Gần 1.000 trẻ được phụ huynh đưa xuống Hà Nội khám sán lợn trong ngày 18/3

Gần 1.000 trẻ được phụ huynh đưa xuống Hà Nội khám sán lợn trong ngày 18/3

Thứ 2, 18/03/2019 | 19:28
0
Chỉ tính riêng trong ngày 18/3, tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương có gần 1.000 trẻ được xét nghiệm sán lợn.

Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, mặc dù là ngày đầu tuần nhưng ngay từ sáng sớm rất đông phụ huynh đã đưa con đến bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương để được thăm khám, xét nghiệm sán lợn. Vì lượng bệnh nhân đông, bệnh viện đã phải bố trí thêm đội ngũ bác sĩ, nhân viên túc trực, hướng dẫn phụ huynh làm thủ tục cho con nhanh nhất.

Tin nhanh - Gần 1.000 trẻ được phụ huynh đưa xuống Hà Nội khám sán lợn trong ngày 18/3

Rất đông phụ huynh đã đưa con đi xét nghiệm sán lợn trong ngày 18/3.

Đến chiều tối nay, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về số lượng bệnh nhi đến khám sán lợn tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, đại diện bệnh viện cho biết: “Trong ngày 18/3, bệnh viện chúng tôi tiếp nhận 244 trường hợp trẻ em đến khám sán lợn. Trong ngày hôm nay, bệnh viện cũng chưa trả kết quả nên chưa nắm được có bao nhiêu bệnh nhi dương tính với sán lợn. Khi nào có chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật”.

Tin nhanh - Gần 1.000 trẻ được phụ huynh đưa xuống Hà Nội khám sán lợn trong ngày 18/3 (Hình 2).

Các phụ huynh tỏ rõ sự mệt mỏi.

Tại viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Công trùng Trung ương, ông Nguyễn Quang Thiều, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét, Ký sinh trùng, Côn trùng trung ương cho biết: “Chỉ tính riêng trong ngày 18/3, có khoảng 720 trẻ đến khám sán lợn tại viện. Số trẻ dương tính sán lợn nhập viện điều trị hiện chúng tôi chưa tổng hợp được số liệu. Chúng tôi cũng đang họp bàn, xây dựng kế hoạch để hướng dẫn bác sĩ, nhân viên thực hiện công việc của ngày tiếp theo”.

Như vậy, tính cả hai viện, trong ngày hôm nay các bác sĩ đã xét nghiệm cho gần 1.000 trẻ. Còn con số bệnh nhân dương tính với sán lợn chưa được thông tin. 

Tin nhanh - Gần 1.000 trẻ được phụ huynh đưa xuống Hà Nội khám sán lợn trong ngày 18/3 (Hình 3).

Gần 1.000 trẻ được phụ huynh đưa xuống Hà Nội xét nghiệm sán lợn.

Cũng chia sẻ về số lượng bệnh nhân đến khám tại viện ngày hôm qua so với hôm nay, ông Nguyễn Quang Thiều cho biết thêm: “Hôm nay, số lượng bệnh nhi đến khám đông hơn so với hôm qua. Các bác sĩ đã làm việc hết công suất phục vụ bệnh nhân”.

Trước đó, tại cuộc họp báo diễn ra chiều ngày 15/3, bệnh viện Nhiệt đới trung ương đã công bố có 44 ca dương tính với sán lợn. Trong 3 ngày 15-17/3, đã có trên 2.000 gia đìnhBắc Ninh đưa con đi xét nghiệm sán lợn, đến tối muộn ngày 17/3, đã có 1700 mẫu có kết quả và tổng số mẫu dương tính tăng lên 209 ca ở cả hai bệnh viện, các bé nhiễm sán lợn cư trú ở 14/19 xã của huyện Thuận Thành.

Xem thêm video: Tâm sự xót xa của người mẹ có con bị dương tính sán lợn

Tâm sự xót xa của người mẹ trẻ có con dương tính sán lợn

Thanh Lam - Hữu Thắng

Hàng trăm học sinh nhiễm sán lợn: Thứ trưởng bộ GD&ĐT lên tiếng trấn an

Thứ 2, 18/03/2019 | 18:00
Chiều 18/3, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa cho biết đang gấp rút chỉ đạo các địa phương về việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong trường học.

Chùm ảnh: Trẻ nhỏ sợ hãi, khóc lóc khi làm xét nghiệm sán lợn

Thứ 2, 18/03/2019 | 15:45
Ngày càng nhiều em nhỏ dương tính với kết quả xét nghiệm sán lợn, không chỉ các bậc làm bố mẹ lo lắng bức xúc mà xen lẫn là cảm xúc sợ hãi của các em nhỏ.

Hàng trăm trẻ nhiễm sán lợn ở Bắc Ninh: "Nhà trường luôn hứa là thịt lợn sạch"

Thứ 2, 18/03/2019 | 16:00
Liên quan đến việc hàng trăm trẻ dương tính sán lợn ở Bắc Ninh, nhiều phụ huynh đặt ra những dấu hỏi lớn về đường đi của thực phẩm vào trường cũng như trách nhiệm của cơ quan quản lý khi để xảy ra sự việc gây xôn xao dư luận này.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.