Hé lộ nguyên nhân gã tâm thần sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng

Hé lộ nguyên nhân gã tâm thần sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng

Nguyễn Thị Thúy
Chủ nhật, 28/02/2021 | 10:35
0
Vì thù tức cá nhân trong sinh hoạt, gã tâm thần mang dao sang đoạt mạng em rể là NSƯT Vũ Mạnh Dũng.

Theo nguồn tin từ Người Đưa Tin Pháp luật, cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội vừa hoàn tất bản kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bị can Dương Quang Bình (SN 1977, trú tại số 12 ngõ 609 Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Giết người theo điểm n, khoản 1 Điều 123 BLHS.

Hồ sơ điều tra - Hé lộ nguyên nhân gã tâm thần sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng

Đề nghị truy tố bị can Dương Quang Bình về hành vi Giết người.

Theo bản kết luận điều tra, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Dương Quang Bình là đối tượng nghiện ma túy và nghiện rượu.

Bản thân Bình từng bị cơ quan chức năng quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đưa đi cai nghiện bắt buộc 24 tháng.

Năm 2006, Bình cai nghiện xong và được gia đình đưa đi khám, chữa bệnh tại bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 trong khoảng thời gian 2 tháng do mắc chứng rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu.

Khoảng hơn 18h ngày 18/02/2020, sau khi ngủ dậy, Bình tiếp tục đi mua nửa lít rượu về uống. Khi uống hết rượu cũng là lúc tối muộn, Bình lè nhè chửi bới vợ con.

Đến khoảng 21h45, vì thù tức cá nhân trong sinh hoạt hàng ngày, Bình đã chửi bới và gây gổ với em gái ruột là Dương Thị Hoàng Yến và em rể là NSƯT Vũ Mạnh Dũng (43 tuổi).

Lúc này, Bình khóa trái cửa cổng (cổng chung giữa nhà Bình và nhà anh Dũng) rồi nghiêng chiếc xe máy làm đổ xăng ra sân chung giữa 2 nhà; sau đó bật lửa đốt xe máy.

Thấy vậy, chị Yến gọi điện báo cho lực lượng cảnh sát 113 đến ứng cứu. Nhận được tin báo, công an quận Hoàn Kiếm đã triển khai tổ công tác có mặt tại hiện trường.

Tổ công tác cùng người dân đã phá khóa vào nhà dập lửa, phát hiện Dương Quang Bình đang cầm dao uy hiếp những người đang có mặt bên trong.

Khi mọi người chưa kịp trở tay thì Bình đã cầm dao lao vào đâm 1 nhát chí mạng vào ngực trái em rể, khiến anh Dũng gục tại chỗ. Do mất máu cấp không hồi phục, nạn nhân đã tử vong.

Do cửa xếp nhà anh Dũng khóa bên trong nên lực lượng công an phải trèo qua cửa sổ tầng 1 xông vào khống chế được Bình cùng hung khí đưa về trụ sở công an phường Chương Dương để giải quyết.

Tại cơ quan công an, bị can Bình khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung vụ án nêu trên.

Được cơ quan tố tụng chỉ định là người bào chữa cho bị can Dương Quang Bình trong vụ án giết người, luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) cho biết: Quá trình làm việc với bị can Bình tại trại tạm giam, bị can có biểu hiện là người có tâm lý không bình thường, quá trình khai báo có lúc nhớ lúc quên, bị can không khai báo được nhiều.

Hồ sơ điều tra - Hé lộ nguyên nhân gã tâm thần sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng (Hình 2).

Luật sư Nguyễn Anh Thơm – Trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh.

Nhưng với các tài liệu cơ quan điều tra thu thập được đủ cơ sở kết luận bị can Bình là người gây ra cái chết cho NSƯT Vũ Mạnh Dũng. Bị can phải chịu trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123 BLHS và có thể đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình.

Do bị can có bệnh án tâm thần nên có thể được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Nhận định về vụ án, luật sư Thơm cho biết, đây là sự việc rất thương tâm, nạn nhân có tuổi đời còn rất trẻ, đang còn phát triển trên con đường sự nghiệp, có nhiều cống hiến cho xã hội trong lĩnh vực nghệ thuật. Cái chết  đột ngột và tức tưởi của NSƯT Vũ Mạnh Dũng khiến bạn bè, đồng nghiệp, người thân vô cùng xót xa.

