Hy hữu chuyện “cắt – phục hồi” chế độ thương binh cho cha ruột Phó Bí thư Đảng ủy xã tại Cà Mau

Hy hữu chuyện “cắt – phục hồi” chế độ thương binh cho cha ruột Phó Bí thư Đảng ủy xã tại Cà Mau

Thứ 4, 27/05/2020 | 20:11
1
Trước đây, ông Phạm Minh Th. bị rút giấy chứng nhận người hưởng chính sách thương binh nhưng lại được phục hồi chế độ. Qua phản ánh của báo chí, sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau chỉ đạo thu hồi quyết định phục hồi nêu trên và thu hồi số tiền hưởng không đúng quy định.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 1982, ông Phạm Minh Th. (Xã Tân Lộc, huyện Thới Bình) được lập hồ sơ thương binh và bị nhân dân tố giác.

Trên cơ sở biên bản họp dân ấp 1 ngày 2/9/1992, Xã ủy, UBND xã Tân Lộc họp kết luận: “Ông Th. có chiêu hồi, có bị địch bắt và có khai báo, mất khí tiết không đủ tiêu chuẩn thương binh”.

Ngày 28/9/1992, UBND huyện Thới Bình ban hành quyết định số 405/QĐ-UB về việc rút giấy chứng nhận bị thương đã cấp cho ông Phạm Minh Th. và sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau cũng ban hành quyết định rút giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh đối với ông này.

Đến khoảng tháng 4/2013, ông Th. gửi đơn xin phục hồi chế độ thương binh. Qua xác minh, sở LĐ-TB&XH kiến nghị UBND huyện Thới Bình, UBND xã Tân Lộc xem xét có văn bản đề nghị về việc phục hồi chế độ này.

Ngày 29/5/2015, Đảng ủy, UBND xã Tân Lộc và các ngành liên quan của xã phối hợp mời các cựu cán bộ hưu trí, cao niên tuổi Đảng để tiến hành cuộc họp.

Kết quả có 2 luồng ý kiến khác nhau về quan điểm đối với việc phục hồi chế độ cho ông Th..

Cũng theo UBND xã Tân Lộc, đây là vấn đề nhạy cảm, không khéo dẫn đến có nhiều cách nghĩ khác (đồng chí Phạm Thanh Tùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã là con ông Phạm Minh Th.).

Chính sách - Hy hữu chuyện “cắt – phục hồi” chế độ thương binh cho cha ruột Phó Bí thư Đảng ủy xã tại Cà Mau

UBND xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Đến đầu năm 2019, gia đình ông Th. tiếp tục có đơn yêu cầu khôi phục chế độ. Thời điểm này, nhân dân cũng phản ứng quyết liệt và có đơn tố giác gửi các cấp tỉnh, huyện.

Trong khi chưa có văn bản trả lời dứt khoác cho người dân, ngày 26/4/2019, sở LĐ-TB&XH ban hành Quyết định số 148 về việc phục hồi chế độ thương binh đối với ông Th..

Sau khi báo chí phản ánh, ngày 14/11/2019, UBND tỉnh Cà Mau có công văn chỉ đạo sở LĐ-TB&XH, UBND huyện Thới Bình kiểm tra, ra soát và xác minh nội dung nêu trên.

Theo báo cáo ngày 31/12/2019 của tổ kiểm tra theo quyết định số 397 của Giám đốc sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau thể hiện việc phục hồi chế độ thương binh cho ông Phạm Minh Th. là chưa có căn cứ để đảm bảo đủ cơ sở theo quy định.

Cụ thể, hồ sơ khai lập thương binh thể hiện thời gian công tác không trùng khớp (cùng một thời điểm vừa khai hoạt động cách mạng, nhưng vừa thể hiện trong hồ sơ đi lính cho địch); các Giấy xác nhận chưa có cơ sở để làm căn cứ xác lập hồ sơ thương binh; bản thân ông Th. là đối tượng chiêu hồi địch, bị địch bắt khai báo mất khí tiết;…

Cho nên, ngày 20/1/2020, Giám đốc sở LĐ-TB&XH Cà Mau đã ban hành quyết định số 12/QĐ-SLĐTBXH thu hồi quyết định số 148 về việc phục hồi chế độ thương binh đối với ông Th. và thu hồi toàn bộ số tiền trợ cấp đã hưởng với số tiền hơn 120 triệu đồng.

