ĐBQH chất vấn Bộ trưởng GD&ĐT về giấy khen trong các trường học đang dần mất giá trị

ĐBQH chất vấn Bộ trưởng GD&ĐT về giấy khen trong các trường học đang dần mất giá trị

Uông Hải Yến
Thứ 4, 06/06/2018 | 10:28
0
“Bệnh thành tích thì không phải bây giờ mới xuất hiện mà có từ lâu, ngành cũng rất cố gắng “nói không với bệnh thành tích”, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng nay.

Sáng 6/6, Quốc hội tiến hành chất vấn Bộ trưởng bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ tập trung vào những vấn đề nóng của giáo dục.

Đại biểu Bùi Thị Thuỷ (Thanh Hoá) chất vấn và đưa ra câu hỏi tới bộ GD&ĐT, hiện nay giấy khen trong nhà trường đang mất dần giá trị, tỷ lệ học sinh giỏi khá nhiều. Điều này biểu hiện rõ nét của bệnh thành tích. Vậy giải pháp "chữa" căn bệnh này một cách dứt điểm như thế nào?

ĐBQH chất vấn Bộ trưởng GD&ĐT về giấy khen trong các trường học đang dần mất giá trị

ĐBQH Bùi Thị Thủy (Thanh Hóa) chất vấn tại Quốc hội.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Nhạ thẳng thắn thừa nhận bệnh thành tích thì không phải bây giờ mới xuất hiện mà có từ lâu, ngành cũng rất cố gắng “nói không với bệnh thành tích”.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, đây là vấn đề không chỉ dừng lại ở quy định mà còn yếu tố về vấn đề văn hóa, thói quen… ngành đang rất tích cực làm sao để hạn chế vấn đề  này.

“Chúng tôi cũng đã có văn bản bỏ rất nhiều các cuộc thi, không tính điểm vào trong thi đua. Tới đây thông qua luật Giáo dục, chúng tôi cũng đưa vào để làm sao nó phải phản ánh thật – cái hậu kiểm những thầy cô nào thực hiện tốt các đổi mới sáng tạo, có sản phẩm đích thực thì cơ sở, Sở, Bộ sẽ ghi nhận biểu dương...Chính đăng ký thi đua là gốc gác của vấn đề thầy cô phải có những thành tích ảo”, Bộ trưởng Nhạ khẳng định.

Mặt khác, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tiếp thu ý kiến của đại biểu chất vấn và cho rằng ý kiến này hoàn toàn chính xác. Bộ trưởng cũng cho biết thêm: “Hiện nay vấn đề đó vẫn còn đang phổ biến, tuy đã có dấu hiệu giảm nhưng tới đây chúng tôi kiên quyết xử lý. Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo quyết liệt “thi đua phải thiết thực và ngành giáo dục phải đi tiên phong”.

ĐBQH chất vấn Bộ trưởng GD&ĐT về giấy khen trong các trường học đang dần mất giá trị (Hình 2).

Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ trả lời chất vấn tại Quốc hội.

Bên cạnh đó, vị đại biểu đến từ Thanh Hoá cũng nêu tình trạng tổ chức đối thoại giữa giáo viên, phụ huynh và học sinh trong nhà trường là giải pháp nâng cao đạo đức học đường, nhưng thực hiện chưa tốt. "Tới đây bộ trưởng có chỉ đạo gì để thực hiện tốt công tác này?”.

Trả lời cho vấn đề trên, Bộ trưởng Nhạ cho biết: "Đối thoại rất quan trọng, tôi ủng hộ ý kiến này. Báo cáo Quốc hội là dân chủ trong trường học vừa qua thực hiện rất thấp, vẫn chủ yếu là giáo viên thể hiện uy quyền. Chúng tôi đang sửa thông tư theo hướng tăng cường dân chủ. Chúng tôi tin rằng tới đây sẽ có chuyển biến".

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo trả lời chất vấn: ĐBQH muốn làm rõ thu giá dịch vụ đào tạo

Thứ 4, 06/06/2018 | 06:11
Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đăng đàn trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 hôm nay (6/6).
Cùng tác giả

Những hiểm họa khôn lường khi cha mẹ không tiêm phòng sởi cho trẻ

Thứ 5, 04/10/2018 | 07:00
Việc tiêm vắc-xin phòng ngừa luôn cần thiết để giúp trẻ có hệ miễn dịch tốt cũng như tránh các bệnh khác nhau như sởi, quai bị… Thế nhưng, một số bậc cha mẹ mắc phải những sai lầm khi không cho trẻ tiêm vắc-xin.

