Mì tôm, rau muống... theo dân đi dựng lều phản đối lò đốt rác

Mì tôm, rau muống... theo dân đi dựng lều phản đối lò đốt rác

Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 17/08/2019 | 10:11
0
Cho rằng lò đốt rác hoạt động sẽ gây ô nhiễm, người dân xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam đã dựng lều trại phản đối. Họ mang theo mì tôm, rau muống... "dã chiến" bữa ăn qua ngày.
Dự án lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Đại Nghĩa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt từ tháng 1/2018 theo hình thức đối tác công tư (PPP); được chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 11/2018. Dự án do công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng với tổng công suất xử lý rác 240 tấn/ngày.

Dự án lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Đại Nghĩa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt từ tháng 1/2018 theo hình thức đối tác công tư (PPP); được chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 11/2018. Dự án do công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng với tổng công suất xử lý rác 240 tấn/ngày.

Khoảng 10 ngày trước, dự án bắt đầu rục rịch triển khai công tác san ủi mặt bằng. Người dân xã Đại Nghĩa phát hiện sự việc đã tập trung dựng lều trại phản đối. Họ lo lắng khu vực này sẽ bị ô nhiễm tương tự như ở nhiều dự án khác lân cận: bãi rác Khánh Sơn (TP.Đà Nẵng), bãi rác Tam Xuân 2 (tỉnh Quảng Nam)...

Khoảng 10 ngày trước, dự án bắt đầu rục rịch triển khai công tác san ủi mặt bằng. Người dân xã Đại Nghĩa phát hiện sự việc đã tập trung dựng lều trại phản đối. Họ lo lắng khu vực này sẽ bị ô nhiễm tương tự như ở nhiều dự án khác lân cận: bãi rác Khánh Sơn (TP.Đà Nẵng), bãi rác Tam Xuân 2 (tỉnh Quảng Nam)...

Người dân mua mì tôm và hái rau củ do nhà trồng được để mang lên nấu ăn. “Chúng tôi lo rằng nhà máy xây dựng ở đầu nguồn nước, ảnh hưởng đến hơn 200 hộ dân và hàng chục ha lúa. Chưa kể, đặt nhà máy rác ở đây sẽ gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con”, bà Nguyễn Dung nói.

Người dân mua mì tôm và hái rau củ do nhà trồng được để mang lên nấu ăn. “Chúng tôi lo rằng nhà máy xây dựng ở đầu nguồn nước, ảnh hưởng đến hơn 200 hộ dân và hàng chục ha lúa. Chưa kể, đặt nhà máy rác ở đây sẽ gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con”, bà Nguyễn Dung nói.

Trước đó, công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã có văn bản bày tỏ sự lo lắng về dự án lò đốt rác này. Theo Dawaco, dự án này nằm ở thượng nguồn sông Yên nên trong quá trình hoạt động sẽ phát sinh các vấn đề như: vận chuyển rác, khí thải, mùi hôi, nước thải xử lý rác... chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sông đang cung cấp cho hơn 1 triệu dân Đà Nẵng.

Trước đó, công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã có văn bản bày tỏ sự lo lắng về dự án lò đốt rác này. Theo Dawaco, dự án này nằm ở thượng nguồn sông Yên nên trong quá trình hoạt động sẽ phát sinh các vấn đề như: vận chuyển rác, khí thải, mùi hôi, nước thải xử lý rác... chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sông đang cung cấp cho hơn 1 triệu dân Đà Nẵng.

Ngay khi người dân dựng lều trại phản đối, UBND xã Đại Nghĩa có mặt tại hiện trường vận động bà con đi về. Tuy nhiên, đến nay (16/8) mọi chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết, người dân vẫn còn tập trung đông ở khu vực xây dựng lò rác để phản đối.

