Hội Luật gia tỉnh Bình Dương bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hội Luật gia tỉnh Bình Dương bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2019 - 2024

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 6, 16/08/2019 | 15:28
0
Trong nhiệm kỳ cũ, Hội Luật gia tỉnh Bình Dương đã đạt được nhiều thành tích tốt trong công tác tuyên truyền pháp luật, phối hợp với chính quyền, thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật giúp người dân. Trong nhiệm kỳ mới, Ban chấp hành Hội Luật gia tỉnh này sẽ tiếp tục phát triển, đoàn kết hội viên… làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phương hướng đề ra.

Sáng ngày 16/8, Hội Luật gia tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội, đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bình Dương lần thứ V (nhiệm kỳ 2019 - 2024) và bầu ra ban chấp hành (BCH) mới. Đến tham dự đại hội có GS.TS Lê Minh Tâm - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Đặng Xuân Nhì - Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Bình Dương đại diện Hội Luật gia tỉnh Bình Dương đã báo cáo tổng kết về nhiệm kỳ IV (2014 - 2019).

Về công tác tổ chức xây dựng Hội, ông Nhì cho hay, trong nhiệm kỳ IV, Hội Luật gia tỉnh Bình Dương đã đi vào hoạt động với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, phân định rõ ràng các chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận dưới sự chỉ đạo của ban chấp hành Hội.

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Bình Dương bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hội Luật gia tỉnh Bình Dương tổ chức đại hội, đại biểu Hội Luật gia lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Về công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật, Hội Luật gia tỉnh Bình Dương đã tham gia góp ý kiến hầu hết các dự án luật, trong đó đóng góp lấy ý kiến, sửa đổi bổ sung các dự án luật theo yêu cầu của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam...

Hội còn tham gia góp ý cho Công an tỉnh Bình Dương về dự thảo Kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành án phạt tù, mới ra tù hoà nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, người lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021".

Trong công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hoà giải cơ sở, Hội Luật gia tỉnh Bình Dương phối hợp chặt chẽ với sở Tư pháp tỉnh Bình Dương, UBMTTQVN tỉnh ký Chương trình số 04/CTPH-HLG-UBMTTQ-STP để triển khai thực hiện đề án “Xã hội hoá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2014 - 2016”.

Ngoài ra, để tuyên truyền, Hội Luật gia tỉnh Bình Dương triển khai Trung tâm Tư vấn pháp luật tổ chức tư vấn trên 10.000 vụ, trong đó tập trung tuyên truyền qua các kênh thông tin như báo đài, tư vấn miễn phí tại các trung tâm.

Trong nhiệm kỳ IV, Hội Luật gia tỉnh Bình Dương phối hợp chặt chẽ với UB MTTQVN tỉnh tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính, phòng chống tội phạm, giám sát thực hiện về pháp luật và phản biện xã hội. Qua đó, cùng phối hợp tham gia tư vấn, giải quyết các vụ khiếu nại về tranh chấp thực hiện các dự án xây dựng khu dân cư tại thị xã Tân Uyên, thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An…

Ngoài những ưu điểm, thì hoạt động của Hội Luật gia còn nhiều hạn chế tồn tại. Các chi hội ở huyện, thị… hoạt động chưa đều. Thậm chí, có chi hội không hoạt động dẫn đến việc triển khai công tác kết nối cơ sở gặp nhiều khó khăn.

Các chi hội cũng không báo cáo kịp thời các hoạt động ở địa phương, đơn vị. Hoạt động tư vấn pháp luật của hội chưa thu hút được sự quan tâm của nhân dân vì địa điểm không thuận lợi. Mặt khác số tư vấn viên, cộng tác viên còn mỏng, không đáp ứng được yêu cầu công tác…

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Bình Dương bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Hình 2).

Các hội viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành.

Sau khi báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cũ, Hội Luật gia tỉnh Bình Dương đã thông qua dự thảo đề án nhân sự đại hội V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 bầu ra Ban chấp hành mới.

Trong đó, ban chấp hành gồm 21 người. Chức danh chủ chốt gồm: Bà Ngô Thị Liên - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, ông Đặng Xuân Nhì - Phó Chủ tịch thường trực; ông Nguyễn Huỳnh Đình và bà Nguyễn Anh Hoa - Phó Chủ tịch kiêm nhiệm.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, tiến sĩ Lê Minh Tâm - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nói: “Chúng tôi hy vọng với kết quả của đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bình Dương lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 sẽ là sự kiện mới đánh dấu sự phát triển của Hội Luật gia tỉnh Bình Dương. Đóng góp quan trọng vào thành công vào Đại hội lần thứ 13 của TW Hội Luật gia Việt Nam.

Qua báo cáo trong nhiệm kỳ IV của Hội Luật gia tỉnh, trong 5 năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn. Nhưng dưới sự chỉ đạo của tỉnh uỷ, UBND, HĐND tỉnh Bình Dương và của TW Hội Luật gia Việt Nam, Hội Luật gia tỉnh Bình Dương đã đoàn kết, tập hợp được đông đảo các luật gia trong tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục được vị thế của Hội, điều đó thể hiện trong báo cáo của BCH”.

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Bình Dương bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Hình 3).

Ông Lê Minh Tâm - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam phát biểu trong buổi lễ.

Chính sách - Hội Luật gia tỉnh Bình Dương bầu Ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Hình 4).

Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam (thứ 3 từ phải qua) trao bằng khen cho tập thể và cá nhân Hội Luật gia tỉnh Bình Dương.

“Thay mặt Đảng, đoàn, Ban thường vụ TW Hội, chúng tôi xin ghi nhận và chúc mừng Hội Luật gia tỉnh Bình Dương về những kết quả thành tích mà các đồng chí đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Qua đó, Hội Luật gia tỉnh cần phải đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển, tổ chức và kiện toàn cán bộ, hội viên về số lượng và chất lượng. Chăm lo lợi ích, đời sống hội viên và lợi ích về tinh thần, thoả trí về 1 người làm công tác luật gia.

Ngoài ra, các hội viên cần sâu sát hơn trong công tác hỗ trợ, tư vấn pháp luật cho cơ quan chức năng và những người dân, tạo lòng tin và kiến thức pháp luật”, ông Lê Minh Tâm - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam nhấn mạnh.

Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu: “Đổi mới, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm”

Thứ 5, 15/08/2019 | 20:52
Chiều 15/8, Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Hội Luật gia tỉnh Lai Châu tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 6, 09/08/2019 | 19:44
Chiều 9/8, Hội Luật gia tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức Đại Hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Lai Châu lần 3 nhiệm kỳ 2019-2014.

Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh tổ chức đại hội lần thứ VIII, đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Thứ 5, 08/08/2019 | 17:47
Trong khuôn khổ của đại hội lần thứ VIII của Hội Luật gia tỉnh Quảng Ninh, cùng với việc bầu ra ban Chấp hành mới, Hội cũng vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.