Hà Nội: Dự án

Hà Nội: Dự án "đất vàng" 93 Láng Hạ chậm 7 năm, người dân mòn mỏi chờ nhà

Thứ 2, 12/11/2018 | 19:51
0
Ngày 12/11, tại buổi họp về các phương án tháo gỡ vướng mắc, cải tạo các dự án chung cư cũ trên địa bàn quận Đống Đa, TP.Hà Nội, lãnh đạo UBND quận Đống Đa đã nêu ra những khó khăn trong công tác cải tạo chung cư cũ.

Cụ thể, ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, trên địa bàn quận còn có hàng chục toà nhà chung cư cũ đang bị xuống cấp nghiêm trọng cần được cải tạo để đảm bảo an toàn cuộc sống của người dân nhưng vẫn chưa thể cải tạo được. Việc cải tạo chung cư cũ đang chia thành 3 nhóm: Cấp độ nguy hiểm; Quy hoạch của thành phố; Theo đề xuất của dân.

Bất động sản - Hà Nội: Dự án 'đất vàng' 93 Láng Hạ chậm 7 năm, người dân mòn mỏi chờ nhà

Dự án cải tạo chung cư cũ L1, L2, số 93 Láng Hạ bị chậm tiến độ 7 năm, người dân mòn mỏi chờ ngày trở về.

“Những vướng mắc, khó khăn lớn nhất trong công tác cải tạo chung cư cũ là chính sách giải phóng mặt bằng, hỗ trợ người dân tái định cư. Chúng tôi hy vọng Hà Nội sớm có một chính sách khung về đền bù đối với cải tạo chung cư cũ”, ông Giáp nói.

Trước những thắc mắc của người dân về dự án cải tạo chung cư cũ L1, L2, số 93 Láng Hạ bị chậm tiến độ 7 năm khiến cho hơn 100 hộ dân mòn mỏi chờ ngày trở về nhà, ông Giáp cho biết: “Dự án này được UBND TP.Hà Nội cấp giấy phép đầu tư năm 2008 cho công ty CP Bất động sản An Thịnh để thực hiện dự án cải tạo với tiến độ dự án 2011 – 2015. Tuy nhiên, do vướng mắc về bồi thường đã khiến cho dự án chậm tiến độ đến nay”.

Theo ông Giáp, ngày 25/12/2015, tổng công ty CP Vinaconex đã hoàn tất mua 99,98% cổ phần từ các cổ đông của công ty An Thịnh, nay chuyển thành công ty CP Bất động sản Vinaconex. Đến năm 2016, UBND TP.Hà Nội chấp thuận điều chỉnh nội dung đầu tư, tiến độ thực hiện dự án cải tạo chung cư cũ L1, L2, số 93 Láng Hạ. Do đó, công ty Vinaconex chính thức được công nhận là chủ đầu tư của dự án cải tạo này.

Lý do dự án cải tạo chung cư cũ 93 Láng Hạ chậm tiến độ, ông Giáp cho rằng: “Do có 12 hộ trong tổng số 118 hộ gia đình đang sống tại đây không đồng ý với chính sách bồi thường. Tuy nhiên, đến nay đã có 11/12 đồng ý và chỉ còn lại 1 hộ ở tầng 1 là hộ gia đình của bà Nguyễn Hồng Linh đưa ra những đòi hỏi quá cao. Chúng tôi đã nhiều lần cùng với chủ đầu tư là Vinaconex đàm phán thoả thuận nhưng không được”.

Bất động sản - Hà Nội: Dự án 'đất vàng' 93 Láng Hạ chậm 7 năm, người dân mòn mỏi chờ nhà (Hình 2).

Dự án chung cư cũ L1, L2, số 93 Láng Hạ bị chậm tiến độ 7 năm, đến nay mới đang được giải phóng mặt bằng.

Ông Giáp khẳng định: “Để dự án sớm được triển khai, không chậm tiến độ làm ảnh hưởng đến 117 hộ dân đang phải đi thuê nhà, mòn mỏi chờ ngày trở về, Hà Nội đã đồng ý cho phép tổ chức cưỡng chế hộ gia đình bà Linh. Thời gian dự kiến hoàn thành trong tháng 11, chúng tôi đang bố trí lực lượng để đảm bảo an toàn cho các hộ dân trong công tác cưỡng chế. Thành phố và quận không muốn cưỡng chế nhưng vì cái chung của 117 hộ và quy hoạch chung của TP nên chúng tôi phải cưỡng chế”.

Mòn mỏi chờ ngày nhận nhà, ông Trần Ngọc Lương, Tổ phó tổ dân phố L1, L2 (đại diện tổ dân phố) bày tỏ mong muốn: “Thời điểm Vinaconex đưa ra các chính sách bồi thường, hỗ trợ người dân về phương án cải tạo chung cư cũ nơi chúng tôi gắn bó lâu năm, có tới 106/118 hộ đồng thuận với mức bồi thường của chủ đầu tư”.

“Tưởng rằng sẽ sớm được ở trong ngôi nhà mới nhưng không thể ngờ đã 7 năm mòn mỏi chờ đợi, chúng tôi vẫn chưa thể trở về nhà vì dự án chậm tiến độ khiến cho cuộc sống của chúng tôi đảo lộn. Việc đi thuê nhà của chúng tôi trong những năm qua gặp rất nhiều khó khăn, từ việc sinh hoạt, việc học hành, đi lại”, ông Lương bày tỏ.

Theo ông Lương, dự án chậm tiến độ cũng chỉ vì 12 hộ đòi hỏi bồi thường quá cao khiến nhiều người bức xúc. Trước đó, chủ đầu tư có hứa là sẽ thực hiện dự án trong vòng 3 năm những đến nay vẫn chưa được triển khai. Chúng tôi mong dự án sớm được triển khai, để các hộ dân nhanh chóng được trở lại căn hộ 93 Láng Hạ để ổn định lại cuộc sống.

