Giải pháp nào để phát triển du lịch Cà Mau?

Giải pháp nào để phát triển du lịch Cà Mau?

Hữu Việt Tâm
Thứ 3, 10/12/2019 | 14:21
0
Sáng 12/10, nằm trong chuỗi sự kiện “Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau 2019”, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức buổi “Tọa đàm kết nối và hợp tác phát triển du lịch”.

Giải pháp nào để phát triển du lịch Cà Mau?

Clip: Tọa đàm "Kết nối và Hợp tác phát triển du lịch”.

Với tinh thần hợp tác, liên kết cùng phát triển, “Tọa đàm kết nối và hợp tác phát triển du lịch” được tổ chức nhằm kết nối, trao đổi kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp hợp tác phát triển, xây dựng các tour tuyến, liên kết phát triển du lịch giữa Cà Mau với các tỉnh ĐBSCL, các tỉnh nằm trên tuyến đường hành lang ven biển phía Nam của Thái Lan, Campuchia.

Để thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch, những năm qua, tỉnh Cà Mau đã thực hiện nhiều cơ chế, chính sách nhằm mời gọi, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch.

Tăng cường tham gia các hoạt động kết nối, hợp tác với các địa phương trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh ĐBSCL và các địa phương nước ngoài.

Đến với Cà Mau là đến với những cánh rừng ngập mặn, chứa đựng những tiềm năng to lớn về lâm sản, hải sản và du lịch sinh thái.

Mũi Cà Mau với điểm cuối đường Hồ Chí Minh, Cột cờ Mũi Cà Mau, đền thờ Lạc Long Quân, tượng Mẹ,.. và những công trình mang nhiều ý nghĩa vừa được đầu tư xây dựng; vườn Quốc gia Mũi Cà Mau đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển, khu RAMSAR thế giới.

Văn hoá - Giải pháp nào để phát triển du lịch Cà Mau?

Ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi tọa đàm "Kết nối và Hợp tác phát triển du lịch”.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mong rằng: “Thông qua buổi tọa đàm, chúng tôi mong muốn tạo cơ hội để các địa phương cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong chuỗi giá trị ngành du lịch giao lưu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các khó khăn, chính sách thu hút, phát triển du lịch.

Thiết lập quan hệ hợp tác, đề xuất giải pháp đẩy mạnh kết nối, xúc tiến phát triển du lịch. Tôi hy vọng rằng sau buổi tọa đàm hôm nay, mối quan hệ giữa các địa phương trong khu vực ĐBSCL và cả 3 nước Thái Lan, Campuchia và Việt Nam sẽ ngày càng thân thiết hơn, đầu tư du lịch sẽ ngày càng phát triển cả về chất lượng và số lượng”.

Chia sẻ về kinh nghiệm trong kết nối du lịch của Thái Lan, ông Peerapol Triyakasem, Chủ tịch Công ty du lịch Virgo Solution cho biết, du lịch Cà Mau chưa thu hút được khách du lịch quốc tế, vì hạ tầng giao thông chưa được phát triển.

Ông Peerapol Triyakasem dẫn chứng: “Tôi muốn đi đến Cà Mau phải bay từ Thái Lan đến TP.HCM, sau đó ngồi xe nhiều giờ mới đến được Cà Mau rất mất thời gian”.

Văn hoá - Giải pháp nào để phát triển du lịch Cà Mau? (Hình 2).

ông Peerapol Triyakasem, Chủ tịch Công ty du lịch Virgo Solution (Thái Lan) chia sẻ kinh nghiệm trong việc kết nối du lịch của Thái Lan.

Ông Peerapol Triyakasem chia sẻ thêm: “Cà Mau có thể sử dụng cảng cá để phát triển du lịch.

Do đó, chúng tôi mong muốn Cà Mau sớm hình thành bến cảng không chỉ phát triển thủy hải sản mà còn phát triển du lịch, bởi phát triển du lịch hàng hải chi phí rẻ hơn nhiều so với du lịch hàng không. Tôi cũng hy vọng ý tưởng của tôi giúp kết nối du lịch Cà Mau với Campiuchai, Thái Lan và hơn nữa”.

Nói về những khó khăn, vướng mắc về kết nối, xúc tiến, tổ chức du lịch Cà Mau, bà Tạ Thị Tú Uyên, Phó Giám đốc ban sản phẩm dịch vụ công ty Vietravel cho hay, hiện nay, giao thông đi lại đến các điểm du lịch trọng điểm vẫn còn một số trở ngại.

Một số xe lớn (45 chỗ) không thể đến được vườn Quốc gia Mũi Cà Mau và U Minh Hạ.

Văn hoá - Giải pháp nào để phát triển du lịch Cà Mau? (Hình 3).

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Ngoài ra, các cơ sở phục vụ du lịch, đặc biệt là khách sạn vẫn còn hạn chế, chưa đủ đáp ứng nhu cầu lưu trú của du khách vào dịp cuối tuần, mùa cao điểm. Sản phẩm du lịch và dịch vụ còn nghèo nàn; chưa có nhiều sản phẩm du lịch về đêm để thu hút khách; nguồn nhân lực thiếu và yếu;…

Bà Tạ Thị Tú Uyên nêu giải pháp: "Thời gian tới, Cà Mau cần quy hoạch phát triển du lịch dựa trên lợi thế so sánh, tập trung đầu tư các sản phẩm có tính đặc thù, riêng biệt.

Liên kết hợp tác với TP.HCM, Cần Thơ và các tỉnh vùng ĐBSCL; cần tăng cường xúc tiến quảng bá hình ảnh và mời gọi đầu tư; chú trọng gắn kết với công nghệ thông tin; tận dụng tối đa sự tham gia của cộng đồng;…".

Cà Mau bắn pháo hoa tại lễ khai mạc "Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau 2019"

Thứ 4, 27/11/2019 | 15:23
Chủ tịch UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo sở, ngành có liên quan về việc tổ chức bắn pháo hoa tại tại lễ khai mạc "Tuần Văn hóa - Du lịch Mũi Cà Mau 2019".

Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu năm 2019

Thứ 5, 21/11/2019 | 07:01
Tối 20/11, tỉnh Bạc Liêu tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Bạc Liêu năm 2019 thu hút hàng ngàn người ở TP.Bạc Liêu và các địa phương lân cận đến theo dõi.

Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019: Quảng bá, giới thiệu về vùng đất, con người Đất Mũi

Thứ 6, 08/11/2019 | 14:18
Ngày 8/11, tỉnh Cà Mau tổ chức buổi họp báo công bố các hoạt chính nằm trong chuỗi các hoạt động trong “Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau năm 2019”.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Hải Phòng: Doanh nghiệp ủng hộ 22 tỷ tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:26
Đây là số tiền các doanh nghiệp cam kết tài trợ cho công tác tổ chức Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2024 với chủ đề “Hải Phòng - Bừng sáng miền di sản”.

Làm “sống lại” di tích bằng công nghệ số

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:22
Từ thành công của nhiều di tích văn hóa, lịch sử cho thấy, thế mạnh công nghệ có ý nghĩa quan trọng trong việc “đánh thức” những tiềm năng di sản vẫn còn “ngủ say”.

“Sa Tăng kinh điển nhất màn ảnh”: Nhận lời đóng Tây Du Ký không lấy thù lao, cuối đời bệnh tật

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:15
Tây Du Ký là tượng đài, gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả. "Sa Tăng" Diêm Hoài Lễ cũng là một trong số diễn viên trở nên nổi tiếng sau thành công của bộ phim.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2024: Hôm nay trời dịu mát hay nắng nóng?

Thứ 3, 23/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (23/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.