Hoa hậu Hoàn vũ Harzaaz Sandh:

Hoa hậu Hoàn vũ Harzaaz Sandh: "Tôi tìm kiếm cô gái trung thực, tôn trọng bản thân"

Thứ 7, 25/06/2022 | 11:54
0
Đương kim Hoa hậu Harzaaz Sandh là giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 nói: Cuộc thi nhan sắc là một quãng thời gian vô cùng căng thẳng và chỉ có cô gái vượt qua được áp lực để kể câu chuyện đúng cách mới trở thành Hoa hậu.

Người Đưa Tin: Tại sao chị lại nhận lời trở thành giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022?

Hoa hậu Harzaaz Sandh: Đầu tiên, đây là sứ mệnh của Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ với các cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ quốc gia.

Thứ hai, tôi rất hào hứng khi nhận được lời mời của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Bởi, tôi sẽ có cơ hội gặp gỡ các thí sinh, trải nghiệm văn hoá, được mặc những trang phục truyền thống của Việt Nam và làm việc với các nghệ sĩ ở đất nước xinh đẹp này.

Điều thứ ba là được gặp lại những người bạn, người chị em của mình tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2021.

Người Đưa Tin: Chị đã có buổi phỏng vấn với Top 41 của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chị ấn tượng với thí sinh nào nhất. Tiêu chí chọn người chiến thắng của chị là gì?  

Hoa hậu Harzaaz Sandh: Tất cả các thí sinh đều khiến tôi ấn tượng và họ cũng như truyền cảm hứng cho tôi. Đối với họ, đây là cơ hội để thể hiện những gì mà mình tin tưởng đồng thời truyền cảm hứng với tất cả các giám khảo.

Cô gái mà tôi tìm kiếm là người trung thực, tôn trọng bản thân cũng như những người xung quanh và khiến họ tin tưởng vào bản thân. Đó là những phẩm chất hấp dẫn tôi. Bên cạnh đó, những cô gái vừa mạnh mẽ vừa thông minh cũng là người tôi tìm kiếm. Những cô gái như vậy sẽ biết cách để bản thân toả sáng.

Văn hoá - Hoa hậu Hoàn vũ Harzaaz Sandh: 'Tôi tìm kiếm cô gái trung thực, tôn trọng bản thân'

Hoa hậu Harzaaz Sandh tại đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2021.

Người Đưa Tin: Trong cuộc gặp gỡ báo chí, 3 giám khảo quốc tế đều nhấn mạnh đến câu chuyện các cô gái sẽ mang đến của thi nhan sắc. Nếu chỉ cần kể chuyện hay thì phải chăng một người thuyết trình giỏi sẽ giành chiến thắng?

Hoa hậu Harzaaz Sandh: Đúng là câu chuyện rất quan trọng. Với cá nhân tôi, điều đánh giá cao nhất chính là kỹ năng của cô gái trong việc truyền đạt về bản thân mình qua những câu chuyện, trải nghiệm. Điều đó không có nghĩa là nói tốt thuần tuý bằng ngôn từ, đặc biệt không phải là thứ mọi người vẫn nghĩ, tiếng Anh thuần thục.

Câu chuyện có thể được kể bằng bất cứ ngôn ngữ nào nhưng điều quan trọng nhất thông điệp, nội dung, cách xử lý, cách truyền đạt thông qua ánh mắt hay sự đam mê thể hiện qua hành động. Phẩm chất của cô gái ấy toát lên qua những điều này.

Khi nhìn lại bạn sẽ thấy, những người đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ đều là những người chia sẻ rất rõ về thông điệp của mình. Đó là điều cuộc thi cần.

Người Đưa Tin: Có vẻ như cuộc thi nhan sắc giống như một lớp học hoàn thiện kỹ năng cho mỗi cô gái?

Hoa hậu Harzaaz Sandh: Năm 17 tuổi, tôi tham gia cuộc thi nhan sắc đầu tiên. Lúc đó, tôi cũng không biết mình thực sự đang làm gì và thực sự muốn gì. Nhưng, thông qua hành trình đó tôi đã trưởng thành hơn.

