Lũ lụt tại Thái Lan gây khó nhà lãnh đạo mới

Lũ lụt tại Thái Lan gây khó nhà lãnh đạo mới

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
0
Những trận lụt tồi tệ nhất trong vòng nửa thế kỷ qua đang hoành hành tại Thái Lan, gây nhiều phiền phức cho Thủ tướng Yingluck Shinawatra khi mà chi phí tài chính dành cho thiên tai thảm họa tiếp tục tăng lên.

Chính phủ của bà Yingluck đã củng cố thêm kế hoạch đưa thêm hàng tỷ đô la để chống đỡ trước sự bấp bênh của nền kinh tế quốc gia.

Theo các nhà phân tích, vấn đề lớn nhất của bà Yingluck hiện nay là thông tin một cách bừa bãi về những trận lụt và những lời kêu gọi người dân di tản một phần ra khỏi Thủ đô một cách vội vàng.

Thế giới - Lũ lụt tại Thái Lan gây khó nhà lãnh đạo mới

Phố chìm trong biển nước tại thị trấn Sena, tỉnh Ayutthaya, Thái Lan

Nguồn thông tin về việc di tản đã làm những người dân cảm thấy bức xúc và làm cho các công ty nước ngoài cảm thấy lo lắng, họ đã dừng lại tất cả các hoạt động tại các nhà máy trên khắp đất nước Thái Lan để dành thời gian nghe ngóng thêm thông tin về cuộc khủng hoảng.

Giờ đây, ngân hàng Trung ương ước tính rằng các trận lụt đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 315 người và ¼ triệu việc làm, sẽ xóa sạch tỷ lệ tăng trưởng 1,7% của quốc gia trong năm nay.

Hôm thứ Ba vừa qua, Chính phủ của bà Yingluck đã phê chuẩn một kế hoạch mở rộng ngân sách thiếu hụt của quốc gia cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1/10 tới 400 tỷ bạt (đơn vị tiền tệ Thái Lan) (xấp xỉ 12,9 tỷ USD), so với mục tiêu ban đầu là 350 tỷ bạt để phục hồi nền kinh tế đang bị giảm sút của Thái Lan và hỗ trợ cho hàng trăm ngàn người bị ảnh hưởng bởi các trận lũ.

Thị trưởng thành phố Bangkok Sukhumbhand Paribatra – người mà ngay từ đầu đã nói rằng thành phố đã thoạt khỏi trận lụt tồi tệ - đã tổ chức một cuộc họp báo khẩn cấp vào tối hôm thứ hai để thông báo rằng sẽ tìm ra được nguồn nước sạch trong hai ngày tới.

Hôm thứ ba, binh lính và những người tình nguyện đã gấp rút gia cố những tuyến phòng lũ bằng các bao cát xung quanh khu vực vành đai phía Bắc của Bangkok trong một nỗ lực cuối cùng nhằm làm chệch hướng đi của dòng lũ.

Trên lý thuyết, nỗ lực chống lũ của Thái Lan được chỉ đạo từ một “căn phòng chiến tranh” được đặt tại một sân bay quốc tế cũ của Bangkok, nơi mà có sự phân chia chính trị sâu sắc giữa một bên là chính quyền nhân dân và một bên là các quan chức bảo thủ và các nhà lãnh đạo quân đội – nơi mà 5 năm trước đây đã gây nên các cuộc biểu tình chính trị quy mô lớn, bao gồm cả một cuộc biểu tình tại Bangkok khiến cho 90 người bị thiệt mạng.

Trên thực tế, các nhà phân tích cho rằng, bà Yingluck đang đấu tranh để ổn định tình hình trước một phép thử lớn đầu tiên sau hai tháng lên cầm quyền.

“Bà Yingluck, tới sự tín nhiệm của mình, đã thực hiện rất tốt chức trách là người đứng đầu Chính phủ. Dường như bà đã có mặt ở khắp mọi nơi. Chính quyền cũng đã biết trận lụt sẽ xảy ra từ hai tháng trước nhưng đã có rất ít hành động để ngăn chặn nó. Đây là một sự khủng hoảng lãnh đạo”, ông Pavin Chachavalpongpun của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á tại Singapore nói.

Kể từ sau khi Bộ trưởng Bộ Khoa học Plodprasop Suraswadi xin lỗi công chúng vì đã có một quyết định sai lầm là yêu cầu người dân rời bỏ nhà cửa để đi sơ tán, thì việc tranh luận làm thế nào để xử lý cơn khủng hoảng lũ lụt của Thái Lan đã tiếp tục gia tăng.

Thế giới - Lũ lụt tại Thái Lan gây khó nhà lãnh đạo mới (Hình 2).

Thủ tướng Yingluck lo đại hồng thủy nhấn chìm Bangkok

Cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva – người cũng đã phải đối mặt với một trận lụt với quy mô nhỏ hơn hồi năm ngoái, đang thuyết phục bà Yingluck tuyên bố tình trạng khẩn cấp và dừng lại một loạt các hoạt động trợ giúp đã từng là chìa khóa quan trọng cho thành công của bà trong việc tranh cử hồi đầu năm nay. Tuy nhiên, bà Yingluck đã khước từ lời thuyết phục này và cho rằng việc làm như vậy sẽ khiến cho các du khách nước ngoài sợ hãi khi mà Thái Lan đang chuẩn bị cho một mùa du lịch cao điểm của mình.

