Dừa tăng giá mạnh, người trồng rất phấn khởi

Dừa tăng giá mạnh, người trồng rất phấn khởi

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:45
0
Thời gian gần đây, giá dừa tươi ở khu vực miền Tây Nam bộ tăng cao, mang lại nguồn thu lớn cho nông dân.

Dừa tăng giá, mang lại nguồn thu lớn cho nông dân

Chia sẻ xoay quanh vấn đề này với Đại Đoàn Kết chị Nguyễn Thị Bé (45 tuổi), chủ một vựa thu mua dừa ở xã Định Thuỷ, huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre cho biết, hiện giá dừa tươi đang được thu mua là khoảng 70.000 tới 80.000 đồng/chục (12 trái). Đây là mức giá khá cao khi mà cùng thời điểm này năm ngoái, dừa tươi chỉ được thu mua ở mức 40.000 đồng đồng/chục. Trong khi đó, thời điểm thấp nhất giá dừa chỉ ở mức 2.500 đồng - 3.000 đồng/trái. Ngoài ra, khi giá dừa xuống thấp cũng kéo theo tình trạng khó tiêu thụ khiến nhiều nông dân thất thu vụ dừa.

Bên cạnh đó, gia đình anh Nguyễn Văn Hậu ở Bến Tre vừa bán hơn 1.000 trái dừa với giá 75.000 đồng/chục. “Mấy vụ trước tôi đều phải điện thoại năn nỉ rồi còn phụ thương lái cắt dừa, thậm chí chở giúp ra ngoài đường mà họ còn không chịu. Nhưng năm nay thì mấy người đều hẹn vào tận vườn hái dừa. Lứa này tôi bán là lứa sớm nhất chứ thực ra chính vụ phải cuối tháng sau. Nhưng thời điểm này dừa cũng ngọt lắm rồi” - anh Hậu cho biết và chia sẻ thêm, nếu như tình trạng hạn mặn vài tháng qua ảnh hưởng tiêu cực tới hầu hết các loại cây trồng, khiến năng suất mùa vụ giảm thì trái lại, dừa ở khu vực Bến Tre không bị ảnh hưởng nhiều. Nguyên nhân bởi dừa là một trong số ít loại cây có khả năng chịu mặn tốt. Thậm chí một số loại dừa lai cho chất lượng trái ngọt hơn nếu có độ mặn thích hợp. Ước tính, mỗi héc ta dừa ở Bến Tre có thể cho thu hoạch khoảng 6.000 trái/năm.

Giá dừa gần đây tăng khiến cho nhiều nông dân ở Bến Tre, Trà Vinh… thu hàng chục triệu đồng nhờ lứa dừa sớm. Ngoài giá dừa neo ở mức cao, hầu hết nông dân cũng dễ dàng tiêu thụ sản phẩm dừa do nhu cầu nhiều. Bởi các tỉnh phía Nam đã nắng nóng kéo dài nên nhu cầu sử dụng dừa tươi và sản phẩm dừa tươi tăng cao. Trong đó hầu hết dừa của nông dân ở miền Tây sau khi được thu mua sẽ đem lên các đô thị lớn như Mỹ Tho, Cần Thơ và đặc biệt là Tp.HCM để tiêu thụ. Hiện giá bán dừa nguyên trái ở các vựa dừa tại TPHCM dao động ở mức 12.000 - 20.000/trái, tuỳ theo loại và chất lượng.

Dù giá dừa tươi tăng cao nhưng giá dừa khô để xuất khẩu không có nhiều sự thay đổi từ sau Tết. Nguyên nhân bởi hiện chưa phải thời điểm chính vụ thu hoạch dừa khô và hiện thị trường Trung Quốc đang trong giai đoạn xem xét cấp phép nhập khẩu dừa theo đường chính ngạch. Vì vậy, hầu hết thương lái đều đang ngóng thông tin để có hướng thu mua dừa.

Đặc biệt với diện tích khoảng hơn 70.000 héc ta, dừa là cây trồng phổ biến và mang lại nguồn thu nhập chủ yếu cho người dân tỉnh Bến Tre. Thống kê cho thấy diện tích dừa ở Bến Tre chiếm khoảng 50% diện tích dừa cả nước. Trong khi đó, dừa cũng được trồng nhiều tại các địa phương khác trong khu vực như Trà Vinh, Vĩnh Long, Tp.Cần Thơ… với diện tích gần bằng một nửa của tỉnh Bến Tre. Vì vậy, việc giá dừa đang tăng và dễ tiêu thụ đã mang tới nhiều tín hiệu tích cực cho nông dân trong bối cảnh một số loại cây như sầu riêng, lúa gạo… đã giảm giá sâu.

