Curacao - đối thủ của ĐT Việt Nam tại King's Cup giàu cỡ nào?

Curacao - đối thủ của ĐT Việt Nam tại King's Cup giàu cỡ nào?

Thứ 6, 07/06/2019 | 20:00
0
Sau khi hạ Thái Lan bằng bàn thắng ngay phút bù giờ cuối cùng, ĐT Việt Nam chính thức bước vào chung kết King's Cup gặp ĐT Curacao. Tuy nhiên, những thông tin xung quanh ĐT Curacao và quốc đảo xinh đẹp này lại ít được biết tới.

Sau chiến thắng 1-0 trước Thái Lan tối 6/6, tuyển Việt Nam sẽ tham dự trận chung kết King’s Cup 2019 và đối đầu với Curacao. Tính đến tháng 6/2019, Curacao đứng thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA và là đội có thứ hạng cao nhất trong số 4 đội tham dự King’s Cup tại Thái Lan lần này.

Tài chính - Ngân hàng - Curacao - đối thủ của ĐT Việt Nam tại King's Cup giàu cỡ nào?

ĐT Việt Nam và ĐT Curacao sẽ chạm trán nhau trong trận chung kết King's Cup.

Ngoài sức mạnh bóng đá, Curacao còn được biết tới là một quốc đảo có nền kinh tế phát triển. Curacao nằm ở phía nam vùng biển Caribbean, gần bờ biển Venezuela, là một quốc gia phụ thuộc, nằm trong Vương quốc Hà Lan.

Hòn đảo này có diện tích 444 km2, nhỏ hơn đảo Phú Quốc của Việt Nam (574 km2). Theo dữ liệu thống kê năm 2019 của Liên Hợp Quốc, dân số Curacao hiện có khoảng 160.000 người, trong đó 89% người dân sống ở thành thị.

Tài chính - Ngân hàng - Curacao - đối thủ của ĐT Việt Nam tại King's Cup giàu cỡ nào? (Hình 2).

Curacao là một trong những thiên đường du lịch.

Curacao là một hòn đảo đẹp, là sự pha trộn của các nền văn hóa độc đáo, thậm chí kỳ quặc. Thủ đô của Curacao là Willemstad, được mệnh danh là thủ đô sặc sỡ nhất vùng Caribe. Vào thế kỷ 17, người Hà Lan cai trị hòn đảo này và họ rất thích các tòa nhà đầy màu sắc. Vì vậy, các toà nhà sặc sỡ nằm san sát, được tìm thấy khắp nơi ở Willemstad.

Xuất phát từ lịch sử bị cai trị bởi nhiều quốc gia nên nhiều người Curacao nói được 4 ngôn ngữ, đó là tiếng Papiamentu, tiếng Hà Lan, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh.

Tài chính - Ngân hàng - Curacao - đối thủ của ĐT Việt Nam tại King's Cup giàu cỡ nào? (Hình 3).

Thu nhập bình quân đầu người ở Curacao là 20.020 USD.

Phần lớn GDP của Curacao đến từ ngành dịch vụ, bao gồm du lịch, lọc dầu, thương mại, tài chính và giao thông vận tải. Tuy là quốc đảo nhỏ nhưng Curacao có tổng GDP (tính theo sức mua tương đương) lên tới hơn 3,1 tỷ USD (năm 2012), GDP bình quân đầu người khoảng 35.000 USD, ở mức cao so với thế giới.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới (WB), Curacao là một trong những quốc gia sở hữu nền kinh tế thu nhập cao khi đứng thứ 46 về GDP đầu người. Thu nhập bình quân đầu người ở Curacao là 20.020 USD.

Ít người biết, Curacao cũng có đồng tiền riêng của mình. Tuy nhiên, tới đây,  du khách không cần đổi tiền mà thoải mái sử dụng USD ở khắp mọi nơi.

Phần lớn GDP của Curacao đến từ ngành dịch vụ, bao gồm: Du lịch, lọc dầu, thương mại, tài chính và giao thông vận tải. Trong đó, ngành du lịch và lọc dầu là hai ngành kinh tế mũi nhọn của Curacao.

Clip HVL Park Hang-seo và HLV trưởng ĐT Curacao trả lời họp báo trước trận chung kết King's Cup

HLV Park Hang-seo lần đầu biết về đội tuyển Curacao

Là một đảo quốc tại vùng biển Caribbean, Curacao là điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng với nhiều công trình kiến trúc bắt mắt và hệ sinh thái biển trong xanh, yên bình. Curacao có 35 bãi biển du lịch, mỗi năm đón hàng chục nghìn du khách tới vui chơi và giải trí.

