Đường đi bộ còn bị lấn chiếm, xe đạp có “cửa” đi làn riêng?

Lê Mạnh Quốc
Thứ 7, 10/09/2022 | 14:37
0
Văn minh giao thông và nhận thức về sự ưu tiên trên đường là những thách thức ảnh hưởng đến mức độ khả thi của đề xuất mở làn đường riêng cho xe đạp của Hà Nội.

Theo kế hoạch chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025 mới ban hành, chính quyền Tp. Hà Nội đã đề ra hàng loạt giải pháp, trong đó có nghiên cứu thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp. 

Dẫu hợp lý...

Trao đổi với Người Đưa Tin về đề xuất này, PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái, Phó trưởng Khoa Vận tải - Kinh tế (Trường Đại học GTVT) cho rằng trong tổ chức giao thông đô thị cần phải quan tâm đến tất cả loại hình phương tiện bởi mỗi loại hình phương tiện lại có vị trí, vai trò, sự cần thiết nhất định để đảm bảo sự thuận lợi, an toàn trong đi lại của người dân cũng như hướng đến các mục tiêu xanh trong giao thông.

Theo đó, việc Hà Nội và sau này là các đô thị khác đặt vấn đề có cơ chế riêng cho sự phát triển của xe đạp là điều hết sức cần thiết.

Điều này càng quan trọng hơn trong bối cảnh xu thế chung của thế giới là sử dụng các phương tiện thân thiện với môi trường đồng thời tìm giải pháp giảm áp lực cho giao thông đô thị.

Tiêu dùng & Dư luận - Đường đi bộ còn bị lấn chiếm, xe đạp có “cửa” đi làn riêng?

Hiện nay Hà Nội chưa có thống kê cụ thể số lượng xe đạp được sử dụng trên địa bàn. ̣Ảnh: Trọng Tùng 

Đồng quan điểm, Chuyên gia giao thông TS. Phan Lê Bình cho biết đây là xu hướng của nhiều nước đã và đang thực hiện. Trong khi đó, ở các đô thị của Việt Nam, xe đạp vẫn đang là phương tiện yếu thế và chưa được quan tâm đúng mức trong mạng lưới giao thông.

“Đề xuất trên phù hợp với xu hướng tiến bộ của thời đại, sẽ tạo ra sự khuyến khích và sự đảm bảo thuận lợi, an toàn cho việc người dân sử dụng xe đạp. Điều này góp phần hạn chế khí thải, bảo vệ môi trường, đồng thời cũng giảm sự ùn tắc giao thông vốn dĩ rất đáng ngại ở Hà Nội cũng như nhiều đô thị khác.

Bên cạnh đó, điều này cũng giúp hình thành một thói quen văn minh đô thị và khi có cơ hội đạp xe, vận động nhiều hơn cũng sẽ góp phần cải thiện sức khỏe của cư dân đô thị’, ông Bình cho biết-

Đặt câu hỏi về việc lượng phương tiện có đủ lớn để tạo lập làn riêng, TS. Phan Lê Bình cho rằng khi tạo được cơ chế khuyến khích thì nhiều người tham gia giao thông sẽ chuyển dần từ phương tiện cơ giới sang xe đạp và “phải bắt đầu thay đổi để tạo thói quen cho người dân, thay đổi bức tranh giao thông đô thị”.

Ở một khía cạnh khác, ông Phạm Văn Toàn, Tổng Giám đốc Công ty CP ĐTPT Công nghệ Trí Nam (đơn vị chủ đầu tư dự án xe đạp công cộng ở Tp. HCM và đang chuẩn bị cho việc triển khai ở Hà Nội) việc có làn riêng cho xe đạp sẽ tăng cường kết nối cho giao thông đô thị.

“Xe đạp linh hoạt, di chuyển phù hợp trong khoảng cách ngắn và trung bình do đó phù hợp với nhu cầu của nhiều du khách và người dân ở Hà Nội và các đô thị khác. Xe đạp cũng tăng tính kết nối giữa xe bus, tàu điện trong khi đó chi phí di chuyển lại tương đối thấp. Do đó, việc nghiên cứu làn đường dành riêng cho xe đạp là điều cần thiết”, ông Toàn chia sẻ.

Đại diện Chủ đầu tư dự án xe đạp công cộng cũng cho biết đang đẩy nhanh hoàn tất thủ tục, mua sắm thiết bị, nhập khẩu xe, đánh giá độ bền, tính năng khóa thông minh để trong thời gian tới sẽ triển khai dự án này ở Hà Nội, dự kiến với hơn 98 điểm đỗ với gần 1.000 xe đạp công cộng.

...nhưng liệu có khả thi?

Dù cho rằng là cần thiết, tuy nhiên PGS.TS. Nguyễn Hồng Thái cũng lưu ý cần thực hiện có lộ trình và cách thức phù hợp.

