Hà Nội: Hàng trăm SV xuống đường truyền thông điệp “nói không” với túi nilon

Hà Nội: Hàng trăm SV xuống đường truyền thông điệp “nói không” với túi nilon

Thứ 2, 13/05/2019 | 11:19
0
Mỗi năm, thế giới thải ra môi trường 500 tỷ chiếc túi nilon và hơn 300 triệu tấn rác thải nhựa. Nếu nối chúng lại với nhau, túi nilon có thể quấn vòng quanh Trái đất 4.200 lần. Tính trung bình, mỗi phút thế giới thiêu thụ 1 triệu chai nhựa. Hơn 9,1 tỷ tấn rác thải nhựa đang tích tụ trên Trái đất. Đứng trước thực trạng đó, Trường ĐH Đại Nam tiếp tục thực hiện chương trình truyền thông vì môi trường – Nói không với túi nilon.
Truyền thông - Hà Nội: Hàng trăm SV xuống đường truyền thông điệp “nói không” với túi nilon

Sinh viên ĐH Đại Nam tự tay vẽ các poster truyền thông điệp.

Sáng 11/5, hàng trăm sinh viên của trường đã xuống đường cùng các poster cổ động vẽ tay kêu gọi cộng đồng cùng chung tay nói không với túi nilon và đồ nhựa sử dụng 1 lần.

Chia sẻ về chương trình, cô Cao Thị Hòa – Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Phong trào, Trường ĐH Đại Nam cho biết: “Những con số thống kê nêu trên có thể không khiến mấy người giật mình lo sợ, bởi ai cũng nghĩ nó “chừa mình” ra. Tuy nhiên, rác thải nhựa và túi nilon là yếu tố gây ô nhiễm môi trường hàng đầu, đang hàng ngày hàng giờ tác động đến cuộc sống của con người và hệ sinh thái. Mỗi người cần có trách nhiệm trong cuộc chiến chống ô nhiễm trắng và tự cứu lấy cuộc sống của mình…”

Truyền thông - Hà Nội: Hàng trăm SV xuống đường truyền thông điệp “nói không” với túi nilon (Hình 2).

SV Đại Nam hào hứng truyền thông điệp “nói không” với túi nilon và đồ nhựa sử dụng 1 lần.

Sáng 11/5, trong điều kiện thời tiết mưa gió, hàng trăm cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường ĐH Đại Nam đã ra quân tại các điểm dừng đèn xanh đèn đỏ, đầu các siêu thị, trung tâm mua sắm trên trục đường từ Ngã tư sở (Thanh Xuân) - Phú Lãm (Hà Đông) để truyền thông điệp nói không với túi nilon và đồ nhựa sử dụng một lần.

Truyền thông - Hà Nội: Hàng trăm SV xuống đường truyền thông điệp “nói không” với túi nilon (Hình 3).

Với các khẩu hiệu ấn tượng: “Túi nhựa 1 lần – ngàn cân rác thải”, “Dùng túi nilon là không phong cách”, “Nilon tiện một phút - hại Trái đất trăm năm”, “Cốc giấy thân thiện có tiện hơn không”, “Không túi nilon không sao cả”, “Rác thải trắng sống là không sự sống”, “Đi chợ bằng làn muôn vàn tiện lợi”, “Túi nhựa hôm nay – cái chết ngày mai”…, buổi lễ ra quân của thầy trò ĐH Đại Nam đã thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức của người dân.

Chia sẻ với chúng tôi, Trần Quang Linh – sinh viên Khoa CNTT, ĐH Đại Nam cho biết: “Con người đang lạm dụng, phụ thuộc quá nhiều vào túi nilon và đồ nhựa sử dụng 1 lần mà quên đi những hậu quả khủng khiếp nó mang lại cho sức khỏe, môi trường sống. Em thấy bản thân cần phải có trách nhiệm cùng cộng đồng nói không với nilon và rác thải nhựa…”

Truyền thông - Hà Nội: Hàng trăm SV xuống đường truyền thông điệp “nói không” với túi nilon (Hình 4).

