Gia Lai: Ngang nhiên “chiếm” đất công, cho thuê lại trục lợi

Gia Lai: Ngang nhiên “chiếm” đất công, cho thuê lại trục lợi

Hồ Hải Nam
Thứ 2, 11/11/2019 | 14:00
0
Nhiều người dân từ Bình Định khăn gói lên Gia Lai thuê đất để canh tác trồng dưa nhằm phục vụ dịp Tết Nguyên đán đang lâm vào tình cảnh như ngồi trên "đống lửa" vì bị lừa thuê đất của kẻ có dấu hiệu lừa đảo. Người dân hoang mang, lo lắng, chính quyền lúng túng chưa tìm được cách giải quyết triệt để, còn đầu nậu "đút túi" hàng trăm triệu.

Đầu nậu lừa dân nghèo thuê đất công trục lợi

Theo phản ánh của nhiều người dân ngụ xã Ia Mơ, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai, khu vực lòng hồ Ia Mơ đã bị đầu nậu ngang nhiên san ủi, xâu xé chiếm đoạt.

Sau khi "xí phần" được  đất công,  đầu nậu đưa ra lời ngon ngọt, lừa những người dân nghèo nhẹ dạ cả tin thuê lại nhằm trục lợi.Ngay sau khi nhận được phản ánh, PV báo Người Đưa Tin đã có mặt tại khu vực lòng hồ Ia Mơ để  tìm hiểu và làm rõ.

Theo quan sát của PV, tại khu vực lòng hồ hàng chục lán trại tạm bợ của người dân ngoại tỉnh được dựng lên, xung quanh là hàng chục ha (hec-ta) đất trống bị cày xới tung tóe.

Trò chuyện với PV ông Trần Minh H., 45 tuổi, ngụ tỉnh Bình Định cho biết: "Tôi được người quen giới thiệu và cho số điện thoại của người phụ nữ tên Lý (ở xã Ia Mơ), người này nói có nhiều đất cho thuê để canh tác.

Sau đó, tôi đã gọi điện thoại trực tiếp liên hệ thỏa thuận với bà Lý để thuê đất với giá 20 triệu/ha (đất đã san ủi, gần lòng hồ).

Hồ sơ điều tra - Gia Lai: Ngang nhiên “chiếm” đất công, cho thuê lại trục lợi

Hàng chục lán trại của người dân dựng trên lòng hồ canh tác, nhưng chính quyền địa phương không hay biết ?!

Sau khi thương lượng thành công tôi thuê xe, chở dụng cụ đồ đạc từ tỉnh Bình Định lên dựng lán trại để trồng dưa phục vụ dịp Tết sắp tới.

Tôi lên đây dựng lán trại canh tác được hơn 1 tháng, dưa đã xuống giống, cây sắp nảy mầm. Ngoài tôi, còn có khoảng 20 hộ dân khác cũng từ Bình Định lên thuê đất để canh tác.”  

Ông H. than thở: "Chi phí công, tiền đầu tư tôi đã tốn khá nhiều trong suốt 1 tháng qua. Mấy hôm nay, mọi người ở đây lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên khi nghe tin mình bị lừa thuê phải đất cấm. Nếu đúng như vậy, chúng tôi không biết phải làm thế nào. Ở thì không được mà về thì lấy đâu ra tiền, tiền đầu tư lại chưa thu hồi được”.

Cùng tâm trạng buồn bã, chia sẻ với PV, bà Nguyễn Thị H.,  đến từ tỉnh Bình Định ngao ngán: "Mấy hôm nay nghe mọi người bàn tán, mình đang thuê phải đất cấm không được phép cho thuê nên tôi rất lo lắng.

Vì miếng cơm manh áo, tôi bỏ tiền ra thuê đất, xa gia đình, sống cảnh tạm bợ nơi rừng rú, đổ mồ hôi nước mắt lao động, giờ chẳng lẽ mất hết, ra về trắng tay”.

Hồ sơ điều tra - Gia Lai: Ngang nhiên “chiếm” đất công, cho thuê lại trục lợi (Hình 2).

Đoàn xe chở người dân từ tỉnh Bình Định Khăn gói lên tỉnh Gia Lai thuê đất canh tác.

Theo bà H., thông qua người quen giới thiệu, bà gặp gỡ bà Lý và thỏa thuận thuê 3ha đất tại lòng hồ với giá 12 triệu /ha (đất loại 2). Do nằmxa nguồn nước nên giá bà H., thuê rẻ hơn những chỗ khác.

Cũng theo bà H., thời điểm thương lượng thuê đất bà Lý đảm bảo đất cho thuê đã được chính quyền địa phương cho phép (?!)

Vì tin tưởng bà Lý nên hầu hết gần 20 hộ dân nơi đây chỉ thỏa thuận bằng miệng, giấy tờ viết tay do hai bên tự ký, không thông qua chính quyền địa phương.  

Cơ quan chức năng tiến hành làm rõ

Xung quanh nội dung trên PV đã trao đổi ông Nguyễn Văn Hòa, Phó ban Quản lý dự án thủy lợi Ia Mơ.

Ông Hòa cho biết: "Đơn vị là cơ quan Nhà nước, không có chuyện cho một cá nhân, hay cơ quan tổ chức nào thuê lại đất để kinh doanh. Việc người phụ nữ tên Lý đứng ra cày xới đất rồi cho người dân tỉnh khác đến thuê là việc làm sai trái, rõ ràng là lừa đảo.

Sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã tìm gặp bà Lý để làm rõ. Qua làm việc, bà Lý thừa nhận đã cho máy cày san ủi, cày xới hơn 30ha đất của đơn vị quản lý rồi cho người dân thuê lại.