Theo đó, mô hình này phù hợp nhất để triển khai với các tuyến đường mới, các đô thị, vùng dân cư mới. Cần đặt vấn đề này ngay từ đầu từ khâu quy hoạch, thiết kế và triển khai dự án để có cách làm đồng bộ ngay từ đầu.

Với các tuyến đường sẵn có, cần tiến hành khảo sát để lựa chọn một số tuyến đường có khả năng triển khai làn đường riêng cho xe đạp.

“Rất nhiều tuyến đường của Hà Nội khó có điều kiện hoặc không có khả năng triển khai làn riêng do lòng đường hẹp, vỉa hè hẹp thậm chí có nơi còn không có vỉa hè hoặc vỉa hè được sử dụng cho mục đích giao thông”, ông Thái thông tin thêm.

Tiêu dùng & Dư luận - Đường đi bộ còn bị lấn chiếm, xe đạp có “cửa” đi làn riêng? (Hình 2).

Người dân đi xe đạp bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Hữu Thắng

Trong khi đó, nêu kinh nghiệm triển khai của một số nước, TS. Phan Lê Bình cho rằng có thể sử dụng phương án bớt khoảng 1m đường phía lề bên phải để làm làn ưu tiên cho xe đạp đi vào. Theo đó, xác định làn này là ưu tiên cho xe đạp chứ không phải chỉ dành riêng cho xe đạp, khi không có xe đạp di chuyển thì các phương tiện khác có thể đi vào tuy nhiên khi có xe đạp thì các phương tiện khác “nhường”, đảm bảo nguyên tắc ưu tiên.

Theo đó về vấn đề hạ tầng, việc triển khai làn đường riêng cho xe đạp ở các tuyến đường bao gồm cả sẵn có và mới không phải điều quá khó khăn. Ngoài ra việc sử dụng xe đạp cũng đồng nghĩa với việc không sử dụng các phương tiện khác, sẽ góp phần giảm áp lực cho hạ tầng. 

Tuy nhiên, điều mà chuyên gia này lo lắng việc thí điểm này sẽ rất khó khăn ở Hà Nội vì khái niệm “ưu tiên trên mặt đường” của người Việt Nam rất yếu, người dân hầu hết đều không quan tâm đến việc đây là làn ưu tiên dành cho xe nào.

“Ngay như làn ưu tiên cho người đi bộ qua đường là vấn đề cơ bản nhất mà nhiều khi còn chưa thực hiện được. Hay như xe buýt BRT đã có làn đường ưu tiên dành riêng nhưng vào giờ cao điểm cũng vẫn bị hàng loạt phương tiện lấn làn”, TS. Phan Lê Bình chia sẻ đồng thời cho rằng muốn triển khai làn đường riêng hiệu quả, hình thành thói quen giao thông ngoài tuyên truyền phải có chế tài xử phạt cần thiết để đảm bảo được quyền ưu tiên của các phương tiện được phép di chuyển trong làn đó.

TS. Phan Lê Bình cũng cho rằng dù xác định có nhiều khó khăn nhưng cần làm để bắt đầu có những thay đổi trong thói quen giao thông của người dân và rộng hơn là bức tranh giao thông đô thị. “Quan trọng nhất là quyết tâm của các cơ quan nhà nước trong việc triển khai”, ông Bình khẳng định.

Tại cuộc họp báo do UBND Tp. Hà Nội tổ chức chiều 9/9, ông Trần Hữu Bảo, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho hay trong kế hoạch chống ùn tắc giai đoạn 2022- 2025 của Hà Nội có đề cập vấn đề sẽ có làn đường dành riêng cho xe đạp.

Trước đó, ngày 5/4/2022, Chính phủ ban hành nghị quyết số 48 tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025, có giao Ủy ban Nhân dân của năm thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nhiệm vụ. Trong đó, có nội dung nghiên cứu, thí điểm làn đường dành riêng cho xe đạp.

Ông Bảo thông tin thêm, căn cứ vào nội dung này, UBND Tp. Hà Nội đã ban hành kế hoạch 225 ngày 31/8/2022 để thực hiện Nghị quyết 48. Kế hoạch đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, trong đó có nhiệm vụ nghiên cứu làn đường dành riêng cho xe đạp trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, Sở GTVT đang được giao chủ trì và phối hợp với Công an thành phố, các sở, ngành, quận huyện nghiên cứu để đề xuất, triển khai.

“Nội dung này mới chỉ dừng lại ở mức nghiên cứu,” Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội khẳng định.

