Hoa hậu Áo dài 2019 Tuyết Nga: “Ngọc Trinh dễ thương lắm, nổi tiếng nhưng không kiêu kỳ

Hoa hậu Áo dài 2019 Tuyết Nga: “Ngọc Trinh dễ thương lắm, nổi tiếng nhưng không kiêu kỳ"

Đinh Lạc Thành
Thứ 5, 19/12/2019 | 07:00
0
Trưởng thành từ cuộc thi Sao Mai 2017, nhưng Tuyết Nga không chịu "bó mình" với âm nhạc. Vào tháng 3/2019, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2019 tại Singapore và giành ngôi vị Hoa hậu. Mới đây, cô có những tâm sự về đời, về nghề của mình.

Chào Tuyết Nga, vì sao chị lại tham gia cuộc thi Hoa hậu Áo dài Việt Nam 2019?

Trải qua nhiều nỗ lực thì tôi cũng được công nhận và nhận danh hiệu Hoa hậu Áo dài 2019. Từ nhỏ tôi đã thích hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua tà áo dài nên quyết định tham gia cuộc thi này. Tôi thấy áo dài là trang phục thuần Việt, phù hợp với dáng vóc phụ nữ Việt Nam, bên cạnh đó, lịch sử, văn hoá về áo dài cũng rất có chiều sâu, đáng trân trọng. Tôi cũng là một ca sĩ, nên khi hát những bài hát truyền thống, tôi cũng mặc áo dài để mình thướt tha hơn. Đó là lý do tôi đến với cuộc thi.

Ngôi sao - Hoa hậu Áo dài 2019 Tuyết Nga: “Ngọc Trinh dễ thương lắm, nổi tiếng nhưng không kiêu kỳ'

Tuyết Nga đã giành danh hiệu Hoa hậu Áo dài 2019.

Để có được sự tự tin trên sân khấu và giành được danh hiệu Hoa hậu, chị có nhờ ai hướng dẫn không?

Tôi may mắn vì có rất nhiều người giúp đỡ. Về trình diễn trên sân khấu thì có các chị như Hạ Vy, Ngọc Trinh… đã giúp cho Tuyết Nga rất nhiều. Ngoài đời, các chị rất dễ tính, chỉ bảo nhiệt tình cho tôi. Chị Hạ Vy thì thân thiện, chị Ngọc Trinh thì hay lắm, dù nổi tiếng nhưng không kiêu kỳ chút nào sẵn sàng ngồi trà đá vỉa hè để trò chuyện chỉ bảo cho tôi… Nói chung, cũng nhờ sự giúp đỡ ấy mà tôi tiến bộ rất nhiều.

Có người bảo, các người đẹp có danh hiệu rồi chỉ tìm… đại gia. Chị thấy sao về nhận xét này?

Phụ nữ tự trọng và có tài thật sự, họ chỉ xem hoa hậu là một cuộc thi để tranh tài và thể hiện năng lực của bản thân. Chúng tôi muốn khoe cái đẹp nhất của dung mạo lẫn tâm hồn. Chúng tôi cũng được sinh trưởng trong những gia đình đàng hoàng, được giáo dục trong môi trường nề nếp. Không ít người trong chúng tôi là sinh viên ở những trường danh giá hay tự túc du học ở những quốc gia văn minh tiến bộ. Đã chạm đến danh hiệu hoa hậu là một hành trình tiêu tốn mồ hôi nước mắt chứ không phải dạo chơi hay tốn chút tiền là được ngay chiếc vương miện.

Yêu một người mà phải kiễng chân để phù hợp với người đó, kiểu như suốt ngày bị cho là ăn bám chồng, hay gả vào gia đình giàu thì ngồi mát ăn bát vàng, áp lực tinh thần đó có mấy người hiểu, liệu bạn kiễng chân được bao lâu? Tài sản của người ta làm nên liệu cho mình dựa hơi dễ thế không? Và nếu có suy nghĩ đó thì chính mình tự hạ phẩm giá của mình. Bản thân tôi thấy, hầu hết người đẹp hiện nay, họ đều có sự nghiệp ổn định, kinh tế vững vàng thì chẳng cần phụ thuộc vào ai cả.

