng không tiếp nhận thông tin trình báo, tố giác từ người dân về việc có con em, hoặc bé gái mất tích.

Phía Công an phường Lái Thiêu cũng cho biết, trước đây đơn vị này có đồng chí Trần Hùng Cường, nhưng chức vụ là Phó trưởng Công an phường. Tuy nhiên, đồng chí này hiện đã chuyển công tác đến 1 đơn vị khác, nên không thể là người ký các văn bản trên.

An ninh - Hình sự - Cơ quan chức năng khẳng định thông tin bé gái 3 tuổi bị bắt cóc là giả (Hình 2).

Đối tượng làm giả cả chữ ký, con dấu của lực lượng cơ quan chức năng.

Phía Công an TP.Thuận An khẳng định, các thông tin lan truyền trên mạng là giả, hiện Trưởng Công an phường Lái Thiêu là 1 người khác. Cùng với đó, trên địa bàn không có vụ bắt cóc, hay trẻ em mất tích nào.

Cơ quan này đang phối hợp cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ và Công an phường Lái Thiêu, điều tra làm rõ việc giả mạo giấy tờ, cũng như tung tin giả trên.

Liên quan đến vụ việc trên, khi nắm được thông tin trên mạng xã hội lan truyền việc 1 bé gái nghi bị bắt cóc, ông Phạm Phú Nam, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu khẳng định, những ngày qua trên địa bàn phường không xảy ra vụ việc nào như trên mạng xã hội đang lan truyền.

Tung tin giả là phạm pháp 

Về hành vi tung tin đồn giả, thất thiệt, xem xét xử phạt theo quy định tại Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông tần số vô tuyến điện.

Cụ thể, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định: 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau: a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;

Ngoài ra, việc sử dụng con dấu giả có thể bị xem xét xử lý hình sự về Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; mức phạt có thể bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng; hoặc có thể bị xử phạt tù mức thấp nhất là 6 tháng và cao nhất là 7 năm tù.

Còn về việc nếu đối tượng lợi dụng việc làm giả văn bản, con dấu, chữ ký của tổ chức có thẩm quyền với mục đích lừa đảo và các hình thức khác thì sẽ khởi tố vụ án theo Điều 341 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Dựa vào hậu quả (thiệt hại) mà hành vi làm giả con dấu gây ra và số lần làm giả dấu của người đó mà cơ quan điều tra sẽ truy tố theo khoản 1 hoặc khoản 2, 3 theo quy định. Đồng thời, căn cứ vào từng tính chất của vụ việc, mục đích của hành vi giả mạo chữ ký mà người giả mạo chữ ký có thể bị xử lý bằng các biện pháp xử phạt hành chính được quy định tại Điều 21 luật Xử lý vi phạm hành chính 2012.

Bác bỏ tin bé gái bị bắt cóc ở Bình Dương gây xôn xao mạng xã hội

Thứ 3, 08/12/2020 | 12:00
Công an tỉnh Bình Dương đã bác bỏ thông tin bé gái bị bắt cóc gây xôn xao mạng xã hội.

Clip: Khỉ đầu chó bắt cóc con báo gấm nhỏ làm đồ chơi

Thứ 5, 03/12/2020 | 10:15
Đàn khỉ đầu chó đã bắt cóc 2 con báo con làm đồ chơi. Hành động tưởng chừng như vui đùa này lại đem đến kết quả vô cùng đáng buồn.

Lộ nguyên nhân mẹ thuê người bắt cóc con gái gây án mạng ở miền Tây

Thứ 4, 02/12/2020 | 16:33
Quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã làm rõ nhiều tình tiết liên quan đến vụ mẹ thuê người bắt cóc con gái khiến 1 người tử vong tại chỗ.
Cùng tác giả

Nguồn cung condotel sụt giảm, thị trường sẽ chậm phục hồi

Thứ 6, 17/05/2024 | 09:31
Phân khúc condotel đang sụt giảm mạnh về nguồn cung và vướng pháp lý. Các chuyên gia nhận định, thị trường này sẽ khó phục hồi nhanh.

