"Đổ xô" vào mua S-400 của Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ chọc giận Mỹ và làm cơn “nổi đóa” bùng phát khó lường

Vũ Thu Hương
Thứ 4, 18/09/2019 | 08:18
0
Việc cả Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ cùng đồng loạt mua S-400 của Nga có thể khiến cơn giận dữ của Mỹ bùng phát mạnh mẽ và hậu quả thật khó lường.

Theo Moneycontrol, chưa đến một tuần trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, bằng một cử chỉ đặc biệt, xuất hiện cùng Thủ tướng Ấn Độ Nerendra Modi tại một sự kiện ở Houston hôm thứ Hai và theo một nguồn tin động thái này có thể thúc đẩy tình nồng ấm giữa Ấn Độ-Mỹ.

Ông Serge Chemezov, người đứng đầu công ty sản xuất vũ khí quốc phòng Nga Rostec từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn rằng Ấn Độ và Nga đang đàm phán để sản xuất hệ thống tên lửa phòng không S-400. Việc cùng nhau triển khai vũ khí này có thể sẽ chọc tức Mỹ, quốc gia đang tăng cường lệnh trừng phạt với các quốc gia mua vũ khí từ Nga.

“Đúng vậy, chúng tôi đang thảo luận về việc nội địa sản xuất với Ấn Độ. Nhiều thiết bị đã được chúng tôi đã cấp giấy phép sản xuất cho Ấn Độ: Máy bay Su-30, xe tăng T-90, tên lửa BrahMos cũng được họ sản xuất trên lãnh thổ của họ dưới sự góp sức của các nhà khoa học của họ”, ông Chemezov cho hay.

Tiêu điểm - 'Đổ xô' vào mua S-400 của Nga, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ chọc giận Mỹ và làm cơn “nổi đóa” bùng phát khó lường

Việc Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga khiến Mỹ "nổi giận" 

“Và tất cả đã được thanh toán”, người đứng đầu Rostec chia sẻ khi được hỏi về các khoản thanh toán với S-400 Ấn Độ mua từ Nga.

Mỹ đe dọa trừng phạt các nước mua vũ khí của Nga dựa theo đạo luật Chống đối thủ của Mỹ Thông qua Lệnh trừng phạt (CAATSA). Đạo luật này được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hồi tháng 2/2017 nhằm trừng phạt Nga, Iran và Triều Tiên.

Trong lịch sử, Ấn Độ và Nga có quan hệ quân sự thân thiết với hơn 60% thiết bị quốc phòng của Ấn Độ có nguồn gốc từ Nga. Nhiều máy bay chiến đấu Sukhoi 30 của Ấn Độ được nhập khẩu từ Nga.

Không quân Ấn Độ hiện sử dụng chủ yếu chiến đấu cơ MiG do Nga sản xuất. Chiến đấu cơ mạnh của Ấn Độ hiện nay có nguồn gốc từ Nga là loại chiến đấu cơ đa năng Sukhoi Su-30MKI thuộc lực lượng United Aircraft Corp. Hiện có khoảng 150 chiếc hiện đang hoạt động và con số này sẽ được nâng lên 272 chiếc tính đến năm 2019.

Tuy nhiên, Ấn Độ không phải là quốc gia duy nhất quan tâm đến vũ khí Nga, đặc biệt là S-400. Trước Ấn Độ, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã mua S-400 của Nga. Với Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh trong khối NATO đã kiên quyết mua S-400 bằng mọi giá khiến Mỹ cực lực phản đối và bất bình. Trong bối cảnh đó, tuyên bố của ông Chemezov rằng Ankara có thể sản xuất các bộ phận của S-400 càng phá hủy nhanh chóng quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi được hỏi bộ phận nào của S-400 được Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất, ông Chemezov đã từ chối tiết lộ chi tiết.

S-400 được đánh giá là vũ khí góp phần thay đổi cuộc chơi trong ngành quân sự thế giới. Đây là một trong những hệ thống tên lửa có sức mạnh nhất thế giới, có khả năng tiêu diệt nhiều mối đe dọa như bom, tiêm kích, tên lửa, máy bay không người lái ở khoảng cách tới 400km chiều dài và 30km chiều cao và cùng lúc có thể nhắm tới 36 mục tiêu.

 

  

 

Hé lộ điều bất ngờ về hệ thống S-400 Nga chuyển giao cho Ấn Độ

Thứ 2, 16/09/2019 | 20:00
Các hãng truyền thông Nga cho hay, giám đốc điều hành tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga là ông Sergey Chemezov cho biết Nga và Ấn Độ đang đàm phán để thiết lập dây chuyền sản xuất S-400 ở Ấn Độ.

Ấn định thời gian Ấn Độ nhận được S-400 của Nga mặc sự phản đối của Mỹ

Thứ 2, 09/09/2019 | 19:20
Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov cho biết, Moscow sẽ chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400 đầu tiên cho Ấn Độ trong vòng 18-19 tháng tới.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.