Trong lúc này, chính quyền vẫn tiếp tục đưa ra những thông điệp phức tạp. Khi mà nước lũ đã tiến gần hơn tới các khu công nghiệp, các doanh nghiệp đang tự hỏi rằng bao lâu nữa thì cơn khủng hoảng này mới qua đi.

Một trong những nhà máy chế tạo xe máy Honda tại Thái Lan đã bị ngập nước, công ty Toyota Motor đã ra thông báo hôm thứ sáu vừa qua rằng họ đang chuẩn bị đóng cửa và chấm dứt hoạt động của mình tại Thái Lan ít nhất là cho tới cuối tuần này bởi các đối tác quan trọng trong việc cung cấp linh kiện cho họ vẫn đang bị ảnh hưởng bởi trận lũ.

Một tập đoàn thương mại Nhật Bản đã nói rằng các công ty Nhật Bản – bao gồm cả rất nhiều các nhà đầu tư người ngoài lớn nhất của Thái Lan – không biết chính xác rằng điều gì đang xảy ra. “Chúng tôi đã nhận được những lời cảnh báo nhưng chưa đủ thông tin và không đủ thời gian để quyết định những bước đi tiếp theo là gì”, ông Seiya Sukegawa, một nhà kinh tế học tại Tổ chức Thương mại Nhật Bản có văn phòng tại Bangkok nói.

Chí Thành


Cùng chuyên mục

Hệ thống Tor-M2 Nga đánh chặn tên lửa 3 triệu đô Storm Shadow của Ukraine

Thứ 6, 17/05/2024 | 09:30
Tên lửa Storm Shadow dài 5,1 mét, trọng lượng khoảng 1.300 kg, đầu đạn nặng 450 kg và có khả năng đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách 250-560 km tùy biến thể.

Phục hồi sau suy thoái, kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng rất khiêm tốn

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Các hạn chế thương mại ngày càng tăng với Nga và Trung Quốc góp phần làm suy giảm vai trò của Khu vực Eurozone trong nền kinh tế toàn cầu, chuyên gia chỉ ra.

Tổng thống Putin nói quan hệ Nga-Trung Quốc không mang tính cơ hội

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:05
“Tôi muốn nhấn mạnh: Tôi rất vui được đến Trung Quốc và gặp các vị”, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nga “tung” khí tài, tấn công mạnh mẽ, tuyến phòng thủ của Ukraine bị chọc thủng

Thứ 5, 16/05/2024 | 14:00
Sau nhiều tuần chuẩn bị cùng sự phối hợp nhịp nhàng của đơn vị, quân đội Nga đã đột phá thành công tuyến phòng thủ của Ukraine ở Staromayorskoye.

Binh sĩ Ukraine nói về tình hình hiện tại ở chiến trường miền đông

Thứ 5, 16/05/2024 | 12:54
Tờ New York Times của Mỹ mới đây dẫn lời một số binh sĩ và chỉ huy một lữ đoàn của Ukraine cho rằng, Ukraine hiện tại dễ bị tổn thương hơn bất cứ thời điểm nào kể từ đầu xung đột đến nay.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Putin nói quan hệ Nga-Trung Quốc không mang tính cơ hội

Thứ 5, 16/05/2024 | 16:05
“Tôi muốn nhấn mạnh: Tôi rất vui được đến Trung Quốc và gặp các vị”, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chuyên gia chỉ ra điều tân Bộ trưởng Quốc phòng Nga nên chú ý tới

Thứ 5, 16/05/2024 | 06:00
“Điều quan trọng đối với Nga là đảm bảo tính bất khả xâm phạm của các lực lượng hạt nhân chiến lược của mình, ít nhất là của nhóm tấn công trả đũa”.

Ukraine để lộ điểm yếu, Nga tận dụng cơ hội, tấn công dữ dội vào Chasov Yar

Thứ 5, 16/05/2024 | 10:00
Nhận ra điểm yếu của lực lượng Ukraine, các đơn vị Nga nhanh chóng tập hợp và đẩy mạnh tấn công vào Chasov Yar theo nhiều hướng.

Phục hồi sau suy thoái, kinh tế châu Âu sẽ tăng trưởng rất khiêm tốn

Thứ 6, 17/05/2024 | 06:00
Các hạn chế thương mại ngày càng tăng với Nga và Trung Quốc góp phần làm suy giảm vai trò của Khu vực Eurozone trong nền kinh tế toàn cầu, chuyên gia chỉ ra.

Những lần ông Putin và ông Tập “sang nhà thăm nhau” trong 5 năm qua

Thứ 5, 16/05/2024 | 11:30
Hai nhà lãnh đạo đã gặp nhau 42 lần trong thập kỷ qua. Hãng AFP điểm lại các chuyến thăm của ông Putin tới Trung Quốc và ông Tập Cận Bình tới Nga kể từ năm 2019.