Việc bà Lý cho người dân thuê đất thu bao nhiêu tiền bất chính, đơn vị đang tiếp tục làm rõ".

Hồ sơ điều tra - Gia Lai: Ngang nhiên “chiếm” đất công, cho thuê lại trục lợi (Hình 3).

Hàng chục ha đất công bị băm nát cho thuê trục lợi.

Khi PV đặt câu hỏi, diện tích đất lòng hồ do đơn vị quản lý nhưng để cá nhân tự ý mang máy vào cày sới hơn 30 héc ta, đơn vị không nắm được?

Hơn nữa, có 20 hộ dân ngoại tỉnh vào dựng lán trại ăn ở, canh tác hơn 1 tháng qua, đơn vị cũng không hề hay biết, liệu công tác quản lý có vấn đề gì?

Ông Hòa phân trần: "Do lực lượng cán bộ mỏng, diện tích lớn nên anh em không kiểm soát hết được".

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Ia Mơ cho biết, sau khi nghe thông tin PV phản ánh, Chủ tịch UBND xã đã cho kiểm tra xác minh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UBND xã cho hay: "Sau khi kiểm tra, có 17 hộ dân từ tỉnh Bình Định lên thuê đất dựng lán trại tại lòng hồ để trồng dưa. Qua xác minh, xã nắm được người tự ý chiếm dụng đất cho người dân thuê thu tiền bất chính là bà Lê Thị Lý.

UBND xã đã mời bà Lý, lãnh đạo ban quản lý công trình thủy lợi Ia Mơ đơn vị quản lý trực tiếp lòng hồ lên để làm việc. Tuy nhiên, đang làm việc bà Lý ngã bệnh nên tạm hoãn".

Ông Tuấn Anh cho biết thêm: "Hiện tại đơn vị đang triển khai cho lực lượng công an xã nắm thông tin có bao nhiêu hộ dân đưa tiền cho bà Lý.

Do vậy, xã đã cử cán bộ, phối hợp với lực lượng biên phòng tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, động viên người dân giữ bình tĩnh để tìm phương án tháo gỡ. Việc làm của bà Lý chính quyền xã sẽ làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật". 

Cán bộ công ty Cao su Bình Dương "xẻ thịt" đất công cho thuê trục lợi, Giám đốc không hay biết

Thứ 7, 21/09/2019 | 14:52
Đời sống của công nhân Đội 14 công ty Cao su Bình Dương Binh đoàn 15 nơi vùng đất biên giới còn nhiều khó khăn, không có đất canh tác. Trong khi đó, công ty Cao su Bình Dương lại xẻ đất công cho người dân tỉnh khác đến thuê với giá cao, thu tiền bỏ túi.

Công an vào cuộc vụ 'xẻ thịt’ đất gần cao tốc sau khi báo nêu

Thứ 2, 09/01/2017 | 15:12
Sau loạt bài phản ánh về tình trạng khu đồng đất ở xã Bắc Phú bị “xẻ thịt” trái phép đăng trên báo Người Đưa Tin, công an huyện Sóc Sơn đã vào cuộc điều tra.

Đua nhau "xẻ thịt" đất công trục lợi tiền tỷ

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Lợi dụng sự thiếu quan tâm, buông lỏng quản lý đối với những lô đất để không, nhiều đối tượng lao vào xâu xé dựng lều, đóng bạt làm nơi kinh doanh thu lợi tiền tỷ. Trong khi đó, tiền của Nhà nước vẫn bốc hơi theo những dự án treo chưa biết đến bao giờ mới được thực hiện.
Cùng tác giả

Gia Lai: Bộ đội huy động xe chở nước hỗ trợ người dân vùng hạn

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:07
Để kịp thời cung cấp nước cho người dân, lực lượng bộ đội huy động xe chở nước đến một số làng biên giới của huyện Đức Cơ.

Gia Lai: "Chỗ trọ 0 đồng” nâng bước học sinh nghèo

Chủ nhật, 21/04/2024 | 09:26
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của nhiều em học sinh, Trường THPT Ya Ly đã triển khai dự án "Chỗ trọ 0 đồng”, giúp các em giảm bớt chi phí, an tâm học hành.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.

Gia Lai: Tìm giải pháp ứng phó mùa khô khốc liệt

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:32
Trước tình hình nắng hạn kéo dài khiến hàng trăm ha cây trồng bị hư hại, Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hội nghị, lên phương án xả nước về hạ du.

Kon Tum: Đề nghị xử lý 15 cán bộ vụ hơn 25ha rừng bị chết úng

Thứ 4, 17/04/2024 | 20:55
Việc tích nước lòng hồ thủy điện Thượng Kon Tum làm hơn 25ha rừng bị chết, 15 cán bộ bị đề nghị xử lý trách nhiệm.
Cùng chuyên mục

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Chém người vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, 3 đối tượng trả giá đắt

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Qua xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Vũ 6 năm tù, hai bị cáo Châu Văn An và Phạm Văn Phước đều chịu mức án 5 năm tù.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Bình Thuận: Phạt tù kẻ giở trò đồi bại với bé gái

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Từ ngày 26/5/2021 đến tháng 9/2022, bị cáo Nguyễn Ngọc Thi là người trên 18 tuổi, đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bị hại còn nhỏ tuổi.

Phạt 3 người đưa chó ra nơi công cộng không rọ mõm, không có người dắt

Thứ 2, 22/04/2024 | 20:16
Các đối tượng đưa chó đến quảng trường Lâm Viên, không có rọ mõm và mời du khách chụp hình với chó của mình để thu tiền, nếu từ chối sẽ bị gây khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.