“Không nên tăng thu ngân sách bằng việc điều chỉnh thuế VAT”

Nguyễn Thu Huyền
Thứ 2, 24/06/2024 | 17:43
0
Thay vì tăng thu ngân sách bằng việc điều chỉnh thuế VAT, đại biểu Hoàng Văn Cường đề nghị tính đến nghiên cứu đến thuế tài sản và thuế bảo vệ môi trường.

Tham gia thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) chiều 24/6, đại biểu Hoàng Văn Cường (đoàn Hà Nội) bày tỏ đồng tình với việc sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng để phù hợp với những thay đổi trong tình hình mới. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng, việc sửa đổi Luật lần này không nên đặt mục tiêu tăng thu ngân sách Nhà nước.

Ông Cường cho biết, các thống kê của cơ quan quản lý đều cho thấy, việc thu thuế giá trị tăng (VAT) luôn chiếm tỉ trọng khá cao, chiếm 1/4 so với thu ngân sách và tỉ lệ huy động từ thuế VAT của Việt Nam thuộc nhóm tỉ lệ cao so với các nước trong khu vực.

Hai chỉ số đánh giá mức độ huy động thuế là năng suất thu và hiệu suất thu thuế VAT ở Việt Nam đều cao. “Điều đó thể hiện việc thu thuế VAT rất hiệu quả. Con đường để tăng thêm thuế VAT không có cách nào khác là tăng thuế suất”, ông Cường nói.

Theo ông Cường, thuế suất hiện nay đang là 10%. Nếu như so với các nước phát triển thì không cao, nhưng so với các nước trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc là tương đương, thậm chí cao hơn cả Singapore, Đài Loan (Trung Quốc).

Kinh tế vĩ mô - “Không nên tăng thu ngân sách bằng việc điều chỉnh thuế VAT”

Đại biểu Hoàng Văn Cường, đoàn Hà Nội (Ảnh: Media Quốc hội).

Theo đại biểu, thuế VAT là thuế áp dụng đối với người tiêu dùng, không phải đối với người sản xuất. “Tuy nhiên, khi giá hàng hoá tăng lên, mức tiêu thụ hàng hoá sẽ giảm, từ đó ảnh hưởng đến người sản xuất, ảnh hưởng đến người sản xuất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực sản xuất”, ông Cường nói và nêu rõ, để phục hồi kinh tế, trong 2 năm qua đã phải giảm thuế mới kích thích được sản xuất.

“Do đó, chúng ta không nên tính đến chuyện tăng thu ngân sách bằng việc điều chỉnh thuế VAT. Nếu muốn tăng thu ngân sách, tôi đề nghị nghiên cứu thuế tài sản và thuế bảo vệ môi trường”, đại biểu Hoàng Văn Cường nhấn mạnh.

Góp ý về mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế VAT được quy định tại Điều 5 của dự thảo Luật, đại biểu Hoàng Thị Thanh Thúy (đoàn Tây Ninh) cho rằng, việc dự thảo Luật giao cho Chính phủ quy định mức doanh thu để thu thuế là không phù hợp.

Theo bà Thuý, khoản 2 Điều 55 Hiến pháp quy định: “Các khoản thu, chi ngân sách Nhà nước phải được dự toán và do luật định”. Do đó, việc xác định doanh thu để thu thuế VAT sẽ có sự tác động đến hoạt động thu ngân sách Nhà nước, ngân sách Trung ương và cả ngân sách địa phương.

Cần một sắc thuế trung lập

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) cho rằng, đây là dự án Luật thuế liên quan đến 25% thu ngân sách, liên quan đến mọi đối tượng, do đó cần có một sắc thuế trung lập, khách quan để xây dựng nền tảng tài chính vững mạnh.

“Chúng ta phải hết sức bình tĩnh khi đánh giá các vấn đề mà Chính phủ đề xuất. Tôi cho rằng việc Chính phủ đề xuất mức thuế 5% đối với mặt hàng phân bón và các mặt hàng nông nghiệp là có cơ sở. Chúng ta phải đánh giá rất nhiều chiều, phân tích thấu đáo để tránh việc người dân đang theo dõi đánh giá Quốc hội, Chính phủ làm chính sách thế nào mà để thiệt hại đến hàng triệu người nông dân”, ông An nói.

Kinh tế vĩ mô - “Không nên tăng thu ngân sách bằng việc điều chỉnh thuế VAT” (Hình 2).

Đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai (Ảnh: Media Quốc hội).

Đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị làm rõ giá phân bón tăng thời gian qua có phải do tăng thuế không? Ông An nói, điều này không đúng. Phân bón tăng là do chi phí đầu vào, do vật tư… Do đó, nếu tăng mức thuế mặt hàng này lên 5% thì cần phải đánh giá hết sức kỹ lưỡng.

“Nếu doanh nghiệp được khấu trừ 5% này thì họ được đầu tư mở rộng thêm. Giá phân bón trong nước có thể cạnh tranh được với giá nhập khẩu thì người dân được lợi chứ không phải bị thiệt”, đại biểu phân tích.

Để hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp thì cần nhiều phương án, chính sách khác nhau, đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị cần nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng vấn đề này. Đại biểu không đồng tình với ý kiến đề nghị khấu trừ hoặc đưa về mức thuế suất 0%.