Chính sách - Hy hữu chuyện “cắt – phục hồi” chế độ thương binh cho cha ruột Phó Bí thư Đảng ủy xã tại Cà Mau (Hình 2).

Quyết định số 12/QĐ-SLĐTBXH của sở LĐ-TB&XH tỉnh Cà Mau về việc thu hồi quyết định phục hồi chế độ thương binh đối với ông Thống và thu hồi toàn bộ số tiền trợ cấp đã hưởng.

Gia đình ông Th. sau đó có đơn xin miễn truy hoàn trả số tiền trợ cấp người hưởng chính sách như thương binh đã nhận với lý do “hoàn cảnh gia đình khó khăn” nhưng không được cơ quan chức năng chấp nhận.

Trao đổi với PV Người Đưa Tin Pháp luật, ông Hồ Quốc Danh, Chánh Thanh tra sở LĐ-TB&XH Cà Mau cho biết, đến nay gia đình ông Phạm Minh Th. vẫn chưa thực hiện nộp hoàn trả ngân sách Nhà nước số tiền hưởng không đúng quy định.

Theo ông Danh, trong thời gian này, sở LĐ-TB&XH có 2 văn bản đôn đốc.

Một là, văn bản gửi cho phía gia đình, phòng LĐ-TB&XH và UBND xã Tân Lộc; hai là, văn bản phối hợp giữa sở với các đơn vị có liên quan (Đảng ủy xã Tân Lộc, UBND huyện, Huyện ủy Thới Bình) nhằm đôn đốc đối với vai trò trách nhiệm của ông Phạm Thanh Tùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã là con ông Phạm Minh Th..

“Thiết nghĩ, thời gian tới, sở LĐ-TB&XH phải phối hợp với các cơ quan có liên quan, chính quyền địa phương làm việc với gia đình để có lộ trình cụ thể và có cam kết của địa phương”, ông Hồ Quốc Danh, Chánh Thanh tra sở LĐ-TB&XH nói.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 6/2, Giám đốc sở LĐ-TB&XH đã ban hành Công văn số 200/SLĐTBXH về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân liên quan đến công tác tham mưu hồ sơ đề nghị phục hồi chế độ thương binh cho ông Phạm Minh Th..

Dùng chiến thuật tán bố để “cưa” con, anh thương binh có mối tình đẹp

Thứ 6, 15/05/2020 | 14:51
“Ngày tôi đến tán và ngỏ lời yêu, bà ấy tránh mặt. Có lẽ, bà ấy sợ vì tôi có một chân. Do vậy, tôi đã “tấn công bố vợ”. Nghe ông Chất tâm sự về thời trai trẻ, bà Cậy ngồi bên cạnh khẽ cười phúc hậu. Tình yêu dù đến muộn, nhưng trở thành động lực giúp cuộc sống của ông bà có ý nghĩa.

Truy tìm nhóm thanh niên chém hai vợ chồng thương binh già trọng thương

Thứ 4, 06/05/2020 | 11:30
Đang lời qua tiếng lại với nhà hàng xóm, vợ chồng thương binh già tại huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) bị một nhóm thanh niên xuất hiện đánh, chém, gây thương tích nặng.

Xúc động những thương binh nặng dành tiền trợ cấp ủng hộ tuyến đầu phòng, chống Covid-19

Thứ 6, 10/04/2020 | 08:19
Các cựu chiến binh đã dành những tháng trợ cấp của mình để ủng hộ tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19. Nghĩa cử cao đẹp đó khiến cho nhiều người ngưỡng mộ.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.
     
Nổi bật trong ngày

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.