Gần 500.000 người tiêm vắc-xin phòng bệnh dại, chi phí 600 tỷ đồng

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 24/01/2024 | 21:06
0
Bộ Y tế thông tin, trong năm 2023 nước ta ghi nhận 82 ca tử vong do dại, tăng 12 trường hợp so với năm 2022.

Báo cáo tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch năm 2024 ngày 24/1, TS.BS Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng phụ trách, quản lý điều hành Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, cho biết, trong năm 2023, cả nước ghi nhận 82 trường hợp tử vong do bệnh dại, tăng 12 ca so với năm 2022.

Các địa phương ghi nhận số tử vong cao là Gia Lai (14), Nghệ An (7), Bình Phước (7), Điện Biên (6), Bến Tre (5).

Đáng chú ý, theo thống kê gần 500.000 người phải tiêm vắc-xin phòng dại, với giá mỗi liều là 1,2-1,7 triệu đồng ước tính người dân phải bỏ ra khoảng 600 tỷ đồng. Đồng thời, phải tiêm phòng bệnh dại cho 8 triệu con chó, mèo, mỗi mũi khoảng 50.000 đồng.

“Như vậy, dù số tử vong chỉ 82 nhưng tổng kinh phí chúng ta phải chi trả cho bệnh dại là rất lớn", ông Đức nói.

Năm 2023, nước ta cũng ghi nhận hơn 172.000 ca mắc sốt xuất huyết, 43 trường hợp tử vong. So với năm 2022, số mắc giảm khoảng 54%, số tử vong giảm 72% (giảm 108 trường hợp).

Theo ông Đức, nếu như mọi năm dịch chủ yếu tập trung ở khu vực phía Nam thì trong năm ngoái, lần đầu tiên có ngoại lệ số mắc của Tp.Hà Nội tăng cao, dịch kéo dài, khác thường so với chu kỳ các năm trước. 

Theo thông lệ, tại miền Bắc dịch bắt đầu tăng lên từ tháng 10 sau đó giảm dần, tuy nhiên trong năm ngoái đến tận tháng 11, 12, số mắc sốt xuất huyết của Tp.Hà Nội vẫn tăng. Hiện nay, trên cả nước về cơ bản số mắc giảm dần.

Các địa phương ghi nhận số mắc sốt xuất huyết cao trong năm 2023 là Tp.Hà Nội (36.795), Tp.HCM (17.257), Gia Lai (6.532), Đồng Nai (5.508), Bình Dương (5.092)…

Sức khỏe - Gần 500.000 người tiêm vắc-xin phòng bệnh dại, chi phí 600 tỷ đồng

Năm 2023, gần 500.000 người phải tiêm vắc-xin phòng dại, với giá mỗi liều là 1,2-1,7 triệu đồng (Ảnh: Hữu Thắng).

Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, kết quả điều tra sự phân bố của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết cho thấy muỗi truyền bệnh tại Hà Nội bao gồm 2 loài là Ae.aegypti và Ae.albopictus. Trong đó, véctơ chính truyền bệnh là muỗi Ae.aegypti trước đây phân bổ chủ yếu tại các quận nội thành và một số huyện ven nội thành, còn tại các huyện sự phân bố không đều và rải rác.

Tuy nhiên, sự lan rộng của véctơ chính là muỗi Ae.aegypti trong giai đoạn những năm gần đây rất nhanh chóng.

Năm 2015 chỉ có 15/30 quận/huyện/thị xã có sự lưu hành của muỗi Ae.aegypti, đến hiện tại năm 2023 kết quả giám sát cho thấy 29/30 quận/huyện/thị xã đã phát hiện được muỗi Ae.aegypti (trừ Sóc Sơn).

Hà Nội cũng có đầy đủ sự lưu hành của cả 4 túyp virus Dengue, túyp DENV-4 có xu hướng gia tăng trong những năm gần đây.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhận định, trên thế giới cũng như tại Việt Nam, dịch bệnh diễn biến phức tạp khó lường, bệnh lưu hành có nguy cơ bùng phát như cúm, tay chân miệng. Bệnh mới nổi như đậu mùa khỉ chủ yếu tập trung ở Tp.HCM, một số tỉnh phía Nam nhưng có nguy cơ lan ra các tỉnh khác trong cả nước.

"Năm 2022, nước ta chỉ ghi nhận vài ca nhập cảnh nhưng đến nay chúng ta đã phát sinh ca bệnh trong cộng đồng. Vì thế, các địa phương cần hết sức lưu ý", Thứ trưởng Hương nói.

Với các bệnh có vắc-xin phòng, tỷ lệ tiêm chủng chưa đầy đủ nên vẫn có nguy cơ bùng phát. Các yếu tố thời tiết cũng là nguyên nhân góp phần làm dịch bệnh lan truyền nhanh hơn.

Vì thế, Thứ trưởng đề nghị các địa phương nghiêm túc thực hiện các chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế để chủ động trong công tác phòng chống dịch.

Cục Y tế Dự phòng cần phân tích kỹ vì sao bệnh bạch hầu vẫn xảy ra, sốt xuất huyết tăng ở Hà Nội, từ đó xây dựng kế hoạch phòng chống dịch năm 2024 sát với thực tế, rõ ràng, trong đó củng cố, kiện toàn lại hệ thống giám sát dịch bệnh.

Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Thứ trưởng đề nghị cần nhanh chóng tham mưu UBND các tỉnh, thành phố sớm ban hành Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024 và huy động nguồn lực, sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội đối với công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2024....

