Khởi tố, truy tìm nhóm đối tượng ném bom xăng khiến hai trẻ nhỏ bị bỏng nặng

Khởi tố, truy tìm nhóm đối tượng ném bom xăng khiến hai trẻ nhỏ bị bỏng nặng

Thứ 4, 27/05/2020 | 19:42
0
Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố vụ án đồng thời truy tìm nhóm đối tượng liên quan đến vụ ném bom xăng.

Báo Lao động cho biết, chiều 27/5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã có quyết định khởi tố hình sự về tội Giết người và Lệnh giữ người trong tình trạng khẩn cấp với nhóm đối tượng: Nguyễn Văn Tuấn (25 tuổi), Nguyễn Minh Nhí (31 tuổi), Nguyễn Văn Vũ (22 tuổi), Nguyễn Văn An (25 tuổi), Huỳnh Văn Sang (26 tuổi), Đặng Thanh Tùng (32 tuổi), Đặng Thanh Điền (30 tuổi).

Tin nhanh - Khởi tố, truy tìm nhóm đối tượng ném bom xăng khiến hai trẻ nhỏ bị bỏng nặng

Nhóm đối tượng ném bom xăng tự chế để trả thù vợ chồng chị Hằng 

Trước đó, khoảng 21h tối 18/5, đối tượng Tuấn đã đến nhà trọ Hương Lan, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An để gặp vợ cũ là chị Phạm Thị Ngọc Huệ (23 tuổi). Trong lúc đang nói chuyện, Tuấn thấy chị Nguyễn Thị Thanh Hằng cầm điện thoại cách đó không xa. Nghi ngờ chị Hằng đang chụp hình, quay lén hai người nên Tuấn đã xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng chị Hằng.

Tuấn quay về phòng trọ với tâm trạng tức giận và rủ thêm 6 đối tượng Nhí, Vũ, An, Sang, Tùng, Điền đến nhà chị Hằng để “dạy cho hai vợ chồng một bài học”.

Tin nhanh - Khởi tố, truy tìm nhóm đối tượng ném bom xăng khiến hai trẻ nhỏ bị bỏng nặng (Hình 2).
Tin nhanh - Khởi tố, truy tìm nhóm đối tượng ném bom xăng khiến hai trẻ nhỏ bị bỏng nặng (Hình 3).

Hai cháu nhỏ đang được cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM

Nhóm đối tượng mang theo bom xăng tự chế bằng 2 vỏ chai bia và dao, gậy gỗ đến nhà chị Hằng. Tại thời điểm đó, hai cháu nhỏ (3 tuổi và 9 tuổi) đang chơi gần đó đã bắt lửa và bị bỏng nặng. Sau khi gây án, nhóm đối tượng lên xe tẩu thoát còn hai cháu bé được cấp cứu tại bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM.

Hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ được Sang, Vũ, Nhí, An. Riêng kẻ đầu sỏ là Tuấn và Điền, Tùng vẫn đang lẩn trốn.

Hương Anh (tổng hợp)

 

Clip: Nhóm thanh niên ném ném "bom xăng" khiến 2 bé trai bị bỏng nặng

Thứ 4, 27/05/2020 | 11:22
Nhóm thanh niên ném “bom xăng” tới tấp vào nhà nạn nhân khiến những người trong nhà không kịp thoát ra ngoài, trong đó có 2 bé trai (3 và 9 tuổi) bị bỏng nặng.

Bắt khẩn cấp nhóm ném "bom xăng" vào phòng trọ khiến 4 người bỏng nặng

Thứ 4, 13/05/2020 | 14:30
Tức tối trong lúc ăn nhậu, Chạp kéo một nhóm thanh niên mang theo dao, gậy, mã tấu, sử dụng bom xăng ném vào phòng trọ của anh Hải khiến 4 người bị bỏng nặng, trong đó có 1 bé trai mới 5 tuổi.

Truy tìm đối tượng ném bom xăng vào BOT Ninh Xuân

Thứ 7, 18/04/2020 | 18:04
Camera an ninh của BOT Ninh Xuân ghi lại cảnh kẻ lạ ném 2 quả bom xăng tự chế vào trạm thu phí, gây nguy hiểm cho nhân viên trạm cũng như các phương tiện lưu thông trên đường

Ngăn chặn nhóm thanh niên mang dao, mã tấu và "bom" xăng ​chuẩn bị hỗn chiến

Thứ 7, 22/02/2020 | 19:33
Phát hiện nhóm thanh niên tụ tập với nhiều nghi vấn, Công an phường Bửu Long, TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều hung khí gồm dao, gậy, mã tấu, bom xăng...

Bắt tạm giam 3 đối tượng ném bom xăng trả thù, khiến bé gái 5 tuổi bỏng nặng

Chủ nhật, 16/02/2020 | 16:25
Ba đối tượng ném bom xăng trúng bé gái 5 tuổi, gây thương tích trên 20% đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Cùng tác giả

Đắk Lắk: Trượt chân xuống mương, bé gái 3 tuổi bị đuối nước thương tâm

Thứ 3, 27/08/2019 | 21:16
Trong lúc ra mương nước gần nhà chơi, cháu Y. đã bị trượt chân ngã xuống mương nước tử vong

Cách làm kem chuối mát lạnh xóa tan cái nóng mùa hè

Thứ 6, 17/05/2019 | 10:00
Thời tiết đang dần bị "xâm chiếm" bởi sự nắng nóng gay gắt của mùa hè khiến chúng ta luôn cảm thấy bí bách và ngột ngạt, vì vậy còn gì tuyệt vời hơn những cốc kem mát lạnh ngay tại nhà.

Google dự định mang đến tính năng mới giống 3D Touch trong phiên bản Androi sắp tới

Thứ 3, 09/04/2019 | 09:04
Google dự định sẽ "mượn" một tính năng từ Apple cho hệ điều hành Androi trong tương lai của họ.

Cận cảnh con trăn khổng lồ nặng hơn 70kg mang trong mình 73 quả trứng

Thứ 2, 08/04/2019 | 13:31
Trăn Miến Điện là một trong những loài trăn lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên với cân nặng hơn 70 kg, dài hơn 5.2m thì con trăn được tìm thấy ở Florida cũng được coi là khổng lồ.

Các quốc gia trên thế giới trừng phạt tội phạm xâm hại tình dục trẻ em như thế nào?

Thứ 2, 08/04/2019 | 12:00
Hiện nay tình trạng xâm hại tình dục trẻ em diễn ra ở mức đáng báo động tại khắp mọi quốc gia trên thế giới, chính vì vậy nhiều quốc gia đã mạnh tay áp dụng những biện pháp cứng rắn, nghiêm trị để loại trừ loại tội phạm nguy hiểm này.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.