Giăng lưới bắt băng cướp nhí chuyên phục kích khu vui chơi giải trí để cướp tài sản

Giăng lưới bắt băng cướp nhí chuyên phục kích khu vui chơi giải trí để cướp tài sản

Thứ 3, 07/07/2020 | 15:16
0
Các đối tượng tuổi đời còn nhỏ nhưng đã tỏ ra hết sức liều lĩnh, táo tợn khi cùng nhau chuẩn bị hung khí để "săn mồi" cướp giật tài sản lấy tiền tiêu xài.

PLO đưa tin, ngày 7/7, Công an quận Thủ Đức, TP. HCM cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự các đối tượng gồm: Vương Nguyễn Thanh Phong (tự Quẹo, SN 2001, sống lang thang), Phạm Ngọc Cường (SN 2004, ngụ quận Bình Thạnh), Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2004, quê Vĩnh Long) để điều tra về hành vi "cướp tài sản" và "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Công an đã cho gia đình bảo lãnh đối với Nguyễn Chí Bằng (SN 2006, ngụ Q.Thủ Đức) để chờ làm rõ, xử lý sau và kêu gọi những ai là nạn nhân của nhóm cướp giật trên thì sớm liên hệ với cơ quan công an để xử lý điều tra.

An ninh - Hình sự - Giăng lưới bắt băng cướp nhí chuyên phục kích khu vui chơi giải trí để cướp tài sản

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Hồ sơ vụ án ban đầu cho thấy, qua công tác kiểm tra, nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và theo phản ánh của người dân, lực lượng công an đã phát hiện 1 băng cướp giật nhí hoạt động trên địa bàn. Băng nhóm này chuyên phục kích các nơi vui chơi giải trí, khu chợ và hội chợ đông người tìm sơ hở để ra tay trộm cắp, cướp tài sản.

Cơ quan công an đã lên kế hoạch để bắt giữ băng nhóm này. Theo báo Vietnamnet, ngày 2/7, khi hội chợ kích cầu năm 2020 tổ chức tại phường Linh Tây, cơ quan công an nhận định các nhóm cướp giật sẽ nhắm vào đây để kiếm ăn. Trong suốt quá trình tập trung đeo bám, lượng lượng chức năng phát hiện một số đối tượng nhí có biểu hiện nghi vấn.

Chiều 3/7, trinh sát phát hiện 2 đối tượng đeo bám theo anh Đ.V.H (SN 1991, quê Bình Dương). Khi anh H. đang dừng nghe điện thoại ven đường, 2 đối tượng áp sát xe, giật điện thoại rồi rồ ga tẩu thoát.

Anh H. bị bất ngờ nhưng liền phản ứng truy hô thì 2 đối tượng khác đi xe từ phía sau vượt lên, áp sát xịt hơi cay vào mặt. Ngay lập tức, công an đã truy đuổi, để bắt giữ các đối tượng.

Khi các đối tượng di chuyển đến đường Đào Trinh Nhất, phường Linh Tây, công an bắt giữ được 2 đối tượng xịt hơi cay vào mặt anh H. là Phong và Kiệt. Từ lời khai của 2 đối tượng này, công an đã bắt giữ 2 kẻ trực tiếp gây án là Cường và Bằng.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận, trong 2 ngày, chúng thực hiện 4 vụ cướp giật ở các địa bàn quận Thủ Đức, Bình Thạnh và Dĩ An (tỉnh Bình Dương).

Các tài sản cướp giật được là điện thoại, chúng mang đến bán tại cửa hàng “Dũng Mobile” ở đường Tam Bình, phường Hiệp Bình Chánh. Công an cũng đang làm rõ hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” đối với chủ cửa hàng này.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)

Truy tìm 2 cha con đuổi đánh, chém trọng thương công an xã

Thứ 3, 07/07/2020 | 09:14
Khi được lực lượng công an xã đến nhà vì hành vi gây rối trật tự công cộng, tuy nhiên thay vì chấp hành, đối tượng đã cùng bố đẻ và em trai dùng hung khí tấn công lực lượng chức năng.

An ninh hình sự 24h: Nghịch tử sát hại bố trong cơn say; Phát hiện thi thể 3 mẹ con bị buộc vào nhau trên sông

Thứ 2, 06/07/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Nghịch tử sát hại bố tử vong trong cơn say; Phát hiện thi thể 3 mẹ con bị buộc vào nhau trên sông; Nhiều hotgirl hóa thân thành "tú bà"...

Bắt "siêu trộm" hát lô tô, chuyên giả gái để trộm cắp tài sản

Thứ 2, 06/07/2020 | 16:43
Để tránh bị phát hiện, đối tượng thường trang điểm, đội tóc giả thành phụ nữ rồi đột nhập nhiều nơi trên địa bàn để thực hiện hành vi trộm cắp.

Những vụ ép con cái cùng tự tử: Khi bệnh tật, ích kỷ và sự nhẫn tâm "hợp lực"

Thứ 2, 06/07/2020 | 14:18
“Hổ dữ không ăn thịt con”. Tuy nhiên, chỉ vì bệnh tật, mâu thuẫn gia đình trong cuộc sống hàng ngày hay sự ích kỷ của bản thân, những người làm cha làm mẹ đã nhẫn tâm ép con cái của mình phải tự tử khiến dư luận hết sức căm phẫn.
Cùng chuyên mục

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Công ty Tâm Lộc Phát chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:43
Qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.