Liều lĩnh đánh lén, IS “no đòn” tấn công khủng khiếp của Nga ở Syria

Liều lĩnh đánh lén, IS “no đòn” tấn công khủng khiếp của Nga ở Syria

Vũ Thu Hương
Thứ 7, 27/03/2021 | 15:57
0
Máy bay phản lực của Nga tập trung tấn công vào các vị trí của IS ở sa mạc al-Sukhna, phía đông Homs, Syria.

Theo Syriar, đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết máy bay chiến đấu của Nga thực hiện khoảng 12 cuộc không kích, nhắm vào các vị trí của các tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở sa mạc Sukhna, phía đông Homs, trong bối cảnh các máy bay phản lực Nga liên tiếp cất cánh từ sân bay Hmeimim về phía sa mạc Syria.

Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết 7 dân quân ủng hộ quân đội chính phủ và 3 người khác bị thương vì đạn pháo trong các cuộc tấn công mới đây của IS nhằm vào các vị trí của dân quân tối Chủ nhật vừa qua trên sa mạc Aqibat ở vùng nông thôn phía đông Hama. Động thái này diễn ra trong bối cảnh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng gia  tăng hoạt động trên sa mạc Syria tại tam giác Hama - Aleppo - Raqqa.

Tiêu điểm - Liều lĩnh đánh lén, IS “no đòn” tấn công khủng khiếp của Nga ở Syria

Máy bay chiến đấu của Nga thực hiện khoảng 12 cuộc không kích mới đây 

Hôm 24/3, các nguồn tin của SOHR cho biết, IS tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng quân đội chính phủ và dân quân trung thành. Các cuộc tấn công được triển khai theo từng nhóm nhỏ để tiện bề phục kích. Chiến lược mới mà IS áp dụng gần đây cho thấy các cuộc tấn công của chúng thường diễn ra lẻ tẻ với nhóm nhỏ gồm hai hoặc ba thành viên, thậm chí có cuộc tấn công chỉ gồm một chiến binh IS duy nhất.

Trong bối cảnh đó, theo các nguồn tin của SOHR, một cuộc tấn công của các thành viên IS nhằm vào các vị trí của lực lượng chính phủ và các phe phái ủy nhiệm của chúng gần khu vực Al-Shawla ở phía nam thành phố Deir Ezzor trên sa mạc Syria, gần đường cao tốc Deir Ezzor-Damascus. Các thành viên IS đã sát hại bốn dân quân được lực lượng chính phủ hậu thuẫn và làm bị thương nhiều người. Tuy nhiên, ngay sau đó máy bay chiến đấu Nga và Syria tấn công khu vực này, buộc các thành viên IS phải rút vào sa mạc.

Hôm Chủ nhật, các nguồn tin của SOHR cho biết IS đã mở một cuộc tấn công vào các vị trí của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn trong khu vực "Akhdar Mayy" ở phía đông sa mạc Al-Mayadeen, trên bờ phía tây của sông Euphrates ở vùng nông thôn phía đông Deir Ezzor. Theo các nguồn tin của SOHR, vụ tấn công đã khiến 2 dân quân thiệt mạng và 7 người khác bị thương.

Kể từ ngày 24/3/2019, SOHR ghi nhận có tới hơn nghìn binh sĩ của lực lượng chính phủ cùng những người trung thành với quốc gia Trung Đông này thiệt mạng trong các cuộc tấn công, đánh bom và phục kích của IS ở phía tây Euphrates trên các sa mạc Deir Ezzor, Homs và Al-Suwaidaa.

Ngoài ra, 4 dân thường làm việc trong các mỏ khí đốt, 11 người chăn cừu và 4 người khác đã thiệt mạng từ cuối tháng 3 năm 2019 cho đến nay. Những người này thiệt mạng trong các cuộc tấn công của IS. Trong khi đó 861 thành viên IS cũng bị giết trong các cuộc tấn công và bắn phá trong cùng thời gian.

Sự xuất hiện nhiều xe bọc thép

Cuộc nội chiến ở Syria ghi nhận sự điều chuyển lớn của vũ khí Nga cho lực lượng chính phủ.

Quân đội Syria tiếp tục sử dụng xe bọc thép Vystrel (BPM-97) của Nga bên cạnh các xe Tiger, Typhoon-K và Reis, theo tờ Rossiyskaya Gazeta của Nga.

Hình ảnh xe bọc thép Vystrel của Nga được ngụy trang hoạt động trên sa mạc đã xuất hiện trên mạng xã hội trong tuần này. Theo đó, chiếc xe được chụp khi đang hoạt động ở thành phố Saraqib thuộc tỉnh Idlib của Syria. Xe bọc thép Vystrel được trang bị súng máy hạng nặng Otius NCV-12.7.

Lần đầu tiên thông tin xe bọc thép Vystrel của Nga hoạt động trên chiến trường Syria được công bố là vào tháng 10/2015. Sau đó các phiên bản cải tiến của Vystrel là K-43269 và Dozor cũng đã tham gia nhiều chiến dịch quân sự ở Syria bao gồm trên chiến trường ở vùng Palmyra.

Phần lớn xe bọc thép Nga trang bị cho quân đội Syria là loại dễ dùng và chủ yếu tham gia chiến dịch tấn công của quân chính phủ Syria ở miền trung và miền đông nhằm tiêu diệt IS.

Tag: Nga Syria

Lý do Nga bất ngờ yêu cầu Thổ mở ba giao lộ ở Bắc Syria

Thứ 6, 26/03/2021 | 18:45
Nga đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ mở ba giao lộ thương mại ở miền Bắc Syria vài giờ sau khi triển khai cuộc không kích ở vùng nông thôn Aleppo.

Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ "long tranh hổ đấu" ở Syria, tất cả vì lý do này

Thứ 5, 25/03/2021 | 11:27
Căng thẳng ở khu vực đông bắc của Syria vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Lợi ích kinh tế luôn là lý do phía sau sự dữ dội trên chiến trường.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.