Tiêu dùng & Dư luận - Dừa tăng giá mạnh, người trồng rất phấn khởi

Ảnh minh họa.

Dự báo năm 2024 giá trị xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa dự kiến sẽ đạt 1 tỷ USD

Ở Việt Nam cây dừa được trồng ở nhiều nơi, theo thống kê của Hiệp hội Dừa Việt Nam cho thấy, cả nước hiện có 90 doanh nghiệp ngành dừa và liên quan đến dừa, trong đó có 42 doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm từ dừa. Đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp ngành dừa đã mạnh dạn đầu tư công nghệ, vùng trồng nguyên liệu hữu cơ, nhiều trang trại dừa hàng trăm ha ra đời ở Tây Ninh, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Định..., mở ra cơ hội tăng trưởng cho xuất khẩu trong thời gian tới.

Hiệp hội Dừa Việt Nam cũng dự báo rằng, đến năm 2024 giá trị xuất khẩu dừa và các sản phẩm từ dừa dự kiến sẽ đạt 1 tỷ USD, thậm chí có thể cao hơn.

Để đạt con số trên, Hiệp hội Dừa Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai kế hoạch xây dựng thương hiệu cho ngành dừa, khẳng định thương hiệu các sản phẩm dừa trên thị trường. Cùng với đó, ngành dừa cũng đang nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp và địa phương xây dựng vùng nguyên liệu dừa đạt chuẩn, tiến đến hình thành “Bản đồ dừa” trên cả nước để làm dữ liệu cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp tham khảo, hỗ trợ ngành dừa phát triển. Ngoài ra ngành dừa ngành còn thực hiện mạnh công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm, các sự kiện giao thương trong và ngoài nước để tìm kiếm khách hàng, tiếp cận máy móc, công nghệ mới…, tiến tới nâng cao chuỗi giá trị ngành dừa và xuất khẩu bền vững.

Theo số liệu trên báo Đại Biểu Nhân Dân Việt Nam thuộc top 10 nước trồng dừa lớn nhất thế giới với diện tích dừa cả nước đạt gần 200.000ha, tập trung tại các tỉnh duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Cửu Long. Cây dừa đang là nguồn thu nhập cho khoảng 389.530 hộ nông dân.

Đáng chú ý năm 2010, tổng kim ngạch xuất khẩu ngành dừa Việt Nam chỉ 180 triệu USD, tỉnh Bến Tre chiếm 70% chỉ với 6 doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu, còn lại các doanh nghiệp thương mại, công nghệ sản xuất còn lạc hậu, ít sản phẩm đạt các tiêu chuẩn quốc tế. Đến nay, cả nước đã có 90 doanh nghiệp ngành dừa và liên quan đến dừa, trong đó có 42 doanh nghiệp sản xuất chế biến sâu. Các doanh nghiệp không chỉ sản xuất đơn thuần mà còn khai thác nguyên liệu từ dừa, phục vụ các ngành thực phẩm, y tế, mỹ phẩm.

Cộng đồng doanh nghiệp ngành dừa đã mạnh dạn đầu tư công nghệ, vùng trồng nguyên liệu hữu cơ. Nhiều doanh nghiệp đầu tư công nghệ, vùng trồng nguyên liệu hữu cơ tại Tây Ninh, Hậu Giang, Long An, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Định để hướng đến xuất khẩu. Trong đó, có khoảng 15 trang trại trồng dừa chuyên canh có diện tích trên 100ha.

Trúc Chi (t/h)

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Ký kết nghị định thư xuất khẩu dưa hấu Việt Nam sang Trung Quốc

Thứ 4, 13/12/2023 | 16:58
Các lô hàng dưa hấu của Việt Nam được nhập khẩu qua tất cả các cửa khẩu của Trung Quốc phải phù hợp với tiêu chuẩn an toàn thực phẩm quốc gia của Trung Quốc.

"Đường đua" cán mốc 4 tỷ USD cho xuất khẩu rau quả

Thứ 3, 09/05/2023 | 20:30
Rau quả Việt Nam xuất khẩu được nhận định có triển vọng đạt kim ngạch xuất khẩu 4 tỷ USD trong năm 2023.

