Mưa dông, lũ quét ở miền Bắc: Sẵn sàng sơ tán các điểm thi THPT Quốc gia 2019 trong vùng ảnh hưởng

Mưa dông, lũ quét ở miền Bắc: Sẵn sàng sơ tán các điểm thi THPT Quốc gia 2019 trong vùng ảnh hưởng

Thứ 2, 24/06/2019 | 19:48
0
Mưa dông, lũ quét đang diễn ra tại một số tỉnh phía Bắc trong khi gần 900.000 thí sinh cả nước chuẩn bị bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Thông tin phản ánh trên Zing.vn, khoảng 3h sáng nay (24/6), lũ quét xuất hiện tại xã Bản Hồ (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) làm nước tràn vào nhà 20 hộ dân tại 2 thôn Bản Dền và La Ve, cuốn trôi nhiều tài sản.

Cây cầu treo nối 2 thôn này cũng bị lật úp khiến 4 bản làng ở xã Bản Hồ bị cô lập. Đến 8h30 sáng nay, nước mới bắt đầu rút.

Tin nhanh - Mưa dông, lũ quét ở miền Bắc: Sẵn sàng sơ tán các điểm thi THPT Quốc gia 2019 trong vùng ảnh hưởng

Mưa lớn cục bộ gây lũ quét tại xã Bản Hồ, huyện Sa Pa (Ảnh: Laocai24h).

Ông Đào A Khởi, Chủ tịch UBND xã Bản Hồ, cho biết: "Trận lũ quét bắt đầu vào khoảng 2h30 sáng nay. Nước lũ lên đến đỉnh điểm vào khoảng lúc 3h sáng. Nhiều diện tích hoa màu, thóc gạo, tài sản của 17 hộ dân thôn Bản Dền bị lũ cuốn trôi và hư hỏng rất nhiều, 3 ô tô bị lũ cuốn trôi khoảng 300m.

Tại Lai Châu, báo VietnamNet cho hay, đã có 3 người mất tích do lũ quét.

Để chủ động ứng phó với diễn biến mưa lũ bất thường, Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống thiên tai có công điện yêu cầu Trưởng ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) các Bộ, địa phương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả xảy ra trên địa bàn, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất để thông tin kịp thời đến chính quyền, người dân chủ động ứng phó...

Thông tin trên VTC News, cũng theo nội dung công điện, dự báo đợt mưa này ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến 25/6, thời gian mưa tập trung vào sáng và đêm. Các tỉnh vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi trên 150mm/24 giờ).

Trọng điểm của đợt mưa này có khả năng xảy ra ở các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp.

Đợt mưa lớn và lũ quét xảy ra tại một số tỉnh phía Bắc diễn ra vào thời điểm cả nước bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2019 do đó một trong những nội dung quan trọng trong chỉ đạo của Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống thiên tai là yêu cầu các Hội đồng thi lựa chọn các điểm thi đảm bảo an toàn, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, bố trí các điểm sơ tán an toàn gần khu vực tổ chức thi.

Tin nhanh - Mưa dông, lũ quét ở miền Bắc: Sẵn sàng sơ tán các điểm thi THPT Quốc gia 2019 trong vùng ảnh hưởng (Hình 2).

Thí sinh dự thi THPT Quốc gia 2019 trong ngày đến đăng ký dự thi 24/6.

Đồng thời có phương án đảm bảo hậu cần và các nhu yếu phẩm thiết yếu tại các điểm sơ tán; Xây dựng các phương án đảm bảo an toàn giao thông quanh khu vực thi trường hợp xảy ra thiên tai.

Tổ chức tuần tra, kiểm tra, canh gác tại các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa có nguy cơ mất an toàn hướng dẫn người dân và phương tiện qua lại các ngầm tràn, các đoạn đường giao thông thường xuyên bị ngập sâu, sạt lở, có nguy cơ xảy ra đá lăn, bến đò ngang, đò dọc để đảm bảo an toàn.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày 25, 26, 27/6/2019.

Thí sinh sẽ phải làm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp gồm Khoa học tự nhiên (Vật lý, Sinh học, Hóa học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; Lịch sử, Địa lý với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên).

Sáng mai 25/6, các thí sinh sẽ thi môn đầu tiên là Ngữ văn, buổi chiều là môn Toán.

Ngày tiếp theo 26/6, thí sinh làm tổ hợp bài thi Khoa học tự nhiên vào buổi sáng và Ngoại ngữ vào buổi chiều.

Trong ngày thi cuối cùng (27/6), thí sinh sẽ làm tổ hợp bài Khoa học xã hội và môn Giáo dục công dân.

H.Y (tổng hợp)

Con trai học lớp 11, cha mới khăn gói đi thi THPT Quốc gia

Thứ 2, 24/06/2019 | 18:24
Một thí sinh ở Thừa Thiên-Huế sau 15 năm nghỉ học phổ thông, đã có con trai học lớp 11, nay mới hoàn thành chương trình lớp 12 và lần đầu đi thi THPT Quốc gia.

Gần 900.000 sĩ tử cả nước đội mưa giông, chịu nắng gắt háo hức làm thủ tục dự thi THPT

Thứ 2, 24/06/2019 | 16:47
Chiều nay (24/6), hơn 887.000 thí sinh đã đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có) thông tin đăng ký dự thi và nghe phổ biến quy chế, lịch thi trước khi bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày tới.

Thi THPT Quốc gia 2019: Làm gì để đạt điểm cao môn Toán?

Thứ 6, 21/06/2019 | 07:05
Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sắp diễn ra. Môn Toán luôn là môn thi được các phụ huynh và thí sinh rất mực quan tâm. Vậy làm thế nào để đạt điểm cao môn Toán?
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.