Luật sư phân tích yếu tố pháp lý vụ cựu Viện phó VKSND sàm sỡ bé gái trong thang máy

Luật sư phân tích yếu tố pháp lý vụ cựu Viện phó VKSND sàm sỡ bé gái trong thang máy

Hoàng Thị Bích
Thứ 6, 05/04/2019 | 14:02
3
Liên quan đến vụ việc cựu Viện phó VKSND sàm sỡ bé gái trong thang máy ở TP.HCM, luật sư Nghiêm Quang Vinh cho rằng không thể áp dụng mức phạt hành chính đối với hành động của ông Nguyễn Hữu Linh.

Nghe Audio: Luật sư phân tích yếu tố pháp lý vụ cựu Viện phó VKSND sàm sỡ bé gái trong thang máy

Luật sư phân tích yếu tố pháp lý vụ cựu Viện Phó VKSND sàm sỡ bé gái trong thang máy

Sự việc cựu Viện Phó VKSND sàm sỡ bé gái trong thang máy ở TP.HCM vẫn đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Trước lời giải thích của vị cựu lãnh đạo này rằng hành động của mình trong thang máy chỉ là “nựng” khiến dư luận một lần nữa không thể hiểu nổi. Một câu hỏi đặt ra là, vậy thì đâu là "nựng" và đâu là sàm sỡ?

Góc nhìn luật gia - Luật sư phân tích yếu tố pháp lý vụ cựu Viện phó VKSND sàm sỡ bé gái trong thang máy

Hành động của cựu Viện phó VKSND TP.Đà Nẵng gây bức xúc dư luận.

Xét theo khía cạnh pháp lý, nếu cơ quan chức năng chỉ dựa vào lời trần tình là "nựng" của cựu Viện phó VKSND này thì không đủ căn cứ để xử lý hình sự. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ thắc mắc rằng những hình ảnh được trích xuất từ camera liệu có đủ căn cứ, đủ yếu tố cấu thành tội danh?

Từ những lời băn khoăn này, PV báo điện tử Người Đưa Tin đã lắng nghe ý kiến phân tích từ luật sư Nghiêm Quang Vinh (công ty luật TNHH Nghiêm Quang, đoàn Luật sư TP.Hà Nội).

Thưa luật sư Nghiêm Quang Vinh, thời gian gần đây dư luận đang xôn xao trước vụ việc cựu Viện phó VKSND TP.Đà Nẵng sàm sỡ bé gái trong thang máy ở TP.HCM, cá nhân ông đánh giá như thế nào về vụ việc này?

Vụ việc này, tôi thấy có hai vấn đề, ông Nguyễn Hữu Linh nguyên là lãnh đạo mà lại có hành vi như vậy là không thể nào chấp nhận được. Nếu là người nghiện ngập thì khác, nhưng đằng này lại là một công chức nhà nước vừa về hưu, thể hiện thái độ hết sức kém về đạo đức. Còn đối với mặt Đảng, chính quyền ở địa phương nơi ông sinh sống, tôi cho rằng cũng cần có biện pháp kỷ luật rõ ràng.

Cựu Viện phó VKSND giải thích hành vi của mình chỉ là “nựng” bé gái, giải thích này có chấp nhận được không?

Cần phải xem trong Nghị định 167 về xử phạt vi phạm hành chính, trong đó có quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi nếu có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Rõ ràng nhìn vào camera, hình ảnh thì đây là hành động ôm, hôn, sờ… có đụng chạm. Không còn nằm trong Nghị định 167 chỉ là cử chỉ, lời nói nữa mà đây là hành động cụ thể. Hành động này có thể ghép vào hành vi dâm ô.

Tuy nhiên, trong hành lang pháp lý cụ thể hiện nay dâm ô là có các hành vi cụ thể, sờ mó đến các bộ phận nhạy cảm. Nhưng, việc định nghĩa các bộ phận nhạy cảm này là những bộ phận nào, đâu được coi là bộ phận nhạy cảm thì các cơ quan công quyền cần phải làm rõ hơn. Bởi, đây rõ ràng là hành động rồi nên không thể áp dụng Nghị định 167 về xử lý vi phạm hành chính được mà hành động này phải xử lý hình sự.

