Máy bay Mỹ bị tố

Máy bay Mỹ bị tố "khủng bố" thường dân Pakistan

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
Điều tra của nhóm nghiên cứu nhân quyền thuộc Đại học Stanford và Đại học New York đã phanh phui một sự thật đau lòng phía sau cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ tại Pakistan.

Các thông báo chính thức của Chính phủ Mỹ về những chiến dịch không kích quân khủng bố Hồi giáo cực đoan ẩn náu tại vùng biên giới Pakistan luôn khẳng định sự thành công và hết lời ca ngợi tính chính xác của máy bay không người lái trong việc tiêu diệt kẻ thù của nước Mỹ.

Tuy nhiên, một báo cáo mang tên Sống dưới các máy bay không người lái của các nhà nghiên cứu quyền con người tại Đại học Stanford và Đại học New York đã cho thấy một sự thật trái ngược: Chỉ 2% số người thiệt mạng là quân Taliban hoặc Al- Qaeda. Số còn lại đều là thường dân Pakistan vô tội.

Thế giới - Máy bay Mỹ bị tố 'khủng bố' thường dân Pakistan

Niềm tự hào của quân đội Mỹ đang reo rắc cái chết oan nghiệt cho thường dân Pakistan

Do sự xa xôi, hẻo lánh của các địa điểm tấn công và tính chất bí mật của các chiến dịch, rất khó để thu thập con số chính xác các nạn nhân. Tuy nhiên, báo cáo đưa ra một số liệu đáng tin cậy nhất là đã có từ 474 đến 881 thường dân Pakistan bị giết bởi máy bay không người lái Mỹ trong thời gian từ tháng 6/2004 đến tháng 9/2012.

Hành động bừa bãi của Mỹ bằng máy bay không người lái đã làm dấy lên sự phẫn nộ của người dân Pakistan, đặc biệt là các bộ tộc ven biên giới với Afghanistan, nơi các chiến dịch không kích diễn ra.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra, một thăm dò cho thấy 74% người Pakistan được hỏi đã coi Mỹ là kẻ thù. 97% cho rằng máy bay không người lái của quân đội Mỹ là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng của họ. Các thống kê trên báo chí cũng cho thấy, trong số khoảng 3.300 người thiệt mạng bởi 375 vụ tấn công bằng máy bay không người lái ở Pakistan, ít nhất có 176 trẻ em.

Điển hình là vụ tấn công vào một buổi họp của hội đồng địa phương, giết hại 42 người vào ngày 17/3/2011. Các nạn nhân của vụ tấn công này chủ yếu là các vị bô lão và dân phòng, chỉ có 4 thành viên Taliban. Trong khi đó, các quan chức Mỹ lại cho rằng tất cả những người bị tiêu diệt đều là phiến quân.

Các tác giả của báo cáo này đã kêu gọi Bộ Tư pháp Mỹ công khai cơ sở pháp lý của việc sử dụng máy bay không người lái và các tiêu chí để tiến hành các chiến dịch không kích. Họ khẳng định các vụ tấn công vào những người không mang vũ khí là vi phạm pháp luật quốc tế bởi Chính phủ vẫn chưa chứng minh được mục tiêu là nguy cơ đe dọa trực tiếp tới nước Mỹ. Các chính sách tấn công bằng máy bay không người lái có thể thiết lập tiền lệ nguy hiểm cho các Chính phủ khác.

Hoa Kỳ gần đây mới chính thức thừa nhận sự tồn tại của chương trình chống khủng bố bằng máy bay không người lái tại khu vực biên giới Pakistan dưới sự cho phép của Chính phủ nước này. Sau các vụ không kích, các nạn nhân luôn được mô tả là phiến quân Taliban hoặc Al- Qaeda.

Trước các cáo buộc của cuộc điều tra, cả lãnh đạo Cục tình báo Trung ương Mỹ và phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ - Tommy Vietor đều từ chối đưa ra lời bình luận.