Tham gia một cuộc thi sắc đẹp bằng ba năm trải nghiệm sống. Nhiều bài học đến dồn dập trong một thời điểm ngắn, đó là quãng thời gian thực sự căng thẳng, đưa bạn đến những cung bậc cảm xúc khác nhau. Điều này giúp một cô gái trưởng thành hơn rất nhiều.

Người Đưa Tin: Chị có lời khuyên nào dành cho các cô gái đang trên hành trình dành vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022?

Hoa hậu Harzaaz Sandh: Ở bất cứ cuộc thi nào, Ban tổ chức đều sẽ có những tiêu chí rõ ràng và thang điểm cụ thể. Nhưng, các thí sinh đến với cuộc thi không chỉ đơn giản là mang đến điều giám khảo muốn mà quan trọng là thông điệp toát lên từ hành trình mỗi cô gái khám phá bản thân mình. Tức là thông qua các cuộc thi sắc đẹp các cô gái biết mình là ai, mong muốn điều gì. Họ phải thế hiện được điều đó?

Văn hoá - Hoa hậu Hoàn vũ Harzaaz Sandh: 'Tôi tìm kiếm cô gái trung thực, tôn trọng bản thân' (Hình 2).

Hoa hậu Harzaaz Sandh và Á hậu Kim Duyên

Người Đưa Tin: Ở đầu buổi phỏng vấn, chị có chia sẻ, một trong những lý do khiến chị đến Việt Nam là được gặp lại người bạn tại Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Chị và Kim Duyên hẳn rất thân thiết?

Hoa hậu Harzaaz Sandh: Chúng tôi khá gắn bó với nhau. Mặc dù đang rất bận rộn nhưng Kim Duyên ấy vẫn đảm bảo tôi được chăm sóc đầy đủ khi đến Việt Nam. Cô ấy là một người rất ấm áp. Đó cũng là điều đã tạo động lực cho tôi đến đất nước này để gặp được những con người tuyệt vời. Tôi đang tận hưởng từng khoảnh khắc cùng cô ấy tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Người Đưa Tin: Kim Duyên vừa quyết định tham gia cuộc thi sắc đẹp khác. Chị nghĩ gì về điều này?

Hoa hậu Harzaaz Sandh: Tôi nghĩ cần rất nhiều dũng khí để vượt qua áp lực khi tham gia một cuộc thi sắc đẹp khác. Kim Duyên là một người rất tuyệt vời. Đó là điều mà tôi quý ở cô ấy. Cô ấy là một đại diện cho một đất nước tuyệt vời.

Văn hoá - Hoa hậu Hoàn vũ Harzaaz Sandh: 'Tôi tìm kiếm cô gái trung thực, tôn trọng bản thân' (Hình 3).

Hoa hậu Harzaaz Sandh được người hâm mộ chào đón khi đến Việt Nam.

Người Đưa Tin: Vậy, điều gì khiến chị ấn tượng nhất ở đất nước của chúng tôi?

Hoa hậu Harzaaz Sandh: Đây là câu hỏi rất thú vị. Tôi chỉ mới đến Việt Nam được 2 ngày. Điều tôi thích nhất ở đất nước này là sự độc đáo và thận thiện. Mọi người rất tốt bụng, cảnh sắc nơi đây cũng vô cùng hoàn mỹ. Đó là những điều khiến tôi bị thu hút.

Tôi rất thích sự khiêm tốn của người Việt Nam, cách họ chăm sóc và tự hào về đất nước mình. Đặc biệt, tôi rất vui vì có nhiều người ủng hộ cuộc thi sắc đẹp, mỗi người đều có một cái nhìn riêng, từ đó tạo nên những khán giả rất tuyệt vời.

Ngoài ra còn có rất nhiều những điều tôi chưa khám phá ra. Nếu như bạn hỏi lại câu hỏi này vào cuối chuyến đi, tôi chắc chắn sẽ chia sẻ được nhiều hơn nữa.

Người Đưa Tin: Ngoài vai trò làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, chị còn có kế hoạch nào khác trong thời gian ở Việt không?

