Lý do có thể khiến Nga chậm trễ trong việc kích hoạt S-300 ở Syria

Lý do có thể khiến Nga chậm trễ trong việc kích hoạt S-300 ở Syria

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 11/02/2019 | 07:00
4
Sở dĩ Nga chậm kích hoạt S-300 ở Syria không đơn giản bởi quân đội Syria cần được đào tạo cách điều khiển loại vũ khí này, mà có thể đó cũng là sự thận trọng chiến lược của Moscow.

Theo Sputnik, vào hôm thứ 4 tuần trước, dữ liệu từ công ty hình ảnh vệ tinh của Israel iSi khẳng định, 3 bệ phóng của tên lửa đất đối không tầm xa S-300 được triển khai tới Syria đã sẵn sàng hoạt động.

Hệ thống phòng thủ S-300 do Nga sản xuất được triển khai tới Syria có thể mang tới “mối đe dọa nghiêm trọng” cho các máy bay của lực lượng phòng vệ Israel, tác giả Mark Episkopos của tạp chí National Interest khẳng định.

Cho rằng việc triển khai S-300 tới Syria là “biện pháp giảm xung đột”, tác giả Episkopos nhận định rằng “sở dĩ Nga rất lâu mới triển khai hệ thống này” không đơn giản bởi quân đội Syria cần được đào tạo cách điều khiển loại vũ khí này mà có thể đó cũng là sự thận trọng chiến lược của Moscow.

Hồ sơ - Lý do có thể khiến Nga chậm trễ trong việc kích hoạt S-300 ở Syria

Nga đã hoàn tất việc chuyển S-300 cho Syria

Nga hy vọng có thể ngăn cản các cuộc không kích của Israel thông qua uy lực của việc S-300 được hiện diện ở Syria mà không phải triển khải vũ khí này, tác giả Episkopos nhận định.

Việc chuyển các tổ hợp S-300 sang Syria trước hết là một biện pháp để giải quyết tình hình xung đột ở quốc gia Trung Đông này.

S-300 được triển khai trực chiến ở Syria sẽ được sử dụng vào mục đích gây áp lực đối với Israel trong quá trình đàm phán về giải quyết xung đột ở Syria.

Theo bài báo, Nga tìm cách ngăn không cho Israel tiến hành các cuộc không kích vào Syria, nhưng không vội triển khai các tổ hợp tên lửa để tránh tình trạng leo thang căng thẳng. Tuy nhiên, những hy vọng này đã bị sụp đổ sau đợt ném bom của Israel nhằm vào Syria, mà theo tác giả, đó là "giọt nước làm tràn ly", khiến Nga phải triển khai S-300. Ngoài ra, một lý do khác để triển khai S-300 có thể là do tình trạng kém hiệu quả của hệ thống phòng không Syria.

Hôm 2/10/2018, Moscow đã triển khai S-300 tới Damascus nhằm tăng cường an ninh cho quân nhân Nga đang hoạt động tại quốc gia Trung Đông này.

Moscow thông báo triển khai S-300 cho Syria sau khi máy bay của Moscow đã bị phòng không Syria bắn nhầm trong cuộc không kích của Israel hôm 17/9.

Bộ Quốc phòng Nga đổ lỗi vụ máy bay IL-20 của nước này bị bắn nhầm là trách nhiệm của Israel. Tuy nhiên, Israel khẳng định nước này đã thông báo trước với Nga về vụ không kích.

Người đứng đầu Ủy ban đối ngoại của quốc hội Iran Heshmatollah Falahat-Pisheh tuyên bố hôm 24/1 rằng hệ thống phòng không của Nga S-300 được triển khai tới Syria đã không hoạt động trong các đợt Israel tấn công vào Syria thời gian trước đó.

Ông Heshmatollah Falahat-Pisheh khẳng định rằng nếu hệ thống S-300 hoạt động chuẩn xác thì Israel không thể tấn công vào Syria một cách dễ dàng.

Được biết quân đội Syria sẽ bắt đầu sử dụng hệ thống phòng không S-300 từ tháng 3 tới sau khi hoàn tất việc huấn luyện, báo Kommersant của Nga cho biết ngày 23/1.

Quân đội Syria đang hoàn thiện nốt việc huấn luyện vận hành S-300 và chưa sẵn sàng sử dụng hệ thống này mặc dù được Nga bàn giao từ cuối tháng 10 năm ngoái.

Nga cương quyết yêu cầu Israel ngừng tấn công Syria

Thứ 6, 08/02/2019 | 22:02
Các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Syria phải ngừng lại ngay lập tức, bởi nó làm xấu thêm tình hình chiến sự hiện tại, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vershinin tuyên bố.

Syria: S-300 của Nga đã sẵn sàng hoạt động, chiến đấu cơ Israel sẽ gặp khó?

Thứ 5, 07/02/2019 | 12:10
Lần đầu tiên ảnh vệ tinh của ImageSat International chụp được tư thế dựng đứng của các bệ phóng S-300 kể từ khi chúng được Nga chuyển tới Syria vào tháng 10/2018.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Thông tin mới về Dự án tuyến đường BT trước "hoàng hôn" tại Thanh Hóa

Thứ 4, 12/07/2023 | 07:00
Tỉnh Thanh Hóa vừa có động thái "quay xe", khi điều chỉnh thanh toán đối ứng từ 5 khu đất xuống còn 3 tại dự án BT đường nối Tỉnh lộ 514 và Quốc lộ 47C, Triệu Sơn.

Kiên Giang: Xử phạt 38 cơ sở kinh doanh hàng giả vi phạm gần 1 tỷ đồng

Thứ 5, 29/06/2023 | 14:50
Trong 6 tháng đầu năm 2023, Cục QLTT phát hiện và xử lý 38 cơ sở kinh doanh vi phạm, phạt tiền 901.242.000 đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 889.870.000 đồng.

Mỹ công bố thêm tài liệu mật về vụ ám sát cố Tổng thống Kennedy

Thứ 7, 18/12/2021 | 19:00
Giới chức Mỹ mới đây đã công bố tập tài liệu mật dài hàng nghìn trang về vụ ám sát cố Tổng thống John F. Kennedy.

Ấn Độ: Chủ quan ngủ dưới xe buýt, 18 người bị xe tải đâm tử vong

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:38
Một xe tải chạy quá tốc độ đâm vào xe buýt hai tầng ở miền Bắc Ấn Độ khiến ít nhất 18 người tử vong và nhiều người khác bị thương.

Virus Corona chỉ gây bệnh cho chó lại xuất hiện ở người viêm phổi

Thứ 5, 20/05/2021 | 20:15
Một nhóm khoa học quốc tế đã phát hiện ra một loại virus corona mới có thể lây nhiễm cho con người. Trước đó, loại virus này được biết đến chỉ gây bệnh ở chó.
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.

Ba Lan, Litva có nguy cơ vi phạm luật EU nếu giúp Ukraine triệu hồi nam giới

Thứ 3, 30/04/2024 | 06:00
Người tị nạn Ukraine chạy trốn xung đột có quyền tiếp cận chỗ ở, phúc lợi, chăm sóc y tế, giáo dục và việc làm ở Ba Lan, Litva và các nước EU khác.

Từ chối khí đốt Nga, các nước châu Âu yêu cầu Algeria “tăng viện”

Thứ 3, 30/04/2024 | 16:02
Cuộc xung đột Nga-Ukraine tiếp tục tác động và làm xáo trộn chuỗi phân phối năng lượng trong khu vực.