Mua dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, “may ít rủi nhiều”

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:58
Việc dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, nhưng các chủ đầu tư đã huy động vốn qua hình thức đặt cọc giữ chỗ, phiếu thu có thể khiến khách hàng gặp rủi ro.

Vé máy bay “hạ nhiệt”, hàng không tung vé 0 đồng

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:27
Sau đợt cao điểm lễ, giá vé máy bay ở nhiều chặng ghi nhận đã giảm và một số hãng đưa ra các chương trình nhằm kích cầu người mua đi du lịch dịp hè.

Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi?

Thứ 4, 15/05/2024 | 15:00
Theo HoREA, giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua và nếu có thêm nhiều “đòn bẩy”, thị trường bất động sản sẽ bình thường trở lại trong năm 2025.

Bình Dương: Thủ đoạn tinh vi của kẻ lập nhiều công ty “ma” để mua bán hoá đơn

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:50
Thuỷ đã sử dụng nhiều căn cước mua từ mạng xã hội, sau đó lập khống nhiều công ty để mua bán hoá đơn “ma”.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chặn bắt nhóm thanh thiếu niên tụ tập chạy xe lạng lách, nẹt pô

Chủ nhật, 19/05/2024 | 20:31
Sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã triển khai phương án chặn và khống chế nhóm thanh thiếu niên có hành vi tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Cháy chung cư mini hàng chục phòng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội

Chủ nhật, 19/05/2024 | 16:32
Nhiều người bỏ chạy tán loạn khi hệ thống báo cháy kêu, khói đen bốc ra ngùn ngụt tại một chung cư mini 9 tầng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Lạng Sơn: Điều tra vụ thi thể nam giới được phát hiện trong ngôi nhà hoang 

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:36
Ngày 19/5 đại diện UBND xã Lợi Bác cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể đã phân hủy trong nhà hoang nằm trống trải, hoang hóa ở thôn Nà U.

Xuất hiện trang facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:45
Gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một số tài khoản giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) để lừa đảo những người bị lừa đảo qua mạng.

Bình Phước: Thu giữ số lượng lớn rượu ngoại ở khu vực biên giới

Thứ 7, 18/05/2024 | 18:00
Một số lượng lớn rượu ngoại, không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước thu giữ.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt tạm giam Giám đốc công ty Thuận Kiều 368 ở Cần Thơ do trốn thuế

Thứ 7, 18/05/2024 | 13:55
Nhận chuyển nhượng đất để làm dự án Khu Nhà ở Thuận Kiều 368, giám đốc công ty đã trốn thuế hơn 2,3 tỷ đồng.

Vụ ly hôn 100 tỷ ở Đà Nẵng: Người chồng nhận phần lớn tài sản

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:39
Mặc dù tổng tài sản trong vụ kiện ly hôn 119 tỷ đồng, nhưng phía nguyên đơn chỉ nhận được 8 tỷ đồng, sau khi khấu trừ nợ chung.

Lạng Sơn: Điều tra vụ thi thể nam giới được phát hiện trong ngôi nhà hoang 

Chủ nhật, 19/05/2024 | 15:36
Ngày 19/5 đại diện UBND xã Lợi Bác cho biết, người dân địa phương vừa phát hiện một thi thể đã phân hủy trong nhà hoang nằm trống trải, hoang hóa ở thôn Nà U.

Xuất hiện trang facebook giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân

Chủ nhật, 19/05/2024 | 14:45
Gần đây, Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện một số tài khoản giả mạo Cao đẳng Cảnh sát nhân dân (CSND) để lừa đảo những người bị lừa đảo qua mạng.

Bình Phước: Cảnh báo chiêu trò lừa đảo qua mạng số tiền hàng tỷ đồng

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:48
Tình trạng lừa đảo dưới hình thức công nghệ cao diễn ra khá phổ biến. Các đối tượng sử dụng rất nhiều thủ đoạn tinh vi để đánh lừa nạn nhân.