Ngôi sao - Hoa hậu Áo dài 2019 Tuyết Nga: “Ngọc Trinh dễ thương lắm, nổi tiếng nhưng không kiêu kỳ' (Hình 2).

Tuyết Nga nhận xét, Ngọc Trinh ngoài đời rất dễ thương.

Trước khi là Hoa hậu áo dài, chị là một ca sĩ, bước ra từ cuộc thi Sao Mai 2017, âm nhạc đến với chị như nào?

Bố tôi là một người rất thích âm nhạc, từ nhỏ bố hay hát cho tôi nghe, rồi ông dạy tôi hát nữa, dần dần âm nhạc ngấm vào mình lúc nào không hay. Hồi nhỏ, tôi thích hát nên hay được chọn hát ở trường,các cuộc thi ở địa phương. Rồi bố tôi mất năm tôi 14 tuổi, tôi càng thấy mình phải mạnh mẽ hơn, tôi theo âm nhạc để bố ở một nơi nào đó sẽ vẫn dõi theo mỉm cười với những thành công của tôi ngày hôm nay.

Còn chuyện chị từng bị trầm cảm một thời gian dài thì sao?

Đó là tháng 7/2017, cơ thể tôi cảm giác gần như kiệt sức, rệu rã. Không chỉ thế, tôi bắt đầu có dấu hiệu hoang tưởng, nhiều nỗi sợ cứ xuất hiện một cách vô hình và không nguyên cớ. Thế nhưng, tôi chưa mảy may nghi ngờ rằng mình bị trầm cảm. Tôi lại tưởng tượng mình bị ai đó chơi bùa ngải như nhiều câu chuyện trong giới vẫn hay đồn đoán. Nó khiến tôi hoảng loạn hơn, càng đẩy cơ thể tôi suy nhược, ăn không ngon ngủ không yên, mất mọi kiểm soát về cảm xúc lẫn hành động.

Thêm vào đó, tôi đã nhiều năm mất ngủ triền miên. Có nhiều khi trước đêm phải tham gia các cuộc thi hát Sao Mai toàn quốc, hay thi hát ở trường, để ổn định tinh thần hơn, tôi chọn cách làm bạn với thuốc ngủ.

Tôi dùng một lúc 2 viên nhưng vô ích. Tôi mệt mỏi vật vã tận 5, 6 giờ sáng hôm sau. Kiệt sức tôi mới thiếp đi trong vô thức. Mất ngủ và luôn sống trong nỗi sợ vô hình nhưng tôi buộc bản thân phải tiếp tục công việc và học tập như bao người mà không biết càng làm thế, tôi càng tự đẩy mình đứng trước vực thẳm vô hình.

Ngôi sao - Hoa hậu Áo dài 2019 Tuyết Nga: “Ngọc Trinh dễ thương lắm, nổi tiếng nhưng không kiêu kỳ' (Hình 3).

Cô từng bị trầm cảm đếm mức muốn tự tử.

Rồi chị trải qua thời kỳ “khủng khiếp” ấy thế nào?

Vốn trước kia, tôi là người hay cười nói, thường giấu muộn phiền vào trong vì bản thân tôi không cho phép mình khiến mọi người xung quanh buồn theo. Một lần nữa, tôi tự đặt ra áp lực cho mình và cố gắng gồng gánh.

Vì đã có một tuổi thơ dài không mấy may mắn và đầy sóng gió, sự qua đời đột ngột của bố… như những cơn sóng ngầm, cứ thế cuộn trào. Tôi tự đặt tiếp áp lực nổi tiếng, áp lực phải bằng bạn bằng bè. Bởi trong lúc đó, tôi thấy mình quá bé nhỏ, không tiếng tăm địa vị, là cô gái chỉ biết cố gắng và hoàn thiện mình trong vô vọng.

Không đả thông được tư tưởng, tôi buộc phải làm đủ mọi cách để thoát ra nỗi tuyệt vọng. Dù sức khoẻ suy kiệt, đang phải điều trị thuốc theo phác đồ của bác sĩ, tôi vẫn ép mình gắn với âm nhạc. Và rồi, tôi bị bác sĩ nhắc nhở và doạ sẽ không điều trị nếu tôi vẫn cứ không nghe và cố gồng.

