Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cùng đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cùng đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ 5, 12/09/2019 | 09:51
0

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, vào sáng 12/9, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cùng các đại biểu tham dự Đại hội đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chính sách - Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cùng đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền chào mừng các đại biểu. 

Theo đó, gần 300 đại biểu đến từ 63 Hội Luật gia tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và địa phương đã có mặt tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ để dâng hương tưởng niệm.

Chính sách - Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cùng đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hình 2).

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Trong giờ phút trang nghiêm, xúc động, TS. Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội luật gia Việt Nam cùng các đại biểu đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do và thống nhất đất nước.

Chính sách - Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cùng đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hình 3).
Chính sách - Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cùng đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hình 4).

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.

Tiếp đó, đoàn đã đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội luật gia Việt Nam lần thứ XIII bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Chính sách - Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cùng đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hình 5).

Các đại biểu vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chính sách - Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cùng đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hình 6).
Chính sách - Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cùng đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hình 7).
Chính sách - Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cùng đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hình 8).

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội luật gia Việt Nam lần thứ XIII bày tỏ lòng thành kính.

Chính sách - Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cùng đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hình 9).

Tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Chính sách - Lãnh đạo Hội Luật gia Việt Nam cùng đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hình 10).

Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 -2024 được tổ chức vào 2 ngày 12 và 13/9 tại Thủ đô Hà Nội.

Trước ngày chính thức diễn ra đại hội, theo ghi nhận của PV báo điện tử Người Đưa Tin, các đại biểu đến từ 63 Hội Luật gia tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và địa phương đã có mặt tại Hà Nội để cùng tham dự sự kiện trọng đại này.

Nhóm PV

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII: Công tác chuẩn bị đã hoàn tất!

Thứ 4, 11/09/2019 | 18:29
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII được tổ chức trong hai ngày 12-13/9/2019 tại Hà Nội. Theo ghi nhận của PV báo điện tử Người Đưa Tin, đến nay công tác chuẩn bị, đón tiếp đại biểu đã hoàn tất.

Sắp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 4, 04/09/2019 | 16:44
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024 sẽ được diễn ra từ ngày 12-13/9/2019 tại Thủ đô Hà Nội.

Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh lần thứ V: Quán triệt phương hướng, mục tiêu quan trọng cho nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 6, 30/08/2019 | 20:04
Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Tây Ninh diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu thành công 21 nhân sự tham gia ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời, ghi nhận chỉ đạo quan trọng của đồng chí Dương Thành Bắc, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:06
Cảnh sát giao thông được dừng xe trên cao tốc trong trường hợp nào là vấn đề nhiều người quan tâm.
     
Nổi bật trong ngày

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.