Bộ Y tế nói về biến thể phụ JN.1 mới xuất hiện tại Tp.Hồ Chí Minh

Thứ 4, 24/01/2024 | 12:11
Theo đánh giá của WHO, hiện chưa có bằng chứng cho thấy độc lực của biến thể phụ JN.1 tăng lên, dù số mắc có dấu hiệu tăng lên.

Bộ Y tế: Cần giám sát, kiểm dịch y tế chặt tại cửa khẩu

Thứ 5, 18/01/2024 | 16:31
Đề nghị tăng cường kiểm dịch y tế biên giới, giám sát chặt chẽ tại các cửa khẩu kịp thời phát hiện sớm, cách ly, xử lý kịp thời trường hợp nghi ngờ, mắc bệnh.

Bộ Y tế: Tăng cường phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội

Thứ 3, 16/01/2024 | 20:45
Theo Bộ Y tế, dịp Tết Nguyên đán, mùa lễ hội nhu cầu giao thương tăng cao,  thời tiết thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho tác nhân gây bệnh lây lan.
Cùng tác giả

Chất lượng dịch vụ của 10 doanh nghiệp bưu chính năm 2023

Thứ 5, 09/05/2024 | 17:22
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa thông tin về tình hình chất lượng dịch vụ bưu chính của một số doanh nghiệp bưu chính năm 2023.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các Nghị quyết trình Quốc hội về đất đai

Thứ 5, 09/05/2024 | 14:50
Việc xây dựng các Nghị quyết của Quốc hội để thí điểm cơ chế, chính sách mới, đột phá về đất đai nhằm giải quyết những vấn đề thực tiễn nóng bỏng của địa phương, doa

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV quyết định nhiều vấn đề quan trọng

Thứ 5, 09/05/2024 | 13:30
Theo dự kiến, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV sẽ thông qua 10 dự thảo Luật, 3 dự thảo Nghị quyết, 10 dự án Luật bàn lần đầu để cho ý kiến.

Bác sĩ cảnh báo suy nghĩ sai lầm khi ăn tiết canh

Thứ 4, 08/05/2024 | 19:24
Trên thực tế, nhiều người vẫn chủ quan cho rằng tiết canh dê hay tiết canh gia cầm là sạch vì không có vi khuẩn liên cầu lợn.

Kỹ thuật vi phẫu giành lại cơ hội làm cha cho nam giới

Thứ 4, 08/05/2024 | 16:58
Phẫu thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng Micro TESE được xem là biện pháp cuối cùng để tìm tinh trùng, giành lại cơ hội làm cha cho nam giới “vô tinh”.
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: Ghi nhận 19 ca sinh viên ĐHQG nghi ngộ độc thực phẩm

Thứ 5, 09/05/2024 | 16:00
19 bạn sinh viên ĐHQG Tp.HCM nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy sau bữa ăn chiều. Vụ việc đang được ngành y tế điều tra.

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi lô thuốc điều trị ung thư vi phạm mức độ 3

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:53
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa có văn bản thông báo thu hồi lô thuốc điều trị ung thư não, nhập khẩu từ Đức vì những sai phạm liên quan đến hướng dẫn sử dụng.

Ca ghép thận thành công đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long

Thứ 5, 09/05/2024 | 13:09
Ê-kíp bác sĩ vừa thực hiện thành công ca ghép thận cùng huyết thống cho bệnh nhân 34 tuổi. Đây được xem là ca ghép thận thành công đầu tiên ở đồng bằng sông Cửu Long.

Khuyến cáo của ngành y tế Bình Thuận về ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm

Thứ 5, 09/05/2024 | 12:52
Từ vụ ngộ độc do ăn bánh mì ở Đồng Nai, PV Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Trưởng Phòng An toàn thực phẩm, Sở Y tế Bình Thuận.
     
Nổi bật trong ngày

Giải phóng mình khỏi những thương đau

Thứ 4, 08/05/2024 | 21:05
Người yêu thương bạn thật lòng, họ chỉ hạnh phúc khi bạn hạnh phúc mà thôi.

Đi bơi, cô gái bất ngờ vớt được nửa cân vàng dưới hồ

Thứ 4, 08/05/2024 | 09:30
Trong kỳ nghỉ, thiếu nữ 16 tuổi bất ngờ phát hiện ra một thỏi vàng nặng 0,5 kg nằm sâu dưới đáy hồ.

Cãi nhau với chồng, vợ ném con trai xuống kênh đầy cá sấu

Thứ 4, 08/05/2024 | 19:06
Một người mẹ bị cáo buộc đã ném đứa con trai khuyết tật của mình xuống một con kênh đầy cá sấu sau khi cãi nhau với chồng.

Anh nông dân kiếm hàng trăm triệu đồng nhờ nuôi loại cá "sống ở trên cạn"

Thứ 5, 09/05/2024 | 07:30
Loài cá này sống ở dưới nước, đến lúc hạn hán, chúng sẽ tự trát bên ngoài cơ thể một lớp bùn cho cứng lại, sau đó đánh một giấc ngủ dài cho đến khi mưa xuống...

Con tem lỗi bán với giá 50 tỷ đồng, đại gia liền xuống tiền mua

Thứ 4, 08/05/2024 | 15:37
Con tem cực hiếm in hình chiếc máy bay đảo ngược đã được một người đàn ông mua với giá 50 tỷ đồng.