Hoa hậu Harzaaz Sandh: Hiện tại, tôi rất háo hức. Mặc dù đây là một chuyến đi ngắn ngày nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải làm và các bạn sẽ phải tiếp tục theo dõi để cập nhật được tình hình (cười).

Người Đưa Tin: Chị có cảm nhận gì về ẩm thực Việt Nam?

Hoa hậu Harzaaz Sandh: Tôi chưa có cơ hội được trải nghiệm các món ăn địa phương nhưng tôi sẽ cố gắng trải nghiệm sớm nhất.

Người Đưa Tin: Cảm ơn Đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Harzaaz Sandh về cuộc trò chuyện!

LÊ ANH

 

 

Giám khảo HHHV Việt Nam 2022 Hà Anh: Gương mặt "cũ" hay "mới" đều có cơ hội

Thứ 6, 24/06/2022 | 23:00
Chỉ còn vài tiếng nữa chung kết HHHV Việt Nam 2022 sẽ diễn ra, trong cuộc trò chuyện với Người Đưa Tin, giám khảo Hà Anh đã chia sẻ về cô gái sẽ đăng quang.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022: Top 41 tự tin, toả sáng trong đêm bán kết

Thứ 3, 21/06/2022 | 23:06
Top 41 thí sinh đã mang đến cho ban giám khảo và khán giả những màn trình diễn ấn tượng, khoe trọn nhan sắc quyến rũ để tiến gần hơn với vương miện cao quý.
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

“Nỗi lòng chị hai” được Hoài Lâm cho ra mắt sau gần chục năm “khóa tủ”

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:15
Sau nhiều năm "khóa tủ" mới đây nam ca sĩ quyết định phát hành ca khúc "Nỗi lòng chị hai" trên kênh Youtube cá nhân để người hâm mộ có thể dễ dàng thưởng thức.

Hình ảnh đời thường “cực chill” của nữ diễn viên gây ức chế nhất Trạm cứu hộ trái tim

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:13
Tiểu thư Ngân Hà lúc trẻ do nữ diễn viên Linh Chi thủ vai trong phim Trạm cứu hộ trái tim gây ức chế với khán giả. Ngoài đời, cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng.

Sau 10 năm ly hôn với Trương Ngọc Ánh, Trần Bảo Sơn hiện có cuộc sống thế nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:30
Sau những cuộc tình đi qua trong đời, hiện tại Trương Ngọc Ánh đang vướng tin đồn chia tay tình trẻ, trong khi Trần Bảo Sơn lại có cuộc sống khá kín tiếng.

Hòa Minzy làm bốc xếp tại chợ cá, bật khóc nức nở

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:30
Thùy Tiên, Hòa Minzy lần đầu đi bốc xếp hàng hóa tại chợ đầu mối. Người khóc thét vì sợ lươn, người ấm ức rớt nước mắt.

Sau phim Kiều, Mai Thu Huyền tiếp tục thất bại với Đoá hoa mong manh

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Hai dự án điện ảnh của Mai Thu Huyền có nguy cơ lỗ nặng tại thị trường Việt Nam, không nhận được hiệu ứng cao về doanh thu phòng vé.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2024: Gia tăng nắng nóng ở khu vực nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (18/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 18/4: Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Chi tiết lịch nghỉ lễ 30/4 – 1/5 của học sinh cả nước; Thiếu niên ở Đồng Nai tử vong do sốt xuất huyết...

Miền Bắc chính thức đón "cơn mưa vàng" giải nhiệt, xua tan nắng nóng

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:35
Đêm qua và sáng sớm nay (18/4), ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

"Chìa khóa" nhân lực và công nghệ trong du lịch Móng Cái

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:49
TP Móng Cái đã và đang khai thác những lợi thế của địa phương với các sản phẩm du lịch đặc sắc, để tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách.

Đề xuất trừ điểm người dùng MXH, hết điểm sẽ bị "cách ly"

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:09
Hiện nay có không ít người khoe cơ thể, khoe clip nhạy cảm, chửi bậy, nói tục trên mạng không những không bị lên án mà còn được tung hô như thần tượng.