Tương tự, bạn Nguyễn Thị Ánh – sinh viên Khoa Du lịch, Trường ĐH Đại Nam cũng không dấu được sự tự hào khi tham gia vào hoạt động tuyên truyền ý nghĩa này. “Được tự tay vẽ các poster và trực tiếp xuống đường tuyên truyền; được người đi đường dành cho ánh mắt thiện cảm, những lời động viên và sự hưởng ứng, chúng em thấy rất vui vì đã góp một phần nhỏ bé để bảo vệ môi trường…” Ánh tâm sự.

Truyền thông - Hà Nội: Hàng trăm SV xuống đường truyền thông điệp “nói không” với túi nilon (Hình 5).

Nhiều người dân đã dừng lại để chia sẻ hoạt động ý nghĩa này cùng các bạn trẻ.

 

Tại buổi ra quân, nhiều người dân đã xin lại các poster của thầy trò ĐH Đại Nam để cùng truyền thông điệp “nói không” với túi nilon. Chị Trần Phương Anh – 36 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ: “Những hoạt động tuyên truyền người thật, việc thật như thế này rất hữu ích. Nó giúp người dân hiểu và nhận thức rõ hơn về tác hại của rác thải nhựa. Gia đình tôi cũng đang giảm thiểu tối đa việc sử dụng túi nilon, đồ nhựa 1 lần trong mọi sinh hoạt…”

Truyền thông - Hà Nội: Hàng trăm SV xuống đường truyền thông điệp “nói không” với túi nilon (Hình 6).

Khẩu hiệu “Thay túi nilon bằng túi vải không dệt” sẽ theo bác xe ôm này trên mọi cung đường.

Từ ngày 12/5 -19/5, các giảng đường, canteen, ký túc xá, sân trường và khu vực sinh sống của cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐH Đại Nam sẽ nghiêm túc thực hiện hạn chế tối đa việc sử dụng túi nilon, thay túi nilon bằng túi giấy hoặc túi vải thân thiện với môi trường; không dùng ống hút nhựa thay vào đó sử dụng ống hút tre, ống hút inox; cán bộ, giảng viên và sinh viên tích cực mang bình nước cá nhân để sử dụng thay vì dùng chai lọ một lần; mang bát đũa, hộp đựng thức ăn thay thế hộp xốp, túi nilon và đồ nhựa đựng thức ăn một lần. Đồng thời, các cán bộ, giảng viên và sinh viên trong toàn trường chủ động phân loại rác thải tái sử dụng sang thùng phân loại rác…

Truyền thông - Hà Nội: Hàng trăm SV xuống đường truyền thông điệp “nói không” với túi nilon (Hình 7).

“Nói không” với túi nilon và đồ nhựa sử dụng 1 lần là thông điệp xuyên suốt của chương trình truyền thông vì môi trường của ĐH Đại Nam.

Chương trình truyền thông vì môi trường – Nói không với túi nilon là một trong những hoạt động tiếp nối thành công của Hội trại truyền thống – Thanh niên với sống xanh 2019. Không chỉ dừng lại ở tuần lễ thực hiện, mục tiêu hướng đến của ĐH Đại Nam là “nói không hoàn toàn’ với túi nilon và đồ nhựa 1 lần trong tất cả các hoạt động của Nhà trường cũng như cộng đồng cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên.

Thu Hòe

SV Du lịch ĐH Đại Nam trải nghiệm thực tế để trưởng thành

Thứ 5, 25/04/2019 | 15:46
Thực tập, trải nghiệm là một trong những nội dung mang tính bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân. Đó là cơ hội “vàng” để sinh viên “mục sở thị” môi trường làm việc của doanh nghiệp, ứng dụng các kiến thức trên giảng đường vào thực tế, trải nghiệm để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân.

