Hà Nội: Rác thải tràn ngập nội đô, gây ùn tắc giao thông

Hà Nội: Rác thải tràn ngập nội đô, gây ùn tắc giao thông

Phạm Trọng Tùng
Thứ 4, 15/07/2020 | 17:04
0
Từ tối 13/7, người dân hai xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (huyện Sóc Sơn, Hà Nội ngăn xe rác vào Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, khiến rác thải tại các quận nội thành ùn ứ, bốc mùi hôi thối khó chịu. Bên cạnh đó, nhiều sẽ rác tập kết ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông của các phương tiện giao thông, gây ùn tắc nhiều tuyến đường.
Tin nhanh - Hà Nội: Rác thải tràn ngập nội đô, gây ùn tắc giao thông

Những ngày qua, người dân xã Hồng Kỳ và xã Nam Sơn lại ngăn cản không cho xe vận chuyển rác vào Khu liên hiệp xử lý chất thải Nam Sơn đổ rác. Người dân yêu cầu Thành phố sớm giải quyết chế độ chính sách bồi thường GPMB và muốn sớm được di chuyển khỏi vùng ô nhiễm; kiến nghị TP sớm phê duyệt khu tái định cư xóm Linh Liệt, thôn 9 xã Hồng Kỳ và công khai quy hoạch, đơn giá khu TĐC để dân biết lựa chọn.

Tin nhanh - Hà Nội: Rác thải tràn ngập nội đô, gây ùn tắc giao thông (Hình 2).

Việc ngăn xe rác đồng nghĩa với việc nội đô Hà Nội sẽ ùn ứ số lượng rác lớn. Theo ghi nhận của PV ngày 15/7, chỉ một số tuyến phố chính trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, rác được vận chuyển, còn lại các quận nội thành khác ngập trong rác thải, ô nhiễm nghiêm trọng.

Tin nhanh - Hà Nội: Rác thải tràn ngập nội đô, gây ùn tắc giao thông (Hình 3).

Hàng chục xe rác chất đầy xếp dài trên phố Chùa Láng, khu vực trước học viện Ngoại thương.

Tin nhanh - Hà Nội: Rác thải tràn ngập nội đô, gây ùn tắc giao thông (Hình 4).

Do tuyến phố có mật độ giao thông đông đúc, cùng với những chiếc xe rác chiếm 1 phần không nhỏ diện tích mặt đường khiến các phương tiện nơi đây di chuyển khó khăn.

Tin nhanh - Hà Nội: Rác thải tràn ngập nội đô, gây ùn tắc giao thông (Hình 5).

Người dân khó chịu khi đi qua hàng loạt xe rác lớn.

Tin nhanh - Hà Nội: Rác thải tràn ngập nội đô, gây ùn tắc giao thông (Hình 6).

Để nhằm giảm bớt ảnh hưởng đến người dân, đơn vị môi trường đã phủ bạt, đóng bọc tui ni lông cho các xe ùn động.

Tin nhanh - Hà Nội: Rác thải tràn ngập nội đô, gây ùn tắc giao thông (Hình 7).

Tuy nhiên, dường như số lượng bạt là không đủ, cách đó không xa, cũng nằm trên phố Chùa Láng, rác thải tràn lên vỉa hè, tràn xuống lòng đường gây thêm mất mĩ quan đô thị.

Tin nhanh - Hà Nội: Rác thải tràn ngập nội đô, gây ùn tắc giao thông (Hình 8).

Xe rác tồn đọng trên phố Ngọc Hà.

Tin nhanh - Hà Nội: Rác thải tràn ngập nội đô, gây ùn tắc giao thông (Hình 9).

Rác thải tại đường Hào Nam.

Tin nhanh - Hà Nội: Rác thải tràn ngập nội đô, gây ùn tắc giao thông (Hình 10).

Công nhân tập kết rác về đường Trần Kim Xuyến.

Tin nhanh - Hà Nội: Rác thải tràn ngập nội đô, gây ùn tắc giao thông (Hình 11).

