Làm rõ vụ

Làm rõ vụ "giang hồ mạng" Huấn "hoa hồng" bị đánh nhập viện

Thứ 4, 02/12/2020 | 18:24
0
Công an tỉnh Thái Nguyên đang làm rõ vụ "giang hồ mạng" Huấn "hoa hồng" bị đánh nhập viện xảy ra trên địa bàn.

Chiều ngày 2/12, báo Người lao động đưa tin, Công an tỉnh Thái Nguyên đang làm rõ vụ "giang hồ mạng" Huấn "hoa hồng" bị đánh nhập viện xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, bệnh viện trung ương tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận một bệnh nhân tên Bùi Xuân Huấn (biệt danh Huấn "hoa hồng, SN 1984, quê Yên Bái) nhập viện trong tình trạng nhiều vết thương).

An ninh - Hình sự - Làm rõ vụ 'giang hồ mạng' Huấn 'hoa hồng' bị đánh nhập viện
An ninh - Hình sự - Làm rõ vụ 'giang hồ mạng' Huấn 'hoa hồng' bị đánh nhập viện (Hình 2).

Vết thương trên vùng đầu Huấn "hoa hồng"

Thời điểm vào viện, Huấn nói có xảy ra xô xát tại địa bàn, vùng trán có vết thương. Sau khi được sơ cứu, Huấn được chuyển sang khoa ngoại thần kinh. Sau khi khâu vết thương hở, Huấn được cho đi chụp chiếu, xác định không có vấn đề gì nghiêm trọng, thương tích chủ yếu ở phần mềm nên được xuất viện sau đó.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh giang hồ mạng Huấn "hoa hồng" xảy ra xô xát bị hành hung tại địa bàn huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trên trang Facebook của Huấn "hoa hồng" cũng có bài viết liên quan đến sự việc này và cho biết đã trình báo sự việc tới Công an huyện Đại Từ, sự việc sẽ sớm được làm rõ và kẻ cố ý gây thương tích cho Huấn "hoa hồng" sẽ sớm "ra vành móng ngựa".

Theo công an, Huấn "hoa hồng" được biết đến như một giang hồ trên mạng xã hội, thường xuyên livestream, đăng tải clip khoe tiền, vàng, rao giảng đạo lý... được nhiều người quan tâm, theo dõi.

Tháng 7/2020, Huấn bị sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã xử phạt 15 triệu đồng về hành vi "đã tự biên tập, xuất bản hai cuốn Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online nhưng không có quyết định xuất bản của nhà xuất bản".

Huấn "hoa hồng" cũng bị phạt thêm 2,5 triệu đồng về hành vi bán 2 cuốn sách này khi không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Ngày 13/11, cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử, bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Xuân Huấn với số tiền 7,5 triệu đồng do có hành vi cung cấp, phát tán thông tin giả mạo Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) trên tài khoản facebook cá nhân Huấn "hoa hồng".

Ngoài ra, Huấn "hoa hồng" cũng từng bị công an ở TP.HCM phát hiện dương tính với ma túy tại tụ điểm ăn chơi trên địa bàn TP.HCM. Huấn cũng từng được đưa đi cai nghiện ma túy, theo báo Vietnamnet.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)

Huấn "hoa hồng" và những phát ngôn gây sốc, "nói một đằng làm một nẻo"

Thứ 5, 03/12/2020 | 14:31
Từ năm 2015 đến nay, Huấn “hoa hồng” được nhiều người biết đến là “giang hồ mạng”, thường xuyên livestream, đăng clip khoe tiền, vàng và có nhiều phát ngôn gây sốc.

An ninh hình sự 24h: "Giang hồ mạng" Phú Lê sắp hầu tòa

Thứ 3, 01/12/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: "Giang hồ mạng" Phú Lê sắp hầu tòa; tạm giam tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn khiến 2 bố con tử vong...

An ninh hình sự 24h: Tin mới vụ mẹ bạo hành con gái chấn thương sọ não

Thứ 2, 30/11/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Đối tượng chém đối thủ trong quán nhậu sa lưới; tạm giam người mẹ bạo hành con gái chấn thương sọ não...

An ninh hình sự 24h: Kết đắng cho "đại ca" giang hồ Hà Thành

Chủ nhật, 29/11/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Kết đắng cho "đại ca" giang hồ Hà Thành; nam giáo viên tử vong trong tình trạng lõa thể...

An ninh hình sự 24h: Nghi phạm giết người giấu xác trong vali sa lưới

Thứ 7, 28/11/2020 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Nghi phạm giết người giấu xác trong vali sa lưới; truy nã đối tượng gây ra 2 vụ nổ súng khiến 4 người thương vong...
Cùng chuyên mục

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.

Công an Long An tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng bào chữa vụ việc liên quan “Tịnh thất Bồng Lai”

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:00
Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục truy tìm 3 luật sư từng tham gia bào chữa cho các bị cáo trong vụ liên quan nơi tự xưng “Tịnh thất Bồng Lai”.

Khởi tố vụ án lừa đảo xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:08
Công an thành phố Hà Nội khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Tâm Lộc Phát.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.