Đồng Nai: Chiêm ngưỡng chậu lan giá hơn trăm triệu

Đồng Nai: Chiêm ngưỡng chậu lan giá hơn trăm triệu

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 7, 02/02/2019 | 13:00
0
Dịp tết là lúc hoa kiểng được người dân chú trọng đến bởi nó mang lại vẻ đẹp, không khí xuân cho ngôi nhà, báo hiệu tết đến, xuân sang.

Dịp cuối năm hoa kiểng “lên ngôi”, được nhiều khách săn đón

Video: Dịp cuối năm hoa kiểng “lên ngôi”, được nhiều khách săn đón

Đến thời điểm này, khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến tết Nguyên đán thì khắp nơi người người, nhà nhà bắt đầu mua sắm Tết. Và điểm nhấn của Tết chính là hoa bởi nó khiến người ta nghĩ đến mùa xuân tươi mới rộn ràng.

Tin nhanh - Đồng Nai: Chiêm ngưỡng chậu lan giá hơn trăm triệu

Dù đêm hay ngày các điểm bán hoa vẫn hút khách

Năm nay, thị trường hoa xuân tại Đồng Nai khá rộn ràng với nhiều cây kiểng có dáng đẹp cũng như các loại hoa kiểng độc, lạ như ớt cay, ớt chuông, ớt đà lạt, củ cải đỏ, bắp, lúa,… Bên cạnh đó, theo đánh giá của những người kinh doanh hoa thì năm nay ngoài đào, mai, quất, cúc thì năm nay lan  “lên ngôi”.

Tin nhanh - Đồng Nai: Chiêm ngưỡng chậu lan giá hơn trăm triệu (Hình 2).

Mỗi người đều cố gắng chọn cho mình những chậu hoa đẹp.

Cụ thể, theo ghi nhận của PV tại trung tâm TP.Biên Hòa, giá các loại hoa kiểng chỉ tăng nhẹ so với ngày thường nên nhiều ngtười dân sẵn sàng móc hầu bao chi tiền. Nhiều người chọn mua cho mình những loại cây đắt tiền với giá từ chục triệu, trăm triệu đồng để đem về chưng tết hoặc biếu tặng. Trong khi đó, nhiều người lại chọn cho mình những chậu cây bé xinh với giá từ 45 – 150 ngàn đồng/cặp.

Tin nhanh - Đồng Nai: Chiêm ngưỡng chậu lan giá hơn trăm triệu (Hình 3).

Cúc và vạn thọ được ưa thích nên rất hút khách mua.

“Ngoài những loại cây lớn, truyền thống để chưng tết ra thì năm nay xuất hiện những loại cây kiểng làm từ những cây lương thực hàng ngày. Đó là điều thú vị và sự đa dạng của cây chưng tết. Giá cả ổn định, người mua khá háo hức, hồ hởi nên chúng tôi cũng vui, báo hiệu cái Tết ấm”, chị Bùi Thị Hương, người bán hoa Tết tại quảng trường tỉnh Đồng Nai chia sẻ.

Tin nhanh - Đồng Nai: Chiêm ngưỡng chậu lan giá hơn trăm triệu (Hình 4).

Người dân "săn" lan về chưng Tết.

Không chỉ người bán mà người mua cũng phấn khởi không kém bởi năm nay giá hoa kiểng khá hợp túi tiền của họ. “Năm nay giá cả có vẻ bão hòa, không thấy tình trạng hét giá lên quá cao để ép người mua như năm ngoái. Do đó, tôi cũng chọn cho mình được hai chậu cúc với giá 1,5 triệu đồng. Mong là với giá cả phù hợp ai cũng có thể mua được cây cảnh để chưng tết", anh Lê Văn Nam, ngụ tỉnh Đồng Nai chia sẻ.

Tin nhanh - Đồng Nai: Chiêm ngưỡng chậu lan giá hơn trăm triệu (Hình 5).

Lan có vẻ đẹp thanh tao, sang trọng được khách hàng yêu thích.

