Máy bay không người lái của Israel tiêu diệt lãnh đạo Hamas tại Beirut

Thứ 4, 03/01/2024 | 16:02
0
Phó lãnh đạo Hamas, Saleh al-Arouri đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel nhằm vào khu ngoại ô Dahiyeh miền Nam Beirut.
Trước các câu hỏi của Reuters, quân đội Israel đã khẳng định không bình luận về các báo cáo trên các phương tiện truyền thông của quốc gia khác.
 
Cơ quan truyền thông quốc gia của Lebanon cho biết, máy bay không người lái đã tấn công một văn phòng của Hamas. Hai nguồn tin về an ninh cho biết, cuộc tấn công này được thực hiện nhằm vào một cuộc họp giữa các quan chức Hamas với phe phái Jama'a Islamiya dòng Sunni của Lebanon, khiến bốn người Palestine và ba người Lebanon thiệt mạng.
 
Cuộc tấn công này đánh dấu vụ ám sát quan chức Hamas ngoài lãnh thổ Palestine đầu tiên kể từ ngày 7 tháng 10 tới nay.
 
Mark Regev, cố vấn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trước MSNBC đã khẳng định, Israel không chịu trách nhiệm về cuộc tấn công này, nhưng “bất kể thủ phạm là ai, thì chúng ta đều phải hiểu rõ: cuộc tấn công này không phải là cuộc tấn công nhằm vào nhà nước Lebanon”.
 
“Thủ phạm đằng sau cuộc tấn công này đã thực hiện một cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào tầng lớp lãnh đạo Hamas”.
 
Arouri là Phó lãnh đạo Bộ chính trị của Hamas và là một trong những người sáng lập Lữ đoàn Qassam, cánh vũ trang của Hamas.
 
Gần đây, ông đã dành nhiều thời gian tại Lebanon và Qatar, nơi đã có đề ra các cuộc thương lượng giữa Hamas và Israel bao gồm các thương lượng về các con tin mà Hamas bắt giữ trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Mỹ đã nhận định Hamas là một tổ chức khủng bố và trong năm vừa rồi đã treo thưởng 5 triệu USD cho thông tin về Arouri.
 
Hamas đã xác nhận việc ông Arouri thiệt mạng và cho biết các quan chức của Lữ đoàn Qassam gồm Samir Findi Abu Amer và Azzam Al-Aqraa Abu Ammar cũng đều đã thiệt mạng.
 
Lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh trong ngày thứ Ba đã khẳng định hành động ám sát ông Arouri là “hành động khủng bố”, vi phạm chủ quyền của Lebanon và là hành vi bành trướng thái độ hung hăng của Israel nhằm vào người Palestine.
 
Tổ chức Thánh chiến Hồi giáo đã cam kết sẽ trả thù, cho biết: “Tội ác này sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt và quân kháng chiến sẽ tiếp tục chiến đấu tới khi phe chiếm đóng bị loại bỏ”.
 
Thế giới - Máy bay không người lái của Israel tiêu diệt lãnh đạo Hamas tại Beirut

Ảnh: REUTERS/Mohamed Azakir.

 
Iran khẳng định, vụ ám sát này sẽ càng củng cố cho phong trào chống đối Israel và Houthi của Yemen đã gửi lời chia buồn.
 
Tại Ramallah thuộc Bờ Tây, hàng trăm người đã xuống đường biểu tình yêu cầu trả đũa, hô hào khẩu hiệu “Hãy trả thù, hãy trả thù, Qassam”.
 
“Tội ác mới”
 
Một nhân chứng của Reuters tại Dahiyeh đã chứng kiến các nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế tập trung quanh một tòa nhà nhiều tầng với một lỗ thủng lớn trên tầng 3. 
 
Thủ tướng Lebanon Najib Mikati nhận định, cuộc tấn công này là “một tội ác mới của Israel” và khẳng định đây là hành động cố gắng kéo Lebanon vào cuộc chiến. Văn phòng của ông cho biết, ông đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ ngoại giao Lebanon đệ đơn kiến nghị lên Hội đồng Bảo an LHQ.
 
Trong tuyên bố viết tay, Hezbollah đã khẳng định cuộc tấn công này “sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt”, cho biết lực lượng kháng chiến đã “kê ngón tay lên cò súng”. Tổ chức này đã tuyên bố sẽ tấn công lực lượng Israel xuyên biên giới nhưng không cho biết về việc cuộc tấn công này có được thực hiện nhằm trả đũa cho vụ ám sát ông Arouri hay không.
 