Có những lúc quá mệt mỏi, ngộp thở và tôi cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ kết thúc mọi thứ bằng hành động tự tử, nhưng rồi thứ duy nhất kéo tôi lại là tình thương trỗi dậy khi nghĩ đến việc sau khi mình chết có thể mình sẽ được giải thoát, nhưng người ở lại sẽ thế nào, sẽ đau khổ ra sao, sẽ bơ vơ thế nào... Bố tôi đã mất, tôi chỉ còn lại mẹ và em trai. Tôi không nỡ làm họ đau, và rồi tôi vượt qua.

Vậy chính ra, Tuyết Nga cũng là một người khá mong mong yếu ớt nhỉ?

Thật ra những nghệ sĩ như tôi đều có một tâm hồn ướt át, rất nhạy cảm và dễ cảm thụ mọi thứ. Tâm hồn của nghệ sĩ luôn sâu hơn người bình thường nên khi không vui hay đau đớn, họ cũng cảm nhận sâu sắc và nhân lên gấp bội. Cũng chính vì thế, họ rất dễ bị trượt dài trong cảm xúc của chính mình mà không biết vô tình đã rơi vào căn bệnh trầm cảm lúc nào.

Nghệ sĩ luôn luôn phải sống theo cách mà khán giả thích, nên có thể họ luôn muốn thể hiện ra bên ngoài tất cả những gì đẹp nhất, tốt nhất, để khán giả vui. Còn những gì riêng nhất, buồn nhất họ lại giữ rất kín cho chính mình khi đêm về buông tiếng thở dài. Hiện tại, tôi đang bình yên để cho ra những sản phẩm âm nhạc, dự án nghệ thuật mới.

Ngôi sao - Hoa hậu Áo dài 2019 Tuyết Nga: “Ngọc Trinh dễ thương lắm, nổi tiếng nhưng không kiêu kỳ' (Hình 4).
Ngôi sao - Hoa hậu Áo dài 2019 Tuyết Nga: “Ngọc Trinh dễ thương lắm, nổi tiếng nhưng không kiêu kỳ' (Hình 5).

Cô có mối quan hệ thân thiết với ông bầu Vũ Khắc Tiệp.

Nhiều người cho rằng, Tuyết Nga đi hát chỉ để thoả mãn thú vui của mình thôi, chị nói gì về nhận xét này?

Nga làm cái gì cũng rất nghiêm túc, nhất là việc đi hát. Một người chỉ có thú vui không mà bỏ ra nhiều tiền và công sức như vậy chắc chắn sẽ ít ai có thể làm được điều đó. Tôi nghĩ rằng chỉ trừ khi nhà của người đó phải rất nhiều tiền, còn đối với Nga thì gia đình rất khó khăn. Vì thế, chuyện Nga bỏ hết tiền tiết kiệm cùng thời gian 8-9 năm theo học con đường âm nhạc chuyên nghiệp, bên cạnh việc thỏa mãn thú vui, niềm đam mê thì tôi muốn khẳng định sự thành công của cuộc đời mình. Tuyết Nga mong muốn mình cố gắng và làm tất cả bằng tâm huyết của bản thân.

Chị muốn khán giả gọi mình là ca sĩ hay Hoa hậu?

Đối với tôi, danh xưng nào cũng rất quý giá. Danh xưng hoa hậu đối với tất cả phụ nữ Việt Nam đều thích, đều mơ ước. Khi đạt được ngôi vị danh giá này, tôi cảm thấy vinh dự. Còn với danh xưng ca sĩ, đó là điều quý giá vô cùng vì tôi rất vất vả, đầu tư công sức học hành, trau chuốt mới có ngày hôm nay. Khi mọi người gọi tôi là hoa hậu, ca sĩ Tuyết Nga nghĩa là mọi người trân trọng và công nhận tôi.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

 

Hoa hậu áo dài Tuyết Nga: "Đối với tôi, danh xưng nào cũng rất quý giá"

Thứ 5, 05/09/2019 | 14:25
Vào chiều ngày 4/9, Hoa hậu Áo dài Tuyết Nga chính thức công bố dự án âm nhạc Nét Việt tại Hà Nội. Đây là sản phẩm âm nhạc mới nhất, công phu nhất từ trước đến nay của Tuyết Nga trong vai trò ca sĩ. Chị cũng chia sẻ cuộc sống của mình tại sự kiện này.

Hoa hậu H'Hen Niê tự hào khi trở thành đại sứ lễ hội Áo dài TP.HCM 2019

Thứ 3, 26/02/2019 | 17:32
Trở thành đại sứ cho lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 6, Hoa hậu H'Hen Niê khẳng định, áo dài là niềm tự hào của cô khi đến với bạn bè thế giới. Ngoài ra, sở Du lịch TP cũng chia sẻ khi có ý kiến không hay về vị đại sứ lễ hội Áo dài năm nay.

Hoa hậu Áo dài - Hoa hậu Thân thiện Hồng Thắm, đóa tâm sen giữa đời thường

Thứ 4, 04/07/2018 | 12:00
Vượt qua hàng trăm thí sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới trong cuộc chung kết của cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân người Việt Thế giới, nữ doanh nhân Hồng Thắm đã dành được cú đúp danh hiệu Hoa hậu áo dài và Hoa hậu Thân thiện của cuộc thi.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.
Cùng chuyên mục

HueWACO nhận giải thưởng Sao Khuê 2024

Thứ 7, 13/04/2024 | 22:22
Giải pháp “Nền tảng Quản trị và điều hành Doanh nghiệp 4.0” của Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên-Huế (HueWACO) đã vinh dự đạt Giải Sao Khuê 2024.

Vân Hugo: "Nhà tôi có cả con anh, con em và con chúng ta"

Thứ 3, 07/11/2023 | 18:44
"Nhà tôi có thể được xem là mẫu gia đình phức tạp nhất trong xã hội hiện nay, có cả con anh, con em và con chung", nữ MC bày tỏ.

Diễn viên Lan Phương và chồng tây cao 2m thông báo tin vui

Chủ nhật, 01/10/2023 | 10:26
Cuộc hôn nhân trên phim "Gia đình vui bất thình lình" của của Lan Phương khiến nhiều người ngưỡng mộ nhưng cuộc sống đời thực của cô với chồng Tây còn ấn tượng hơn.

"Thị màu" Hoà Minzy muốn được cầu hôn?

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:30
Hoà Minzy đăng tải dòng trạng thái chúc mừng Gin Tuấn Kiệt - Puka nhưng vô lại để lộ chi tiết gây chú ý.

"Nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh gia nhập hội mẹ bỉm sữa?

Thứ 3, 05/09/2023 | 11:09
Ngọc Trinh bất ngờ đăng tải đoạn clip ngắn chia sẻ về quá trình chuẩn bị có con đầu lòng bằng phương pháp IVF.
     
Nổi bật trong ngày

Rũ bỏ hình ảnh "bánh bèo", Uyên Linh “lột xác” bất ngờ sau show Chị đẹp

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:12
Với hình ảnh mới trẻ hơn, táo bạo hơn, Uyên Linh chuộng mốt ăn mặc cá tính, lăng-xê trang phục cắt xẻ và nhiều họa tiết.

Kiếm hiệp Kim Dung: Binh khí gây ra nhiều thảm kịch nhất

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:00
Đô long đao là một trong những binh khí đã gieo rắc lòng tham trong lòng nhiều người, khiến họ bất chấp mọi thủ đoạn để tranh đoạt.

Lật mặt 7: Kịch bản an toàn nhưng tốn nước mắt

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:36
Lật mặt 7: Một điều ước được đánh giá là phần phim chắc tay nhất trong series Lật mặt của Lý Hải. Xây dựng tuyến nội dung an toàn nhưng hài hước, chạm cảm xúc.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Ma Dong Seok: Thách thức của phim giải trí ngang phim nghệ thuật

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:15
Nhà sản xuất Vây hãm: Kẻ trừng phạt - Ma Dong Seok chia sẻ về những ý kiến trái chiều xoay quanh mạch phim, nhắc đến khó khăn khi thực hiện phim giải trí.