Ngay khi người dân dựng lều trại phản đối, UBND xã Đại Nghĩa có mặt tại hiện trường vận động bà con đi về. Tuy nhiên, đến nay (16/8) mọi chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết, người dân vẫn còn tập trung đông ở khu vực xây dựng lò rác để phản đối.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung giải quyết phản ánh của người dân về vấn đề này, vận động nhân dân không cản trở việc thi công lò đốt rác Đại Nghĩa, gây mất an ninh trật tự địa phương, tạo điều kiện cho kẻ xấu kích động, lợi dụng, gây hiệu ứng tiêu cực các khu xử lý chất thải trên địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung giải quyết phản ánh của người dân về vấn đề này, vận động nhân dân không cản trở việc thi công lò đốt rác Đại Nghĩa, gây mất an ninh trật tự địa phương, tạo điều kiện cho kẻ xấu kích động, lợi dụng, gây hiệu ứng tiêu cực các khu xử lý chất thải trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc cho biết, bên cạnh những người dân lo lắng, phản đối thực sự về việc lò đốt rác gây ô nhiễm thì đơn vị phát hiện 3 đối tượng vì lợi ích riêng mà có hành vi xúi giục người dân tập trung đông người để buộc nhà đầu tư ngừng thi công lò đốt rác. Công an cũng đã giải thích cho những người này biết hành vi xúi giục tụ tập đông người như vậy là vi phạm pháp luật. Những người này sau đó đã hiểu chuyện. Hiện, công an vẫn đang được tiếp tục xác minh vụ việc.

Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc cho biết, bên cạnh những người dân lo lắng, phản đối thực sự về việc lò đốt rác gây ô nhiễm thì đơn vị phát hiện 3 đối tượng vì lợi ích riêng mà có hành vi xúi giục người dân tập trung đông người để buộc nhà đầu tư ngừng thi công lò đốt rác. Công an cũng đã giải thích cho những người này biết hành vi xúi giục tụ tập đông người như vậy là vi phạm pháp luật. Những người này sau đó đã hiểu chuyện. Hiện, công an vẫn đang được tiếp tục xác minh vụ việc.

Liên tục gần 10 ngày qua (7 - 16/8), hàng chục người dân thôn Đại An, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam dựng lán trại, tập trung đông tại khu đất được quy hoạch xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt xã Đại Nghĩa.

Động thái kiên trì nhiều ngày liền và kiên quyết này của người dân nhằm bày tỏ thái độ phản đối dự án. UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung giải quyết phản ánh của người dân về vấn đề này, vận động nhân dân không cản trở việc thi công lò đốt rác Đại Nghĩa, gây mất an ninh trật tự địa phương, tạo điều kiện cho kẻ xấu kích động, lợi dụng, gây hiệu ứng tiêu cực các khu xử lý chất thải trên địa bàn.

Dưới đây là những hình ảnh PV ghi nhận được tại hiện trường:

Dự án lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Đại Nghĩa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt từ tháng 1/2018 theo hình thức đối tác công tư (PPP); được chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 11/2018. Dự án do công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng với tổng công suất xử lý rác 240 tấn/ngày.

Dự án lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Đại Nghĩa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt từ tháng 1/2018 theo hình thức đối tác công tư (PPP); được chấp thuận chủ trương đầu tư tháng 11/2018. Dự án do công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần 100 tỷ đồng với tổng công suất xử lý rác 240 tấn/ngày.

Khoảng 10 ngày trước, dự án bắt đầu rục rịch triển khai công tác san ủi mặt bằng. Người dân xã Đại Nghĩa phát hiện sự việc đã tập trung dựng lều trại phản đối. Họ lo lắng khu vực này sẽ bị ô nhiễm tương tự như ở nhiều dự án khác lân cận: bãi rác Khánh Sơn (TP.Đà Nẵng), bãi rác Tam Xuân 2 (tỉnh Quảng Nam)...

Khoảng 10 ngày trước, dự án bắt đầu rục rịch triển khai công tác san ủi mặt bằng. Người dân xã Đại Nghĩa phát hiện sự việc đã tập trung dựng lều trại phản đối. Họ lo lắng khu vực này sẽ bị ô nhiễm tương tự như ở nhiều dự án khác lân cận: bãi rác Khánh Sơn (TP.Đà Nẵng), bãi rác Tam Xuân 2 (tỉnh Quảng Nam)...