Nhất quyết không tiêm vắc-xin cho con vì sợ "chất độc vào cơ thể"

Thứ 3, 02/10/2018 | 07:00
Có nhiều luồng ý kiến khác nhau cho rằng, nhiều bậc phụ huynh ở thành phố không muốn cho con đi tiêm phòng vắc-xin sởi. Vậy nguyên nhân sâu xa do đâu và lý do gì khiến họ có cái nhìn như vậy?

Bộ Y tế ra công văn khẩn về phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng

Thứ 2, 01/10/2018 | 20:56
Bộ Y tế vừa có công văn khẩn số 1030/DP-DT do ông Đặng Quang Tấn – Phó Cục trưởng cục Y tế Dự phòng (bộ Y tế) gửi sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tay chân miệng.

Thông tin về tình trạng sức khỏe cháu bé có bố mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 26/09/2018 | 12:39
Theo thông tin từ bệnh viện cho biết, cháu bé đã có tiến triển tốt hơn về tình trạng nhiễm khuẩn, tuy nhiên do trẻ có tình trạng bệnh phổi mạn tính nên vẫn cần hỗ trợ hô hấp bằng thở máy không xâm nhập. Trong thời gian tới trẻ sẽ được tiến hành cai máy thở, duy trì các thuốc kháng sinh, điều trị tăng áp lực động mạch phổi.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ ra chỉ thị khẩn về việc sử dụng SGK và sách tham khảo

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:58
Ngày 24/9, Bộ trưởng bộ Giáo dục & Đào tạo Phùng Xuân Nhạ kí quyết định chỉ thị về việc sử dụng SGK và sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.
Cùng chuyên mục

Rút bảo hiểm xã hội một lần được tối thiểu bao nhiêu tiền?

Thứ 2, 13/05/2024 | 15:04
Rút bảo hiểm xã hội một lần là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm trong năm 2024. Vậy số tiền tối thiểu mà một người nhận được là bao nhiêu?

Xóa nốt ruồi trên mặt, có phải làm lại căn cước công dân?

Thứ 2, 13/05/2024 | 10:50
Trước nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng, không ít người đã tẩy nốt ruồi, xóa sẹo… trên mặt. Vậy những trường hợp này có bắt buộc phải làm lại CCCD?

Trang bị kiến thức trên không gian mạng cho người dân tại địa bàn khó khăn

Chủ nhật, 12/05/2024 | 17:54
Nhiều người sử dụng mạng xã hội không phù hợp, vi phạm pháp luật ngày càng nhiều nên việc đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức cho người dân là rất cần thiết.

Sổ đỏ bị rách có sang tên, chuyển nhượng đất được không?

Chủ nhật, 12/05/2024 | 08:12
“Sổ đỏ bị rách, nhòe, nát, chủ sử dụng có sang tên, chuyển nhượng được không” là vấn đề nhiều độc giả thắc mắc.

Từ 1/7 mống mắt sẽ được thu nhận thế nào khi làm Thẻ Căn cước?

Thứ 7, 11/05/2024 | 19:31
Từ 1/7, sinh trắc học mống mắt sẽ được thu thập tại cơ quan công an cùng với khuôn mặt và vân tay khi người dân đi làm Thẻ Căn cước.
     
Nổi bật trong ngày

Sổ đỏ bị rách có sang tên, chuyển nhượng đất được không?

Chủ nhật, 12/05/2024 | 08:12
“Sổ đỏ bị rách, nhòe, nát, chủ sử dụng có sang tên, chuyển nhượng được không” là vấn đề nhiều độc giả thắc mắc.

Trang bị kiến thức trên không gian mạng cho người dân tại địa bàn khó khăn

Chủ nhật, 12/05/2024 | 17:54
Nhiều người sử dụng mạng xã hội không phù hợp, vi phạm pháp luật ngày càng nhiều nên việc đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức cho người dân là rất cần thiết.

Xóa nốt ruồi trên mặt, có phải làm lại căn cước công dân?

Thứ 2, 13/05/2024 | 10:50
Trước nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng, không ít người đã tẩy nốt ruồi, xóa sẹo… trên mặt. Vậy những trường hợp này có bắt buộc phải làm lại CCCD?

Rút bảo hiểm xã hội một lần được tối thiểu bao nhiêu tiền?

Thứ 2, 13/05/2024 | 15:04
Rút bảo hiểm xã hội một lần là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm trong năm 2024. Vậy số tiền tối thiểu mà một người nhận được là bao nhiêu?