Đà Nẵng quay cuồng giữa

Đà Nẵng quay cuồng giữa "cơn bão" khủng hoảng nước sạch

Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 24/08/2019 | 06:00
0
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt diễn ra nhiều ngày liền đã khiến hàng triệu dân Đà Nẵng lâm cảnh khổ sở. Chính quyền đang nỗ lực hết mình để giải quyết vấn đề.

Ngày 23/8, tức đã hơn 5 ngày liền (18/8 - 23/8), TP.Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng. Tình hình từ ngày 18/8 đến nay mỗi lúc một phức tạp, trầm trọng hơn.

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng đã phải họp khẩn bàn giải pháp sau "báo động đỏ" về nguồn nước sinh hoạt. Theo sở Xây dựng TP.Đà Nẵng, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu nước sạch diện rộng như hiện nay là do nguồn nước thô tại sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn.

Qua đánh giá số liệu đo độ mặn thì từ ngày 16/8 đã xuất hiện tình trạng nhiễm mặn, đặc biệt từ ngày 18 - 23/8, độ mặn thường xuyên vượt ngưỡng 1.000 mg/l. Vì vậy nguồn nước thô hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào trạm bơm phòng mặn An Trạch với công suất thiết kế 210.000 m3/ngđ. Trong khi đó nhu cầu sử dụng nước hiện nay trên toàn thành phố khoảng hơn 300.000 m3/ngđ.

Tin nhanh - Đà Nẵng quay cuồng giữa 'cơn bão' khủng hoảng nước sạch

Người Đà Nẵng đang quay cuồng trong cơn khát lịch sử.

Nói về giải pháp, sở Xây dựng TP.Đà Nẵng cho hay, các ban ngành đều đã vào cuộc theo kịch bản ứng phó đảm bảo cấp nước an toàn năm 2019 đã được chính quyền cao nhất địa phương thống nhất tại Công văn số 3566/UBND-SXD ngày 31/5/2019.

Để giải quyết tình trạng trước mắt, công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) sẽ thông báo đến người dân sử dụng nước bằng tin nhắn; cấp nước bằng xe bồn và bồn nước cố định, đặc biệt ưu tiên khu vực bệnh viện, trạm y tế; theo dõi chặt chẽ, áp lực nước từng khu vực cụ thể trên địa bàn thành phố, điều tiết nước luân phiên theo giờ.

Cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng cũng đang liên hệ với các chủ hồ chứa thủy điện phía thượng nguồn và đề xuất giải pháp tăng lưu lượng nước xả về hạ du nhằm mục tiêu đẩy mặn; trong vòng 24h kể từ 15h ngày 21/8, các hồ thuỷ điện DakMi 4, A Vương,… đã tích cực triển khai xả nước theo tinh thần ưu tiên nước sinh hoạt phía hạ du.

Tính đến sáng ngày 23/8, độ mặn tại cửa thu nước Nhà máy nước Cầu Đỏ đã có chiều hướng giảm đáng kể (độ mặn tại cửa thu Cầu Đỏ và mực nước sông tại trạm bơm An Trạch vào lúc 13h00 ngày 21/8 là khoảng ĐM = 2.500 mg/l, H = 1,76m; vào lúc 13h ngày 23/8 là khoảng ĐM = 900 mg/l, H = 2,09m).

Theo một thông cáo báo chí do sở TT&TT TP.Đà Nẵng cung cấp, TP.Đà Nẵng đã tính đến trường hợp phải triển khai phương án 1A4 (xây đập ngăn mặn) theo Kịch bản ứng phó đảm bảo cấp nước an toàn năm 2019. Do đó, các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ tình hình dự báo thời tiết, dữ liệu thuỷ văn và diễn biến độ mặn để kịp thời triển khai ngay các phương án. 

Chính quyền TP.Đà Nẵng cũng mong muốn người dân thành phố ở những khu vực đang có nước sử dụng nước tiết kiệm, ưu tiên lấy đủ lượng nước dành cho sinh hoạt hàng ngày, hạn chế tích trữ nước để góp phần sớm hồi phục mạng lưới, đảm bảo cấp nước đến cho các khu vực đang còn thiếu nước.

Người dân thành phố chia sẻ, nếu trong thời gian đến nước sẽ có vị mặn hơn mức trước đây. Các đơn vị sản xuất kinh doanh chủ động có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp với tình trạng thiếu nước, độ mặn cao hơn mức trước đây trong thời gian đến; chủ động khai thác tối đa nguồn nước ngầm theo giấy phép đã cấp để phục vụ sản xuất.

