Đắk Lắk: Dân chặt, đốt cây trồng của doanh nghiệp để đòi cấp đất

Đắk Lắk: Dân chặt, đốt cây trồng của doanh nghiệp để đòi cấp đất

Mai Văn Cường
Thứ 4, 17/04/2019 | 07:18
0
Người dân chặt phá, đốt cây trồng của doanh nghiệp để yêu cầu chính quyền cấp đất sản xuất.

Clip: Người dân chặt phá cây trồng của doanh nghiệp để xin cấp đất sản xuất

Clip: Người dân phản ứng với doanh nghiệp để xin chính quyền cấp đất sản xuất.

Ngày 16/4, một lãnh đạo UBND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã chỉ đạo cơ quan Công an huyện điều tra làm rõ vụ việc vườn cây của một doanh nghiệp đóng trên địa bàn thường xuyên bị chặt phá, gây thiệt hại nặng.

Trước đó, sáng cùng ngày, hàng chục hộ dân buôn Dlie, xã Đắk Nuê, huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk đã kéo ra khu vực tiểu khu 1408 phản ứng, ngăn cản công ty Agri Lắk tổ chức trồng rừng trên diện tích liên kết với công ty Lâm nghiệp Lắk.  

Theo anh Y Ba B’Krông (ngụ buôn Dlie), gia đình anh sống tại khu vực hàng chục năm nay. Mới đây, chính quyền địa phương đã hứa cấp đất sản xuất cho người dân trên diện tích công ty bàn giao nhưng đến nay họ vẫn chưa nhận được.

“Người dân trong buôn thiếu đất sản xuất, nghèo đói nên kéo ra để yêu cầu cơ quan chức năng sớm cấp đất cho chúng tôi sinh sống. Chúng tôi biết việc làm của mình là sai nhưng không còn cách nào khác”, anh Y Ba phân trần.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an huyện Lắk đã có mặt tại hiện trường vận động, thuyết phục người dân nên đến trưa cùng ngày người dân mới chịu ra về.

An ninh - Hình sự - Đắk Lắk: Dân chặt, đốt cây trồng của doanh nghiệp để đòi cấp đất

Người dân gây áp lực với doanh nghiệp để xin cấp đất.

Theo báo cáo của UBND xã Đắk Nuê, Công an huyện Lắk, trước đó, ngày 11/4, công ty Agri Lắk triển khai 2 xe máy múc lên khu vực khoảnh 9, tiểu khu 1408 tiến hành dọn thực bì để trồng rừng năm 2019, theo chỉ đạo của đoàn kiểm tra liên ngành huyện Lắk. Tuy nhiên, thời điểm này có khoảng 17 người thuộc buôn Dlie cầm mã tấu, dao phát, gậy tre cản trở đe dọa không cho thi công.

Tại hiện trường, cán bộ xã Đắk Nuê, Công an huyện Lắk, thôn buôn đã tuyên truyền vận động cho những người này về hành vi của mình là trái pháp luật nhưng họ không chấp hành và có những lời thách thức, kiên quyết không cho công ty Agri Lắk thi công.

An ninh - Hình sự - Đắk Lắk: Dân chặt, đốt cây trồng của doanh nghiệp để đòi cấp đất (Hình 2).

Nhiều cây trồng của doanh nghiệp bị người dân chặt phá.

Còn theo báo cáo của công ty Agri Lắk, năm 2012 công ty này đã liên kết với công ty Lâm nghiệp Lắk để trồng rừng. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, người dân tại khu vực nhiều lần phá hoại cây trồng của công ty này.

Tính đến thời điểm hiện tại có tổng cộng có 57 ha cây trồng (gồm keo và cao su) của công ty bị người dân chặt phá gây thiệt hại gần 6 tỷ đồng. Khi sự việc xảy ra, công ty này đều báo cáo cho cơ quan chức năng nhưng đến nay không được xử lý.

Theo ông Lê Bá Phúc Sinh, Giám đốc công ty Agri Lắk sau nhiều lần bị người dân phá hoại cây trồng để lấn chiếm đất, ngày 30/5/2018, công ty đã chấp nhận bàn giao 38,3 ha cho chính quyền bố trí đất sản xuất cho người dân.

“Đất chúng tôi đã bàn giao lại cho địa phương có phương án cấp đất cho dân nhưng không hiểu sao đến nay người dân vẫn chưa được cấp đất dẫn đến họ đến phá hoại cây trồng gây thiệt hại cho công ty tôi”, ông Sinh nói.