Riêng lan mỗi cành có giá từ 250 – 300 ngàn đồng, còn chậu lan có giá khoảng từ 1,6 triệu đến cả trăm triệu đồng.

Tin nhanh - Đồng Nai: Chiêm ngưỡng chậu lan giá hơn trăm triệu (Hình 6).

Chậu lan "khủng" có giá hơn 100 triệu đồng.

Chị Bùi Thu Thủy, người bán lan trên đường Võ Thị Sáu, TP.Biên Hòa cho biết, năm nay lượng khách đến xem lan và mua lan khá đông. “Năm nay, khách hàng khá chuộng hoa lan vì hoa đẹp, thanh tao nhã nhặn, hoa tươi lâu, rạng rỡ sang trọng trong nhà. Năm nay, giá lan năm nay tăng nhẹ 10% so với ngày thường".

GS.TS Võ Tòng Xuân: "Nàng xuân trở thành ác quỷ, Tết là nỗi ám ảnh"

Thứ 6, 01/02/2019 | 11:25
GS.TS Võ Tòng Xuân là người khởi xướng quan điểm gây tranh cãi suốt 14 năm qua: Gộp Tết tây - Tết ta. Thực tế, cho đến nay, tết cổ truyền vẫn được lưu giữ như một nét văn hoá truyền thống. Để rộng đường dư luận và tôn trọng những ý kiến khác biệt nhưng tâm huyết, báo điện tử Người Đưa Tin đăng tải bài phỏng vấn với quan điểm riêng của GS.TS Võ Tòng Xuân để bạn đọc tham khảo.

Ngày tết, tại sao phải có mâm ngũ quả?

Thứ 6, 01/02/2019 | 08:00
Tại sao lại cứ phải là ngũ quả, mà không phải là tam, tứ, lục hay thất… quả?

Món ngon Tết Kỷ Hợi 2019: Cách làm tôm chua xứ Huế cho ngày Tết

Thứ 6, 01/02/2019 | 07:00
Món ngon Tết Kỷ Hợi 2019, ngày Tết người dân xứ Huế thường ăn tôm chua kèm cơm nóng, các loại gỏi cuốn hoặc chấm thịt heo luộc thái mỏng. Dưới đây là cách làm tôm chua xứ Huế cho ngày Tết.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Hà Nội đã khảo sát, bố trí 10 điểm đỗ xe dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội đoạn trên cao sắp được đưa vào vận hành, khai thác để phục vụ người dân đi tàu.

Hà Nội đề nghị từ chối đăng kiểm, đổi GPLX các tài xế chưa nộp phạt

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:12
Từ năm 2022 đến nay, trên địa bàn Tp.Hà Nội, có tới gần 600 phương tiện kinh doanh vận tải, hàng hóa chưa nộp phạt hành chính theo quy định.

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.
     
Nổi bật trong ngày

TikToker tố "bị đuổi vì ngồi xe lăn": Vi phạm nguyên tắc ứng xử chung

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Đại diện Sở TT&TT Hà Nội cho biết, nam TikToker đã vi phạm 2/4 nguyên tắc ứng xử chung là tôn trọng tuân thủ pháp luật và chịu trách nhiệm về các hành vi ứng xử.

Bắt tạm giam nữ giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:13
Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không có giới hạn cho sự sáng tạo đối với tác phẩm thông tin đối ngoại

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:37
Sau 10 năm ra đời, Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại tiếp tục là diễn đàn uy tín cho mọi công dân Việt Nam và nước ngoài có tấm lòng yêu mến Việt Nam.

Bắt đầu Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:22
Trong 4 ngày, người dân địa phương và du khách tham dự Tuần lễ sản phẩm Thái Lan tại Quảng Ninh được thưởng thức nhiều món ăn, đồ uống đặc trưng của nước bạn.

Đại hội Chi hội Luật gia TAND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2024 –2029

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:14
Chi hội Luật gia Toà án nhân dân  tỉnh Hòa Bình xây dựng Chi hội vững về tổ chức, mạnh về hoạt động, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay.