Hoa trúc đào nở rộ dọc đại lộ Thăng Long

Hoa trúc đào nở rộ dọc đại lộ Thăng Long

Phạm Trọng Tùng
Thứ 6, 15/05/2020 | 18:56
0
Những ngày gần đây, hàng hoa trúc đào trải dài trên đường đại lộ Thăng Long (Hà Nội) nở rộ, xao xuyến người qua đường.
Tin nhanh - Hoa trúc đào nở rộ dọc đại lộ Thăng Long

Cây Trúc Đào có tên khoa học là Nerium oleander, phát triển tốt trong khí hậu nhiệt đới, ấm áp nhưng Trúc Đào cũng có thể chịu hạn hoặc sương giá tốt. Hoa Trúc Đào rất bắt mắt với màu sắc rực rỡ.

Tin nhanh - Hoa trúc đào nở rộ dọc đại lộ Thăng Long (Hình 2).

Theo người dân ven đại lộ cho biết, cây hoa này được trồng ở đây lâu rồi, cứ vào độ tháng 4 tháng 5 hàng năm lại ra hoa rất đẹp. Loài hoa này nở rất lâu, tạo nên khung cảnh rất đẹp trải dài cả cây số.

Tin nhanh - Hoa trúc đào nở rộ dọc đại lộ Thăng Long (Hình 3).

Hoa trúc đào có dáng đẹp sặc sỡ, nhiều màu sắc như trắng, hồng nhạt, hồng đậm hoặc hơi đỏ cam, đỏ tía, hoa đơn hoặc hoa kép. 

Tin nhanh - Hoa trúc đào nở rộ dọc đại lộ Thăng Long (Hình 4).

Trong đó, loại có hoa màu hồng là phổ biến nhất. Hoa có mùi thơm nhẹ. Cũng chính vì những lý do nói trên mà trúc đào là cây rất được ưa chuộng để chọn trồng làm cảnh.

Tin nhanh - Hoa trúc đào nở rộ dọc đại lộ Thăng Long (Hình 5).

Trên đại lộ Thăng Long, lọa cây này được trông rất nhiều, tạo nên cảnh sắc rất đẹp, nhiều người  đi qua đây không khỏi ngạc nhiên với cảnh sắc mê hồn của nó.

Tin nhanh - Hoa trúc đào nở rộ dọc đại lộ Thăng Long (Hình 6).

Trúc đào phát triển tốt trong các khu vực cận nhiệt đới ấm áp, tại đây nó được sử dụng rộng rãi như là một loại cây cảnh trong các cảnh quan như công viên và dọc theo ven đường. Nó chịu khô hạn khá tốt và chịu được các trận sương giá không thường xuyên tới -10 °C.

Tin nhanh - Hoa trúc đào nở rộ dọc đại lộ Thăng Long (Hình 7).

Hoa đẹp là thế nhưng, nhiều lái xe lại cho rằng, cảnh tượng đẹp như thế, khiến cho những người đi qua đây mải ngắm hoa, sẽ gây mất tập chung cho việc lái xe,  tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Anh Nguyễn Văn Anh chia sẻ: “Hoa trúc đào có vẻ đẹp rất thơ mộng, thế nhưng nhiều đoạn cây vươn ra ngoài đường, không được cắt tỉa nên gây mất an toàn giao thông. Hơn nữa, cảnh đẹp như thế này nhiều người đi mải ngắm hoa mà “mát” chân ga thì cũng rất nguy hiểm”.

Tin nhanh - Hoa trúc đào nở rộ dọc đại lộ Thăng Long (Hình 8).

Mặc dù khoác lên mình vẻ đẹp quyến rũ lòng người, nhưng ít ai biết, toàn thân Trúc Đào lại chứa kịch độc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Y học cổ xưa đã công nhận trúc đào rất độc. Anh Trương Xuân Điệp cho biết: “Cây này sống khoẻ, chịu nắng, chịu khói,  ra hoa quanh năm nhưng rễ và lá cực độc nếu ăn phải”.

Tin nhanh - Hoa trúc đào nở rộ dọc đại lộ Thăng Long (Hình 9).

Theo tìm hiểu trong số các chất độc có trong cây trúc đào là neriin và oleandrin. Đây là các chất có hầu hết trong tất cả các bộ phận nhưng tập trung nhiều nhất ở nhựa cây màu trắng sữa. Ngoài ra, vỏ và gỗ còn tươi của thân cành Trúc Đào độc hơn lá, có chứa chất rosagenin, một chất độc thần kinh. Vô tình hít phải khói từ cây trúc đào bị đốt cũng sẽ gây ra những vấn đề về sức khỏe.

Ngắm vẻ đẹp hoa trúc đào trên đường đại lộ Thăng long

Đặng Thu Thảo và những người đẹp Việt sớm lên xe hoa sau khi giành danh hiệu

Thứ 4, 13/05/2020 | 16:13
Khác với những người đẹp dấn thân vào showbiz sau khi có danh hiệu, Tú Anh và Thanh Tú, Đặng Thu Thảo... lấy chồng rồi lui dần khỏi cuộc đua của những người nổi tiếng.

Lý lịch bất hảo của nữ quái xinh đẹp trộm gần nửa tỷ đồng trong siêu thị

Chủ nhật, 10/11/2019 | 09:49
Trước khi gây ra vụ trộm gần nửa tỷ đồng trong siêu thị, nữ quái Đỗ Thị Thanh Nga từng có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản. Đối tượng mới ra tù chưa đầy 3 tháng trước khi gây ra vụ án mới.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Thông xe cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào 28/4

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:01
Thông tin từ Bộ GTVT, nhà đầu tư và nhà thầu đã dốc toàn lực để hoàn thành các hạng mục, đưa cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt và Cam Lâm - Vĩnh Hảo thông xe dịp lễ 30/4.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.