Điều tra vụ kẻ gian đột nhập, phá hoại vườn cây của người dân

Thứ 7, 02/06/2018 | 15:00
Nhiều người dân ở thôn Quảng Tiến vô cùng hoang mang khi bị kẻ xấu đột nhập, phá hoại hàng chục ha cây trồng.

Đắk Nông: Bắt tạm giam 5 đối tượng phá 14ha rừng để trồng cây

Thứ 2, 05/03/2018 | 15:37
Qua kiểm kê, lực lượng kiểm lâm huyện Đắk Glong phát hiện có hơn 14ha rừng tự nhiên tại khu vực tiểu khu 1680 đã bị tàn phá hoàn toàn.

Điều tra vụ nhóm giang hồ phá hoại 3.000 cây chuối trong đêm

Thứ 6, 19/05/2017 | 19:44
Công an huyện Thủy Nguyên đang xác minh, điều tra làm rõ việc hàng chục đối tượng dùng dao kiếm phá 3000 cây chuối trong vườn ông Phạm Văn Quân trong 1 đêm gây thiệt hại hàng tỷ đồng.
Cùng tác giả

Xử lý 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò trước khi giết mổ

Chủ nhật, 09/08/2020 | 09:32
Sau khi phát hiện 1 cơ sở giết mổ đang bơm nước vào bụng bò, cơ quan công an đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi tâm dịch Đà Nẵng

Thứ 7, 08/08/2020 | 18:48
Để chia sẻ những khó khăn của người dân ở vùng dịch, chị Nguyễn Thị Thái Thanh đứng ra kêu gọi người dân Đắk Lắk quyên góp rau gửi ra Đà Nẵng.

Cách ly y tế theo dõi Covid-19, một thí sinh được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:40
Sau khi đi du lịch từ Đà Nẵng về, một thí sinh có biểu hiện sốt và được cách ly y tế theo dõi Covid-19 nên được xét đặc cách tốt nghiệp THPT.

Đưa hai công dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam đi cách ly

Thứ 7, 08/08/2020 | 14:57
Quá trình tuần tra tại khu vực biên giới, lực lượng biên phòng phát hiện hai công nhân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ Campuchia.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm, tặng quà cho lực lượng y tế, cán bộ làm việc tại khu cách ly

Thứ 6, 07/08/2020 | 19:14
Để động viên lực lượng y tế, các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm làm công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly tập trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng táo tợn cướp tiệm vàng trong đêm ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:34
Sau khi lái ô tô đến tiệm vàng, một người đàn ông cầm búa xông vào đập vỡ tủ kính để cướp nhiều tài sản. Sau vài giờ đồng hồ, đối tượng đã bị công an bắt giữ.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Nhận hối lộ khi làm hồ sơ đất đai, 2 nữ công chức ở Gia Lai bị khởi tố

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:30
Hai nữ cán bộ đã nhiều lần nhận hối lộ của môi giới để làm hồ sơ cấp nhanh sổ đỏ và bị người dân tố giác tới cơ quan công an.

Thái Nguyên: Điều tra nguyên nhân tử vong của 3 mẹ con

Thứ 4, 17/04/2024 | 21:45
Thi thể các nạn nhân được tìm thấy tại khu vực sông Cầu gần gầm cầu Ba Đa (xã Đồng Liên).
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.

Diễn biến vụ cướp tiệm vàng chỉ trong khoảng 10 giây tại Hà Tĩnh

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:27
Đối tượng nam giới bịt kín mặt, đi vào tiệm đập vỡ kính, lấy lượng lớn vàng trong khoảng 10 giây rồi bỏ chạy.

Triệu tập 29 thanh, thiếu niên mang dao phóng lợn, chạy xe náo loạn đường phố

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
Ngày 16/4, Công an TP.Ninh Bình cho biết, vừa triệu tập 29 thanh, thiếu niên có tuổi đời từ 14 - 19 để làm rõ về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tây Ninh: Phá thành công một vụ cướp giật tài sản

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:31
Ngày 17/4, Công an huyện Tân Biên đã phối hợp cùng Công an huyện Châu Thành và các đơn vị nghiệp vụ, bắt giữ đối tượng có hành vi cướp giật tài sản.

Xử lý đối tượng mặc trang phục công an, gắn biển ô tô "80A" để ra oai

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:16
Nguyễn Lê Ngọc Thi ở Đồng Tháp thuê ô tô rồi gắn biển số 80A và giả làm cán bộ kiểm tra điều lệnh công an nhân dân để ra oai.