Hành trình hơn 60 ngày triệt phá băng nhóm buôn bán trẻ sơ sinh

Hành trình hơn 60 ngày triệt phá băng nhóm buôn bán trẻ sơ sinh

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 5, 03/11/2022 | 21:26
0
Không chỉ thực hiện hành vi mua bán trẻ em, các “nữ quái” còn tự bán cả chính con của mình để lấy tiền.

Từ BV Phụ sản nhi phát hiện đường dây mua bán “khủng”

Liên quan đến vụ án “Mua bán người dưới 16 tuổi; Làm giả, sử dụng tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức” vừa được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương triệt phá. Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan điều tra Công an tỉnh đã khởi tố 8 bị can và 16 người khác có hành vi mua bán trẻ sơ sinh.

Trong đó, bắt tạm giữ các đối tượng gồm Nguyễn Thị Ngọc Như (SN 1992, ngụ Tp.HCM); Chu Thị Cúc Phương (SN 1982, quê ở Khánh Hòa) và Nguyễn Thị Thùy Dương (SN 2003, quê ở Bạc Liêu); Nguyễn Thị M (SN 1997, quê ở tỉnh Tiền Giang) và 4 người có hành vi bán con mới đẻ là Nguyễn Thị K.L. (SN 1989) và Lê Thị Ngọc Th (SN 2002 cùng quê ở tỉnh Long An), Nguyễn Thị Ngọc M (SN 1995, quê tỉnh Bến Tre) và Châu Gia H (SN 2004 ở tỉnh Đồng Tháp).

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương, vào đầu tháng 7/2022, các trinh sát hình sự phát hiện một đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, thường xuyên xuất hiện tại các bệnh viện, phòng khám đa khoa trên địa bàn tỉnh.

Hồ sơ điều tra - Hành trình hơn 60 ngày triệt phá băng nhóm buôn bán trẻ sơ sinh

Công an phát hiện Như thường xuyên tiếp cận với nhiều bà mẹ, lân la hỏi thăm để xin, mua lại trẻ sơ sinh - Ảnh CA Bình Dương

Tại khu vực Bệnh viện phụ sản nhi Bình Dương, Tp.Thủ Dầu Một có người tự xưng tên Trúc, thường xuyên tiếp cận những nhân viên, y tá, điều dưỡng tại bệnh viện phụ sản để lấy thông tin.

Người này, chủ động tìm gặp những phụ nữ đang mang thai đến khám hoặc những người phụ nữ mới sinh con tại bệnh viện nhưng không muốn nuôi con và để lại số điện thoại liên hệ cũng như tài khoản mạng xã hội Zalo là “Thiên Trúc”.

Do Trúc có nhiều biểu hiện nghi vấn nên các trinh sát âm thầm tổ chức theo dõi, thu thập thông tin. Trong quá trình trên, công an phát hiện Trúc tiếp cận những người mẹ để đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh hoặc chuẩn bị sinh và hứa sẽ bồi dưỡng cho mẹ đứa trẻ một khoản tiền.

Sau khi phát hiện những hành vi trên, xác định đây có thể là 1 đường dây buôn người có tổ chức nên trinh sát đã báo về Phòng Cảnh sát hình sự.

Hồ sơ điều tra - Hành trình hơn 60 ngày triệt phá băng nhóm buôn bán trẻ sơ sinh (Hình 2).

Đối tượng Như bị công an bắt giữ - Ảnh CA Bình Dương.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Trúc tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Như. Như tham gia nhiều nhóm kín trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook liên quan việc cho, tặng con nuôi với nhiều tài khoản và tên khác nhau.

Tuy nhiên, do Như hoạt động rất kín kẽ, thường xuyên di chuyển trên ô tô cũng như đi từ tỉnh này qua tỉnh khác nên việc tổ chức theo dõi rất phức tạp. Nhiều lần các trinh sát mất dấu của Như. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, quyết tâm không để tội phạm hoạt động và sớm lần ra đường dây của Như, các trinh sát đã thay phiên nhau nỗ lực bám sát Như 24/24.

Đến ngày 13/8, Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã xác lập chuyên án để đấu tranh với loại hình tội phạm này. Qua thu thập theo dõi, công an xác định Như thường xuyên đến địa bàn Bình Dương, Tp.HCM tìm gặp các phụ nữ để đặt vấn đề xin nuôi hoặc mua lại những bé mới sinh, chuẩn bị sinh.