Về phía chủ đầu tư dự án cải tạo chung cư cũ L1, L2, số 93 Láng Hạ, ông Dương Văn Mậu  - Phó tổng giám đốc tổng công ty Vinaconex cho rằng: “Trước khi tiếp nhận dự án, tháng 8/2015, chúng tôi đã gặp gỡ các hộ dân để thuyết minh về chính sách cũng như phương án cải tạo. Người dân đã đồng ý với mức bồi thường 1m2 sàn cũ sẽ được nhận lại 2,3m2 sàn mới. Thời điểm đó, có 106/118 hộ gia đình đồng ý chấp nhận đền bù (chúng tôi chấp nhận đền bù cả diện tích cơi nới).

Lý giải về dự án chậm 7 năm, ông Mậu trình bày: “Trong 7 năm dự án bị chậm có 5 năm là do người dân không tin vào năng lực của chủ đầu tư cũ. Từ khi Vinaconex tham gia thì được người dân đồng tình. Dự án chậm tiến độ là do chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Cùng với đó, gia đình bà Linh yêu cầu chủ đầu tư hỗ trợ 30 triệu đồng/tháng tiền đi thuê nhà và hệ số quy đổi 1m2 sàn cũ lấy 3m2 sàn mới, diện tích cơi nới cũng được đền bù với hệ số 1m2 cũ lấy 1,8m2 mới sau khi dự án hoàn thành. Đây là đòi hỏi quyền lợi rất cao, vượt khung chính sách của Nhà nước, thành phố cũng như chủ đầu tư không đáp ứng được”.

Thế Anh

Án chung thân cho kẻ hiếp dâm rồi sát hại cụ bà 75 tuổi

Thứ 6, 09/11/2018 | 20:06
Trước hành vi, mức độ, động cơ và các tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Giang Anh án tù chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Sống chung với căn hộ cũ nát đến bao giờ?

Thứ 6, 02/11/2018 | 16:48
Hàng nghìn hộ dân ở Hà Nội ngày ngày vẫn đang phải sinh hoạt trong các chung cư cũ nát. Cách nào để giải thoát người dân khỏi những “hộp diêm” đã quá xuống cấp này hay để họ bị động ngồi chờ…?

Út “trọc" Đinh Ngọc Hệ không rút kháng cáo, thậm chí còn xin bổ sung thêm chứng cứ

Thứ 3, 30/10/2018 | 10:16
Do có kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm, sáng nay (30/10), Tòa án Quân sự Trung ương mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Đinh Ngọc Hệ (tức Út "trọc”) cùng 2 bị cáo đồng phạm.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.
Cùng chuyên mục

Dấu hiệu khởi sắc của thị trường địa ốc và kỳ vọng “hút” dòng vốn FDI

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:00
Thị trường bất động sản ghi nhận sự khởi sắc. Đây là động thái lạc quan khiến các chuyên gia bày tỏ kỳ vọng dòng vốn FDI tiếp tục đổ mạnh vào bất động sản.

Thách thức bủa vây doanh nghiệp da giày và bài toán nguyên liệu

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:38
Doanh nghiệp ngành da giày hiện còn đang phải đối diện với không ít khó khăn, đặc biệt là các thay đổi từ thị trường. Vấn đề thiếu nguyên liệu cũng là bài toán nan giải.

Nguồn cung condotel sụt giảm, thị trường sẽ chậm phục hồi

Thứ 6, 17/05/2024 | 09:31
Phân khúc condotel đang sụt giảm mạnh về nguồn cung và vướng pháp lý. Các chuyên gia nhận định, thị trường này sẽ khó phục hồi nhanh.

Mua dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, “may ít rủi nhiều”

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:58
Việc dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, nhưng các chủ đầu tư đã huy động vốn qua hình thức đặt cọc giữ chỗ, phiếu thu có thể khiến khách hàng gặp rủi ro.

Siết phân lô, bán nền, “sốt” đất ảo liệu có còn?

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:00
Theo chuyên gia, cấm phân lô bán nền ở các đô thị sẽ giúp giảm hiện tượng đầu cơ đất nền, đồng thời tránh được trường hợp đất bỏ hoang.
     
Nổi bật trong ngày

Thách thức bủa vây doanh nghiệp da giày và bài toán nguyên liệu

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:38
Doanh nghiệp ngành da giày hiện còn đang phải đối diện với không ít khó khăn, đặc biệt là các thay đổi từ thị trường. Vấn đề thiếu nguyên liệu cũng là bài toán nan giải.

Nhật Bản vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn nhất của than Việt Nam trong 4 tháng đầu năm, đạt 53.404 tấn, tương đương 12,43 triệu USD.

Mua dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, “may ít rủi nhiều”

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:58
Việc dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, nhưng các chủ đầu tư đã huy động vốn qua hình thức đặt cọc giữ chỗ, phiếu thu có thể khiến khách hàng gặp rủi ro.

Siết phân lô, bán nền, “sốt” đất ảo liệu có còn?

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:00
Theo chuyên gia, cấm phân lô bán nền ở các đô thị sẽ giúp giảm hiện tượng đầu cơ đất nền, đồng thời tránh được trường hợp đất bỏ hoang.

Việt Nam thúc đẩy sáng tạo số vì mục tiêu tăng trưởng xanh và bền vững

Thứ 6, 17/05/2024 | 15:00
Việt Nam đang có những bước chuyển mình quan trọng từ hạ tầng viễn thông sang hạ tầng số, từ hạ tầng thông tin liên lạc sang hạ tầng nền kinh tế số và từ công nghệ..