Qua vụ án, luật sư Thơm nhấn mạnh về cách quản lý của gia đình có đối tượng nghiện ma túy, nghiện rượu, tâm thần. Cụ thể gia đình cần hết sức quan tâm và có biện pháp quản lý chặt chẽ cùng sự phối hợp cùng chính quyền địa phương, cần nắm bắt được tâm lý của đối tượng để tránh gây ra những sự việc đau lòng như vụ án trên.

Clip: Người đàn ông dùng tay không giết báo hoang để cứu vợ và con gái

Chủ nhật, 28/02/2021 | 08:00
Bị con báo hoa mai tấn công, Rajagopal Naik đã lao vào vật lộn với con vật rồi giết chết nó để bảo vệ vợ và con gái.

Cảnh sát giám sát người chồng nghi ghen tuông giết vợ rồi tự tử

Thứ 4, 24/02/2021 | 17:50
Sau nhiều ngày điều trị, người chồng trong nghi án ghen tuông giết vợ rồi tự tử đã tỉnh. Cảnh sát đang giám sát chặt chẽ người này để phục vụ công tác điều tra.

Truy tìm nam thanh niên có biểu hiện tâm thần nghi sát hại mẹ ruột

Thứ 7, 20/02/2021 | 17:24
Công an xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông phối hợp với các lực lượng chức năng truy tìm nam thanh niên nghi sát hại mẹ ruột.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Huế: Lừa 9 người chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng, cựu thầy giáo trả giá đắt

Thứ 7, 04/05/2024 | 16:10
Qua xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Phương Nam 13 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vụ Vạn Thịnh Phát: 22 bị cáo và nhiều cá nhân, tổ chức có kháng cáo

Thứ 7, 04/05/2024 | 13:16
Ngoài 22 bị cáo có kháng cáo, tòa sơ thẩm còn nhận được kháng cáo về phần dân sự của nhiều cá nhân, tổ chức liên quan đến số tiền phải hoàn trả cho Trương Mỹ Lan.

Ngoài vụ Thuduc House, Trịnh Tiến Dũng còn liên quan vụ án nào?

Thứ 7, 04/05/2024 | 11:57
Được xác định là bị can trong vụ án cho vay lãi nặng, nhưng Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn nên Công an Tp.HCM đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Lâm Đồng rà soát, báo cáo Bộ Công an về dự án trồng cây xanh

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:20
Bộ Công an yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị những năm 2019-2023.

Phúc thẩm vụ Thuduc House: Cựu cục phó Cục Thuế Tp.HCM được giảm án

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:18
Theo cấp phúc thẩm, xét thấy một số bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được xem xét giảm một phần hình phạt.
     
Nổi bật trong ngày

Vụ nạo vét cát tại Bình Định: Trình, cấp giấy phép trong ngày

Thứ 6, 03/05/2024 | 16:27
Theo luật sư, các chuyên gia, việc khai thác khoáng sản cần có giấy phép, hành vi vi phạm cần xử lý nghiêm theo quy định, không tạo “tiền lệ”, “vùng cấm.”

Hà Nội: Phát hiện, tạm giữ hơn 1,5 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 04/05/2024 | 10:37
Kiểm tra một hộ kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Oai, lực lượng chức năng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm.

Lâm Đồng rà soát, báo cáo Bộ Công an về dự án trồng cây xanh

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:20
Bộ Công an yêu cầu tỉnh Lâm Đồng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị những năm 2019-2023.

Bản án tử hình cho kẻ vận chuyển gần 100kg ma túy

Thứ 6, 03/05/2024 | 19:31
Nhận lời vận chuyển 6 bao hàng chứa gần 100kg ma túy từ tỉnh An Giang về Tp.HCM, nam bị cáo U60 trả giá bằng cả cuộc đời.

Phúc thẩm vụ Thuduc House: Cựu cục phó Cục Thuế Tp.HCM được giảm án

Thứ 6, 03/05/2024 | 22:18
Theo cấp phúc thẩm, xét thấy một số bị cáo đã tự nguyện khắc phục hậu quả, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên được xem xét giảm một phần hình phạt.