Sau khi mua trẻ, Như lên các trang mạng xã hội, các hội nhóm, nhóm kín rao bán các bé vừa mua được với giá từ 35 - 60 triệu đồng. Không những vậy, Như còn làm giả các loại hồ sơ, giấy tờ chứng sinh, giấy xét nghiệm AND… để làm cơ sở hợp thức hoá các vụ mua bán trẻ em của mình.

Bán cả con ruột

Vào ngày 15/8, Như đón xe đến Bến xe Miền Đông và nhận một bé trai sơ sinh từ tay một người phụ nữ đem về nhà. Đến sáng ngày 16/8, các trinh sát phát hiện Như đi khỏi nhà và nhận về 1 bộ hồ sơ giấy tờ, sau đó, đối tượng này sử dụng ô tô chở đứa trẻ đi.

Khi đến đoạn đường ĐT 744 nằm trên địa bàn thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an huyện Dầu Tiếng đã bắt Như đang ẵm bé trai sơ sinh.

Lực lượng công an thu giữ 2 giấy phân tích, xác nhận AND, 1 giấy chứng sinh xác định đây là giấy tờ do Như đặt làm giả. Bé trai đi cùng như mới được 7 ngày tuổi và có mẹ là Nguyễn Thị M. (quê tỉnh Tiền Giang). M. đã bán con với giá 15 triệu đồng cộng với tiền viện phí.

Sau khi bị bắt giữ, Như khai từ tháng 2/2022 đến nay đã bán 5 bé trẻ sơ sinh cùng các bộ hồ sơ giả. Như cũng khai, bản thân trong quá trình thực hiện các vụ mua bán trẻ em đã bán luôn cả đứa con mà mình sinh ra.

Hồ sơ điều tra - Hành trình hơn 60 ngày triệt phá băng nhóm buôn bán trẻ sơ sinh (Hình 3).

Nhóm đối tượng đã thực hiện trót lọt hàng chục vụ mua bán trẻ em - Ảnh CA Bình Dương.

Đấu tranh mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Cúc Phương và Thuỳ Dương vì đây là 2 “mắt xích” quan trọng trong đường dây mua bán trẻ em. Cùng với đó, công an bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kim L.; Lê Thị Ngọc Th.; Nguyễn Thị Ngọc M.;  và Châu Gia H. để điều tra hành vi bán con mới đẻ.

Qua làm việc, đối tượng Cúc Phương khai thực hiện thành công 24 vụ mua bán trẻ, Thuỳ Dương thực hiện 2 vụ trong đó có 1 lần bán con ruột.

Đặc biệt, ngoài việc môi giới để kiếm tiền lời thì Phương còn tổ chức “dịch vụ nuôi đẻ”. Nếu các bà mẹ mang bầu có nhu cầu bán con thì Phương sẽ tập hợp tại nhà của mình ở thôn 10, xã Nam Bình, huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông, để nuôi chờ đến ngày sinh.

Khi các bé sinh ra thì Phương đem bán ngay, thời điểm công an bắt giữ Phương có 4 người đang mang thai được Phương nuôi dưỡng.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, ban chuyên án đã mời làm việc thêm 16 người mua và người bán, tất cả đều thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện cơ quan chức năng đã xác định được 7 bé sơ sinh đã bị bán. Đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 8 bị can.

Công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố 16 người liên quan như người mua trẻ sơ sinh, sử dụng giấy tờ giả để hợp thức hóa nguồn gốc các bé.

 

Tập đoàn Lego, Đan Mạch khởi công nhà máy hơn 1 tỷ USD tại Bình Dương

Thứ 5, 03/11/2022 | 12:56
Nhà máy sản xuất của Tập đoàn Lego sẽ được xây dựng tại Bình Dương với giá trị lên đến hơn 1 tỷ USD.

Thị trường bất động sản Bình Dương: Sự trỗi dậy của vùng đất tiềm năng

Thứ 5, 03/11/2022 | 07:00
Là một tỉnh tiệm cận với Tp.HCM, Bình Dương hiện là “điểm đến” của hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài đầu tư nhiều lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ…

Phá đường dây buôn bán ma tuý “khủng” từ nước ngoài về Bình Dương

Thứ 4, 02/11/2022 | 09:53
Các đối tượng đã vận chuyển ma tuý từ nước ngoài về Việt Nam sau đó đưa vào Bình Dương tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ.
Cùng tác giả

Nguồn cung condotel sụt giảm, thị trường sẽ chậm phục hồi

Thứ 6, 17/05/2024 | 09:31
Phân khúc condotel đang sụt giảm mạnh về nguồn cung và vướng pháp lý. Các chuyên gia nhận định, thị trường này sẽ khó phục hồi nhanh.