Các khách sạn sử dụng tiết kiệm nước và hạn chế lấy nước vào giờ cao điểm (từ 17h - 24h hàng ngày) để ưu tiên phục vụ cho người dân thành phố;

"Sở Xây dựng TP.Đà Nẵng rất mong người dân, doanh nghiệp sử dụng nước tiết kiệm, cùng chia sẻ khó khăn trong bối cảnh thiếu nước hiện nay", một lãnh đạo sở Xây dựng TP.Đà Nẵng nói.

Tin nhanh - Đà Nẵng quay cuồng giữa 'cơn bão' khủng hoảng nước sạch (Hình 2).

Chấp nhận mua nước đóng chai với giá cao để sinh hoạt.

Theo ghi nhận và khảo sát thực tế của PV báo Người Đưa Tin, tại các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn nhiều người dân không có nước sử dụng đành vật vờ chờ đợi xe bồn cấp nước. Nhiều hộ khác chẳng chịu nổi đành đi mua bình nước 20l về dùng.

Tại các điểm trên đường Nguyễn Thị Ba, Lê Cảnh Tuân (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà), những chủ cơ sở ở đây cho biết, do tình hình thiếu nước sạch nên lượng người mua nước đóng chai loại 5l, 20l tăng vọt. Các cửa hàng bán nước này đều "cháy hàng" do nhu cầu mua rất lớn.

"Hôm nay chạy loanh quanh đến tận cửa hàng tạp hóa thứ 4 tôi mới mua được 3 bình nước 20l về dự trữ. Mua không ra mà giá nó cũng tăng lên một cách trời ơi, đất hỡi. Nước này cũng phải dùng tiết kiệm, chỉ dùng cho ăn uống", ông Lê Tấn, 46 tuổi, trú đường Thế Lữ, quận Sơn Trà cho hay.

Việc người dân mua nước bình tăng cao cũng kéo theo các cơ sở sản xuất sản xuất ồ ạt, thiếu chất lượng. Đây cũng là mối lo đáng lưu tâm mà người dân và ngành quản lý cần xem xét. 

Tin nhanh - Đà Nẵng quay cuồng giữa 'cơn bão' khủng hoảng nước sạch (Hình 3).

"Công nghệ" sản xuất nước gần 500 bình/ngày tại một cơ sở nhỏ bằng lỗ mũi. Vấn đề an toàn cần được xiết chặt.

Ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng cho biết, đơn vị cũng đang tăng cường kiểm thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai trên địa bàn thành phố.

Công tác kiểm tra sẽ tập trung vào điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực tham gia quá trình sản xuất, hồ sơ pháp lý theo đúng quy định, đồng thời tiến hành lấy mẫu nước tại nơi sản xuất và mẫu nước lưu thông trên thị trường để kiểm nghiệm.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin!

Thiếu nước sinh hoạt trên diện rộng, Đà Nẵng họp khẩn tìm giải pháp

Thứ 5, 22/08/2019 | 06:49
Ngoài các giải pháp tại chỗ như cấp nước lưu động, UBND TP.Đà Nẵng đã "họp nóng" qua đó, kiến nghị đến các thủy điện, bộ TN&MT lẫn tỉnh bạn Quảng Nam, nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng trên toàn thành phố.

Nguồn nước nhiễm mặn nghiêm trọng, TP.Đà Nẵng "báo động đỏ"

Thứ 3, 20/08/2019 | 09:41
Dawaco cho biết, nhiều vùng tại TP.Đà Nẵng sẽ thiếu và yếu nước. Công ty này cũng công bố đường dây nóng hỗ trợ thông tin và mong muốn người dân tiết kiệm nước.

Trộm dỡ mái tôn tiệm vàng, "cuỗm" 1,8 tỷ đồng cùng đầu thu camera trong đêm mưa bão

Thứ 2, 12/08/2019 | 15:01
Thức dậy, chủ tiệm vàng ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội) thấy mái nhà bị tháo dỡ liên tiến hành kiểm tra thì phát hiện 1 số cửa gian trưng bày vàng bị phá khóa. Toàn bộ số vàng trưng bày và 10 triệu tiền mặt bị lấy sạch.
Cùng tác giả

Quảng Trị: Hàng trăm người chung tay làm sạch môi trường biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:11
Hơn 250 cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tham gia và lan tỏa chiến dịch làm sạch môi trường biển.

Quảng Nam: Khởi tố 2 anh em đánh người gây thương tích

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:30
Ngọc và Sơn dùng dao và ống sắt đánh khiến một người bị thương tích.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Tạp chí Đời sống và Pháp luật nhận giải Ba Báo chí miền Đông Nam bộ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Loạt bài 4 kỳ “Giấc mơ nhà ở xã hội và bài toán hiện thực hoá” do PV Tạp chí Đời sống và Pháp luật thực hiện đã được vinh danh tại giải Báo chí miền Đông Nam bộ.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.