Lãnh đạo Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah dự kiến sẽ phát biểu trong ngày thứ Tư nhằm kỷ niệm bốn năm ngày lãnh đạo Lực lượng Quds của Iran, Qassem Suleimani, bị sát hại trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ tại Baghdad.
 
Trong một bài diễn văn trên truyền hình trong tháng 8 năm 2023, ông Nasrallah đã cảnh báo Israel về việc thực hiện các vụ ám sát trên lãnh thổ Lebanon, cam kết sẽ “đưa ra các phản ứng mạnh mẽ”.
 
Hezbollah kiểm soát an ninh tại khu ngoại ô Dahiyeh miền Nam Lebanon. Trong năm 2019, hai máy bay không người lái của Israel đã rơi tại khu vực này.
 
Hezbollah đã bắn trả Israel gần như hàng ngày kể từ ngày 7 tháng 10 tới nay, tuy nhiên các vụ bạo lực phần lớn đã được giới hạn trong khu vực quanh biên giới hai nước.
 
Các vụ không kích và nã pháo của Israel đã khiến hơn 100 binh lính Hezbollah và ít nhất 24 thường dân thiệt mạng từ thới điểm đó tới nay, bao gồm nhiều trẻ em, người cao tuổi và nhiều nhà báo.
 
Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)

 

Đang ở thủ đô của Lebanon, phó thủ lĩnh Hamas bị UAV tấn công thiệt mạng

Thứ 4, 03/01/2024 | 07:46
Quan chức Hamas gọi đây là "vụ ám sát" của Israel.

Ông Netanyahu thăm Gaza, cam kết “chiến tranh trường kỳ” với Hamas

Thứ 3, 26/12/2023 | 10:37
Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thăm Gaza lần thứ hai kể từ khi Israel tuyên chiến với Hamas nhằm đáp trả cuộc tấn công do tổ chức này thực hiện ngày 7 tháng 10.

Hamas và Thánh chiến Hồi giáo phản đối đề xuất ngừng bắn vô thời hạn

Thứ 3, 26/12/2023 | 10:30
Theo 2 nguồn tin Ai Cập, Hamas và tổ chức Thánh chiến Hồi giáo phản đối đề xuất từ Ai Cập với nội dung từ bỏ quyền lực ở Gaza để đổi lấy ngừng bắn vô thời hạn.

Lãnh đạo Hamas thăm Ai Cập giữa lúc đang diễn ra đàm phán về lệnh ngừng bắn

Thứ 5, 21/12/2023 | 10:39
Lãnh đạo tổ chức Hamas trong ngày thứ Tư đã tới thăm Ai Cập, lần đầu tiên trong một tháng qua. Đây được coi là hành động đích thân can thiệp ngoại giao hiếm thấy.
Cùng chuyên mục

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Châu Âu tự “lách” lệnh trừng phạt khi nhập dầu Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:45
Việc chuyển hướng dầu của Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là hình thức “lách” các lệnh trừng phạt mà còn tạo ra nguồn thu thuế đáng kể cho Moscow.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Đan Mạch công bố gói viện trợ quân sự thứ 18 cho Ukraine

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:40
Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch khẳng định rằng tình hình ở Ukraine rất nghiêm trọng, do đó cần đảm bảo sự hỗ trợ liên tục và lớn từ các đồng minh cho Kiev.

Sở chỉ huy Ukraine bốc cháy, cột bụi bốc cao hàng chục mét sau đòn tấn công chính xác của Iskander-M Nga

Thứ 6, 17/05/2024 | 14:00
Hình ảnh từ video công khai cho thấy, sở chỉ huy của Lữ đoàn phòng không số 302 (Ukraine) đã bị phá hủy cùng một kho đạn.
     
Nổi bật trong ngày

Ukraine tấn công quy mô lớn, Nga phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:00
Quân đội Nga đã phá huỷ hơn 100 thiết bị không người lái gồm xuồng máy không người lái, máy bay không người lái trong đợt tấn công quy mô lớn của lực lượng Ukraine.

Phần Lan “không mặn mà lắm” với ý tưởng gửi quân NATO tới Ukraine

Thứ 7, 18/05/2024 | 06:00
Một quốc gia có vị trí địa lý đặc biệt như Phần Lan cũng như các nước vùng Baltic rõ ràng rất nhạy cảm với vấn đề này.

Châu Âu tự “lách” lệnh trừng phạt khi nhập dầu Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ?

Thứ 7, 18/05/2024 | 10:45
Việc chuyển hướng dầu của Nga qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là hình thức “lách” các lệnh trừng phạt mà còn tạo ra nguồn thu thuế đáng kể cho Moscow.

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thứ 7, 18/05/2024 | 19:38
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị Trung ương 9 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng 18/5. Cổng thông tin điện tử Chính phủ xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.