Đắk Lắk: Báo động đỏ bệnh bạch hầu, cách ly 1200 người dân

Đắk Lắk: Báo động đỏ bệnh bạch hầu, cách ly 1200 người dân

Chủ nhật, 12/07/2020 | 15:23
0
Cơ quan chức năng đã tổ chức cách ly hơn 1.200 người dân để ngăn ngừa dịch bạch hầu phát tán.

Trưa 12/7, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk trả lời báo Người Lao Động, trên địa bàn huyện M’Đrắk vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu, hiện ngành Y tế đang thực hiện các biện pháp để phòng chống dịch theo quy định.

Bệnh nhân mới nhất là Vàng A B. (SN 1994, dân tộc H’Mông, ngụ thôn 7, xã Cư Króa, huyện M’Đrắk). Theo lời bệnh nhân, bệnh khởi phát ngày 8/7 với các triệu chứng sốt, kèm đau họng, mệt mỏi.

Sức khỏe - Đắk Lắk: Báo động đỏ bệnh bạch hầu, cách ly 1200 người dân

Lấy mẫu xét nghiệm bạch hầu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Ảnh NLĐ)

Đến ngày 10/7, bệnh nhân đi khám tại TTYT huyện M’Đrắk, sau đó 1 ngày bệnh nhân có kết quả xác định dương tính với vi khuẩn bạch hầu.

Trường hợp thứ 2 là em Giàng Seo Ch. (SN 1994, dân tộc H’Mông). Em Giàng Seo Ch. là người nhà của bệnh nhân Vàng A B., trực tiếp chăm nuôi bệnh nhân B. tại TTYT huyện M’Đrắk. Hiện tại bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Báo điện tử VTV News đưa tin, tính đến chiều 10/7, khu vực Tây Nguyên ghi nhận 69 ca dương tính với bạch hầu, trong đó có 3 ca tử vong.

Bộ Y tế đã mở chiến dịch tiêm dự phòng bạch hầu lớn nhất từ trước đến nay. Hiện 11 triệu liều vaccine đang được huy động để tiêm miễn phí cho 4,7 triệu người dân ở Tây Nguyên. 

Trong diễn biến liên quan, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên đã bàn giao 10.000 liều vắc xin phòng, chống bệnh bạch hầu cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông.

Toàn bộ số vắc xin này phục vụ cho công tác phòng, chống bệnh bạch hầu tại 2 ổ dịch vừa phát hiện ở các xã Quảng Hòa, Đắk R'Măng và tiêm phòng cho nhóm đối tượng từ 7 tuổi đến dưới 40 tuổi và tiêm vét vaccine cho nhóm đối tượng thuộc diện tiêm chủng.

Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính có giả mạc ở tuyến hạnh nhân, hầu họng, thanh quản, mũi. Bệnh có thể xuất hiện ở da, các màng niêm mạc khác như kết mạc mắt hoặc bộ phận sinh dục.

Đây là một bệnh vừa nhiễm trùng vừa nhiễm độc và các tổn thương nghiêm trọng của bệnh chủ yếu là do ngoại độc tố của vi khuẩn bạch hầu gây ra.

Sức khỏe - Đắk Lắk: Báo động đỏ bệnh bạch hầu, cách ly 1200 người dân (Hình 2).

Bệnh bạch hầu đang có dấu hiệu trở lại, nguy cơ bùng phát và gây nguy hiểm cho người dân, đặc biệt với nhóm đối tượng là trẻ em.

Đối tượng dễ mắc phải bệnh bạch hầu thường là trẻ nhỏ, có cả người lớn. Lây qua đường hô hấp nên tốc độ lây lan bệnh rất nhanh.

Thường bệnh sẽ phát ở 7 - 14 ngày, nhưng cũng có trường hợp phát bệnh 5 - 7 ngày. Nếu không phát hiện sớm thì tỉ lệ tử vong sẽ tăng cao.

Trao đổi thêm với tạp chí ĐS&PL, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng cục Y tế dự Phòng, chuyên gia cao cấp của Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam (Bộ Y tế) thông tin: "Bệnh bạch hầu là bệnh vô cùng nguy hiểm, bệnh thường khởi đầu như một đợt cảm lạnh thông thường, viêm họng, viêm amidan, hay viêm thanh quản. Các biến chứng của bệnh bạch hầu kể cả tử vong đều là hậu quả của độc tố. Biến chứng thường gặp nhất là viêm cơ tim và viêm dây thần kinh. Hiện nay ở các vùng sâu, vùng xa bệnh vẫn đang lưu hành, mỗi năm có một vài ca và tỉ lệ tử vong rất cao. Phần lớn trẻ nhỏ mắc bệnh Bạch hầu nguyên nhân chính là do không tiêm chủng từ vaccine 5 in 1. Vì vậy, tôi khuyên các bậc phụ huynh có con nhỏ thì nên cho trẻ tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Nếu không được tiêm chủng sẽ gây ra tình trạng tử vong nhiều. Phải cách ly một cách tuyệt đối tránh lây lan".