Góc nhìn luật gia - Luật sư phân tích yếu tố pháp lý vụ cựu Viện phó VKSND sàm sỡ bé gái trong thang máy (Hình 2).

Luật sư Nghiêm Quang Vinh cho rằng khi đã xác định đủ yếu tố cấu thành tội thì cần xử lý hình sự, không thể nào chỉ xử lý về mặt hành chính. 

Theo luật sư, hành vi của cựu Viện phó VKSND này theo dõi qua camera có đủ yếu tố cấu thành tội danh? Và phải dựa vào những yếu tố nào để có thể cấu thành tội danh?

Thứ nhất, bản thân cựu Viện phó VKSND phải xác định hành động của mình, tiếp nữa, các cơ quan pháp lý phải hỏi bé gái xem người đàn ông này đụng vào chỗ nào? Trên cơ sở đó, có thể xác định cao hơn hành vi chỉ dừng lại ở cử chỉ, lời nói nên dứt khoát phải áp dụng hình thức xử lý cao hơn Nghị định 167. Không thể cho rằng hành động ôm hôn chỉ phạt 100-300.000 đồng được. Đây là hành vi cố ý, nên vấn đề là cơ quan điều tra cần xác định hành vi dâm ô thì có thể truy tố. Từ đó, làm gương cho những người khác nhất là những cán bộ lãnh đạo, đảng viên thoái hoá biến chất.

Vì thế, cần phải căn cứ vào nhiều yếu tố tôi phân tích ở trên, để đưa ra hướng xử lý thích đáng theo quy định của pháp luật.

Xin cảm ơn luật sư! 

Cũng chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin, GS.VS Lương Ngọc Huỳnh bày tỏ: “Không chỉ tôi mà những người trong công tác quản lý, lãnh đạo cũng rất bức xúc về việc cán bộ có những hành vi sàm sỡ trẻ em trong thang máy, mà người này lại là nguyên Viện phó VKSND TP.Đà Nẵng. Xét về góc độ đạo đức, ở Việt Nam chuyện dâm ô với trẻ vị thành niên đã được đưa vào luật, nhưng cách xử lý luật còn quá mơ hồ và chưa cụ thể. Chính vì vậy, tạo một tiền lệ xấu".

Nhận xét về câu trả lời của vị cựu viện phó này về hành động của mình chỉ là “cưng nựng”, GS.VS Lương Ngọc Huỳnh phản biện: “Nếu như người này chỉ cúi xuống hôn vào trán bé gái một lần sau đó hỏi thăm bé thì đây là chuyện bình thường. Nhưng, rõ ràng ai cũng có hai con mắt nhìn vào clip được đăng tải trên mạng, trên báo chí thì tôi cho rằng hành động này không còn là nựng nữa mà thành một hành động thô bỉ, không chấp nhận được. Rõ ràng, đây là một hành vi dâm ô được tất cả người dân nhìn thấy và công nhận, không có lý gì pháp luật không có cơ sở để xử phạt hành vi này”.

Cựu Viện phó VKSND sàm sỡ bé gái trong thang máy: Có phải hệ lụy của "phạt 200 nghìn vụ cưỡng hôn trong thang máy"?

Thứ 5, 04/04/2019 | 20:55
Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Hữu Linh, cựu Viện phó VKSND TP. Đà Nẵng xuất hiện trong clip "sàm sỡ bé gái ở quận 4, TP.HCM", các chuyên gia văn hoá, xã hội học đã có phản ứng, lên án mạnh mẽ về hành động này.

Cục trưởng cục Trẻ em nói vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy: Không ai cưng nựng một đứa bé lạ cả

Thứ 5, 04/04/2019 | 14:46
Cục trưởng cục Trẻ em Đặng Hoa Nam (bộ LĐTB&XH) cho rằng hành động của Nguyên Viện phó VKSND TP. Đà Nẵng không thể coi là cưng nựng.

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy: Nguyên là lãnh đạo mà có hành vi thiếu chuẩn mực là không chấp nhận được!

