Bóc mẽ thuốc “thôi miên” xịt vào mặt 2 lần sẽ chìm sâu vào giấc ngủ

Bóc mẽ thuốc “thôi miên” xịt vào mặt 2 lần sẽ chìm sâu vào giấc ngủ

Thứ 3, 22/10/2019 | 06:00
0
Theo lời quảng cáo, loại “thần dược” này có tác dụng mạnh hơn thuốc ngủ và giúp khách hàng có một giấc ngủ thỏa mái. Thế nhưng, không ít người sau khi xịt vào mặt thì cả đêm dài phải nằm…đếm sao.

“Thần dược” giúp ngủ sau vài giây?

Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục đăng tải thông tin về một loại “thần dược” giúp người mất ngủ có thể ngủ ngay lập tức khi xịt vào mặt. Không những thế, khi rao bán, những người này còn khẳng định loại thuốc này an toàn với người sử dụng, có hiệu quả gây mê nhanh, sâu và kèm theo số điện thoại để người mua tiện liên hệ.

Đóng vai một khách hàng đang rất cần thuốc thôi miên vì đã mất ngủ lâu ngày. PV gọi điện đến số điện thoại 097800xxxx thì giọng một người đang ông trả lời và giới thiệu tên H., chuyên cung cấp những loại thuốc hỗ trợ trị bệnh mất ngủ.

Sau khi hỏi han tình hình sức khỏe cũng như chứng mất ngủ khách hàng, anh H. bắt đầu quảng cáo: “Không ít những khách hàng mất ngủ triền miên còn có thể ngủ ngon lành chỉ sau 2-3 phút nên bạn cứ yên tâm và sử dụng. Bỏ ra có vài trăm nghìn mà được giấc ngủ ngon lành thì tội gì”.

Khi PV hỏi về công dụng của loại thuốc thôi miên gây mê dạng xịt này thì anh H. cho hay: “Có hai loại thuốc thôi miên gây mê dạng xịt, nếu loại có giá 800 nghìn đồng thì có thể ngủ được từ 2-3 tiếng. Còn loại hơn một triệu phải ngủ được 6 tiếng sau một lần xịt. Đảm bảo đang thức, mắt trong veo có thể ngủ được luôn. Không những thế, loại này còn lan tỏa trong không khí cực mạnh, siêu nhanh khiến cơ thể hôn mê cực sâu chỉ trong thời gian ngắn”.

Cộng đồng mạng - Bóc mẽ thuốc “thôi miên” xịt vào mặt 2 lần sẽ chìm sâu vào giấc ngủ

Thuốc được nói giúp ngủ ngon đang được bán tràn lan.

Theo lời người bán hàng tên H. thì loại thuốc này còn hỗ trợ điều trị trong các trường hợp căng thẳng, stress, áp lực, trầm cảm. Dùng để gây mê trong phẫu thuật. Giúp giảm đau cho các bệnh nhân bị ung thư, những người mới phẫu thuật xong. Nhờ vào khả năng gây mê rất nhanh của thuốc mê dạng xịt mà chúng ta có thể sử dụng để cắt cơn cho người nghiện, phẫu thuật xăm hình, chỉnh hình cơ thể.

Trước những lời quảng cáo này của anh H., PV tỏ ra e ngại vì sợ hàng không đảm bảo, không rõ nguồn gốc muốn đến tận cửa hàng để xem thì anh H. khẳng định: “Yên tâm, đây là hàng chính hãng được nhập khẩu từ Mỹ về, chất lượng là số một. Vì là hàng xách tay nên chúng tôi không có cửa hàng, nếu ai hỏi mua chúng tôi sẽ ship đến tận nơi. Khách hàng mua và để lại địa chỉ, nếu địa chỉ gần thì chỉ một ngày là đến”.

PV tiếp tục liên lạc với một vài số điện thoại đăng tải trên trang web giao bán loại thuốc này thì đều nhận được câu trả lời tương tự như anh H. đã nói. Nếu khách hàng có nhu cầu mua họ sẽ giao hàng tận nơi và không có cửa hàng để khách xem trước.