Nguyên Anh (Tổng hợp)

Thủ tướng yêu cầu tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu

Thứ 4, 08/07/2020 | 15:22
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 862/CĐ-TTg yêu cầu tăng cường công tác phòng chống bệnh bạch hầu.

Đắk Nông ghi nhận 28 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu

Thứ 4, 08/07/2020 | 11:28
Hiện nay, tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 28 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu, trong đó có 2 ca đã tử vong.

Những loại vắc xin nào có thể tiêm phòng bệnh bạch hầu

Thứ 4, 08/07/2020 | 10:34
Trước tình hình bệnh bạch hầu có nguy cơ diễn biến phức tạp, các chuyên gia khuyến cáo người dân cần tiêm chủng đầy đủ để có miễn dịch phòng bệnh. Vậy những loại vắc xin nào có thể giúp phòng bệnh bạch hầu?

Lý giải bất ngờ về việc dịch bệnh bạch hầu bùng phát “trái mùa” từ “hiệp sĩ” chống dịch

Thứ 4, 08/07/2020 | 09:00
Bác sĩ Ngô Việt Hùng cho biết, hiện nay thời tiết diễn biến khá phức tạp, chính vì thế đã tạo điều kiện cho dịch bệnh bạch hầu bùng phát và diễn biến phức tạp.

Đắk Lắk ghi nhận ca nhiễm bệnh bạch hầu đầu tiên

Thứ 3, 07/07/2020 | 19:44
Chiều 7/7, thông tin từ sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này vừa nhận được báo cáo về ca mắc bệnh bạch hầu đầu tiên trong năm trên địa bàn.

Gia Lai: Phát hiện thêm 3 ca dương tính với bạch hầu

Thứ 3, 07/07/2020 | 13:58
Sáng 7/7, thông tin từ sở Y tế tỉnh Gia Lai, đã phát hiện thêm 3 ca bệnh dương tính với bạch hầu, nâng tổng số lên 13 ca bệnh trên toàn tỉnh.
Cùng tác giả

Thương nhớ Cô My!

Thứ 6, 13/03/2020 | 13:00
Cô My “sập giường” đã tỉnh chưa, nổi tiếng kiểu này hình như không ổn lắm.

Đẹp-Độc-Lạ: Sợi dây chuyền nghìn tỷ "hồi sinh" từ trong đống rác

Thứ 7, 15/02/2020 | 13:00
Cho đến nay, câu chuyện tìm thấy viên kim cương nghìn tỷ trong sợ dây chuyền đắt nhất thế giới L'Incomparable vẫn chứa đựng nhiều bí ẩn.

Tết, khi chúng ta đi tìm căn cước của đời mình

Thứ 3, 21/01/2020 | 07:15
Dù 8km hay 8000km, dù gần hay xa, nhưng chỉ cần thấy hương vị Tết, những đứa con ở khắp mọi miền đều giũ bỏ bụi đường quay về với nơi được gọi là nhà.

Vòng chung kết U23: Đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan

Thứ 6, 10/01/2020 | 07:30
Hào quang không dễ đến, chiến thắng khó tìm, là người hâm mộ đừng biến kì vọng thành thứ tình cảm cực đoan mang tên áp lực làm chùn chân các cầu thủ trẻ.

Nghệ sĩ dùng chất gây nghiện: Xúc tác thăng hoa hay thiếu nền tảng giáo dục?

Thứ 5, 02/01/2020 | 09:17
Chất kích thích liệu có phải là đôi cánh để giúp nghệ sĩ thăng hoa hơn trong nghệ thuật?
Cùng chuyên mục

Tước giấy phép hoạt động Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc Việt Nam

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:48
Dù bị đình chỉ hoạt động nhưng cơ sở làm đẹp bằng tế bào gốc vẫn hoạt động “chui”, buộc cơ quan chức năng phải tước giấy phép, phạt tiền hàng trăm triệu đồng.

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

“Thần thánh hóa” công dụng mỹ phẩm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:47
Tùy theo mức độ nghiêm trọng, hành vi quảng cáo “thần thánh hóa” công dụng của sản phẩm mỹ phẩm có thể bị xử lý hình sự theo quy định pháp luật.
     
Nổi bật trong ngày

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loài chim có mùi hôi, cả đời “ăn chay” nhưng giỏi chiến thuật

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:35
Chim Hoatzin khá thông minh khi nó biết giả vờ chết để trốn tránh kẻ thù. Khi bị tấn công, chúng lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi…

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:06
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.