Lăng kính chứng khoán 25/6: Rủi ro ngắn hạn đang gia tăng

Lăng kính chứng khoán 25/6: Rủi ro ngắn hạn đang gia tăng

Trần Thị Tú Anh
Thứ 3, 25/06/2024 | 06:00
0
Nhà đầu tư cần thận trọng, tránh các quyết định mua vào vội vàng trong bối cảnh thị trường hiện tại. Việc quản lý rủi ro và bảo vệ vốn nên được đặt lên hàng đầu.

Nhận định đầu tư

Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS): VN-Index đang kiểm tra lại vùng dưới của kênh tích lũy 1.250 - 1.300 điểm, cũng tương ứng với vùng cân bằng của kênh tích lũy trung hạn 1.245 - 1.255 điểm. Sau áp lực bán mạnh phiên 24/6, VN-Index có thể vẫn sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh về quanh vùng 1.245 điểm, nếu tích cực vẫn duy trì được trên vùng giá 1.250 điểm khi kết thúc quý II/2024 trong cuối tuần này.

SHS khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn nếu tỉ trọng trên mức trung bình, hoặc đang có tỉ lệ dư nợ cao, danh mục mở rộng quá mức, nên xem xét giảm tỉ trọng đối với các mã đã đạt kỳ vọng, các mã có xu hướng bắt đầu suy yếu, không giữ được đường giá trung bình 20 phiên và đang chịu áp lực bán đột biến, nếu có.

Nhà đầu tư trung - dài hạn nắm giữ danh mục hiện tại, các vị thế xem xét gia tăng tỉ trọng mới, cần đánh giá cẩn trọng hơn dựa trên kết quả kinh doanh quý II và triển vọng cuối năm của các doanh nghiệp đầu ngành.

Chứng khoán Đông Á (DAS): VN-Index rời khỏi vùng đỉnh trung hạn nhưng chưa đủ hấp dẫn để dòng tiền bắt đáy, nếu có mức chiết khấu cao hơn trong những phiên tới sẽ thu hút được lực cầu tham gia.

Nhà đầu tư có thể giải ngân thăm dò trong khi chờ đợi tín hiệu xác nhận kết thúc nhịp điều chỉnh. Chú ý các cổ phiếu đã có nền tích luỹ thời gian qua và còn dư địa tăng giá về mức đỉnh của năm 2024 để giao dịch T+. Đối với danh mục dài hạn, quan tâm nhóm bất động sản, chứng khoán, dầu khí, khu công nghiệp, nhiệt điện, thép…

Chứng khoán Beta: Ngày càng xuất hiện nhiều tín hiệu tiêu cực cho thấy rủi ro ngắn hạn đang gia tăng, hơn nữa lực cầu bắt đáy chưa thực sự mạnh. Việc khối ngoại bán ròng liên tục cũng tạo ra áp lực tiêu cực lên tâm lý nhà đầu tư nội, khiến thị trường trở nên kém sôi động và khó hồi phục trong ngắn hạn.

Nhà đầu tư cần thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định giao dịch, tránh các quyết định mua vào vội vàng trong bối cảnh thị trường hiện tại. Đối với tầm nhìn trung dài hạn, các nhịp điều chỉnh sâu sẽ là cơ hội để các nhà đầu tư tìm kiếm các cổ phiếu có định giá hấp dẫn để xem xét đầu tư. Dù vậy, việc quản lý rủi ro và bảo vệ vốn nên được đặt lên hàng đầu trong giai đoạn hiện tại.

Tin vắn chứng khoán

- Cơ hội lớn cho gạo Việt Nam khi Philippines giảm mạnh thuế nhập khẩu. Thương vụ Việt Nam tại Philippines (Bộ Công Thương) thông tin, Tổng thống Philippines Ferdinand R. Marcos, JR., ngày 20/6/2024, trên cơ sở thẩm quyền được trao theo quy định của pháp luật và căn cứ đề xuất của các cơ quan liên quan, đã ban hành Sắc lệnh số 62, theo đó sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với nhiều mặt hàng. Đối với mặt hàng gạo, thuế nhập khẩu từ mức 35% sẽ cắt giảm xuống còn 15%, thời gian áp dụng tới năm 2028.