Quả bưởi tươi Việt Nam chính thức được xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Thứ 2, 17/10/2022 | 17:27
Bưởi là loại trái cây thứ 7 của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Hoa Kỳ - sau xoài, nhãn, vải, thanh long, vú sữa và chôm chôm.
Cùng tác giả

Ngắm căn nhà 52m2 đẹp lung linh của vợ chồng trẻ khiến ai nhìn cũng ngưỡng mộ

Thứ 5, 03/06/2021 | 07:00
Diện tích đất nhỏ hẹp nhưng cặp vợ chồng trẻ ở Đà Nẵng đã xây thành ngôi nhà đẹp như resort cao cấp khiến cộng đồng mạng xôn xao, thích thú.

Hà Nội đóng cửa các quán ăn đường phố, cà phê, trà đá vỉa hè từ 17h hôm nay

Thứ 2, 03/05/2021 | 14:42
Từ 17h hôm nay (3/5), Chủ tịch Hà Nội quyết định, tạm dừng hoạt động đối với các quán ăn, uống đường phố, trà đá vỉa hè, cà phê vỉa hè để phòng, chống Covid-19.

Ấm lòng cái cúi đầu cảm ơn giữa đường của cậu bé

Thứ 3, 20/04/2021 | 11:03
Hành động đẹp và nhân văn của cậu bé khi khoanh tay, cúi người cảm ơn tài xế ô tô nhường đường làm lay động trái tim của bao người.

Dự báo thời tiết: Bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Thứ 5, 05/11/2020 | 11:17
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 10 di chuyển theo hướng Tây Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Phú Yên.

Bão số 9 mạnh nhất từ đầu năm, nhà cấp 4 có thể bị phá hủy

Thứ 3, 27/10/2020 | 17:38
Bão số 9 là cơn bão rất mạnh, dự kiến sẽ ảnh hưởng tới đất liền trong đêm 27/10 và rạng sáng 28/10. Dự báo khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là miền Trung nước ta.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Hộ kinh doanh mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị phạt hơn 90 triệu đồng

Thứ 6, 03/05/2024 | 15:21
Tỉnh Tây Ninh vừa xử phạt hơn 90 triệu đồng đối với một cơ sở do sản xuất, kinh doanh hàng hóa là mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Kiên Giang: QLTT thu nộp ngân sách hơn 3,7 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang kiểm tra 330 vụ, phát hiện, xử lý 116 vụ vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách 3,74 tỷ đồng.

Du lịch Huế "bội thu" dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:32
Số lượng khách du lịch đến Huế trong dịp lễ 30/4-1/5 năm nay cao hơn dịp Tết Nguyên Đán vừa qua.

Mở “đường lớn” cho xe điện phát triển

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:30
Thời của xe điện đang tới và Việt Nam không đứng ngoài lề trong cuộc cách mạng về giao thông xanh này. Cần sớm có chính sách thúc đẩy để không bị "chậm chân".

5 ngày nghỉ lễ, doanh thu của du lịch Đà Nẵng đạt khoảng 1.336 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:16
Do thời tiết nắng nóng, nhiều du khách đã dịch chuyển lịch trình khi đến thành phố Đà Nẵng và họ bất ngờ với những trải nghiệm mới.
     
Nổi bật trong ngày

Du lịch Quảng Ninh và Hải Phòng “thắng lớn” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:20
Thế mạnh du lịch biển giúp du khách ùn ùn kéo đến Quảng Ninh và Hải Phòng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, vượt xa kỳ vọng của 2 địa phương về cả số lượng lẫn doanh thu.

5 ngày nghỉ lễ, doanh thu của du lịch Đà Nẵng đạt khoảng 1.336 tỷ đồng

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:16
Do thời tiết nắng nóng, nhiều du khách đã dịch chuyển lịch trình khi đến thành phố Đà Nẵng và họ bất ngờ với những trải nghiệm mới.

Kiên Giang: QLTT thu nộp ngân sách hơn 3,7 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm

Thứ 6, 03/05/2024 | 09:00
Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục QLTT tỉnh Kiên Giang kiểm tra 330 vụ, phát hiện, xử lý 116 vụ vi phạm hành chính; thu nộp ngân sách 3,74 tỷ đồng.

Kiên Giang: Đón hơn 270 ngàn du khách dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 02/05/2024 | 14:20
Theo thống kê trong 5 ngày nghỉ lễ, tỉnh Kiên Giang ước đón 272.547 lượt khách, tăng 2,9% so với cùng kỳ.

Mở “đường lớn” cho xe điện phát triển

Thứ 5, 02/05/2024 | 15:30
Thời của xe điện đang tới và Việt Nam không đứng ngoài lề trong cuộc cách mạng về giao thông xanh này. Cần sớm có chính sách thúc đẩy để không bị "chậm chân".