Xịt 2 lần chờ 30 phút vẫn không thể…chìm sâu vào giấc mộng

Là người mất ngủ thường xuyên, dù đã dùng nhiều cách nhưng anh Hoàng (33 tuổi, Hà Nội) vẫn không thể nào ngủ được, thức đến tận sáng. Anh lên mạng tìm kiếm và biết được loại thuốc thôi miên gây mê dạng xịt. Anh Hoàng gọi điện cho số điện thoại có trên sản phẩm quảng cáo thì được một cô nhân viên tư vân “anh xịt một lần chỉ sau 3-6 giây là ngủ. Hàng nhập bên Mỹ nên yên tâm về chất lượng”.

“Nghe vậy, tôi mừng hơn bắt được vàng. Vì chứng mất ngủ khiến tôi giảm sút cả về sức khỏe lẫn công việc. Tôi có hỏi cô nhân viên liệu có tác dụng phụ đến dây thần kinh hay không thì cô nhân viên bảo không, cô nhân viên cũng dùng nhiều lần và không thấy vấn đề gì. Tôi liền đặt mua loại đắt nhất vì thèm có một giấc ngủ ngay lập tức”, anh Hoàng chia sẻ.

Khi nhận được hàng, anh Hoàng xịt vào mặt 2 lần, cứ tưởng sẽ có được một giấc ngủ ngon như cô nhân viên nói nhưng không ngờ anh bị lừa. Anh nằm 5 phút, 15 phút  rồi 30 phút vẫn không thể ngủ được. Anh gọi điện thoại cho cô nhân viên hỏi thì được trả lời “chắc do khách hàng không hợp thuốc”.

Lúc này, anh Hoàng mới biết đã bị lừa, nhưng anh không biết cửa hàng cũng như địa chỉ cụ thể để mang đến trả.

Cộng đồng mạng - Bóc mẽ thuốc “thôi miên” xịt vào mặt 2 lần sẽ chìm sâu vào giấc ngủ (Hình 2).

Theo các bác sĩ, gây mê hay giúp ngủ không thể tùy tiện dùng thuốc sẽ rất nguy hiểm cho sức khỏe (Ảnh minh họa).

Nó về loại thuốc gây mê dạng xịt đang được giao bán trên mạng xã hội, bác sĩ Đặng Văn Quế (nguyên Phó Giám đốc - Bệnh viện mắt Sài Gòn – Hà Nội) cho biết: “Hiện nay mạng xã hội đang giao bán những loại thuốc không rõ nguồn gốc để đánh lừa khách hàng.

Đối với những loại thuốc này nói là có thể ngủ ngay hoặc gây mê thì người dân không nên tin, nhất là hiện nay có nhiều thuốc giả, khi sử dụng sẽ nguy hiểm cho sức khỏe. Hơn nữa, với những loại thuốc này, khi người có mục đích xấu mua về sẽ dùng để lừa đảo người khác, vậy nên người dân cũng cần thận trọng”.

Cùng chia sẻ với PV, BS Nguyễn Trung Cấp, Trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết: “Trong y tế có những loại thuốc gây mê thể khí được sử dụng nhưng chỉ ở các bệnh viện chứ không được bán ra ngoài. Và khi gây mê phải được sự đồng ý của gia đình bệnh nhân chứ không được sử dụng tùy tiện”.

Mai Thu

Người mẹ đau đớn khi con gái 32 tháng tuổi tử vong sau khi gây mê

Thứ 3, 15/10/2019 | 19:26
Khi đang chuẩn bị phẫu thuật thì cháu bé có dấu hiệu sốc phản vệ. Mặc dù bệnh nhi đã được chuyển lên tuyến trên nhưng không qua khỏi.