Thứ 5, 04/04/2019 | 07:30
Trước vụ việc bé gái bị sàm sỡ trong thang máy ở TP.HCM, bà Ninh Thị Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết không thể chấp nhận được hành động của người đàn ông nguyên là lãnh đạo này.
Cùng tác giả

Gia hạn thêm hàng trăm loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc

Thứ 7, 18/05/2024 | 16:23
Tính thêm các đợt 13 và 14, đến nay đã có khoảng gần 14.000 thuốc, nguyên liệu làm thuốc được gia hạn sử dụng đến ngày 31/12/2024.

ĐBQH: Nhiều kỳ vọng về kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:00
Các ĐBQH kỳ vọng những nội dung kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khi được bàn thảo, thông qua sẽ đi vào cuộc sống.

Chuyên gia nói gì về việc người nhóm máu O bị muỗi đốt nhiều hơn?

Thứ 6, 17/05/2024 | 10:27
Theo TS. Nguyễn Văn Dũng, người bị muỗi đốt nhiều hơn có liên quan tới việc cơ thể tiết ra pheromone (chất dẫn dụ) thu hút muỗi.

Bộ Y tế cấp phép vắc-xin phòng sốt xuất huyết

Thứ 5, 16/05/2024 | 15:31
Cục Quản lý Dược cấp phép cho 40 vắc-xin, sinh phẩm y tế, trong đó có vắc-xin sốt xuất huyết do Takeda sản xuất. 

Bảo đảm Kỳ họp thứ 7 diễn ra an toàn, hiệu quả, chất lượng cao nhất

Thứ 4, 15/05/2024 | 20:26
Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo, tờ trình, đảm bảo chất lượng cao nhất các nội dung trình Quốc hội.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Tấn công người yêu vì…giống diễn viên phim người lớn

Thứ 2, 13/05/2024 | 07:00
Cho rằng bạn trai giống với diễn viên trong một bộ phim “tươi mát”, cô gái đã dùng hung khí tấn công anh này…

Vì sao khó xử lý hình sự tội lừa dối khách hàng?

Thứ 7, 11/05/2024 | 18:44
Dù vi phạm khá phổ biến, song thực tế việc xử lý hình sự về tội lừa dối khách hàng hiện rất ít mà một phần nguyên nhân đến từ những hạn chế của quy định pháp luật.

Phát tán clip đánh ghen lên mạng: Vẫn có thể bị xử lý dù không bị kiện

Thứ 2, 06/05/2024 | 19:01
Hành vi đăng tải, phát tán clip nhạy cảm như đánh ghen hay video đồi truỵ công khai lên mạng xã hội hoặc nhóm chat...dù không bị kiện cáo vẫn có thể bị xử lý.

Án Nước ngoài-Luật Việt Nam: Nỗi đau sau án oan 11 năm tù

Thứ 2, 06/05/2024 | 07:00
4 năm về trước,báo chí Trung Quốc được một phen rầm rộ và hàng triệu độc giả phải sửng sốt vì một vụ án oan oái ăm mà người phải đi tù thụ án gần hết án mới được giải oan bằng việc xuất hiện của “nạn nhân”.

Nhiều dấu hiệu vi phạm khi mua bán nhà ở xã hội cũ

Thứ 7, 04/05/2024 | 17:20
NƠXH muốn bán lại phải đủ thời gian và bán cho đơn vị quản lý hoặc người đủ điều kiện trước tiên, nhưng nhiều người đã "lách luật" để kiếm lời.
     
Nổi bật trong ngày

Khởi tố Hải Idol và 3 bị can trong vụ đoàn siêu xe đón dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Chủ nhật, 19/05/2024 | 07:47
Phạm Đức Hải (tức Hải idol) đã xúi giục một số người khác cùng đỗ ô tô giữa đường, di chuyển dàn hàng ngang trên đường để chụp ảnh.

Giao xe cho cháu chưa đủ tuổi điều khiển, bà ngoại bị khởi tố

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Bà Hoàng Thị Tha (SN 1958, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) vừa bị khởi tố vì giao xe máy cho cháu ngoại chưa đủ tuổi điều khiển, gây tai nạn giao thông.