Mua dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, “may ít rủi nhiều”

Thứ 5, 16/05/2024 | 18:58
Việc dự án chưa đủ điều kiện pháp lý, nhưng các chủ đầu tư đã huy động vốn qua hình thức đặt cọc giữ chỗ, phiếu thu có thể khiến khách hàng gặp rủi ro.

Vé máy bay “hạ nhiệt”, hàng không tung vé 0 đồng

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:27
Sau đợt cao điểm lễ, giá vé máy bay ở nhiều chặng ghi nhận đã giảm và một số hãng đưa ra các chương trình nhằm kích cầu người mua đi du lịch dịp hè.

Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu phục hồi?

Thứ 4, 15/05/2024 | 15:00
Theo HoREA, giai đoạn khó khăn nhất đã đi qua và nếu có thêm nhiều “đòn bẩy”, thị trường bất động sản sẽ bình thường trở lại trong năm 2025.

Bình Dương: Thủ đoạn tinh vi của kẻ lập nhiều công ty “ma” để mua bán hoá đơn

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:50
Thuỷ đã sử dụng nhiều căn cước mua từ mạng xã hội, sau đó lập khống nhiều công ty để mua bán hoá đơn “ma”.
Cùng chuyên mục

Phúc thẩm Việt Á: VKS bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm cho 1 bị cáo

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:51
Sau phần bào chữa, VKS bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trần Thanh Phong, cựu Phó phòng Tài chính Kế toán, CDC tỉnh Bình Dương.

Huế: Mượn xe ô tô rồi đem đi cầm, nam thanh niên trả giá đắt

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:27
Tại phiên tòa, bị cáo Hoà thành khẩn khai báo, ăn năn hối hận về hành vi của mình, bị cáo tác động người nhà khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Xử phúc thẩm vụ Việt Á: VKS không chấp nhận kháng cáo của tất cả các bị cáo

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:06
Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện VKS không chấp nhận kháng cáo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng như toàn bộ 10 bị cáo khác.

Phúc thẩm Việt Á: Làm rõ khoản “trả nợ" trăm tỷ của Phan Quốc Việt

Thứ 5, 16/05/2024 | 12:25
Trong thời điểm bán kit xét nghiệm năm 2021, Phan Quốc Việc đã chuyển “trả nợ” mẹ hơn 400 tỷ đồng và lập 2 sổ tiết kiểm “khủng” cho con. 

Hình ảnh mới nhất phiên xử tài xế xe Thành Bưởi gây tai nạn khiến 5 người chết

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:28
Các gia đình bị hại và đại diện hợp pháp của những người bị hại, đã làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị can.
     
Nổi bật trong ngày

Phúc thẩm Việt Á: VKS bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm cho 1 bị cáo

Thứ 5, 16/05/2024 | 20:51
Sau phần bào chữa, VKS bất ngờ đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Trần Thanh Phong, cựu Phó phòng Tài chính Kế toán, CDC tỉnh Bình Dương.

Xử phúc thẩm vụ Việt Á: VKS không chấp nhận kháng cáo của tất cả các bị cáo

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:06
Tại phiên toà phúc thẩm, đại diện VKS không chấp nhận kháng cáo của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng như toàn bộ 10 bị cáo khác.

Phúc thẩm Việt Á: Làm rõ khoản “trả nợ" trăm tỷ của Phan Quốc Việt

Thứ 5, 16/05/2024 | 12:25
Trong thời điểm bán kit xét nghiệm năm 2021, Phan Quốc Việc đã chuyển “trả nợ” mẹ hơn 400 tỷ đồng và lập 2 sổ tiết kiểm “khủng” cho con. 

Cảnh giác các thủ đoạn lừa đảo về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ 5, 16/05/2024 | 07:00
Thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi, am hiểu chính sách, người dân cần đặc biệt nêu cao cảnh giác, liên hệ với các kênh chính thống của BHXH Việt Nam.

Hình ảnh mới nhất phiên xử tài xế xe Thành Bưởi gây tai nạn khiến 5 người chết

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:28
Các gia đình bị hại và đại diện hợp pháp của những người bị hại, đã làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị can.