Nữ y tá xinh đẹp nguy kịch sau khi bị bạn trai tiêm thuốc gây mê trong "lễ trừ tà"

Thứ 3, 09/07/2019 | 19:00
Nữ y tá Kelly Wilson, 31 tuổi, ở Anh được đưa vào bệnh viện 4 ngày trước với chẩn đoán bị tiêm một loại thuốc gây mê trong lễ trừ tà tại nhà của cô. Người tiêm loại thuốc này vào người cô gái là Hossam Metwally, một bác sĩ gây mê và là bạn trai của nạn nhân.

Thực hư tin đồn trộm đặt ống bơm thuốc gây mê trộm tài sản

Thứ 2, 04/05/2015 | 09:39
Cơ quan công an TP. Long Xuyên khẳng định không có vụ xông thuốc mê trộm tài sản của một số hộ dân ở đường Sư Vạn Hạnh.
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.
Cùng chuyên mục

Hổ con gây hoảng loạn cho người dân khi lang thang trên phố

Thứ 7, 18/05/2024 | 14:48
Một chú hổ con đã gây hoảng loạn cho người dân địa phương khi nó lang thang trên đường phố ở huyện Bang Pakong, tỉnh Chachoengsao, Thái Lan vào sáng sớm 16/5.

Ba người đàn ông câu được cá ngừ khổng lồ nặng 165kg trên biển

Thứ 7, 18/05/2024 | 11:00
Bộ ba ngư dân ở Geelong, bang Victoria, Australia đã vô cùng vui mừng sau khi câu được con cá ngừ vây xanh nặng 165 kg.

Clip: Đi câu, người đàn ông bắt được con cá có hình dạng kỳ lạ

Thứ 3, 14/05/2024 | 20:11
Một người dân đã vô cùng bối rối khi câu được một con cá có hình dạng kỳ lạ ở miền nam Thái Lan.

Phát hiện "điểm dị thường" bí ẩn dưới lòng đất gần Kim tự tháp Giza

Thứ 3, 14/05/2024 | 12:22
Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một "điểm dị thường" bí ẩn dưới lòng đất tại khu vực nghĩa trang Ai Cập cổ đại gần khu phức hợp kim tự tháp Giza.

Nam thanh niên câu được con cá chép Xiêm khổng lồ nặng gần 60kg

Thứ 2, 13/05/2024 | 11:00
Võ sĩ Sergio Pettis đã hoàn toàn choáng váng sau khi bắt được một con cá khổng lồ nặng gần bằng anh.
     
Nổi bật trong ngày

Loài cá "cực độc" nhưng đại gia sẵn sàng bỏ cả chục triệu để thử một lần

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:25
Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới đã ghi nhận, loài cá này có tuyến nọc độc lớn nhất so với bất kỳ loài cá nào khác.

Rau muống đừng chỉ luộc, làm theo cách này cả nhà thích mê

Thứ 6, 17/05/2024 | 11:45
Rau muống là loại rau quen thuộc với người Việt. Có vô vàn cách chế biến nhưng để làm sao rau không bị thâm đen sau khi nấu thì cần bỏ túi bí quyết này.

Bác sĩ người Nhật 61 tuổi trẻ như U30 nhờ bí quyết "không tốn một xu"

Thứ 7, 18/05/2024 | 08:00
Một bác sĩ tim mạch 61 tuổi gây chú ý nhờ ngoại hình trẻ như thanh niên 30 tuổi chỉ nhờ thói quen độc đáo tại nhà, khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Chú rể “chơi lớn”, chi hơn 400 triệu đồng làm áo choàng cho cô dâu

Thứ 7, 18/05/2024 | 09:30
Chú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.

Những bệnh thường gặp mùa nắng nóng và cách phòng tránh

Thứ 6, 17/05/2024 | 19:09
Thời tiết nắng nóng là cơ hội cho các loại virus, vi trùng sinh sôi phát triển, gây ra các bệnh dịch, đặc biệt là các bệnh dễ lây lan qua đường hô hấp, ăn uống và tiếp xúc.