Người dân mua mì tôm và hái rau củ do nhà trồng được để mang lên nấu ăn. “Chúng tôi lo rằng nhà máy xây dựng ở đầu nguồn nước, ảnh hưởng đến hơn 200 hộ dân và hàng chục ha lúa. Chưa kể, đặt nhà máy rác ở đây sẽ gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con”, bà Nguyễn Dung nói.

Người dân mua mì tôm và hái rau củ do nhà trồng được để mang lên nấu ăn. “Chúng tôi lo rằng nhà máy xây dựng ở đầu nguồn nước, ảnh hưởng đến hơn 200 hộ dân và hàng chục ha lúa. Chưa kể, đặt nhà máy rác ở đây sẽ gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe của bà con”, bà Nguyễn Dung nói.

Trước đó, công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã có văn bản bày tỏ sự lo lắng về dự án lò đốt rác này. Theo Dawaco, dự án này nằm ở thượng nguồn sông Yên nên trong quá trình hoạt động sẽ phát sinh các vấn đề như: vận chuyển rác, khí thải, mùi hôi, nước thải xử lý rác... chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sông đang cung cấp cho hơn 1 triệu dân Đà Nẵng.

Trước đó, công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) đã có văn bản bày tỏ sự lo lắng về dự án lò đốt rác này. Theo Dawaco, dự án này nằm ở thượng nguồn sông Yên nên trong quá trình hoạt động sẽ phát sinh các vấn đề như: vận chuyển rác, khí thải, mùi hôi, nước thải xử lý rác... chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nguồn nước sông đang cung cấp cho hơn 1 triệu dân Đà Nẵng.

Ngay khi người dân dựng lều trại phản đối, UBND xã Đại Nghĩa có mặt tại hiện trường vận động bà con đi về. Tuy nhiên, đến nay (16/8) mọi chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết, người dân vẫn còn tập trung đông ở khu vực xây dựng lò rác để phản đối.

Ngay khi người dân dựng lều trại phản đối, UBND xã Đại Nghĩa có mặt tại hiện trường vận động bà con đi về. Tuy nhiên, đến nay (16/8) mọi chuyện vẫn chưa đi đến hồi kết, người dân vẫn còn tập trung đông ở khu vực xây dựng lò rác để phản đối.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung giải quyết phản ánh của người dân về vấn đề này, vận động nhân dân không cản trở việc thi công lò đốt rác Đại Nghĩa, gây mất an ninh trật tự địa phương, tạo điều kiện cho kẻ xấu kích động, lợi dụng, gây hiệu ứng tiêu cực các khu xử lý chất thải trên địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung giải quyết phản ánh của người dân về vấn đề này, vận động nhân dân không cản trở việc thi công lò đốt rác Đại Nghĩa, gây mất an ninh trật tự địa phương, tạo điều kiện cho kẻ xấu kích động, lợi dụng, gây hiệu ứng tiêu cực các khu xử lý chất thải trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc cho biết, bên cạnh những người dân lo lắng, phản đối thực sự về việc lò đốt rác gây ô nhiễm thì đơn vị phát hiện 3 đối tượng vì lợi ích riêng mà có hành vi xúi giục người dân tập trung đông người để buộc nhà đầu tư ngừng thi công lò đốt rác. Công an cũng đã giải thích cho những người này biết hành vi xúi giục tụ tập đông người như vậy là vi phạm pháp luật. Những người này sau đó đã hiểu chuyện. Hiện, công an vẫn đang được tiếp tục xác minh vụ việc.

Đại tá Nguyễn Giới, Trưởng Công an huyện Đại Lộc cho biết, bên cạnh những người dân lo lắng, phản đối thực sự về việc lò đốt rác gây ô nhiễm thì đơn vị phát hiện 3 đối tượng vì lợi ích riêng mà có hành vi xúi giục người dân tập trung đông người để buộc nhà đầu tư ngừng thi công lò đốt rác. Công an cũng đã giải thích cho những người này biết hành vi xúi giục tụ tập đông người như vậy là vi phạm pháp luật. Những người này sau đó đã hiểu chuyện. Hiện, công an vẫn đang được tiếp tục xác minh vụ việc.