Đây có thể được coi là động thái mới nhất của Chính phủ Philippines nhằm đối phó với tình trạng lạm phát, đặc biệt là giá mặt hàng gạo có xu hướng tăng cao liên tục trên thị trường kể từ đầu năm tới nay. Trong quý I/2024, tình hình kinh tế Philippines tương đối ổn định, ngoại trừ sự tăng giá của một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, đặc biệt là mặt hàng gạo, với mức tăng trong quý I/2024 vào khoảng 24,4%. Giá gạo chiếm mức khoảng 9% trong chỉ số giá tiêu dùng (CPI – Consumer Price Index) của Philippines.

- 5 tháng đầu năm, Việt Nam chi hơn 779 triệu USD nhập khẩu lúa mì. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 5/2024 cả nước nhập khẩu 533.673 tấn lúa mì, tương đương 141,12 triệu USD, giá trung bình 264,4 USD/tấn, giảm 34% về lượng, giảm 36% kim ngạch so với tháng 4/2024 và giá giảm 3,3%. So với tháng 5/2023 thì tăng mạnh 40,9% về lượng, nhưng giảm 4,8% kim ngạch và giảm 32,4% giá.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2024, lượng lúa mì nhập khẩu của cả nước đạt trên 2,83 triệu tấn, tương đương trên 779,53 triệu USD, tăng 39,3% về khối lượng, tăng 3,6% về kim ngạch so với 5 tháng đầu năm 2023, giá trung bình đạt 275,3 USD/tấn, giảm 25,6%.

Bộ ba chứng khoán - ngân hàng - hoá chất kéo VN-Index giảm gần 30 điểm

Thứ 2, 24/06/2024 | 15:32
Tâm lý bi quan của nhà đầu tư ngày càng hiện rõ khiến phe bán gia tăng gây áp lực lên chỉ số. Kết phiên ngày 24/6, VN-Index giảm 27,9 điểm xuống 1.254,12 điểm.

Lăng kính chứng khoán 24/6: Trông chờ gì ở tuần giao dịch cuối quý II?

Thứ 2, 24/06/2024 | 06:00
Theo chuyên gia, những số liệu về KQKD quý II/2024 dần hé lộ và việc thị trường tiếp tục duy trì dòng tiền lớn kỳ vọng VN-Index sẽ sớm chính phục mốc 1.300 điểm.

Cổ phiếu công nghệ tiếp đà thăng hoa

Thứ 6, 21/06/2024 | 15:42
Nhóm công nghệ tiếp đà thăng hoa khi có 10 mã kết phiên trong sắc tím, ông lớn FPT cũng tăng 2,1% lên 136.100 đồng/cổ phiếu và đóng góp 0,9 điểm vào thị trường.
Cùng tác giả

Chứng khoán Tân Việt ngừng giao dịch phái sinh

Thứ 5, 04/07/2024 | 10:09
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam ngừng giao dịch trên hệ thống phái sinh của HNX đối với Chứng khoán Tân Việt theo đề nghị của công ty từ ngày 15/7/2024.

Lăng kính chứng khoán 4/7: Còn động lực hồi phục

Thứ 5, 04/07/2024 | 06:00
Nhà đầu tư ưu tiên tập trung tái cơ cấu danh mục, hạ bớt tỉ trọng cổ phiếu đã có mức tăng giá cao và mã mang thiên hướng đầu cơ khi chỉ số tiến về vùng kháng cự.

Chứng khoán VIX thay đổi sở hữu cổ đông lớn

Thứ 4, 03/07/2024 | 16:38
Theo công bố thông tin của Chứng khoán VIX (HoSE: VIX), kể từ 28/6/2024, bà Nguyễn Thị Tuyết không còn là cổ đông lớn của công ty.

