Người được Trump chọn làm đại sứ Mỹ ở Trung Quốc nói gì về Bắc Kinh?

Người được Trump chọn làm đại sứ Mỹ ở Trung Quốc nói gì về Bắc Kinh?

Thứ 5, 04/05/2017 | 15:44
0
Người được Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh khẳng định, ông sẽ hành động nhiều hơn, nhằm gây áp lực buộc Bắc Kinh nỗ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Theo Reuters, Thống đốc bang Iowa, Terry Branstad, người được Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn cho vị trí Đại sứ tại Trung Quốc nhiều khả năng được Thượng viện thông qua sau phiên điều trần của Quốc hội ngày 2/5 vừa qua.

Tiêu điểm - Người được Trump chọn làm đại sứ Mỹ ở Trung Quốc nói gì về Bắc Kinh?

 Thống đốc bang Iowa, Terry Branstad tại phiên điều trần Quốc hội ngày 2/5.

Tại phiên điều trần, ông Branstad cam kết sẽ dùng kinh nghiệm làm việc với Trung Quốc từ nhiều năm qua để gây áp lực buộc Bắc Kinh hành động mạnh mẽ hơn trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

“Trung Quốc có thể hành động theo nhiều cách, trên phương diện ngoại giao hoặc kinh tế để gửi tín hiệu rõ ràng rằng: "Cũng như Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới, Bắc Kinh không thể chấp nhận Triều Tiên mở rộng công nghệ hạt nhân và tên lửa như hiện nay'”, Thống đốc bang Iowa phát biểu.

Đại sứ tương lai của Mỹ tại Trung Quốc cũng cho hay, ông sẽ đề xuất biện pháp trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc và các tổ chức làm ăn với Bình Nhưỡng bất chấp nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Xem thêm >>> Nguy cơ thảm họa núi lửa xảy ra, nếu Triều Tiên thử hạt nhân lần 6

Trước đó, phát ngôn viên bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố, “ Trung Quốc là quốc gia nghiêm túc thực thi các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc” và để ngỏ khả năng “Bắc Kinh sẽ đáp trả Mỹ, trừng phạt Mỹ nếu làm tổn hại các lợi ích của nước này”.

Theo Reuters, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng gọi ông Branstad là “người bạn cũ” sau nhiều thập kỷ thúc đẩy giao dịch song phương trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên, Thống đốc bang Iowa, thành viên đảng Cộng hòa khẳng định, sẽ giải quyết các vấn đề liên quan với Trung Quốc một cách cứng rắn.

“Việc lãnh đạo Trung Quốc gọi tôi là bạn cũ không có nghĩa rằng tôi sẽ do dự hay ngần ngại trong việc đưa ra quan điểm của Mỹ trong các vấn đề với Trung quốc”, ông nói.

Giới quan sát cho rằng, việc các nghị sĩ Mỹ không tỏ ra lo ngại gì về Thống đốc Branstad và điều này cho thấy nhiều khả năng ông sẽ được chọn cho vị trí Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc. 

Tại phiên điều trần ngày 2/5, Chủ tịch đảng Cộng hòa, Thượng nghị sĩ Bob Corker chỉ trích hành động của Trung Quốc ở Biển Đông và tình trạng “ăn cắp bản quyền sở hữu trí tuệ trên mạng”.

 “Không nước nào trên thế giới khiến chúng ta có nhiều vấn đề phải giải quyết như thế”, ông Bob Corker cho hay.

Đáp lại, Đại sứ tương lai Branstad nhấn mạnh quan điểm rằng: "Không thể cho phép Trung Quốc sử dụng các đảo nhân tạo, để ép buộc các nước láng giềng hay hạn chế tự do đi lại, cũng như bay qua vùng trời trên Biển Đông”.

Đồng ý với quan điểm của Tổng thống Trump với mục tiêu “Nước Mỹ là trên hết”, ông Branstad cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng thị trường với hàng hóa nông nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và giải quyết tình trạng “không công bằng và bất hợp pháp” trong việc bán phá giá thép của Trung Quốc hiện nay.

Xem thêm >>> Bị cắt đứt nguồn cung cấp nhiên liệu 'cơn ác mộng' với Bình Nhưỡng?

Phương Anh

 

 

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trở thành chủ đề được quan tâm

Thứ 4, 08/05/2024 | 10:45
Quy mô kho vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga được giữ bí mật, nhưng Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ ước tính Moscow có khoảng 1.000-2.000 vũ khí loại này.

Lực lượng Israel chiếm chốt kiểm soát biên giới tại Rafah, cắt đứt nguồn hàng cứu trợ

Thứ 4, 08/05/2024 | 10:11
Thứ Ba, lực lượng Israel đã chiếm chốt kiểm soát biên giới chính giữa miền Nam Gaza và Ai Cập tại Rafah, cắt đứt tuyến đường cung cấp hàng hóa cứu trợ quan trọng.

F-16 của Mỹ và Su-35 của Nga: Chiến đấu cơ nào làm chủ bầu trời?

Thứ 4, 08/05/2024 | 08:23
So sánh Su-35 của Nga và F-16 của Mỹ là không hề dễ dàng. F-16 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 4 trong khi Su-35 được coi là một phần của thế hệ 4.5.

Chiến tranh du kích: Pháo binh Ukraine bị máy bay không người lái "trói chân"

Thứ 4, 08/05/2024 | 10:20
Sau khi ra khỏi nơi ẩn náu trong rừng rậm, khẩu lựu pháo do Đức cung cấp cho Ukraine chỉ có vài phút để khai hỏa trước khi rút trở lại vào nơi ẩn náu.

Nga đẩy mạnh đà tiến, Ukraine mất loạt khí tài triệu đô, đối diện khó khăn ở tiền tuyến

Thứ 4, 08/05/2024 | 09:55
Máy bay chiến đấu và pháo binh Nga đã tấn công các nhà máy sản xuất nhiên liệu cho tên lửa, kho nhiên liệu và thiết bị quân sự của Ukraine.