 

Quảng Nam: Dân dựng lều phản đối lò đốt rác ở thượng nguồn sông

Chủ nhật, 11/08/2019 | 10:47
Người dân Quảng Nam đã 5 ngày liền tập trung phản đối một dự án rác. Trước đó, cũng chính dự án này, ngành cấp nước TP.Đà Nẵng đã bày tỏ quan ngại.

Kinh hãi bờ biển biến thành bãi rác khổng lồ

Thứ 5, 08/08/2019 | 10:00
Túi ni long, bao tải chứa rác, lốp xe, giày dép, vỏ ốc, cùng hàng loạt rác thải sinh hoạt khác là thực trạng những gì đang diễn ra dọc bờ biển các xã Phước Hưng và một phần của xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, tạo nên một hình ảnh hết sức kinh hãi và nhếch nhác.

Hà Nội: Dân kiên quyết chặn xe rác vào bãi Nam Sơn, bất chấp mưa bão

Thứ 5, 04/07/2019 | 21:13
Mặc dù trời mưa to, gió giật mạnh, tuy nhiên rất nhiều hộ dân tại 2 xã Nam Sơn và Hồng Kỳ (Sóc Sơn, Hà Nội), vẫn kiên quyết căng bạt chặn xe rác để đòi quyền lợi chính đáng cho mình.
Cùng tác giả

Tp.Đà Nẵng: Một cựu cán bộ phường lĩnh án 3 năm tù

Thứ 6, 29/03/2024 | 09:50
Phùng Đình Dương Kha, cựu cán bộ địa chính phường Hòa Khánh Bắc lĩnh án 3 năm tù về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Đà Nẵng: Nghiêm trị nhóm thanh niên có máu côn đồ

Thứ 5, 28/03/2024 | 08:00
Hành vi côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm thanh niên sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm khắc.

Đà Nẵng: "Siêu trộm" Bảo Nhân lại sa lưới

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:29
Mặc dù có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản nhưng Bảo Nhân vẫn chưa chịu tu tâm dưỡng tính. Lần này, Bảo Nhân tiếp tục sa lưới.

Thành phố Đà Nẵng: Xử lý hành vi đòi nợ kiểu "giang hồ"

Thứ 2, 25/03/2024 | 20:08
Các hành vi đòi nợ kiểu uy hiếp, gây ảnh hưởng danh dự, uy tín người khác sẽ bị xử lý nghiêm.

Tp.Đà Nẵng: Xử lý dứt điểm tình trạng bát nháo trước cổng trường học

Thứ 2, 25/03/2024 | 14:06
Không chỉ tụ tập buôn bán trước cổng trường để dụ dỗ, lôi kéo học sinh mua hàng, các chủ sạp còn chửi bởi, nói lời lẽ thô tục với cán bộ giáo viên khi bị nhắc nhở.
Cùng chuyên mục

Đề xuất phạt 180 triệu đồng đối với doanh nghiệp xâm phạm di tích quốc gia

Thứ 4, 27/03/2024 | 17:42
Một công ty đã có hành vi múc đất đá trái phép tại di tích quốc gia Lèn Hai Vai; hủy hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích với khối lượng đào múc trên 50m3.

Cà Mau: Báo động cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:00
Ngày 27/3, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, diện tích rừng U Minh Hạ, rừng đảo trên địa bàn tỉnh đã khô hạn 34.903ha, báo động khả năng cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm.

Quảng Nam cho phép một doanh nghiệp thăm dò vàng ở Phước Sơn

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Doanh nghiệp phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nghiêm cấm hoạt động khai thác khoáng sản trong quá trình thăm dò.

Bình Thuận có nguy cơ thiệt hại do hạn hán và thiếu nước hơn 1.175 ha

Thứ 3, 26/03/2024 | 20:20
Các hồ chứa như: Tân Lập, Tà Mon, Tân Hà, Lâm trường, Sông Dinh, Sông Khán .... có quy mô nhỏ, nên khả năng tích trữ nguồn nước không nhiều.

Tây Ninh: Những con tàu không số hút cát gây sạt lở đất rừng

Thứ 3, 26/03/2024 | 19:05
Những con tàu không số hút cát tại khu vực giáp ranh với Tiểu khu 58, thuộc Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng gây sạt lở đất.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hôm nay có mưa to, gió lớn?

Thứ 6, 29/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (29/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.