Theo Ủy ban Du lịch Curacao, 8 tháng đầu năm 2018, quốc đảo xinh đẹp này đã đón tổng cộng 30.863 khách du lịch, thu về 417,7 triệu USD.

Không chỉ kiếm tiền nhờ du lịch, Curacao cũng đóng vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế nhờ vị trí chiến lược, chính trị ổn định và hệ thống cảng biển tự nhiên sâu. Hệ thống cảng ở Curacao đón hơn 1.300 chuyến tàu mỗi năm với hơn 20 tuyến đường biển.

Curacao nhập khẩu dầu từ Venezuela sau đó lọc và xuất khẩu sang Mỹ, các nước châu Á. Tuy nhiên, hầu như mọi sản phẩm tiêu dùng và nhiên liệu sản xuất ở Curacao lại được nhập khẩu chính từ Mỹ, Hà Lan và Venezuela.

Chính vì sự phụ thuộc vào nền kinh tế Venezuela nên Curacao cũng gặp khó khăn khi Venezuela rơi vào khủng hoảng. 



Đình Văn

Choáng với khối tài sản của "gừng già" Anh Đức - người hùng của thể thao Việt Nam

Thứ 6, 07/06/2019 | 07:00
Cú đánh đầu giúp ĐT Việt Nam hạ Thái Lan để vào gặp Curacao trận chung kết King's Cup một lần nữa giúp cái tên Anh Đức vụt sáng. Tuy nhiên, ít người biết, lão tướng khoác áo Becamex Bình Dương lại là một đại gia ngầm siêu giàu.

Vượt qua Ấn Độ với tỷ số đậm, ẩn số Curacao giành quyền vào chung kết

Thứ 4, 05/06/2019 | 17:50
ĐTQG Curacao đã giành được chiến thắng đậm đà với tỷ số 3-1 trước ĐTQG Ấn Độ ở trận đấu đầu tiên King's Cup 2019 để hiên ngang tiến vào trận chung kết.

King’s Cup 2019: ĐT Việt Nam làm quen với sân đấu của chủ nhà Thái Lan

Thứ 3, 04/06/2019 | 10:54
Tối 3/6, ĐT Việt Nam đã có cơ hội làm quen với sân thi đấu chính thức của King’s Cup 2019 trong một buổi tập gấp rút kéo dài 60 phút.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Áp lực chốt lời ngắn hạn hiện hữu, thị trường quay đầu giảm điểm

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:10
Hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm, tuy nhiên vẫn le lói vài ngành ngược dòng tăng điểm như dầu khí, công nghệ, các dịch vụ hạ tầng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính "nhắc nhở" công ty chứng khoán sau sự cố VNDIRECT

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:18
Phó Chủ tịch UBCKNN Phạm Hồng Sơn cho biết sáng ngày 29/3, VNDIRECT đã hoàn thiện cơ bản 4 bước để đi vào hoạt động trở lại.

Thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:22
Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính gồm 20 thành viên, do ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc hội đồng.

SeABank muốn tăng vốn điều lệ lên tối đa 30.000 tỷ đồng

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:38
Theo SeABank, việc bổ sung vốn điều lệ là cơ sở để nâng cao năng lực hoạt động, thúc đẩy quá trình phát triển, tăng năng lực tài chính.

VNDIRECT dự kiến hoạt động trở lại từ ngày 1/4

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:33
Hiện VNDIRECT hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý an toàn an ninh thông tin để có thể chính thức kết nối với 2 sở giao dịch chứng khoán sau 5 ngày xảy ra sự cố.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc chi 270 triệu USD mua sắn và sản phẩm từ sắn của Việt Nam

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
2 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc 599,93 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn, với trị giá 269,71 triệu USD.

Lăng kính chứng khoán 29/3: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 6, 29/03/2024 | 06:30
Có thể áp lực chốt lời sẽ gia tăng sau nhiều phiên giữ vững sắc xanh, nhà đầu tư nên tránh tâm lý fomo mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá để hạn chế rủi ro.

Thành lập Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính

Thứ 6, 29/03/2024 | 14:22
Hội đồng sáng kiến ngành Tài chính gồm 20 thành viên, do ông Bùi Văn Khắng - Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng và Tổ thư ký giúp việc hội đồng.

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.