Rác thải trải dài trên đường Láng.

Tin nhanh - Hà Nội: Rác thải tràn ngập nội đô, gây ùn tắc giao thông (Hình 12).

Bãi rác lớn trên đường Kim Mã, khu vực đối diện trường Lê Duẩn.

Tin nhanh - Hà Nội: Rác thải tràn ngập nội đô, gây ùn tắc giao thông (Hình 13).

Phố Duy Tân.

Tin nhanh - Hà Nội: Rác thải tràn ngập nội đô, gây ùn tắc giao thông (Hình 14).

Ngao ngán nhìn những xe rác chất đầy, bà Trần Hoài Oanh (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết:"Thời gian trước rác đã tràn ngập rồi, nay thấy rác nó lại chất chồng lên kinh khủng quá. Sớm mong các cấp chính quyền nhanh chóng xử lý để người dân có được cuộc sống bình yên, còn để lâu thì sẽ còn biết bao nhiêu vấn đề không chỉ môi trường mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe người dân chúng tôi".

Tin nhanh - Hà Nội: Rác thải tràn ngập nội đô, gây ùn tắc giao thông (Hình 15).
Tin nhanh - Hà Nội: Rác thải tràn ngập nội đô, gây ùn tắc giao thông (Hình 16).

Trước đó, năm 2019, người dân ở xã Nam Sơn và xã Hồng Kỳ cũng đã nhiều lần chặn xe chở rác để yêu cầu chính quyền giải quyết các yêu cầu của họ. Mỗi lần người dân chặn xe chở rác vào bãi rác Nam Sơn thì rác trong nội thành Hà Nội lại bị ùn ứ.

rác thải Hà Nội

Hà Nội: Rác thải bủa vây con đường nghìn tỷ

Thứ 7, 27/06/2020 | 20:14
Dù chỉ mới được thông xe, đại lộ Chu Văn An nối từ Vành đai 3, đoạn Nguyễn Xiển đến TL 70 (đường Phan Trọng Tuệ) đã trở nên nhếc nhác, rác thải bủa vây, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện bỏ dở gây ô nhiễm, mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị.

Bộ Tài nguyên và Môi trường: Thay đổi cách tính phí rác thải sinh hoạt

Thứ 6, 12/06/2020 | 20:00
Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho hay: "Về nguyên tắc không tính tiền xử lý rác đổ đồng như trước mà tới đây người nào xả rác nhiều thì phải trả tiền nhiều hơn”.

Tá hỏa phát hiện thi thể thai nhi trên băng chuyền xử lý rác thải

Thứ 6, 12/06/2020 | 19:39
Xét thấy thai nhi là do nạo phá thai, không phải trường hợp sinh non nên cơ quan điều tra không tiến hành khám nghiệm. Thi thể thai nhi sau đó được hỏa táng.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.
     
Nổi bật trong ngày

Phạt FPT, VTV 135 triệu vì phát quảng cáo website cá độ bất hợp pháp

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:51
FPT Telecom và VTV vừa bị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.

Mãn nhãn với màn pháo hoa mừng Lễ hội đền Hùng

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:52
Hàng vạn người dân đổ về Công viên Văn Lang (Tp.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để chứng kiến màn bắn pháo hoa chào mừng Lễ hội đền Hùng 2024.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Bình Thuận: Nhiều cán bộ, công chức đi làm trễ, vắng mặt không lý do

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:55
Tại UBND xã Bình Tân (huyện Bắc Bình), tổ công tác của Sở Nội vụ phát hiện 7 trường hợp là cán bộ đi làm trễ và 5 trường hợp không có mặt tại đơn vị.

Bộ trưởng TT&TT: "Sứ mệnh của xuất bản vẫn là sáng tạo"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:11
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, muốn sách và xuất bản phát triển, tri thức trở thành sức mạnh dân tộc thì sách phải có nhiều người đọc, tri thức phải lan tỏa.