Khối ngoại mạnh tay "xả hàng" 20 phiên liên tiếp

Thứ 4, 03/07/2024 | 15:35
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 20 liên tiếp với giá trị 536 tỷ đồng phiên 3/7, trong đó VRE bị bán mạnh nhất với 414 tỷ đồng, theo sau là VHM, MWG, HPG, ACV.

Lăng kính chứng khoán 3/7: Tiếp tục quán tính tăng điểm

Thứ 4, 03/07/2024 | 06:15
Thị trường dự kiến vẫn sẽ cần nhiều thời gian hơn để tái tích lũy trở lại, nhà đầu tư chỉ giải ngân đối với các cổ phiếu có nền tảng tích lũy vững chắc 3-6 tháng.
Cùng chuyên mục

Phó Thống đốc NHNN: Đã có 16,6 triệu tài khoản xác thực sinh trắc học

Thứ 5, 04/07/2024 | 11:07
Theo Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, ngày 1/7, số lượng giao dịch tại các ngân hàng tăng 10-20 lần, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn nhưng sau đó cơ bản đã thông suốt. 

Lăng kính chứng khoán 4/7: Còn động lực hồi phục

Thứ 5, 04/07/2024 | 06:00
Nhà đầu tư ưu tiên tập trung tái cơ cấu danh mục, hạ bớt tỉ trọng cổ phiếu đã có mức tăng giá cao và mã mang thiên hướng đầu cơ khi chỉ số tiến về vùng kháng cự.

OCB được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên gần 24.660 tỷ đồng

Thứ 4, 03/07/2024 | 18:07
OCB dự kiến tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành thêm gần 411 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỉ lệ thực hiện quyền 5:1.

SeABank sắp tăng vốn điều lệ lên 28.800 tỷ đồng

Thứ 4, 03/07/2024 | 15:55
SeABank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 3.843 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP.

Khối ngoại mạnh tay "xả hàng" 20 phiên liên tiếp

Thứ 4, 03/07/2024 | 15:35
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 20 liên tiếp với giá trị 536 tỷ đồng phiên 3/7, trong đó VRE bị bán mạnh nhất với 414 tỷ đồng, theo sau là VHM, MWG, HPG, ACV.
     
Nổi bật trong ngày

Lăng kính chứng khoán 3/7: Tiếp tục quán tính tăng điểm

Thứ 4, 03/07/2024 | 06:15
Thị trường dự kiến vẫn sẽ cần nhiều thời gian hơn để tái tích lũy trở lại, nhà đầu tư chỉ giải ngân đối với các cổ phiếu có nền tảng tích lũy vững chắc 3-6 tháng.

Xuất khẩu cá tra kỳ vọng khởi sắc tại thị trường Mercosur

Thứ 5, 04/07/2024 | 06:00
Việt Nam đang thúc đẩy đàm phán FTA với khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur), để đưa FTA này thành động lực khai thác thị trường xuất khẩu khu vực Mỹ La tinh.

Giá vàng 4/7: Vàng nhẫn tăng, vàng SJC vẫn đứng yên

Thứ 5, 04/07/2024 | 09:25
Sáng nay, giá vàng nhẫn tròn trơn tăng 150.000 đồng/lượng so với hôm qua, lên 76,26 triệu đồng/lượng. Giá vàng miếng SJC vẫn giữ ở mức 76,98 triệu đồng/lượng.

SeABank sắp tăng vốn điều lệ lên 28.800 tỷ đồng

Thứ 4, 03/07/2024 | 15:55
SeABank dự kiến tăng vốn điều lệ thêm 3.843 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP.

Phó Thống đốc NHNN: Đã có 16,6 triệu tài khoản xác thực sinh trắc học

Thứ 5, 04/07/2024 | 11:07
Theo Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, ngày 1/7, số lượng giao dịch tại các ngân hàng tăng 10-20 lần, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn nhưng sau đó cơ bản đã thông suốt.