Bản tin 10/9: Hà Nội nghiên cứu mở làn đường dành riêng cho xe đạp; Ngư dân nghi bị xương cá đâm thủng ruột

Thứ 7, 10/09/2022 | 07:00
Hà Nội nghiên cứu mở làn đường dành riêng cho xe đạp; Ngư dân nghi bị xương cá đâm thủng ruột;Quán karaoke không được hoạt động trong lúc sửa chữa là các tin nổi bật.

Hà Nội: "Biển người" xuống phố chơi Trung thu

Thứ 6, 09/09/2022 | 23:33
Tối 9/9 (tức 14/8 Âm lịch) có hàng nghìn người dân đổ về khu vực Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) để dạo chơi Trung thu.

Đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu vận tải công cộng đáp ứng 30-35% nhu cầu

Thứ 3, 06/09/2022 | 15:04
Trong giai đoạn từ năm 2022-2025, Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển vận tải hành khách công cộng bảo đảm chất lượng, phục vụ hiệu quả.
Cùng tác giả

Phê duyệt quy hoạch sân bay Liên Khương

Thứ 2, 20/05/2024 | 17:44
Bộ GTVT vừa phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Liên Khương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án mở rộng cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Thứ 6, 17/05/2024 | 16:17
Cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên dài 66 km, hiện có quy mô 2 làn xe, bề rộng mặt đường 12 m, tốc độ thiết kế 60 km/h, đã đưa vào khai thác từ tháng 4/2022.

Bộ GTVT đề nghị rà soát suất đầu tư cao tốc Phủ Lý-Nam Định vì quá cao

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:13
Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Nam Định liên quan phương án đầu tư Dự án xây dựng đường cao tốc Phủ Lý - Nam Định.

Phó Thủ tướng chỉ đạo "gỡ khó" vật liệu san lấp cho dự án giao thông

Thứ 6, 17/05/2024 | 08:38
Các Bộ, ngành theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để tình trạng thiếu vật liệu ảnh hưởng tiến độ dự án.

Kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Thứ 5, 16/05/2024 | 19:10
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. 
Cùng chuyên mục

Hàng không “tiếp sức” thu hút khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch

Thứ 2, 20/05/2024 | 14:25
Hãng hàng không liên tục khai thác các đường bay đến Ấn Độ, Singapore để thu hút khách nước ngoài tới Việt Nam và kích cầu du lịch.

Giá nông sản hôm nay 20/5: Cà phê thế giới, gạo xuất khẩu đồng loạt tăng, cao su giảm

Thứ 2, 20/05/2024 | 11:54
Giá gạo xuất khẩu tiếp tục tăng, cao su đà giảm, hồ tiêu ổn định, măng cụt mất mùa, xuất khẩu 2,5 tấn vải thiều sớm Phúc Hòa sang Trung Đông.

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng: Nhận định tuần mới khởi sắc

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:25
Thị trường cà phê trong nước giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua.

Huế: Lý do hủy kết quả trúng đấu giá của một công ty

Chủ nhật, 19/05/2024 | 22:00
Ngày 19/5, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, vừa có Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực vị trí 2, thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế).

Giá nông sản hôm nay 19/5: Vải thiều được mùa, hồ tiêu ổn định, xoài cát Hòa Lộc tăng giá

Chủ nhật, 19/05/2024 | 10:45
Giá tiêu duy trì ổn định, vải thiều chín sớm được mùa giá cao, xoài cát Hòa Lộc tăng giá, rau củ quả Hà Nội tăng nhẹ.
     
Nổi bật trong ngày

Việt Nam là điểm đến ưa thích của du khách Ấn Độ

Thứ 2, 20/05/2024 | 06:00
Theo trang livemint.com, tỉ lệ người Ấn Độ đi du lịch nước ngoài đã tăng đột biến thời gian gần đây trong đó Việt Nam nổi lên như một điểm đến quốc tế được ưa chuộng

Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng: Nhận định tuần mới khởi sắc

Thứ 2, 20/05/2024 | 10:25
Thị trường cà phê trong nước giữ ổn định so với cùng thời điểm hôm qua.

Huế: Lý do hủy kết quả trúng đấu giá của một công ty

Chủ nhật, 19/05/2024 | 22:00
Ngày 19/5, thông tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế, vừa có Quyết định số 1169/QĐ-UBND về việc hủy kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất làm vật liệu san lấp tại khu vực vị trí 2, thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế).

Chi hơn 31 tỷ USD nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

Chủ nhật, 19/05/2024 | 06:00
4 tháng đầu năm 2024, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng có quy mô kim ngạch nhập khẩu lớn nhất cả nước.

Hàng không “tiếp sức” thu hút khách nước ngoài đến Việt Nam du lịch

Thứ 2, 20/05/2024 | 14:25
Hãng hàng không liên tục khai thác các đường bay đến Ấn Độ, Singapore để thu hút khách nước ngoài tới Việt Nam và kích cầu du lịch.