Hiểm họa khôn lường từ chất thải hạt nhân của căn cứ tuyệt mật Mỹ

Hiểm họa khôn lường từ chất thải hạt nhân của căn cứ tuyệt mật Mỹ

Thứ 2, 06/02/2017 | 14:57
0
Chất thải hạt nhân độc hại trong căn cứ tuyệt mật của Mỹ đang có nguy cơ trở thành mối hiểm họa đối với con người và môi trường khi mà thực trạng băng tan đang lan đến khu vực này.

Theo tin từ tờ Dailymail, chất thải hạt nhân tại căn cứ tuyệt mật của Mỹ có tên "Trại thế kỷ" xây từ thời Chiến tranh Lạnh ở Mỹ có khả năng sẽ trở thành một mối đe dọa trực tiếp tới con người và môi trường

Những chất thải hạt nhân độc hại này vốn được cho là không thể gây nguy hại vì nó được bọc kín vĩnh viễn trong căn cứ tuyệt mật.

“Trại thế kỷ” được Mỹ xây dựng trên đảo Greenland vào năm 1959 để thực hiện nhiều thí nghiệm trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Năm 1967, do điều kiện môi trường tại đây không ổn định nên Mỹ chấm dứt dự án và rời bỏ khu căn cứ. Khi đó người ta nghĩ rằng vì chất thải độc hại nằm dưới lớp băng dày và tuyết rơi liên tục nên nó sẽ ngày càng nằm dưới sâu và an toàn tuyệt đối. Chất độc không thể rò rỉ ra ngoài.

Nhưng tình trạng biến đổi khí hậu làm cho băng tan đang gây ra những lo ngại về sự rò rỉ chất độc hại khi băng tan đến khu vực chứa chất thải hạt nhân.

Căn cứ này chứa đến 50.000 gallon nhiên liệu diesel, 6.340.000 gallon nước thải và một số lượng không rõ của chất thải phóng xạ ở mức độ thấp và PCBs (chất thải nguy hại từ các hợp chất nhân tạo).

Điểm nóng - Hiểm họa khôn lường từ chất thải hạt nhân của căn cứ tuyệt mật Mỹ

Các nhà khoa học ước tính rằng băng ở khu vực chứa chất thải độc hại sẽ bắt đầu tan chảy vào cuối thế kỷ này. 

Các nhà khoa học ước tính rằng băng ở khu vực chứa chất thải độc hại sẽ bắt đầu tan chảy vào cuối thế kỷ này và sẽ giải phóng hóa chất độc hại.

Phát hiện mới đây từ Đài Quan sát Trái Đất của NASA cho biết, băng đang tan chảy nhiều ở Bắc Cực.

Và khu vực quanh "Trại thế kỷ" lớp băng giảm đi nhanh tạo ra nguy cơ gây rò rỉ chất độc tăng. Một khi băng tan, nước từ băng sẽ mang theo chất lỏng độc hại và trôi vào biển, gây hại cho môi trường.

Thậm chí, đến những lớp chất thải rắn được chôn sâu dưới lớp băng khoảng 30m cũng có nguy cơ gây họa khi băng tan.

William Colgan, tác giả chính của nghiên cứu, cho rằng cần phải cấp bách tính toán và thực thi các giải pháp phòng tránh nguy cơ khi băng tan chảy ở khu vực chôn chất thải hạt nhân trên.

Thanh Hiền

Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.