“Chúng ta cần lựa chọn một giải pháp phù hợp. Đề nghị Chính phủ cần thiết xây dựng các tiêu chí để xác định rõ xem mặt hàng nào là không chịu thuế, mặt hàng nào là 0%, mặt hàng nào là 10%”, đại biểu Trịnh Xuân An nêu rõ.

ĐBQH: Cân nhắc khi đưa phân bón thành mặt hàng chịu thuế VAT 5%

Thứ 2, 24/06/2024 | 16:11
Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đã đưa phân bón thành mặt hàng chịu thuế VAT với mức thuế 5% thay vì không chịu thuế như hiện hành.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022

Thứ 2, 24/06/2024 | 14:55
Với 459/460 đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành, chiếm 94,25% tổng số đại biểu tham gia, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2022.

Tăng thu ngân sách nhưng không làm ảnh hưởng đến “sức khỏe” DN

Thứ 5, 23/05/2024 | 14:28
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, đã nỗ lực tìm mọi biện pháp để tăng thu ngân sách nhưng không làm ảnh hưởng đến “sức khỏe” DN, hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cùng tác giả

Chủ tịch Samsung hé lộ kế hoạch đưa Việt Nam thành cứ điểm toàn cầu

Thứ 3, 02/07/2024 | 15:21
Theo ông Lee Jae Yong, Samsung có kế hoạch đầu tư mạnh mẽ trong 3 năm tới để nhà máy tại Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất lớn nhất của tập đoàn trên toàn cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Thứ 3, 02/07/2024 | 14:42
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng 2/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik.

Thủ tướng: Nâng tầm hợp tác lao động Việt Nam - Hàn Quốc

Thứ 2, 01/07/2024 | 15:23
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phát triển quan hệ hợp tác lao động lành mạnh, và tạo thuận lợi nhất để lao động Việt Nam tại Hàn Quốc được cống hiến.

Chủ tịch tập đoàn Hàn Quốc “đặt tương lai 100 năm tới ở Việt Nam”

Thứ 2, 01/07/2024 | 15:00
Chủ tịch Cho Hyun-joon cho biết, Hyosung "đặt tương lai 100 năm tới ở Việt Nam", trong đó Trung tâm Dữ liệu tại Tp.HCM sẽ sử dụng công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất.

Thủ tướng toạ đàm với lãnh đạo gần 20 tập đoàn lớn hàng đầu Hàn Quốc

Thứ 2, 01/07/2024 | 10:25
Nhấn mạnh thông điệp 3 cùng, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư vào Việt Nam để đóng góp cho sự phát triển của 2 nước.
Cùng chuyên mục

Thương mại 2 chiều Việt Nam–Trung Quốc gần cán mốc 100 tỷ USD

Thứ 3, 02/07/2024 | 14:15
Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường nhập khẩu lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam.

Bình Phước: Kinh tế 6 tháng đầu năm tăng 7,76%

Thứ 3, 02/07/2024 | 14:00
Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm của tỉnh Bình Phước tăng 7,76% so với cùng kỳ năm 2023, đứng thứ hai vùng Đông Nam bộ và đứng thứ 18 cả nước.

Đề xuất nhiều quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

Thứ 3, 02/07/2024 | 10:41
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp, thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Bàn giao mặt bằng liên quan Làng Đại học Đà Nẵng

Thứ 2, 01/07/2024 | 22:01
Việc bàn giao mặt bằng này, có ý nghĩa quan trọng đối với các giai đoạn tiếp của dự án Làng Đại học Đà Nẵng đã kéo dài 27 năm.

Tp.HCM: Tập trung gỡ vướng dự án lớn, thúc đẩy kinh tế với đầu tư công

Thứ 2, 01/07/2024 | 21:52
Rà soát các dự án đầu tư để kịp thời gỡ vướng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ được Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi đề ra tại phiên họp kinh tế xã hội.
     
Nổi bật trong ngày

Đề xuất nhiều quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

Thứ 3, 02/07/2024 | 10:41
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định về đăng ký doanh nghiệp, thay thế Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Tp.HCM: Tập trung gỡ vướng dự án lớn, thúc đẩy kinh tế với đầu tư công

Thứ 2, 01/07/2024 | 21:52
Rà soát các dự án đầu tư để kịp thời gỡ vướng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ được Chủ tịch UBND Tp.HCM Phan Văn Mãi đề ra tại phiên họp kinh tế xã hội.

Bàn giao mặt bằng liên quan Làng Đại học Đà Nẵng

Thứ 2, 01/07/2024 | 22:01
Việc bàn giao mặt bằng này, có ý nghĩa quan trọng đối với các giai đoạn tiếp của dự án Làng Đại học Đà Nẵng đã kéo dài 27 năm.

Giá vàng 2/7: Vàng nhẫn đi lên, vàng miếng SJC vẫn "bất động"

Thứ 3, 02/07/2024 | 09:46
Giá vàng nhẫn bật tăng phiên sáng 2/7, vượt 76 triệu đồng/lượng (chiều bán ra) còn thương hiệu SJC vẫn giữ ở ngưỡng 76,98 triệu đồng/lượng.

Giá vàng 1/7: Vàng trong nước đi ngang

Thứ 2, 01/07/2024 | 09:29
Giá vàng trong nước ổn định phiên sáng nay, trong đó vàng SJC giữ nguyên ở ngưỡng 76,98 triệu đồng/lượng còn giá vàng nhẫn xoay quanh 75,9 triệu đồng/lượng.