Hà Nội: Phong lá đỏ tươi tốt sau nhiều năm chờ đợi

Hà Nội: Phong lá đỏ tươi tốt sau nhiều năm chờ đợi

Thứ 7, 11/07/2020 | 15:14
0
Sau 2 năm chờ đợi, đến nay hàng phong lá đó trên các tuyến phố Thủ đô đã trổ lá xanh, phát triển tươi tốt khiến nhiều người dân không khỏi bất ngờ.
Tin nhanh - Hà Nội: Phong lá đỏ tươi tốt sau nhiều năm chờ đợi

Thực hiện chủ trương của TP.Hà Nội về chương trình trồng một triệu cây xanh giai đoạn 2016-2020, đầu năm 2018, các cơ quan chức năng Hà Nội trồng khoảng gần 100 cây phong lá đỏ trên tuyến đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội)…Thế nhưng, sau khi được trồng liên tục khô héo, trơ trụi.

Tin nhanh - Hà Nội: Phong lá đỏ tươi tốt sau nhiều năm chờ đợi (Hình 2).

Được kỳ vọng sẽ mang sắc màu châu Âu vào giữa lòng Hà Nội, đến hiện tại, sau hơn 2 năm, giờ đây cây đã cho chồi non, lá xanh tốt, nổi bật các tuyến đường này.

Tin nhanh - Hà Nội: Phong lá đỏ tươi tốt sau nhiều năm chờ đợi (Hình 3).

Dưới cái nắng nóng mùa hè với nền nhiệt lên tới hơn 40 độ C, có khoảng 100 cây phong đã dần thích nghi.

Tin nhanh - Hà Nội: Phong lá đỏ tươi tốt sau nhiều năm chờ đợi (Hình 4).

Những cây phong tươi tốt, trổ lá, phát triển.

Tin nhanh - Hà Nội: Phong lá đỏ tươi tốt sau nhiều năm chờ đợi (Hình 5).

Phong là một loài cây hợp với khí hậu ôn đới, nên được trồng nhiều ở các nước như Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản… Tại Việt Nam, một số nơi cũng có cây phong, nhưng chủ yếu là ở các khu rừng thuộc vùng núi phía Bắc như Tả Liên, Putaleng (Lai Châu), Chế Tạo (Yên Bái)…

Tin nhanh - Hà Nội: Phong lá đỏ tươi tốt sau nhiều năm chờ đợi (Hình 6).

 

Tin nhanh - Hà Nội: Phong lá đỏ tươi tốt sau nhiều năm chờ đợi (Hình 7).

Mặc dù, trước đó, việc Hà Nội trồng thử nghiệm cây phong trên phố đã gây nhiều ý kiến trái chiều. Một số chuyên gia cho rằng phong lá đỏ khó sống trong điều kiện thời tiết oi bức ở Hà Nội và tốn công chăm sóc. Bên cạnh đó, lá cây rụng xuống đường có thể gây cản trở giao thông, ảnh hưởng mỹ quan. Tuy nhiên không ai có thể phủ nhận nếu thành công thử nghiệm, hàng phong lá đỏ sẽ làm điểm nhấn thú vị mang lại vẻ đẹp cho Thủ đô.

Tin nhanh - Hà Nội: Phong lá đỏ tươi tốt sau nhiều năm chờ đợi (Hình 8).

Được biết, hàng phong lá đỏ đang được trồng thử nghiệm trên 2 tuyến phố này, nếu phù hợp sẽ được nhân rộng ở nhiều địa điểm khác. 

Thành Nam

Hà Nội yêu cầu rà soát hệ thống cây xanh trong trường học đề phòng gãy đổ

Thứ 5, 28/05/2020 | 16:26
Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và phòng chống dịch bệnh trong trường học, trong đó yêu cầu rà soát hệ thống cây xanh.

Hà Nội: Cây xanh bật gốc giữa trời nắng, đè trúng ô tô đang đi trên đường

Thứ 5, 10/10/2019 | 15:12
Cây xanh bất ngờ bật gốc, đổ đè vào ô tô đang lưu thông trên đường Thanh Niên, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Hơn 60.000 cây xanh và 119.000 ly sữa được Vinamilk dành tặng cho trẻ em Hà Nội

Thứ 2, 07/10/2019 | 15:38
Hướng đến chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ Đô, ngày 05 tháng 10 năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk tổ chức Lễ trồng cây của Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam và Lễ trao tặng sữa của Quỹ sữa Vươn Cao Việt Nam cho trẻ em TP. Hà Nội.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.