Báo cáo cũng chỉ ra một sự thật chua chát rằng, nước Mỹ đang chịu cảnh "gậy ông đập lưng ông" vì máy bay không người lái. Tâm lý chống Mỹ của người dân các nước Hồi giáo tăng cao, kích thích nhiều thanh niên tìm cơ hội trả thù Hoa Kỳ bằng cách gia nhập các nhóm phiến quân. Các vụ tấn công nhằm vào Mỹ cũng vì thế mà tăng lên chóng mặt.

Thanh Tùng (Theo Huffington Post và Al Jazeera)


Cùng chuyên mục

Nga ra đòn chính xác, 3 hệ thống phòng không Ukraine bị phá huỷ

Thứ 7, 01/06/2024 | 15:00
Ba hệ thống phòng không 9K33 Osa của Ukraine bị quân đội Nga vô hiệu hoá ở hướng Kharkov.

Hàng không Nga không kích chính xác, kho đạn Ukraine nổ tung

Thứ 7, 01/06/2024 | 13:31
Một vụ nổ thứ cấp đã được báo cáo sau khi tên lửa Nga tấn công nhà máy Niochim. Điều này cho thấy có một lượng lớn chất nổ được cất trữ tại khu vực nhà máy.

Nga sẽ đóng thêm 9 tàu phá băng phục vụ vận tải ở Bắc Cực

Thứ 7, 01/06/2024 | 06:00
Việc đóng tất cả các tàu chở hàng và tàu phá băng theo kế hoạch trong bối cảnh các hạn chế do trừng phạt là thách thức chính cho dự án của Nga ở Bắc Cực.

Mỹ nới lỏng lệnh cấm về vũ khí giúp Ukraine bảo vệ Kharkiv dễ hơn

Thứ 6, 31/05/2024 | 14:40
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nới lỏng lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ bên trong lãnh thổ Nga nhưng đi kèm với những điều kiện nhất định.

MiG-31 xuất kích, tên lửa siêu thanh Dagger Nga phá hủy cơ sở chiến lược Ukraine

Thứ 6, 31/05/2024 | 14:00
Đêm 30/5, máy bay chiến lược Tu-95MS và MiG-31 với tên lửa siêu thanh Dagger của Nga đã xuất kích, còi báo động vang lên khắp Ukraine.
     
Nổi bật trong ngày

Nga ra đòn chính xác, 3 hệ thống phòng không Ukraine bị phá huỷ

Thứ 7, 01/06/2024 | 15:00
Ba hệ thống phòng không 9K33 Osa của Ukraine bị quân đội Nga vô hiệu hoá ở hướng Kharkov.

Nga sẽ đóng thêm 9 tàu phá băng phục vụ vận tải ở Bắc Cực

Thứ 7, 01/06/2024 | 06:00
Việc đóng tất cả các tàu chở hàng và tàu phá băng theo kế hoạch trong bối cảnh các hạn chế do trừng phạt là thách thức chính cho dự án của Nga ở Bắc Cực.

Pháo binh và không quân Nga phối hợp hiệu quả, Ukraine không thể ngăn đà tiến của Nga

Thứ 6, 31/05/2024 | 10:00
Các đơn vị pháo binh và hàng không Nga hoạt động hiệu quả khiến lực lượng Ukraine đối mặt với nhiều khó khăn cả về nhân lực và vật lực.

Hàng không Nga không kích chính xác, kho đạn Ukraine nổ tung

Thứ 7, 01/06/2024 | 13:31
Một vụ nổ thứ cấp đã được báo cáo sau khi tên lửa Nga tấn công nhà máy Niochim. Điều này cho thấy có một lượng lớn chất nổ được cất trữ tại khu vực nhà máy.

MiG-31 xuất kích, tên lửa siêu thanh Dagger Nga phá hủy cơ sở chiến lược Ukraine

Thứ 6, 31/05/2024 | 14:00
Đêm 30/5, máy bay chiến lược Tu-95MS và MiG-31 với tên lửa siêu thanh Dagger của Nga đã xuất kích, còi báo động vang lên khắp Ukraine.