Sinh viên Khoa QTKD – ĐH Đại Nam bảo vệ tốt nghiệp trên “hiện trường”

Chủ nhật, 28/04/2019 | 09:00
Bên cạnh đào tạo kiến thức chuyên môn, Trường ĐH Đại Nam đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng mềm, thái độ sống giúp sinh viên sau khi ra trường có thể đáp ứng, hòa nhập nhanh chóng với môi trường làm việc thực tế của doanh nghiệp.
Cùng tác giả

Nghệ An: Đặc sắc Chương trình Countdown - Chào năm mới 2024

Chủ nhật, 31/12/2023 | 23:44
Hòa trong không khí cả nước đang hân hoan đón chào năm mới, tối 31/12, tại Quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Chào năm mới 2024”. Công ty CP Tập đoàn Bia rượu và Nước giải khát Sao Vàng (Savabeco) là nhà tài trợ độc quyền chương trình này.
Cùng chuyên mục

Quảng cáo iPhone 15 Pro khiến iFan "rụng tim"

Thứ 4, 15/11/2023 | 11:53
Một lần nữa, khả năng nhiếp ảnh của cặp iPhone 15 Pro cao cấp lại khiến người xem phải thán phục.

Từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max sẽ "đỉnh" cỡ nào?

Thứ 7, 28/10/2023 | 09:54
Nếu nâng cấp từ iPhone 11 lên iPhone 15 Pro Max, người tiêu dùng sẽ chứng kiến sự thay đổi đáng kinh ngạc.

Chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch

Thứ 5, 31/08/2023 | 14:34
Theo ông Nguyễn Thành Lợi, các tổ chức cần chủ động "nắn dòng" thông tin sai lệch, tuyên truyền bài viết có tính định hướng để lấn át những thông tin tiêu cực.

Cà Mau phổ biến các kênh truyền thông, quảng bá của tỉnh

Thứ 2, 15/03/2021 | 09:42
Đó là một trong những nội dung trong Văn bản số 1018 về việc phổ biến kênh truyền thông, quảng bá tỉnh Cà Mau do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hồng Quân ký ban hành.
     
Nổi bật trong ngày

Anh nông dân kiếm hàng trăm triệu đồng nhờ nuôi loại cá "sống ở trên cạn"

Thứ 5, 09/05/2024 | 07:30
Loài cá này sống ở dưới nước, đến lúc hạn hán, chúng sẽ tự trát bên ngoài cơ thể một lớp bùn cho cứng lại, sau đó đánh một giấc ngủ dài cho đến khi mưa xuống...

Kinh hoàng khoảnh khắc cần thủ đánh đổi cả tính mạng chiến đấu với cá khổng lồ

Thứ 5, 09/05/2024 | 15:40
Đoạn video ghi lại cuộc chiến giữa một cần thủ dũng cảm và con cá khổng lồ, cùng với sức mạnh dữ dội của thiên nhiên, đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Chiếc “chăn cũ” tưởng bỏ đi, không ngờ bán trao tay giá lên 400 tỷ đồng

Thứ 5, 09/05/2024 | 09:30
Người đàn ông có nằm mơ cũng không ngờ cái chăn cũ mình mua sau khi bán qua lại, giá vượt đến hơn 400 tỷ đồng.

Loài hoa mọc đầy ở quê, phơi khô lên tầm đặc sản "lạ" 2 triệu/kg vẫn có người mua

Thứ 5, 09/05/2024 | 05:50
Loại hoa có màu sắc khác nhau như trắng, vàng nhạt... khi đem phơi khô uống công dụng rất tốt cho sức khỏe không phải ai cũng biết.

Thứ xưa cho lợn ăn nay “lên đời” thành đặc sản tiền tỷ chỉ dành cho giới siêu giàu

Thứ 6, 10/05/2024 | 09:30
Có thời kỳ thứ thực phẩm này từng bị vứt bỏ hoặc lấy làm thức ăn cho lợn, nhưng đến nay đã nâng tầm thành đặc sản xa xỉ phẩm dành cho giới nhà giàu.